Câu chuyện của buổi tối thứ sáu
DỰ LUẬN XÁC SỐNG
Mở đầuN
gày 8 tháng 4 năm 201..., ngày Lễ Phục sinh, hàng vạn người dân thành phố Atlanta nước Mỹ tụ tập ở đại lộ phía trước tòa nhà Quốc hội, đường tắc nghẽn. Họ giơ cao các tấm biển hoặc căng biểu ngữ, hò hét, yêu cầu chính quyền bang Georgia “trả lại quyền tự do biến thành xác sống”.
Cũng ngày hôm đó (có thể là do hiệu ứng và sức ảnh hưởng từ Atlanta), trên quảng trường Brussels ở Bỉ và quảng trường Prague ở Czechia, cùng một thời điểm, cũng tụ tập hàng vạn người, đông chưa từng có, đương nhiên những người này tuyệt đối không phải du khách. Họ giơ cao các tấm biển đủ kích thước lớn nhỏ, viết “Chính tôi làm chủ thể xác tôi”, “Hãy để cho xác sống đến với chúng ta”, “Tôi là xác sống, hãy đem tôi đi!”...
Ngày 1 tháng 5 năm 201... ở rất nhiều nơi lại nổ ra các cuộc biểu tình khổng lồ với hàng vạn người tham gia, yêu cầu chính phủ tổ chức biên soạn “Dự luật xác sống” theo ý nguyện của dân chúng. Lần này là quy mô toàn cầu: quảng trường Đỏ (Moscow), quảng trường Plaza de Mayo (Argentina), đại lộ Shinjuku Main (Tokyo, Nhật Bản) quảng trường Thời Đại (New York, Mỹ), cảng Victoria (Hồng Kông), quảng trường Kongens Nytorv (Copenhagen, Đan Mạch), quảng trường Hiến Pháp (San Diego, nam California, Mỹ)... phạm vi gần như khắp thế giới.
Dân chúng tuần hành đã đành, còn có cả một số tổ chức quốc tế nổi tiếng, các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng tham gia đóng chốt ở các vị trí. Vatican - trong lịch sử tranh luận khoa học, họ luôn đứng nhầm chỗ - thì lần này họ tỏ ra rất thận trọng, đến giờ vẫn chưa phát biểu ý kiến, họ chỉ nói rằng nay mai đức Giáo hoàng sẽ có bài nói chuyện về vấn đề này.
Hình thành thế tương quan với tình hình này, là các tín đồ Do Thái ở thánh địa Jerusalem và các tín đồ đạo Hồi - lần này họ lại có được sự đồng thuận, đại diện của hai tôn giáo đã lần lượt tuyên bố “nếu xác sống là phương hướng của Thượng đế (hoặc thánh Ala) chỉ bảo cho chúng ta, thì chúng ta nên thuận theo ý Người sắp đặt...”
Sau đó, lại có một vị chức sắc của Ấn Độ giáo tuyên bố tại Jakarta, ủng hộ thái độ của các tôn giáo phương Tây. Phát ngôn của ông ta bị giới truyền thông nước ngoài cho rằng có lẽ là bị động bởi một số sức ép từ Ấn Độ. Bởi vì ở New Delhi, Bombay và Bengaluru đều nổ ra các cuộc biểu tình thị uy với những quy mô khác nhau. Dân chúng hô hào đòi xây dựng Dự luật xác sống, ngoài ra còn yêu cầu chính phủ phải thả những xác sống đang bị giam giữ cách ly. Người biểu tình đều choàng áo dài, tay cầm nến; một số người còn quỳ sụp xuống đất hô khẩu hiệu “Xác sống là người thân của chúng tôi, họ phải được trở về nhà!”.
Nhận thấy sức ép từ dân chúng khắp nơi và khuynh hướng rõ rệt mà các tôn giáo đã thể hiện, người phát ngôn của Nhà Trắng, nước Mỹ, đã phải lên tiếng yêu cầu dân chúng cần chờ chính phủ có thời gian xem xét, bởi lẽ, thông qua một dự luật quan trọng liên quan đến nhân loại (chắc họ nghĩ đến ảnh hưởng của Mỹ đến mọi quốc gia trên thế giới) không phải chuyện có thể dễ dàng quyết định, cần phải bàn thảo với nhiều bên liên quan.
