1586964094522-1_14-tap-2_-khach-tro-va-xac-ninh-hang-nhat

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 14

H

ôm sau, ăn cơm trưa xong, Dư Khải Lâm và Mạnh Hiểu Tuyết lững thững bách bộ ra quảng trường, ngồi xuống ghế đá. Dư Khải Lâm kể cho bạn biết chuyện cuốn nhật ký. Mạnh Hiểu Tuyết rất kinh ngạc, và bị sốc mạnh.

“Em từng nói rằng chị chủ nhà ấy có vấn đề, bây giờ chị đã thấy em nói quá đúng chưa?” Mạnh Hiểu Tuyết nói, “Có bị mất thứ gì không, chị đã kiểm tra chưa?”

Dư Khải Lâm lắc đầu: “Không mất gì. Tôi hiện giờ tiền nong chẳng có, các đồ dùng thì là của chị ta, có gì mà mất?”

Mạnh Hiểu Tuyết ngẫm nghĩ, rồi nói: “Có nghĩa là chị ta có cái thói xấu thích dòm dỏ, thích dò la các chuyện riêng tư của người khác, coi đó là điều lý thú. Con người này rất không bình thường!”

“Bây giờ tôi nên làm gì?” Dư Khải Lâm lo lắng hỏi.

“Đừng ở đó nữa! Chị ta có những thói quen quái dị, tội gì phải ở cạnh chị ta!”

“Tôi cũng nghĩ thế, không muốn ở đó nữa, nhưng phải làm thế nào để chị ta trả lại tiền cho tôi?”

“Chị cứ cầm cuốn nhật ký ra nói thẳng thừng luôn, chắc chắn chị ta phải câm như hến!”

“Nhưng, tôi phải làm gì để chứng minh rằng vết rượu vang ở cuốn nhật ký là do chị ta gây ra? Chị ta hoàn toàn có thể chối phăng và nói là do tôi tự gây ra.”

Mạnh Hiểu Tuyết lại nghĩ ngợi: “Đúng là... nếu chị lớn tiếng lý sự với chị ta, thì lại bất lợi cho chị.”

“Chính xác! Vì tôi hiện đang nợ chị ta 5.000 đồng, nếu chị ta nổi khùng, bắt tôi trả nợ, thì tôi làm gì có tiền?”

“Hay là... chị thay khóa cửa đi! Chị ta sẽ không vào được nữa.”

“Tôi cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng làm thế thì thể hiện thái độ của mình quá rõ, chẳng khác gì nói thẳng sự việc ra với chị ta.”

Mạnh Hiểu Tuyết thở dài: “Cứ như chị nói, thì chuyện này rất khó xử.”

“Tôi phải tìm cô để bàn bạc là vì tôi rất bí, nghĩ không ra cách gì.” Dư Khải Lâm băn khoăn nói, “Chủ yếu là vấn đề tiền. Tôi mắc kẹt về điều này.” Mạnh Hiểu Tuyết im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm: “Chị chủ nhà này có quá nhiều điểm quái dị, tuổi ngoài 40 không chồng, khẩu vị ăn uống theo kiểu lạ hoắc, nửa đêm tập chạy bộ, dòm dỏ chuyện riêng tư của người khác... Có lẽ, điều mà em lo lắng, không phải là không thể...”

Dư Khải Lâm lấy làm lạ, hỏi: “Hiểu Tuyết lo lắng điều gì?”

Mạnh Hiểu Tuyết nhìn Dư Khải Lâm, do dự, rồi nuốt nước bọt. “Chị Khải Lâm à, em nói ra, có lẽ chị sẽ sợ hãi...”

Dư Khải Lâm nhìn cô bạn, vẻ bất an: “Cô cứ nói đi?”

“Em cảm thấy có lẽ... chị chủ nhà này có liên quan đến vụ án giết người chặt xác mà báo chí đã nhắc đến.”

“Hả?” Dư Khải Lâm khẽ kêu lên, sợ tái mặt, đưa tay lên bưng miệng: “Hiểu Tuyết đừng làm tôi sợ...”

“Không phải em cố ý dọa chị.” Mạnh Hiểu Tuyết nói, “Thực ra, ngay đêm hôm nọ ngủ ở chỗ chị, em đã có cái ý nghĩ này rồi. Nhưng nếu nói ra thì lại e sẽ khiến chị sợ hãi, nhưng hôm nay em đành phải nói ra. Vì nghe chị kể lại cái chuyện bị chị ta xem trộm nhật ký, cộng với cảm nhận của em trong buổi tối hôm đó...

Em càng cảm thấy chị ta đáng nghi. Rất có thể chị ta đúng là...”

“Kìa, cô đừng nói nữa...” Dư Khải Lâm sợ quá, hai bàn tay bắt tréo nắm chặt cánh tay.

Mạnh Hiểu Tuyết thấy Dư Khải Lâm kinh hãi, bèn an ủi: “Em cũng chỉ đoán vậy thôi chứ chưa chắc đã đến mức ấy.”

“Nhưng nếu đúng là thế thì sao?” Dư Khải Lâm nói giọng run run, “Thì tôi... rơi vào tình thế nguy hiểm!”

