55/
Các người thực sự tin là tôi đã đào đường ở dưới tầng hầm sao?
Tôi làm thế nào được đây?
Thứ Sáu, ngày 8 tháng Sáu
Cecilia đang ngồi trên một chiếc ghế cao tại bàn ngoài trời, phóng tầm mắt nhìn ra đại lộ Kingsportsavenyen từ sân thượng khách sạn Opalen. Con đường nhìn từ trên cao trông khác hẳn. Những ngọn cây xanh mướt như quả cầu tròn. Những mái xe điện cũ kĩ đã phai thành một màu xám mờ theo thời gian và những con người đi lại dưới phố chẳng khác gì búp bê nhỏ. Những mái nhà lợp tôn hay ngói bê tông xanh đỏ trải dài đến tận chân trời.
Cecilia lướt nhẹ đầu ngón tay trên thành ly bia lạnh trước mặt, mắt quan sát những vị khách khác đang tụ họp uống rượu sau giờ làm. Vì giờ vẫn còn khá sớm nên chưa có nhiều người đến, nhưng điều đó không thành vấn đề. Cô cũng chỉ vừa mới đến. Kiểu gì rồi cũng sẽ có cơ hội bắt chuyện với ai đó thôi.
Cecilia nhấp một ngụm bia. Vị bia đắng ngắt nhưng thật sảng khoái. Cô mỉm cười với chính mình. Cô đến đây để ăn mừng. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ và nó luôn là ngày tuyệt nhất. Khi tất cả mọi thứ vẫn còn ở phía trước, cô có cảm giác như mình bất khả chiến bại. Điện thoại trong túi xách reo lên. Cô cúi xuống lấy ra. Jonas đang gọi. Cecilia định để điện thoại cứ kêu như thế vì dù sao cô cũng đang trong kỳ nghỉ. Nhưng cuối cùng, cô không thể. Là người phụ trách điều tra, Cecilia có trách nhiệm phải trả lời nếu có chuyện gì xảy ra.
“Tôi đây?” Cecilia nhận ra bản thân mình đang nghiêm túc thế nào.
“Xin chào vị khách du lịch.” Jonas nói. “Vui vẻ chứ?”
Cô lại nhìn ra đại lộ. Ánh nắng chiều đang chiếu vào những ô cửa sổ trên mái nhà khiến cô phải nheo mắt lại. Có một cặp kính râm vào lúc này thật hợp lý. Có lẽ ngày mai cô sẽ đi mua ngay.
“Đương nhiên rồi. Anh nên đến đây đi, buổi tối ở đây thật tuyệt vời.”
“Cảm ơn cô, nhưng có lẽ Jessica muốn tôi ở nhà. Dù sao thì, tôi nghĩ có lẽ cô muốn biết kết quả xét nghiệm của Jesper Olsson.”
Cecilia ngồi thẳng lên một chút. Tim cô cũng đập nhanh hơn. “Nói đi.”
“Đúng như dự đoán, Jesper Olsson không phải là người đàn ông chưa rõ danh tính mà chúng ta đang tìm kiếm. Một lần nữa, chúng ta có thể loại trừ anh ta.”
Cô thấy hơi hụt hẫng. Jonas đã đúng. Đây không phải là điều gì bất ngờ. Nhưng dù vậy, cô vẫn đã mong đợi có chút tiến triển. Chúa biết cô xứng đáng nhận được một bước đột phá nào đó.
“Tiếc thật.” Cecilia chẳng biết nói gì hơn.
“Đúng vậy, nhưng dù sao thì Jesper cũng không phải là ứng viên hàng đầu của chúng ta.”
Cecilia lắc đầu. “Ừ, anh nói đúng.”
Cô gõ ngón tay lên bàn, lưỡng lự nghĩ về chiếc cốc mình đã lấy sau khi Bengt Johansson uống. Cô đã nhét nó vào túi đựng tang vật rồi kín đáo cất vào ngăn kéo bàn mà không để ai biết.
“Jonas.” Cecilia lên tiếng trước khi anh kết thúc cuộc gọi.
“Ừ?” Anh hỏi.
Cô im lặng, môi mím chặt. Cuộc điều tra của Lerjedal vẫn đang được tiến hành. Cecilia muốn nhờ Jonas gửi chiếc cốc tới Trung tâm Pháp y Quốc gia để xét nghiệm, nhưng đồng thời, cô không muốn giải thích về cách thức thu thập nó. Điều đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Cô thở dài. “Không có gì đâu. Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi.”
“Được rồi.” Jonas cười nói. “Chính thức bắt đầu kỳ nghỉ thôi nhỉ?”