Chương 4 Laurel kéo cánh cửa khép lại và chẳng ước gì hơn là có thể quay ngược thời gian, để phớt lờ tiếng chuông cửa như lời đề nghị của David. Không phải việc im lặng có thể ngăn cản được Klea nhưng… “Sao rồi?” Laurel quay người, giật mình bởi âm điệu trong giọng nói của Tamani. Anh ấy đang đứng cạnh David ở phòng ngoài. Cả hai đều khoanh tay trước ngực. “Anh ở đây từ lúc nào vậy?” Cô bối rối hỏi.
“Khoảng nửa giây trước khi em mở cửa,” David trả lời hộ Tamani. “Cô ta muốn gì?” Tamani hỏi. Anh mím chặt môi và lắc đầu. “Anh không thể nghe rõ cô ta nói gì. Nhưng anh đoan chắc cô ta muốn ở ngoài đó là có mục đích – như thể cô ta biết anh ở đây vậy.” Laurel lắc đầu. “Chỉ ở chỗ mái vòm thôi Tamani. Đó là nơi thông thường để ngồi và nói chuyện.” Tamani không có vẻ bị thuyết phục cho lắm, nhưng anh cũng chẳng nhấn mạnh vào vấn đề. “Vậy chuyện gì đã diễn ra?
Tại sao Yuki đi cùng cô ta chứ?” “Yuki là ai vậy?” David hỏi. “Cô gái đến từ Nhật Bản,” Tamani trả lời cộc cằn. “Học sinh trao đổi.” Laurel nhìn anh ấy chằm chằm trong giây lát, tự hỏi liệu anh có biết chuyện đó hay không. Nhưng cô nhớ lại họ đã cùng nhau đi tham quan trường. Và hiển nhiên, thầy Robison đã giới thiệu. Mặt khác, anh ấy đã kể với cô nếu anh ấy biết – phải không nhỉ? “Cô ấy là một tiên nữ,” Laurel nhẹ nhàng nói.
Cô có thể nghe thấy tiếng im lặng sững sờ rung lên bên tai. Tamani định cất lời, nhưng sau đó lại im lặng và khép miệng lại. Anh cười nhạt. “Đôi mắt đó. Anh nên nhận ra mới phải.” Từ thái độ nhăn nhó, Tamani đã nhanh chóng quắc mắt lên kiên quyết. “Vậy Klea biết về loài tiên – chúng ta phải thừa nhận việc cô ta đã biết về em rồi.” “Em không chắc cô ta biết về loài tiên đâu,” Laurel chậm rãi đáp. “Cô ta gọi Yuki là nữ thần rừng.” Laurel ngồi lên chiếc ghế dài và ngay lập tức David ngồi xuống cùng, rồi cô thuật lại toàn bộ cuộc
đối thoại trong khi Tamani đi lại quanh phòng. “Em không thích cô ta và cũng không tin cô ta, nhưng em nghĩ Klea thực sự không biết Yuki là loài gì đâu.” Đến lúc này, Tamani đứng yên, những ngón tay anh tựa nhẹ lên khuôn miệng. “Klea đã cứu mạng chúng ta. Thậm chí hai lần,” David lên tiếng. “Nhưng đưa một nàng tiên khác tới Del Norte có vẻ là sự trùng hợp khá lớn đấy.” “Phải,” Laurel nói và cố gắng sắp xếp cảm xúc của mình. Một phần trong cô thấy vui mừng khôn xiết. Một nàng tiên khác, sống như con người vậy! Và không
chỉ có vẻ bề ngoài, như Tamani, mà là được dưỡng dục từ bé bởi bố mẹ nuôi như cô. Phần nào đó trong Laurel muốn ôm ghì lấy Yuki và kéo cô ấy vào trong nhà, tra hỏi về cuộc sống cũng như kỹ thuật đối phó với mọi người hay hoạt động hằng ngày của cô ấy. Yuki ăn gì? Cô ấy đã từng nở hoa chưa? Tuy vậy, việc tiết lộ mọi điều với Yuki cũng có nghĩa là kể hết với Klea, và đó không phải điều Laurel muốn làm. “Chúng ta biết gì về Yuki?” David hỏi rồi nhìn Tamani, đang đứng khoanh tay và lắc đầu. “Cơ bản là không có gì. Nhưng cô ấy
dính líu đến Klea, nên chúng ta không thể tin cô ấy được,” Tamani u ám nói. “Nếu như Klea đang nói sự thật thì sao?” Cho dù cô không tin tưởng Klea nhưng Laurel vẫn hy vọng rằng trong trường hợp xấu nhất, Yuki chỉ là một con tốt vô tội. Cô không biết tại sao. Có thể chỉ là một khao khát bản năng để bảo vệ những người như cô. Vả lại, cô ấy có vẻ quá nhút nhát và rụt rè. “Ý em là, nếu cô ấy ở đây để do thám thì tại sao lại tiết lộ hết về mình như vậy?” “Có rất nhiều cách để làm gián điệp,” Tamani dịu dàng đáp. “Yuki có thể là nghi binh, hoặc có thể đang núp bóng
dưới vỏ bọc ngây thơ. Biết Yuki là một tiên nữ vẫn chưa quan trọng bằng việc biết cô ấy là loài nào đâu.” “