Con Lửng

Chương 50

Chương 50

47/

Các người coi tôi là quái vật, đúng không? Kẻ giết người? Hay là tên gàn dở? Đều đúng cả. Tôi là tất cả những thứ đó.

Thứ Năm, ngày 9 tháng Sáu

Annika đã nhai món

muesli

*

quá lâu rồi. Sữa chua vị nguyên chất đã vữa ra, còn những hạt yến mạch nướng thì bở hết cả. Martin ăn bánh mì sandwich và uống cà phê. Ở bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu vào khiến cho căn bếp trở nên sáng rực. Từ bên ngoài tiếng chim hót líu lo vang vào trong phòng.

Tên gọi một loại ngũ cốc dinh dưỡng có chứa các thành phần chính như yến mạch, trái cây sấy khô, các loại hạt, quả hạch và bột mì.

“Em không cần dậy sớm vì anh đâu mà.” Martin mỉm cười.

“Chỉ là em không nằm mãi trên giường được thôi. Nếu không dậy thì em sẽ nằm lì cả ngày mất.” Không phải là Annika muốn rời khỏi giường chỉ vì huyết áp cao mà cô còn lo canh cánh trong lòng vì bị sảy thai và cảnh sát sẽ đến bắt cô đi nữa. Cô cũng thấy bức bối trong lòng vì không được làm việc nữa. Annika cứ dần dần chìm trong suy nghĩ tiêu cực. Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng bên trong tâm trí, cô đang vật lộn để không bị nhấn chìm.

“Em có biết đêm qua em không nằm yên trên giường không?”

“Ý anh là sao?” Annika đánh rơi thìa vào bát

muesli

trộn cùng sữa chua nhưng cô mặc kệ. Cô ngẩng lên và nhìn vào mắt Martin.

“Em đã mộng du. Em không nhớ sao?”

Annika chỉ biết lắc đầu. Bụng cô lại thấy râm ran. Từ thuở thơ ấu đến giờ, cô đã không mộng du nữa. “Không. Lúc đó em làm gì thế?”

Martin cười mỉm. “Không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Lúc tỉnh dậy, anh thấy em đang ôm một đống quần áo, miệng lẩm bẩm bảo phải mang đi gấp gọn.”

“Thế hả? Sau đó thì sao?”

“Em đi vào phòng khách một lát, rồi quay lại giường. Anh đã quan sát tất cả. Em đặt quần áo thành một chồng gọn gàng trên ghế xô pha. Sáng nay, anh đã cất chúng lại vào tủ rồi.”

“Sao anh không đánh thức em dậy? Lỡ em đi ra ngoài thì sao?”

“Không nên đánh thức người mộng du. Mà cũng không có gì đáng lo nên là…” Martin nhìn đồng hồ rồi bật dậy. “Ôi, trễ mất rồi! Hôm nay anh phải giải quyết vấn đề tích hợp hệ thống mới. Không thể làm từ nhà được. Em sẽ ổn chứ?”

“Được mà.” Annika gật đầu. Trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo khác về việc mình mộng du. Từ hồi gia đình chuyển nhà và đổi trường cho Annika, cô chật vật với chứng mộng du mất một thời gian cho đến khi có những người bạn mới ở bên. Cô băn khoăn liệu có phải căng thẳng đã làm những vấn đề cũ tái phát hay là vì lý do nào khác.

“Anh để bữa trưa ở trong tủ lạnh nhé.” Martin vội lấy túi và quay lại thơm lên má cô. “Em nhớ phải nghỉ ngơi cho đủ đấy. Hôm nay thời tiết sẽ nắng đẹp nên em ngồi ngoài hiên nhà cũng được.”

“Anh đi nhé.” Annika đáp, nhưng giọng cô nghe có vẻ khó chịu. Cô không hề muốn tỏ ra như vậy, vì anh luôn là một người đàn ông hết mực tuyệt vời. Nhưng cô quá mệt mỏi. Giờ còn phát sinh chứng mộng du nữa. Annika ngồi đó, chống cằm lên tay và nhắm mắt lại.

Một âm thanh chói tai vang lên trên bệ cửa sổ. Annika giật mình, làm con chim ác là đậu bên ngoài hoảng sợ bay đi. Cô lắc đầu, cầm bát đựng bữa sáng ra bồn rửa. Sàn bếp mát lạnh dưới chân cô, mặt trời buổi sáng vẫn chưa kịp làm ấm những viên gạch lát. Annika xối nước nóng vào những gì còn lại trong bát, đứng nhìn sữa chua tan ra thành dòng nước trắng đục rồi biến mất xuống cống. Lúc tắt nước, mắt cô vô tình dừng lại ở chiếc máy pha cà phê mà Martin rất thích. Vẫn còn cà phê trong bình. Martin không thể chịu được nếu thiếu cà phê trong vài giờ. Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao anh có thể uống hết cốc này đến cốc khác, thậm chí cả buổi tối, mà vẫn ngủ ngon lành. Nhưng Annika thì khác. Chỉ cần uống nửa cốc cà phê sau bốn giờ chiều, cô xác định luôn rằng tối đó sẽ thức trắng. Cô vốn đã khó ngủ, cà phê lại càng khiến mọi thứ thêm tệ hơn.