Cái thế giới này rõ ràng là điên rồi! Cha tôi thường nói câu này.
Là con trai của một nhà xã hội học và nhà luật học, tôi ít nhiều cũng được kế thừa năng lực phân tích sự vật một cách lý tính. Đây là lý do hôm nay tôi có mặt ở đây để bình tĩnh thuật lại cái sự việc điên rồ này. Dù giọng nói của tôi có thể gây cho các vị cảm giác hơi già dặn, nhưng tôi xin nói rõ: tôi mới 17 tuổi, là học sinh lớp 11. Tôi sống trong “thời đại xác sống” - như cách nói của Phùng Luân bạn tôi.
Xác sống (cũng có người gọi là tang thi, ví dụ Phùng Luân một người đam mê tang thi), sự vật mới mẻ này xuất hiện cách đây khoảng năm năm. Hồi đó tôi vừa tốt nghiệp tiểu học và đang nghỉ hè rất vui vẻ thoải mái. Một hôm vào lúc sẩm tối, tôi ngồi nhà xem ti vi, chương trình thời sự đưa tin thành phố Madera ở Mexico xuất hiện một loại vi rút kì quái: chúng có thể làm cho người chết sống lại sau vài tiếng đồng hồ - cho dù, về mặt sinh lý học thì những người “sống lại” ấy không được coi là người đang sống. Vì tim “hắn” không đập, não cũng không hoạt động, “hắn” không có bất cứ yếu tố sinh tồn nào cả. Nhưng điều đáng sợ nhất là “hắn” có thể đi lại và làm một số động tác đơn giản. Các nhân viên y tế chưa bao giờ gặp chuyện kì quái này, ai cũng vô cùng sợ hãi không hiểu ra sao nữa. Rốt cuộc, kẻ “sống lại” một cách kì lạ ấy bị bệnh viện nhốt riêng một nơi, cách ly, để chờ các chuyên gia y học nghiên cứu xem sao. Vì thực tế nhiễm vi rút này na ná các hình ảnh về “xác sống” mà tiểu thuyết và phim ảnh vẫn miêu tả, cho nên bệnh viện Mexico ấy đặt tên thứ vi rút đó là “xác sống vi rút” - tiếng Anh là “Solanum virus”. Danh từ này vẫn dùng cho đến nay.
Nội dung tin tức đó cơ bản là như vậy. Anh có thể tưởng tượng ra nó sẽ khiến tôi và hàng trăm triệu người trên thế giới nghe tin tức này bị sốc như thế nào. Nhưng không chỉ là bị sốc, các tin tức tiếp theo mới thật sự khiến cả thế giới hóa điên: dường như chỉ trong vòng mấy hôm, các nước ở nhiều khu vực khác nhau như Mỹ, Trung Quốc, Tanzania, Hàn Quốc, Ai Cập, Úc, Đức... đều phát hiện ra vô số người mắc căn bệnh kì lạ này. Gần như chỉ trong thời gian cực ngắn, vi rút đã lan ra khắp thế giới - điều này vốn dĩ là không thể, không có thứ vi rút nào có thể chỉ trong vài ngày lan ra khắp năm châu, thậm chí là toàn cầu. Hiện tượng này chỉ có thể chứng tỏ một điều: vi rút xác sống không xuất phát từ Mexico rồi lan nhanh rộng khắp, mà là chúng đồng thời sinh ra ở các nơi trên thế giới. Tại sao nó lại bỗng nhiên xuất hiện, đến nay vẫn là một điều bí ẩn.
Ai cũng nhận ra rằng, trong thời kỳ đầu của sự kiện này, cả thế giới đều kinh hoàng sợ hãi giống như những trận dịch bệnh từng xảy ra trong lịch sử, ai cũng hãi hùng nơm nớp, chỉ lo trốn tránh không kịp. Các tín đồ tôn giáo thì cho rằng ngày phán xét đã đến, xác sống xuất hiện là sự trừng phạt cuối cùng của Thượng đế dành cho loài người.
Nhưng, điều không ai có thể ngờ là, khoảng nửa năm sau, sự thể lại có những chuyển biến rất kịch tính. Một số sự kiện liên tiếp xảy ra khiến người ta dần cảm thấy... có lẽ vi rút xác sống không phải là sự trừng phạt của Đấng tối cao, trái lại, có thể là món quà mà Đấng tối cao ban tặng cho loài người.
Sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn nhất là Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố kết quả sau sáu tháng nghiên cứu của họ. Nghiên cứu cho thấy vi rút solanum lây truyền qua đường máu và chất dịch cơ thể, cũng tức là, khi giao lưu tiếp xúc bình thường với các xác sống thì không bị lây bệnh. Một điểm quan trọng là xác sống không đáng sợ như phim kinh dị vẫn miêu tả, chúng không tấn công con người để rồi biến họ thành đồng loại của mình. Phim ảnh kiểu đó thường dựa vào giả định cố hữu, và chỉ thuần túy là hư cấu tưởng tượng với trình độ cao. Các nhà khoa học đã tiếp xúc với xác sống suốt nửa năm trời, nhận ra rằng họ không hề nguy hiểm, thậm chí báo cáo còn tuyên bố rất hài hước rằng, sống chung với họ còn an toàn hơn sống chung với nhân loại thông thường (trong loài người còn có những kẻ nguy hiểm chuyên lừa đảo, trộm cướp, giết người...), còn xác sống thì tương đối ngoan ngoãn như gia súc vậy.
Ngoài ra, nghiên cứu về xác sống còn hé lộ một số tình tiết khiến người ta rất hứng thú. Những chi tiết này trở thành điều cốt lõi để nhìn nhận lại về xác sống. Một là, xác sống không dùng đến hệ thống tiêu hóa và hệ thống tuần hoàn, tức là, chúng không cần ăn uống mà vẫn có thể “sống”.
Hai là, xác sống không hề thể hiện bất cứ nhu cầu vật chất nào giống như trong sinh hoạt của loài người (ví dụ: đói, khát, nghỉ ngơi...); cho nên có thể coi xác sống là một loại sinh vật hoàn toàn tự dưỡng.
Ba là, xác sống không có cảm giác đau, có nghĩa là chúng không phải khổ sở về bệnh tật và đớn đau.
Bốn là, xác sống không có hoạt động não bộ và tư duy, chứ không như người ta nhận thức về xác sống khi chúng mới xuất hiện. Não của chúng chỉ lưu giữ một số ý niệm đơn giản của động vật cấp thấp, giúp chúng có thể đưa ra một số phản ứng mang tính bản năng, ví dụ, khi bị “gọi” thì chúng biết làm động tác đơn giản là quay người lại.
Bản thân tôi vốn đoán rằng ý đồ ban đầu các nhà khoa học Thụy Điển công bố kết quả nghiên cứu này là muốn xóa bỏ nỗi lo sợ đối với xác sống và vi rút Solanum. Nhưng một số người lại phát triển suy luận theo hướng cực đoan, cho rằng sự xuất hiện của xác sống, nhìn từ một góc độ nào đó, là nhằm thực hiện ba điều mơ ước của nhân loại bấy lâu nay:
1- Trường sinh bất tử
2- Không cần ăn vẫn sống được
3- Giải thoát khỏi đau khổ
Và thế là, sau khi vi rút Solanum xuất hiện chừng một năm, thế giới đã xuất hiện người đầu tiên chủ động biến thành xác sống!
Một người nhiễm AIDS ở Tuy-ni-di, không thể chịu đựng nổi nỗi đau thể xác cũng như tinh thần do căn bệnh vô phương cứu chữa này đem lại, và cũng không có tiền bạc để điều trị, anh ta đã chủ động tiếp xúc với một phụ nữ mang trong mình vi rút Solanum (khi đó chị ta vẫn chưa biến thành xác sống) và có quan hệ tình dục với người này, anh ta đã lây nhiễm được “thành công” vi rút Solanum.
Một thời gian sau, bệnh nhân AIDS này biến thành xác sống, anh ta đã triệt để thoát khỏi sự hành hạ đau đớn của bệnh tật, chuyển sang một hình thức sống mới mẻ. Giới truyền thông đã theo dõi sát sao và đưa tin rằng hiện nay đã năm năm trôi qua, anh ta vẫn sống yên ổn!
Sự kiện này gây nên một làn sóng xôn xao toàn thế giới, một số người có hoàn cảnh tương tự anh chàng Tuy-ni-di dường như được gợi mở đầu óc - có thể giải thoát và được sống “mãi mãi” bằng phương thức này còn hơn là phải suốt đời chịu đựng đủ thứ đau khổ.
