phần lớn chất phát quang đều nằm trên da chúng ta. Em chỉ không biết mười lăm phút khác biệt đó có thể chứng minh được khả năng Yuki là tiên Mùa Thu không nữa.” “Em có muốn thử bằng nhựa cây của anh không? Có thể sẽ xuất hiện khác biệt lớn hơn đấy.” “Thế có được không?” Tamani lấy con dao bạc ra và cắt một vết nông trên ngón tay cái trước khi Laurel lên tiếng phản đối. Anh nặn vài giọt nhựa
xuống chiếc đĩa còn trống. Laurel mở quả cầu ánh sáng bằng vàng ra và đặt gần mẫu vật. Cô ghét việc anh sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì cô nhưng giờ thì anh đã làm rồi và ít ra cô cũng nên làm điều gì đó cho xứng đáng với vết thương ấy. Laurel lấy một cái ống bơm để nhỏ thêm mấy giọt phát quang vào nhựa cây của Tamani và lập tức một ánh sáng trắng dịu nhẹ phát ra. “Anh phải đi đây,” Tamani nói mà không nhìn cô, rồi anh vừa tiến ra cửa vừa băng một mảnh vải nhỏ quanh ngón tay cái. “Anh không muốn biết nó phát sáng bao lâu sao?” Laurel hỏi, bỗng nhiên cô
không muốn anh rời đi chút nào. “Anh chắc em sẽ kể lại mà.” “Để em tiễn anh ra cửa,” Laurel nói và bước lại, buồn bã sắm vai cô chủ nhà lịch thiệp. Họ bước xuống cầu thang và im lặng đi ra cửa trước. Tamani đặt một tay lên nắm cửa và mở cạch một tiếng, rồi dừng lại. “Laurel, anh… anh không nghĩ anh có thể…” Anh liếm môi và một ánh mắt quyết tâm lóe lên trong mắt anh, khiến Laurel thở hổn hển. Nhưng ngọn lửa mãnh liệt ấy lại nhanh
chóng tàn lụi khi anh lẩm bẩm nói. “Không có gì đâu,” và mở toang cánh cửa ra. David đã đứng trên hiên nhà, trông anh ngạc nhiên chẳng kém gì Laurel. “Anh thấy cuốn vở của em trong cặp,” anh nói và giơ lên một cuốn vở gáy xoắn màu xanh lá cây. “Anh đã mang cả hai tới. Anh chỉ muốn gửi trả…” Giọng anh nhỏ dần. Gương mặt Tamani lúc đó thoáng chút thất vọng và David hẳn đã nhận ra điều đó. Anh cúi thấp đầu rồi lách qua khung cửa nơi David đang đứng mà không nhìn lại phía sau.
David trông Tamani biến mất nơi khúc quanh, rồi quay lại nhìn Laurel. “Cảm ơn anh,” Laurel nói và nhận lấy cuốn vở. Anh vẫn im lặng nhìn cô chăm chú. “Gặp anh vào ngày mai nhé,” Laurel kiên quyết nói. “Nhưng…” “Em không còn tý sức lực nào để nói chuyện nữa đâu,” Laurel khăng khăng nói. “Nếu có chuyện gì nữa thì để ngày
mai nói đi. Nhưng em mong là anh nên suy nghĩ thấu đáo lại xem,” cô vừa mỉm cười mệt mỏi vừa lặng lẽ đóng cánh cửa lại, bỏ mặc David bối rối đứng trước hiên nhà.