Lúc này Annika chẳng thèm khát gì thức uống ấy. Chỉ ngửi thôi đã khiến cô rùng mình rồi. Annika đổ cà phê trong bình đi rồi đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài vườn. Martin nói đúng, hôm nay có vẻ sẽ là một ngày đẹp trời. Ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ lá của cây cối trong vườn. Một lúc nữa thôi, mặt trời sẽ sưởi ấm không khí dưới vòm cây kia. Martin và cô vẫn chưa sắm sửa gì cho sân vườn, nên nếu muốn ra đón nắng, cô sẽ phải mang một chiếc ghế từ nhà bếp ra ngoài. Nhưng đổi lại, cảm giác được ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt hẳn sẽ rất dễ chịu.

Thế nhưng Annika lại đổi ý. Cô quyết định sẽ ra phòng khách xem ti vi. Cô co chân lên xô pha và lấy điều khiển mở ti vi lên. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn những thùng đồ chất đống bên cạnh kệ sách. Họ vẫn chưa kịp dỡ hết sách ra, điều đó khiến cô thấy khó chịu. Ngôi nhà sẽ không thể trở thành một mái ấm nếu thiếu sách. Nhìn mấy chiếc hộp mà Annika thấy ngứa ngáy tay chân. Cô thà làm gì đó còn hơn là chỉ ngồi yên và nhìn xung quanh nhà.

Annika mở chiếc hộp trên cùng, xếp sách lên bàn ăn trong khi suy nghĩ về cách sắp xếp chúng. Hồi còn ở căn hộ trước, cô xếp sách theo thứ tự bảng chữ cái dựa trên tên tác giả. Annika đưa mắt nhìn lên giá sách, nghĩ rằng mình sẽ làm gì đó khác biệt lần này. Một vài người phân loại theo màu sắc nhưng cô không thích như thế. Thậm chí có vài người còn xếp phần gáy sách quay vào trong, thật không thể chấp nhận nổi. Bất cứ ai làm vậy đều cho thấy rõ họ không hề quan tâm đến sách. Còn Annika, cô luôn yêu những cuốn sách của mình.

Annika quyết định sẽ sắp xếp theo thể loại, rồi đến các tác giả. Nghĩ là làm, cô bắt tay ngay vào công việc. Annika xếp sách mãi đến gần tối vẫn chưa xong. Chỉ khi Martin về nhà cô mới nhận ra cả ngày đã trôi qua.

Hôm nay anh về muộn. Lúc này đã hơn tám giờ tối.

“Anh về rồi à.” Cô gặp anh ở ngoài hành lang, trên người vẫn mặc áo ngủ.

“Xin lỗi em, anh về hơi muộn.” Martin nói rồi ôm cô vào lòng. Hai má anh lạnh buốt sau khi vừa từ ngoài trời vào, nhưng cái ôm anh dành cho cô thật ấm áp biết bao. “Lẽ ra nên gọi báo em mới phải, nhưng anh bị kẹt trong các cuộc họp Skype với nhóm bên London.”

“Mọi việc vẫn ổn chứ anh?”

Martin lắc đầu rồi treo áo khoác lên. “Ừ em, anh hơi mệt chút thôi. Dự án lần này rối tung rối mù cả lên. Anh không muốn nhắc đến nó nữa.”

“Em vẫn chẳng hiểu nổi mấy công việc của anh. Chỉ cần cái máy tính ở chỗ làm của em khởi động được là đã mừng lắm rồi.” Annika nói.

“Anh cũng ước mình không phải hiểu mớ bòng bong này. Chẳng hiểu sao anh lại chọn làm công việc này nữa. Mấy máy chủ ứng dụng ấy. Thật bực mình.”

Annika chỉ biết lắc đầu và nhăn mũi. “Anh xem thành quả của em này!” Annika dẫn Martin vào phòng khách, đi qua đống thùng xếp đồ đã được gấp lại. Cô chỉ tay lên giá sách. “Anh thấy được chứ?”

Martin nhìn giá sách và nghiêng đầu. “Trông tuyệt lắm. Nhưng có khác gì ở nhà cũ đâu? Ý anh là căn hộ trước đây ấy.”

“Đồ ngốc à, sao mà giống được. Em đã sắp xếp khác đi rồi mà.”

“Thế thì anh tìm làm sao được.” Martin cười và nhìn Annika. Đôi mắt anh ánh lên niềm vui.

Annika cũng mỉm cười, cảm thấy bản thân thật may mắn khi được yêu một người đàn ông tốt như vậy. Một người đàn ông sắp trở thành cha của con cô.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 50

Đang tải bình luận...
Chương 50 - Con Lửng | DocTruyen.vip | DocTruyen.vip