Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

phần lớn là nhờ Tưởng Thanh Sơn cất nhắc, nên đương nhiên

phần lớn là nhờ Tưởng Thanh Sơn cất nhắc, nên đương nhiên

phần lớn là nhờ Tưởng Thanh Sơn cất nhắc, nên đương nhiên qua lại khá thân thiết với Tưởng Văn Bân vốn tuổi tác tương đương. Cả hai gần như anh em một nhà, nên vừa gặp mặt, giới thiệu xong về Hàn Ấn, cũng không nói năng dài dòng mà vào ngay việc chính. “Tôi đã xem qua thông tin báo án của anh, là ngày 3 tháng 6,

lúc đó hình như bố anh cũng mất tích một khoảng thời gian rồi, sao lại để lâu đến vậy mới báo án?” Hàn Ấn hỏi. “Nói tới chuyện này, đúng là khiến tôi xấu hổ vô cùng…” Rõ ràng đã bị Hàn Ấn chọc đúng nỗi đau, khuôn mặt thông minh sáng láng tràn đầy tự tin của Tưởng Văn Bân bỗng chốc trở nên sượng sùng. Anh ta dừng lại, đưa tay xin Trương Hồng Thịnh một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu vài hơi, mới nói tiếp, “Tôi và vợ tôi cùng kinh doanh một công ty vệ sinh môi trường, gần đây đang chuẩn bị mở rộng thị trường sang Mĩ. Gần như trong cả tháng 5, chúng tôi đều ở Mĩ, đàm phán suốt ngày suốt đêm với các nhà đầu tư lớn và các ban ngành liên quan bên Mĩ, nên đúng là cũng thiếu quan tâm tới bố tôi bên này. Trong thời gian đó, tôi có gọi điện thoại cho ông một lần, nhưng ông tắt máy, tôi cũng không để ý. Cho tới tận khi về nước vẫn không liên lạc được với bố, tôi mới gọi điện cho anh Hồng Thịnh.” “Chuyện này cũng không trách Văn Bân được.” Trương Hồng Thịnh tiếp lời, nói đỡ cho Tưởng Văn Bân, “Thực ra, từ lúc cô qua đời, Văn Bân vẫn luôn muốn đón phân đội trưởng về ở cùng anh ấy để tiện bề chăm sóc, nhưng chú ấy dứt khoát không chịu, khuyên thế nào cũng không nghe. Bảo thuê giúp việc, chú ấy cũng không thích, chẳng biết làm sao, đành phải theo ý chú ấy. Lại thêm hai vợ chồng Văn Bân đều bận quay cuồng, đôi khi không liên lạc với bố cũng là chuyện bình thường.” “Nói gì thì nói, vẫn là tôi chưa làm tốt bổn phận làm con.” Có lẽ đang hồi tưởng lại những kỉ niệm về bố mình hồi trước, trên gương mặt Tưởng Văn Bân thoáng hiện nét cười. “Cha tôi thuộc

kiểu người cực kì khó chiều, hồi trước vẫn khiến tôi phải lo lắng luôn, có điều bây giờ nghĩ lại, mới thấy thật thú vị. Ông mười mấy tuổi nhập ngũ, sau khi phục viên thì chuyển sang làm việc trong Sở Công an, trình độ văn hoá thấp, hấp tấp nóng nảy, tính khí lại rất ương ngạnh, thứ khiến ông tâm đắc nhất đời, chính là bộ cảnh phục trên người. Như người ta nghỉ hưu thì nhàn tản chơi cờ, đánh bài, tập thể dục, khiêu vũ với đám ông già bà cả trong khu phố, nhưng bố tôi thì khác, cứ rảnh là lại gọi điện tới phân đội chỉ đạo nọ kia, đến nỗi anh Hồng Thịnh cũng không dám nhận điện thoại của ông nữa.” Tưởng Văn Bân vỗ nhẹ lên vai Trương Hồng Thịnh ngồi cạnh, cười cười nói tiếp, “Quan hệ với các ông bà hàng xóm láng giềng cũng không được hoà thuận cho lắm, cứ vài bữa lại vì dăm ba chuyện lặt vặt mà cãi vã ầm ĩ với người ta, đánh bài thua thì hất đổ cả bàn, cuối cùng chẳng ông bà nào muốn chơi với ông nữa, thế là ông cứ lủi thủi nghĩ cũng tội nghiệp. Cho nên tôi động viên ông học cách dùng mạng, nói rằng như thế không cần phải có người chơi cùng, lên mạng vẫn đánh bài, chơi cờ được, còn có thể xem phim nữa. Sau vài lần thuyết phục, ông cũng thấy xuôi xuôi, tôi bèn bảo cậu nhân viên công nghệ thông tin của công ty chọn cho ông loại màn hình rộng, máy tính cấu hình tương đối cao, còn bố trí người tới nhà dạy ông sử dụng một thời gian. Khỏi phải nói, ông rất chịu khó học, học được kha khá rồi thì đam mê lắm, từ đó cũng an phận hơn nhiều.” “Vào khoảng thời gian trước khi chú ấy mất tích, có gây thù oán gì với ai không?” Hàn Ấn kiên nhẫn nghe hết đoạn hồi tưởng