Và thế là xuất hiện một trào lưu chủ động biến thành xác sống, cứ thế tiếp diễn, nối tiếp nhau không ngừng...
Một học sinh trung học phổ thông ở Sapporo, Nhật Bản, vì ba năm liền thi trượt đại học, tình cảm với bạn gái bị đổ vỡ, cậu ta đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Cậu đã có ý định tự sát, nhưng rồi cậu lại chọn giải pháp “chiết trung”: cậu tìm đến một bệnh nhân nhiễm vi rút xác sống, xin máu của người ấy...
Một thương gia ở Elhovo, Bun-ga-ri, mắc món nợ khổng lồ sau khi công ty bị phá sản, ông ta đã lựa chọn biến thành xác sống để thoát ly cuộc sống.
Đen đủi nhất là một gia đình ở Ethiopia. Cả gia đình bốn người đều nhất trí biến thành xác sống, nguyên nhân chỉ vì quá nghèo khổ. Sau một đợt đói ăn kéo dài, họ đã lựa chọn dứt khoát không ăn nữa. Nghe nói, cả nhà họ đã rất vất vả để tìm được một “xác sống”, hết sức xúc động, vì họ sắp được đón nhận nỗi sướng vui của một cuộc sống mới.
Giai đoạn đầu, người lựa chọn biến thành xác sống đều là những người đang gặp chuyện bi đát và đau khổ nào đó. Về sau, những người có cuộc sống sung túc, thậm chí đáng để ngưỡng mộ, cũng gia nhập thế giới xác sống bởi những lý do xa lắc xa lơ không ai hiểu nổi.
Ở thành phố Leeds, nước Anh có một nhà tỷ phú tuổi ngoài 70, trước kia từng có ảo tưởng hão huyền mãi mãi được sống cùng trang viên và của cải của mình, đương nhiên ông ý thức được quỹ thời gian để sống trên đời không còn mấy nữa, nhưng “xác sống” xuất hiện trên thế giới đã giúp ông tìm ra cách giải quyết.
Chúng ta có thể hiểu được cách nghĩ của nhà tỷ phú này, nhưng cách nghĩ của cô người mẫu Brazil nổi tiếng, thì người ta khó bề tưởng tượng, không sao hiểu nổi. Cô mới 47 tuổi, không có bệnh tật gì, cô lựa chọn trở thành xác sống với lý do duy nhất là... muốn vĩnh viễn giữ được sắc đẹp. Trước đó cô đã từng nói trên truyền hình rằng, cô không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy mình ngày càng già đi. Sau khi cô biến thành xác sống, người ta mới hiểu ra rằng đây là con đường để cô thực hiện ước mơ.
Có quá nhiều những ví dụ tương tự, không thể liệt kê ra hết. Bắt đầu từ anh chàng người Tuy-ni-di biến thành xác sống, đến nay, khắp thế giới đã có hàng ngàn vạn người gia nhập hàng ngũ này. Khỏi phải bàn, chính phủ các nước đang hoang mang đến đâu. Khi họ phát hiện ra việc chủ động biến thành xác sống đang là một xu hướng hiện hữu không thể dừng lại, thì họ hiểu rằng cần phải có biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ để khống chế không cho tiếp tục phát triển. Các lực lượng vũ trang đã ra tay, tập trung toàn bộ xác sống và cả những người mới nhiễm vi rút xác sống (chưa biến thành xác sống, vì vi rút này cần có thời gian ‘nằm vùng’ nhất định), nhốt lại để cách ly, không cho dân chúng tiếp xúc với họ. Nhưng hành động này rõ ràng mang tính chuyên chế áp đặt, khiến dân chúng phẫn nộ. Vì thế mà trên khắp thế giới đã nổ ra hàng loạt các cuộc biểu tình diễu hành thị uy.
Hiện nay, các quốc gia đều đang đối mặt với một vấn đề: chính phủ phải đưa ra các chính sách hoặc bộ luật về xác sống. Các nhà cầm quyền đều đau đầu khó xử, phải cân nhắc lợi hại ra sao giữa khống chế và thỏa hiệp.
Phía trên đã nói khá dài tổng quát về hiện trạng của thế giới trong thời đại hiện nay. Bây giờ tôi nghĩ nên rút gọn đề tài, và quay trở lại nói về tôi.
