39/
Tôi không biết đám sinh vật đã ngủ yên dưới lòng đất bao lâu rồi nữa. Nhưng con người đào xới bất chấp đã khiến chúng tỉnh giấc. Nếu giấc ngủ bị phá bĩnh, chúng sẽ tìm cách trả thù.
Thứ Bảy, ngày 4 tháng Sáu
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ bếp. Những hạt bụi lơ lửng trong không khí lấp lánh dưới tia sáng. Annika đứng ở lối vào căn bếp mới. Cô không thể ngăn mình tưởng tượng các hạt phát sáng kia như bụi tiên, thứ bột thần kỳ khiến cuộc sống của cô tốt đẹp hơn.
Annika nhoẻn miệng cười. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong bụng. Dù chưa quá thật rõ ràng, nhưng bên trong Annika, một sinh mệnh đang chờ đợi được đến với thế giới. Mọi thứ đều hoàn hảo. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, yên bình và hạnh phúc. Những căng thẳng trong vài tháng qua như đang dần tan biến theo từng hơi thở. Một đôi tay vòng qua eo Annika. Cơ thể của Martin tỏa hơi ấm, áp vào lưng cô.
“Chào mừng em yêu về nhà.”
Nghe những lời này, Annika biết rằng cô đã yêu anh đến mức trái tim không còn dư chỗ nữa. Cô chẳng thể nói một lời. Cảm xúc cứ vậy mà tuôn trào, lời nói nghẹn ngào nơi cổ họng, đôi mắt ngấn lệ vì hạnh phúc. Cô tựa đầu ra sau, dựa lên vai anh.
“Tất cả có phải là sự thật không anh?” Cô nói ngay khi lấy lại hơi thở. “Chúng ta thực sự đang sống ở đây rồi sao?”
Bên nhau mãi mãi?
“Đây là nhà của chúng ta.” Martin bật cười nhẹ nhàng, anh vẫn thường làm thế khi bản thân sắp nói điều gì đó nghe thông minh. “Dù sao thì chúng ta vẫn phải ở căn hộ thêm một đêm nữa, vì chưa có đồ đạc gì.”
Annika thúc nhẹ khuỷu tay vào bụng Martin, vừa đủ để anh buông cô ra.
“Ối!” Martin cười phá lên. “Vợ anh bạo lực quá!”
“Thừa nhận đi, anh thích thế mà.” Cô quay lại và hôn anh. “Hoặc có giỏi thì cứ việc gọi cảnh sát đến bắt em đi.”
Đôi mắt Martin lơ đễnh, anh nhìn qua vai cô. “Nhìn kìa!”
“Cái gì vậy?” Annika hỏi. Cô quay lại và bước gần hơn về phía cửa sổ.
Một con mèo mướp béo ú với bộ lông lốm đốm đang rón rén đi dọc theo hàng rào rậm rạp về phía ngôi nhà bên cạnh. Nó dừng lại, thận trọng quan sát bên dưới những nhánh cây lấm tấm gai.
“Trông nó đáng yêu quá đi.” Annika trầm trồ. Cô chạm tay lên cửa kính. Con mèo bất chợt quay ra và nhìn cô.
“Không biết mèo nhà ai thế nhỉ?” Martin băn khoăn.
Annika mở cửa hiên. “Em muốn ra nựng nó.”
Con mèo đứng yên tại chỗ, đuôi vẫn ngoe nguẩy trong không trung. Annika bước ra hiên nhà và cúi xuống. “Lại đây nào, bé mèo.” Giọng cô thật nhẹ nhàng.
“Nó không hứng thú à?” Martin hỏi.
“Không. Nhưng ít ra nó cũng không gầm gừ với em như con mèo khó chịu nhà cô luật sư.”
Martin đưa tay ra giúp cô đứng dậy. “Đi thôi. Chúng ta có cả đống đồ đạc cần phải chuyển vào trước khi trời tối.”
“Ý anh là anh cần thêm người bốc vác là một phụ nữ mang thai?”
“Đúng mà. Em vẫn chưa nặng nề lắm đâu. Anh sẽ khuân những món đồ nặng cho.”
