phần duy nhất có thể cử động của tôi chỉ có từ cổ tay đến mấy ngón tay. Tôi khua tay như điên. Bị chôn trong đất, tôi lại đào đất ra, dù có thế nào cũng phải tạo ra một khoảng trống để thở. Tôi không biết bây giờ tay tôi có phải đang đào hướng lên trên hay không, không biết thực sự có thể đào một lỗ để chui lên không, cũng không biết có thể chịu được đến lúc đó hay không. Trong lúc đào, đất liên tục chui vào mũi và miệng tôi. Tôi đã đào như thế trong bao lâu? Khoảng thời gian đó còn dài hơn cả cuộc đời của tôi. Tôi không thở được, trước mắt tối đen, tôi sợ hãi hơn bao giờ hết. Khi thoát ra khỏi cái hố, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi. Nếu mấy tay đầu gấu thực sự muốn giết tôi thì sau khi chôn tôi xong sẽ dùng chân nện chặt đất. Nếu họ chỉ nhận được lệnh không giết mà chỉ dọa tôi thì họ đã hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh ấy. Bởi khoảnh khắc khi đất tràn vào mũi, phủ đầy trên đầu, tôi đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của địa ngục. Thoát ra khỏi cái hố, sợ rằng vẫn sẽ còn mấy tay đầu gấu ở gần đấy mà tôi phải cố ngăn tiếng khóc chực chờ vỡ òa, cẩn thận, lần mò trong bóng tối thoát ra khỏi núi. Giờ thì tôi không thể đi bán kẹo cao su, cũng không thể ngủ ở câu lạc bộ đêm. Chỉ cần nhìn thấy dáng dấp của họ đi lại phía xa, cảm giác khủng bố khi bị chôn sống lại sống dậy. Để tránh gặp phải họ, tôi tìm đến sạp hàng của bác rùa. “Mày, thằng nhãi này, mày đã gây ra trò gì vậy hả?” Lẽ ra phải cầu xin bác cứu lấy, xin bác giấu tôi đi hoặc không cũng phải kêu khóc nhưng vừa nghe mấy lời chửi, tôi lại chẳng nói được câu gì tốt đẹp. “Không cần bác quản, bác không nói thì tôi cũng đủ khốn đốn rồi!” “Giỏi thật. Còn biết trả treo nữa. Mày, đến cái trường học buổi tối học ít chữ đi. Đến chữ còn không biết viết, chỉ biết khua môi múa mép thì làm được gì hả? Ít nhiều gì nó cũng giúp được cho cuộc đời mày, đi học đi.” “Bác đi mà học.” “Cái thằng điên này!” Bác bất ngờ túm lấy tóc tôi rồi lôi tôi đi đâu đó. Bác không phải là người tôi có thể dùng sức để đọ lại. Cánh tay bác còn rắn chắc hơn cả đùi tôi.
57