Mạnh Hiểu Tuyết nói: “Chị Khải Lâm nên quay về ở với anh Lê Hân thì hơn!”

Dư Khải Lâm cảm thấy khó xử: “Mấy hôm nay anh ta không tìm gặp tôi nữa. Có lẽ là tại hôm nọ tôi nói với anh ta rất dứt khoát, rất căng, nên anh ta cảm thấy không thể hi vọng gì ở tôi nữa. Nếu anh ta cứ im lặng, muốn tôi chủ động liên lạc với anh ta, thì tôi chịu không thể làm được.”

Mạnh Hiểu Tuyết thở dài: “Đã đến nước này rồi mà chị vẫn cứ sĩ diện khiếp quá?”

“Không phải là chuyện sĩ diện, mà là tôi có nguyên tắc của mình.” Dư Khải Lâm không muốn tiếp tục nhắc đến Lê Hân nữa, “Hiểu Tuyết cố nghĩ cách giúp tôi xem, liệu có thể có cách gì khác không?”

Mạnh Hiểu Tuyết ngẫm nghĩ rất lâu, rồi nói: “Có cách! Em nghĩ ra một cách để chị thoát khỏi chị ta, đồng thời cũng đòi lại được tiền thuê nhà.”

“Cô nói đi?” Dư Khải Lâm vội hỏi.

Mạnh Hiểu Tuyết chăm chú nhìn cô: “Trước hết, chị cứ thản nhiên như không, giả bộ không biết gì về chuyện nhật ký. Sau đó chị đi mua một bộ camera cực nhỏ lắp ở một chỗ kín đáo trong phòng chị. Nếu chị ta lại lẻn vào phòng thì camera sẽ ghi lại toàn bộ các hành vi của chị ta. Chị sẽ dùng nó làm tư liệu giao cho cảnh sát, thế là sẽ khống chế được chuyện xâm phạm đời tư. Và thế là chị sẽ danh chính ngôn thuận yêu cầu trả lại tiền nhà! Và chưa biết chừng chị còn được bồi thường một khoản tiền cũng nên!”

“Bồi thường thì tôi không thiết, chỉ cần đòi lại được tiền nhà rồi đi khỏi đó, là tôi thỏa mãn rồi!” Dư Khải Lâm ngừng lại, hơi ngần ngừ, “Liệu cách này của cô có được việc thật không?”

“Chị cứ tin em đi, cái hạng người có thói xấu soi mói sẽ không đời nào chỉ dòm dỏ một lần, chắc chắn chị ta sẽ còn mò vào phòng chị. Rất có thể chị ta đã nhiều lần lẻn vào rồi, nhưng đến lần này thì mới bị lộ.” Mạnh Hiểu Tuyết hơi ngừng lời, rồi bổ sung, “Em không tùy hứng đoán bừa đâu. Cứ nghĩ mà xem, chị ta dám vào phòng chị vừa xem trộm nhật ký vừa uống rượu vang, đủ thấy chị ta thực táo tợn, càn rỡ không sợ gì ai! Chỉ riêng chi tiết này đã đủ thấy chị ta là kẻ già đời đã quen làm bừa. Có lẽ người ở thuê trước đây cũng là đối tượng bị chị ta dòm dỏ xem trộm!”

Dư Khải Lâm rùng mình, toàn thân nổi da gà. Cô công nhận rằng Mạnh Hiểu Tuyết nói rất có lý.

“Thế nào? Chị có thử dùng biện pháp này không?” Mạnh Hiểu Tuyết hỏi.

Dư Khải Lâm thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu: “Ở đâu bán camera mini?”

“Các trung tâm máy tính đều có bán.” Mạnh Hiểu Tuyết nhìn ra phía đường phố, “Ngay gần đây cũng có một cửa hàng bán máy tính.”

Dư Khải Lâm đứng lên: “Chúng ta đi mua ngay bây giờ.”

Cả hai đi vào khu vực bán máy tính, tìm một quầy chuyên bán thiết bị ngoại vi máy tính và các loại máy ghi hình. Mạnh Hiểu Tuyết chủ động hỏi luôn: “Ông chủ ơi, chỗ các vị có bán camera siêu nhỏ không?”

Chủ quầy là một nam giới tuổi ngoài 40, nhìn hai cô: “Các cô mua dùng vào việc gì?”

“Chúng tôi mở hiệu thời trang, muốn lắp camera để giám sát.” Mạnh Hiểu Tuyết bịa luôn lý do.

“Thế thì được!” Ông chủ gật đầu, “Chủ yếu là vì bên công an luôn nhắc chúng tôi: khi bán loại hàng hóa đặc biệt này cần hỏi bên mua dùng vào mục đích gì, và không được dùng vào các việc bất hợp pháp.”

Dư Khải Lâm và Mạnh Hiểu Tuyết đưa mắt nhìn nhau.

Ông chủ lại hỏi: “Hai cô dùng hàng cao cấp hay hàng bình thường?”

“Loại nào rẻ tiền thôi.” Dư Khải Lâm nói.