Annika hơi chóng mặt khi đứng lên. Cô gật đầu và đi theo Martin ra chỗ xe kéo mà anh đã lùi vào lối đậu xe. Họ mở chốt và nhấc tấm bạt phủ lên. Tất cả cuộc sống của họ đều đóng gọn trong những chiếc thùng có ghi nhãn bằng bút dạ. Bếp. Phòng khách. Phòng ngủ. Phòng tắm. Những chân bàn và một số món đồ nội thất nhỏ thò ra ở vài chỗ. Thùng xe chật đến mức như muốn nổ tung nhưng Martin lại thấy khá hài lòng. Anh không muốn đi đi lại lại để chuyển đồ nhiều. Mọi thứ trong căn hộ, trừ chiếc giường, đã được sắp xếp ổn thỏa. Ba chiếc vali lớn đựng quần áo và đồ vệ sinh cá nhân vẫn còn để lại trên sàn phòng khách trống trơn của căn nhà.
“Chà! Hôm nay sẽ là một ngày vất vả đây.” Martin nở một nụ cười động viên và bắt đầu kéo một chiếc thùng ra.
Họ đi đi lại lại, vận chuyển từng thùng đồ vào nhà, dần lấp đầy không gian trống rỗng. Annika khăng khăng lấy các đồ đạc lỉnh kỉnh ra và đặt chúng trên cửa sổ hay dưới sàn. Từng phút từng giây trôi qua, không gian trú ẩn trống trải đang dần biến thành tổ ấm thực sự.
Ngôi nhà của riêng hai người. Nơi họ sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, tạo dựng một gia đình và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Annika thấy nóng lòng lắm rồi.
Cô mang chiếc hộp dán nhãn “nhà kho” xuống cầu thang dẫn đến tầng dưới. Phòng giải trí dưới này gần như chẳng có gì cả. Ánh sáng xuyên qua những tán cây, tạo ra những vệt bóng nhảy múa trên sàn nhà và các bức tường trắng, khiến không gian dường như sống động hơn. Không khí dưới này lạnh hơn, khiến mồ hôi trên người cô nhanh chóng bay biến. Annika băng qua hành lang ngắn và bước vào nhà kho. Khi vừa đặt chiếc hộp xuống, cô chợt nghe thấy tiếng loạt soạt bên dưới lớp bìa cứng. Âm thanh truyền đến khiến cô rùng mình, toàn thân nổi hết gai ốc. Cô ôm lấy bản thân, tự xoa cánh tay để giữ ấm.
Trong lúc đó, ánh mắt Annika quét qua căn phòng chứa đồ. Ngay chỗ bị che khuất bởi một nửa chiếc hộp là một thứ gì đó tối màu nổi bật trên nền sàn tầng hầm màu be nhạt. Cô cúi xuống nhìn kĩ hơn. Đó là một nhúm đất màu xám và khô như bụi. Annika đẩy chiếc hộp sang một bên để quan sát rõ hơn. Lồng ngực cô bỗng chộn rộn khi phát hiện ra một dấu chân - dấu vết của một đôi ủng đế dày. Cô đưa mắt tìm kiếm những dấu vết khác, nhưng dường như chỉ có duy nhất thứ này. Có thể nó đã bị sót lại trong giai đoạn dọn dẹp cuối cùng chăng?
“Martin.” Cô gọi nhưng không có ai trả lời.
Rồi Annika quay trở lại cầu thang, nhưng cô đột ngột dừng lại. Một âm thanh nghe như có thứ gì đó đang cào vào bức tường bên ngoài. Tất cả các cơ trên người Annika co cứng lại. Cô từ từ nghiêng đầu sang một bên, cố gắng xác định nguồn gốc âm thanh, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự im lặng. Chỉ có tiếng ù ù của hệ thống thông gió và tiếng chân của Martin vọng xuống từ tầng trên.
Chắc Annika lại tự tưởng tượng ra gì thôi. Cô trút ra một tiếng thở rồi lắc đầu ngán ngẩm. Không có gì đáng sợ ở đây cả.