phần là các loại thực vật có hoa và em chưa tìm ra thành phần nào cả.” “Giống như cây táo ư?” Chelsea hỏi, nhưng Laurel lắc đầu. “Giống cây đinh tán hơn,” Laurel giải thích. “Các loại chỉ ra hoa, không có quả. Nhưng cũng không nhiều lắm đâu.” Cô chỉ vào một đống sách lớn cạnh giường. “Mình đã xem hết trang này tới trang kia để tìm xem nó là gì. Nhưng mình bực nhất là không thể nhớ nổi đã
từng nghiên cứu nó khi nào.” Cô thở dài và ngước nhìn Tamani. “Để em tìm tiếp xem sao,” cô nói. “Anh biết em sẽ làm được mà,” Tamani đáp và đặt tay lên vai cô. “Rồi em sẽ tìm ra thôi.” “Em cũng hy vọng như vậy,” Laurel đáp, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cô không nên cảm thấy thất vọng về chính mình như thế này, cô không thể mong mình làm được việc mà chỉ các nghiên cứu sinh chuyên sâu tại Học viện mới thực hiện được. Cô chỉ làc