Ông chủ “ừ, được”, rồi mở tủ phía sau lấy ra một bộ camera chỉ nhỏ bằng nửa bao diêm. Dư Khải Lâm và Mạnh Hiểu Tuyết xúm lại xem kĩ, ống kính của nó bé xíu, bằng cái ngòi bút bi, tất cả đều màu đen, nếu lắp ở một góc nhà thì rất khó nhận ra.

“Bao nhiêu tiền ạ?” Dư Khải Lâm hỏi.

Ông chủ lại lấy ra một lô các phụ kiện kèm theo. “Cộng với dây nối đầu thu, thẻ dữ liệu gắn vào máy tính, ổ điện chuyên dùng cho camera, cả thảy là 560 đồng.”

“Chà! Đắt thế cơ à?” Dư Khải Lâm ngạc nhiên.

“Vẫn còn kêu đắt ư?” Ông chủ mỉm cười, “Loại này tôi đưa ra là rẻ nhất rồi!”

“Có thể tính rẻ hơn nữa không?” Mạnh Hiểu Tuyết nói, “Rồi chúng tôi còn đến mua nữa...”

Hai bên mặc cả một hồi, cuối cùng ngã giá là 520 đồng. Ông chủ dặn dò cách sử dụng, cách lắp đặt đầu camera siêu nhỏ, cách kết nối với máy tính và lưu dữ liệu ra sao...

Hai cô mua xong, ra khỏi cửa hàng. Dư Khải Lâm thở dài: “Đang cạn tiền thì lại phải chi 500 đồng mua cái của nợ này. Tôi rất mong nó sẽ được việc...”

“Chị cứ chờ, rồi sẽ thấy nó rất được việc.” Mạnh Hiểu Tuyết nói rất tự tin.

Dư Khải Lâm nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này là hơn 1 giờ chiều, phải hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm ở công ty. “Chúng ta về công ty nghỉ ngơi đã.”

Mạnh Hiểu Tuyết gật đầu, cả hai vừa bước đi được mấy bước thì di động của Dư Khải Lâm trong túi xách bỗng đổ chuông. Cô lấy ra xem. Là một số máy lạ.

“A lô, xin chào.” Dư Khải Lâm lên tiếng trước.

“Xin hỏi, có phải cô Dư Khải Lâm không?” Một giọng nam giới.

“Vâng! Anh là...”

Đối phương nói với Dư Khải Lâm gần một phút. Mạnh Hiểu Tuyết quan sát bạn, thấy Dư Khải Lâm dần há to miệng, vẻ hết sức kinh ngạc. Lát sau, Dư Khải Lâm ậm ừ khẽ nói: “Vâng... được... tôi hiểu rồi...” Điện thoại kết thúc.

Mạnh Hiểu Tuyết hỏi: “Ai gọi cho chị đấy?”

Vẻ mặt Dư Khải Lâm có phần ngơ ngác, há miệng, nghệt ra một lúc rồi mới nói: “Xảy ra chuyện hoàn toàn không ngờ...”

“Chuyện gì thế?”

Dư Khải Lâm nhìn Mạnh Hiểu Tuyết. “Cú phone vừa rồi gọi từ bệnh viện, họ nói là Vi Tuyền vừa bị tai nạn giao thông.”

“Hả?” Mạnh Hiểu Tuyết kêu lên. “Chuyện là thế nào?”

“Cụ thể thì tôi không rõ, ông bác sĩ ấy chỉ nói chị ta bị thương ở đầu, hiện đang hôn mê không nặng lắm, chỉ cần làm một tiểu phẫu. Cũng cần kiểm tra toàn diện nữa. Đoán rằng không quá nghiêm trọng.”

“Tại sao ông ta lại gọi điện cho chị?”

“Ông ta nói là Vi Tuyền trong người không có tiền nong gì, nhưng thấy trong túi áo chị ta có tấm danh thiếp của tôi, bèn hỏi tôi có phải là bạn chị ta không, và bảo tôi cầm tiền đến.” Dư Khải Lâm hơi ngơ ngác, “Cô xem, bây giờ tôi nên đến bệnh viện không?”

Mạnh Hiểu Tuyết nghĩ ngợi, rồi nói: “Đến! Đương nhiên là nên đến! Như thế, thể hiện rằng chị không nghi ngờ gì chị ta, và vẫn coi chị ta là bạn. Làm thế sẽ khiến cho Vi Tuyền lơi lỏng cảnh giác đối với chị, và kế hoạch của chúng ta sẽ dễ thành công.”

Dư Khải Lâm ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, “Cô nói đúng.” Nhưng cô lại nhăn nhó, “Chỉ hiềm, tôi làm gì có tiền mà cầm đến?”

“Cứ đến đó đã rồi hãy hay. Đến, chứng tỏ mình quan tâm đến chị ta.” Mạnh Hiểu Tuyết hỏi: “Là bệnh viện nào?”

“Bệnh viện số 4.”

“Cách đây không xa. Chúng ta đi tắc xi đến!” Nói rồi Mạnh Hiểu Tuyết vẫy tắc xi, cả hai lên xe. Xe phóng nhanh về hướng bệnh viện.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 36

Đang tải bình luận...