đầy ngậm ngùi của Tưởng Văn Bân, rồi hỏi tiếp. “Không thấy ông nhắc tới.” Tưởng Văn Bân lập tức trả lời. “Vậy có hành vi hay yêu cầu gì bất thường không?” Hàn Ấn lại hỏi. “Có lẽ là không…” Tưởng Văn Bân đắn đo một lát, rồi chợt cao giọng, “À phải rồi, hình như là sau kì nghỉ lễ 1 tháng 5, trước khi qua Mĩ công tác, tôi có tới nhà thăm ông. Ông nói muốn có một chiếc điện thoại thông minh có chức năng chụp ảnh tốt tốt một chút. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, hôm sau liền bảo thư kí mua cho ông một cái, không biết như thế có được coi là hành vi bất thường như anh nói hay không?” “Vâng!” Hàn Ấn khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát, lại nói, “Phải rồi, anh vừa nhắc tới máy tính, liệu tôi có thể mang nó về cho các nhân viên kĩ thuật thử tìm manh mối bên trong không?” “Đương nhiên là được. Trong vụ án của cha tôi, các anh có yêu cầu gì, tôi nhất định sẽ phối hợp hết lòng.” Tưởng Văn Bân thành thực nói. “Vậy thì tốt quá, việc hôm nay xin dừng lại ở đây. Nếu anh nhớ ra bất cứ chuyện gì, xin hãy lập tức liên lạc với tôi.” Hàn Ấn đứng dậy, lấy ra một tấm danh thiếp đưa lại. “Đây là danh thiếp của tôi, không chỉ liên quan tới vụ án, nếu có bất cứ việc gì cần đến tôi, xin cứ nói.” Tưởng Văn Bân cũng chìa ra một tấm danh thiếp. Sau đó, Tưởng Văn Bân khoá cửa, ba người cùng ra khỏi khu chung cư. Tưởng Văn Bân chào tạm biệt rồi lái xe đi trước, Hàn Ấn lên xe của Trương Hồng Thịnh. Trương Hồng Thịnh bỏ thùng

giấy đựng máy tính vào cốp sau rồi lên xe, nhưng không hiểu sao vẫn chưa vội nổ máy, sắc mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì, chốc sau bỗng quay sang, mặt đỏ bừng, ấp úng nói với Hàn Ấn: “Có một chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nói với anh. Thực ra, về cái chết của phân đội trưởng, tôi cũng có một phần trách nhiệm…”

—— HỒI THỨ 3 —— CHỈNH LÍ TÌNH TIẾT Chập tối, trong phòng họp của phân đội. Phân tích tổng hợp sơ bộ về tình tiết vụ án, theo thông lệ, thường bắt đầu từ kết quả khám nghiệm tử thi. Trước hết, Cố Phi Phi dùng máy chiếu mở cho mọi người xem vài nhóm ảnh chụp vết thương gây tử vong cho nạn nhân, lại trình bày chi tiết về nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong, sau đó đưa ra kết luận: “Nhìn vào hình dạng và phương hướng của vết thương, hung thủ đã đánh lén Tưởng Thanh Sơn từ phía sau. Vị trí tác dụng lực ở bên trái, cho thấy hung thủ thuận tay trái. Vết rạn nứt xung quanh vết thương lõm có dạng chùm tia, không có hiện tượng chồng chéo lên nhau, cho thấy hung thủ chỉ đập một nhát đã khiến Tưởng Thanh Sơn thiệt mạng, ra tay gọn gàng dứt khoát, rất giàu kinh nghiệm, từ đó có thể thấy, hung thủ có lẽ đã từng có tiền án tiền sự. “Còn kết quả khám nghiệm tử thi của Trương Thuý Anh cho thấy rõ, nạn nhân từng bị giam cầm và ngược đãi trong thời gian dài, cuối cùng bị đánh đập đến chết. Đương nhiên, nếu đánh giá từ góc độ y học, thì Trương Thuý Anh do bị tổn thương

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 149

Đang tải bình luận...