Harry Potter

phần có lẽ vì gia đình Dursley bị áp đảo

phần có lẽ vì gia đình Dursley bị áp đảo

phần có lẽ vì gia đình Dursley bị áp đảo về số lượng hai trên một. Dì Petunia vừa có vẻ sợ hãi vừa tỏ ra bối rối. Dì cứ liếc nhìn quanh, như thể sợ có người quen nào của dì nhìn thấy dì nhập nhằng với đám người như vầy. Trong lúc đó, Dudley dường như tìm cách sao cho có vẻ nhỏ bé và tầm thường đi, một cố gắng mà nó thất bại một cách buồn cười. Ông Weasley vẫn mỉm cười: “Chúng tôi nghĩ là chúng tôi nên nói đôi lời với anh về cháu Harry.” Thầy Moody gầm gừ: “Đúng vậy. Về cách cháu nó được đối xử trong thời gian ở nhà của ông bà.” Bộ ria mép của dượng Vernon dường như dựng đứng lên vì tức tối. Có lẽ bởi vì cái nón trái dưa của thầy Moody tạo cho dượng một ấn tượng hoàn toàn sai lầm là dượng đang giao tiếp với một người cùng vai vế, cho nên dượng tự quay sang nói với thầy Moody: “Tôi không nghĩ là chuyện xảy ra trong ngôi nhà của tôi lại

mắc mớ đến quý vị…” Thầy Moody gầm gừ: “Tôi cho rằng những chuyện ông không nghĩ tới có thể viết ra đầy nhiều cuốn sách, ông Dursley à.” Cô Tonks chen vô: “Dù sao thì đó cũng không phải là điểm chính.” Mái tóc hồng của cô Tonks dường như xúc phạm dì Petunia hơn tất cả những chuyện khác cộng lại, bởi vì dì thà nhắm tịt mắt lại chứ không thèm nhìn cô Tonks. Dù vậy cô Tonks vẫn nói tiếp: “Điểm chính yếu là, nếu chúng tôi phát hiện ra ông bà đối xử tàn tệ với Harry…” Thầy Lupin vui vẻ nói thêm: “… và cứ yên chí là chúng tôi thế nào cũng nghe biết được chuyện ngược đãi đó.” Ông Weasley nói: “Đúng vậy, ngay cả khi ông bà không cho Harry xài tiện thoại…” Hermione thì thầm: “Điện thoại.” Thầy Moody nói: “Ừ, nếu chúng tôi mà nhận được dấu hiệu gì về việc Potter bị ngược đãi dù bằng bất cứ cách nào, thì ông bà sẽ nhận được phản

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 242

Đang tải bình luận...