Con Lửng

Chương 77

Chương 77

74/

Điều đó không được phép xảy ra. Bạn giúp tôi được không? Nếu tôi đưa tay ra, bạn sẽ nắm lấy nó chứ?

Thứ Sáu, ngày 4 tháng Mười một

Annika vẫn ngồi bất động tại bàn trong khi Martin thu dọn đồ đạc. Cô nốc cạn ly rượu với từng ngụm lớn để không thể đứng lên và ngăn anh lại. Nó thật là vô vị, từng giọt đắng ngắt trôi xuống cổ họng.

Annika không nói gì trong khi Martin đứng ở cửa và nhìn cô với ánh mắt van nài. Cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cứng đờ như một bức tượng, mãi cho tới khi anh rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô gục xuống bàn, khóc nấc lên. Cảm giác như thể cuộc sống mà cô từng quen thuộc vỡ tan tành ngay dưới chân mình.

Khi định rót thêm rượu, Annika nhận ra chai rượu trên bàn đã cạn. Cô loạng choạng đứng lên mở một chai khác. Nắp vặn bằng nhựa vang lên tiếng lách cách khi cô ném nó vào bồn rửa. Annika đưa chai lên miệng và tu ừng ực cho đến khi phổi không còn chút không khí nào nữa. Thở hổn hển ở quầy bếp, một tay cầm chai, tay kia che mắt, cô lại bật khóc. Cứ thế, Annika vừa uống vừa khóc cho đến khi chai rượu chẳng còn giọt nào. Cô đặt nó lên quầy, cái chai lăn quay trên mặt phẳng còn cô thì nghiêng ngả trở về phòng ngủ. Annika muốn ngủ để quên đi tất cả những sự việc xảy ra tối hôm đó. Bụng cô trống rỗng và rượu khiến đầu óc cô quay mòng mòng. Có thể ngày mai cô sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng hiện tại cô chỉ tìm kiếm niềm an ủi trống rỗng của sự lãng quên.

Khi Annika tiến đến cầu thang, bỗng một tiếng thì thầm vang lên từ căn phòng giải trí tối om. Cô dừng lại và lắng nghe. Toàn thân căng cứng, đôi tay run rẩy nắm chặt rồi lại mở ra, như thể đang cố tìm thứ gì đó để bám víu. Những lời thì thầm chấm dứt ngay khi Annika cố gắng tập trung. Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Cô nheo mắt giận dữ rồi bước xuống cầu thang.

“Ai đó, muốn gì thì nói đi.” Cô kêu lớn.

Annika loạng choạng bước xuống chân cầu thang và run rẩy đứng giữa sàn, quan sát quanh căn phòng tối đen như mực. Những cái cây nghiêng ngả trên ngôi nhà giống như những sinh vật nham hiểm đang rình rập trong bóng đêm.

“Đây, tôi ở đây này!” Cô nói. Tiếng cô đập vào bốn bức tường và vọng lại như thể đang nói với chính mình. “Các người muốn gì?”

Ánh sáng từ tầng trên phản chiếu lên viền nhựa màn hình đen bóng trên bàn làm việc của Martin. Annika lao tới, nắm chặt một trong những sợi cáp. Màn hình chao đảo theo sức kéo của cô. Annika giơ màn hình cao quá đầu trong vài giây rồi thả xuống. Tiếng vỡ của kính và nhựa vang vọng khắp căn phòng khi màn hình đập xuống nền.

“Không nghe thấy tôi sao? Tôi ở đây này! Đến mà bắt tôi đi!”

Annika gạt bay cái màn hình thứ hai khỏi bàn cùng với tất cả chuột, bàn phím và giá đỡ. Cả đống đồ rơi xuống tạo nên một âm thanh hỗn độn. Annika đạp mạnh lên phần sau của chiếc màn hình, tấm nhựa có gờ võ vụn dưới chân cô, văng ra những mảnh vụn sắc nhọn. Cơn đau nhói truyền lên từ lòng bàn chân. Cô ngã ngửa ra sau, chống tay vào ghế để giữ thăng bằng, nhưng chiếc ghế trượt đi, khiến cô ngã nhào xuống sàn.

Tất của Annika đã chuyển thành màu đỏ. Một mảnh nhựa cắm vào gót chân cô đang chảy máu. Ngồi trên sàn, Annika nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn cho đến khi nước mắt lại trào ra. Chỉ chờ có thể, những cảm xúc chất chứa trong lòng trỗi dậy.

Tức giận. Đau khổ. Thất vọng. Thù hận.

Annika lấy hai tay ôm mặt, toàn thân run rẩy theo từng tiếng nấc. Đầu óc cô quay cuồng do uống quá nhiều rượu. Cô co người lại, nằm nghiêng trên nền đá lạnh lẽo rồi lịm đi trong khi hai tay vẫn đang che toàn bộ gương mặt như muốn ngăn cách mình với thế giới. Lại là âm thanh đó. Những tiếng thì thầm. Những âm thanh lê lết, như thể có ai đó đang kéo một cái cào trên nền bê tông bên ngoài. Lúc thì từ bức tường này, lúc thì từ bức tường khác. Rồi từ sàn nhà ngay bên dưới cô. Tiếp theo là những rung động dữ dội. Có thứ gì đó đang đập rất mạnh từ phía bên ngoài lên bức tường cạnh Annika. Tấm giấy dán tường ở cầu thang nứt toác. Vữa bên trong rơi xuống như mưa, rải khắp các bậc thang, rồi tràn xuống sàn nhà.

Annika gào lên, co người lại thành tư thế bào thai trên nền nhà lạnh lẽo của tầng hầm.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 77

Đang tải bình luận...