Tôi sống ở Bắc Kinh - Trung Quốc.
Nhà chúng tôi là một gia đình gồm các học giả, cha tôi là nhà học xã hội và nhân học, rất nổi tiếng; mẹ tôi là nhà luật học nổi tiếng, cả hai đều là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới học thuật. Tôi có người anh trai đang làm nghiên cứu sinh ở một trường đại học hàng đầu trong nước, chuyên ngành Sinh học, học kỳ này sẽ tốt nghiệp.
Dù đã nói thế rồi, nhưng có lẽ quý vị vẫn chưa nhận ra điều đặc biệt của gia đình tôi. Tôi sẽ nói rõ hơn một chút. Liệu Trung Quốc có đưa ra Dự luật xác sống không, nội dung và quy định của luật này sẽ như thế nào, ý kiến của cha mẹ tôi có sức nặng đáng kể.
Nhưng cha tôi thường nói, cái thế giới này đã điên rồi. Từ câu nói này, các vị có thể nhận ra khuynh hướng của cha tôi.
Ông luôn kiên quyết phản đối cái chuyện người biến thành xác sống. Dưới sự ảnh hưởng của cha tôi, thì thái độ của tôi, mẹ tôi và anh tôi cũng là phủ định cái chuyện đó.
Cha tôi cho rằng, con người ta dù rơi vào nghịch cảnh tồi tệ đến đâu vẫn nên giữ vững nhân tính và lòng tự trọng cơ bản nhất của con người. Ông cảm thấy nếu con người biến thành xác sống - dù thoát khỏi một số đau khổ và lo âu, nhưng đồng thời cũng mất đi niềm vui và ý nghĩa khi được làm người. Kể từ khi biến thành xác sống thì kẻ đó, dù là nam hay nữ, sẽ không được coi là người nữa, mà chỉ là một loài động vật cấp thấp đã bị thoái hóa, đó là một trạng thái sinh tồn đáng bị khinh rẻ.
Mặt khác, cha tôi có có một luận điểm, hoặc nói là một dự cảm - điều này ông chỉ nói trong nội bộ gia đình chứ chưa bao giờ công khai phát biểu ở bất cứ đâu vì sợ rằng những lý luận này sẽ gây hoang mang trong xã hội.
Cha tôi cho rằng, sự xuất hiện của xác sống, tính cho đến nay thì dường như chưa gây ra mối nguy hoặc hỗn loạn nào, thậm chí còn được một số người đang bế tắc coi là niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, ông lờ mờ cảm thấy đây mới chỉ là khúc dạo đầu, là sự im lặng tạm thời trước khi tai họa mang tính hủy diệt ập đến, giống như sự yên bình im ắng trước khi bão tố kéo đến.
Thực tình, tôi không hiểu mối lo của cha tôi bắt nguồn từ đâu, dựa vào căn cứ nào. Tôi thậm chí không quan tâm trong tương lai sẽ xảy ra tai họa hoặc chuyện gì đáng sợ. Điều tôi quan tâm nhất hiện nay là chính tôi. Có một điều bí mật, tôi vẫn giấu người nhà tôi nhiều ngày rồi.
Hôm kia, lúc đang ăn cơm, tôi giả vờ ngẫu nhiên đưa ra câu hỏi - những xác sống tồn tại trên thế giới này, họ có cảm giác như thế nào nhỉ?
Cha tôi trả lời: Vấn đề này chẳng có ý nghĩa gì, giống như con muốn biết đời sống của cá vàng hoặc con chó, à con kiến (ông sửa lại là con kiến, chắc là vì ông cảm thấy con chó còn cao cấp hơn cả xác sống) ra sao, điều này tuyệt đối không thể. Mẹ tôi thì nói ngắn gọn là: “Chịu, không biết.” Lúc đó anh trai tôi đang cầm di động soạn tin nhắn, có lẽ anh không nghe thấy câu hỏi của tôi.
Cả ba người đều không nhận ra rằng, tôi hỏi câu ấy không vì... rỗi hơi, cũng không vì tò mò, và càng không phải là vô nghĩa. Thực ra, lúc hỏi câu đó, tôi đang cực kì sợ hãi, vì vấn đề này liên quan chặt chẽ đến tương lai của tôi.
Đó là... sau vài ngày hoặc nửa tháng nữa, tôi sẽ biến thành một xác sống!