phần mái chìa ra của tòa nhà gần nhất trong lúc chiếc trực thăng ngoặt đi để quay đầu lại. Họ chạy tới cửa ra vào, khom khuất người trong giây lát nhưng không đi vào trong tòa nhà - bởi quá dễ để bị đánh bẫy. Eph lục lọi lấy kính nhìn đêm, giữ nó trên mắt đủ lâu để nhìn thấy cả tá ma cà rồng lấp lóa xanh đang đi vào khu sân trong giống sân khấu tròn, như những đấu sĩ xác sống được gọi ra trận tiền. Quinlan vẫn ở cạnh anh, câm lặng hơn thường lệ. Gã trân trối nhìn phía trước như đang nhìn gì đó ở đâu đó khác. Chúa Tể đang ở đây.
“Gì?” Eph nhìn quanh. “Hắn hẳn ở đây vì cuốn sách.” Chúa Tể ở đây vì mọi thứ. “Cuốn sách ở đâu?” Fet mới biết. “Ngươi thì không?” Lần cuối cùng ta thấy thì nó ở trong thư viện. Trong tay Fet khi anh ta tìm một bản sao để làm giả… “Đi thôi,” Eph nói. Quinlan không chần chừ. Thư viện mái vòm khổng lồ gần như đã ở ngay trước mặt họ, ngay trước bể nước sân trong. Gã chạy ra khỏi chỗ cửa và