phần cổ to và ngắn, nên có lẽ hung thủ khi đó không kiểm soát được tốt vị trí và lực cứa.” “Đúng vậy!” Cố Phi Phi đứng dậy, vừa chỉ trỏ vừa nói, “Phần đầu của nạn nhân rõ ràng đã bị tấn công liên tiếp bằng vật tày, đầu gối ứ máu nghiêm trọng, có lẽ trong lúc chạy trốn ra phía cửa sổ, nạn nhân chẳng may vấp phải bàn trà té ngã, hung thủ đuổi tới, hai bên liền giằng co vật lộn ở đây. Trong lúc đó, có lẽ hung thủ đã tiện tay vớ được đồ vật nào đó ở bên cạnh, đập liên tiếp vào đầu nạn nhân, vậy nên, hiện trường mới trở nên đẫm máu thế này, chính hung thủ đã cố tình bôi quệt khắp nơi cho hả cơn giận dữ. Còn trên trần nhà phía trên đầu nạn nhân và trên rèm cửa, cơ bản đều là vết máu dạng bắn với tốc độ trung bình, có lẽ được hình thành khi hung thủ vung mạnh vật tày kia để tấn công.” “Hung thủ đã lỡ tay trong đòn tấn công đầu tiên, khiến cho toàn bộ quá trình gây án trở nên mất kiểm soát, điều đó đem lại cho hung thủ cảm giác thất bại dữ dội, kích thích động tác huỷ hoại thi thể càng điên cuồng hơn nữa.” Hàn Ấn tiếp lời, “Từ đó có thể thấy, hung thủ rất mẫn cảm với trải nghiệm thất bại, trong đời thực, có lẽ hắn thuộc vào giai tầng có địa vị xã hội thấp.” Khoảng 8 giờ tối, Cố Phi Phi đích thân ‘lâm trận’, thực hiện công tác khám nghiệm tử thi. Khi Hàn Ấn cùng mọi người bước vào phòng giải phẫu, thi thể đã được ráp lại ngay ngắn trên bàn giải phẫu, vết máu dính trên cơ thể đã được xử lí sạch sẽ, tóc đã được cạo trọc.
“Đúng như phán đoán trước đó, nạn nhân bị tấn công liên tiếp vào đầu bằng vật tày, gây tổn thương sọ não dẫn đến tử vong, thời gian tử vong khoảng nửa tiếng tới một tiếng trước khi phân đội trưởng Lưu nhận được điện thoại.” Cố Phi Phi chỉ vào đỉnh đầu nạn nhân nói, “Ở đây có một chỗ gãy xương dạng lõm, hình dạng thường gặp đa