Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

phần lớn các

phần lớn các

phần lớn các trường hợp, không chỉ lưu lại nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời người bị hại, mà toàn bộ gia đình của nạn nhân, thậm chí đến cả gia đình hai bên nội ngoại, đều phải hứng chịu những tổn thương nặng nề, nhẹ thì dằn vặt cả đời, nặng thì gia đình tan nát, thậm chí ngã bệnh vì không chịu đựng được cú sốc tinh thần. Tuy nhiên, hiện thực vẫn luôn thảm khốc hơn tưởng tượng rất nhiều. Qua điều tra, biết được ba trong số bốn gia đình người bị hại đã chuyển nhà đi nơi khác, cũng có nghĩa là ba cô bé không còn theo học ở trường cũ nữa. Chỉ còn lại một nạn nhân do bố mẹ là lao động phổ thông, điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể thay đổi môi trường cho con, đó chính là Ngô Tiểu Vũ. Do địa chỉ vẫn giữ nguyên, nên Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mĩ quyết định tìm đến nhà Ngô Tiểu Vũ trước. Gia đình này đúng là nhà trơ bốn vách, nghèo xác nghèo xơ. Bố mẹ của cô bé năm xưa nay đều đã về hưu, ông bố giờ chạy xe ôm chở khách để chèo chống gia đình. Bà mẹ sức khoẻ kém, không làm được việc nặng nên chỉ có thể đi nhặt đồng nát ve chai bán lấy tiền phụ thêm.

Hàng xóm xung quanh phản ánh, ông bố trước kia là người vui vẻ lạc quan, về sau do con gái gặp nạn nên tính cách thành ra lầm lì tiêu cực, rồi cứ thế mà thành ra nghiện rượu, cứ uống say là lại đánh đập vợ, chửi mắng vợ không biết trông con. Khi nhắc đến Ngô Tiểu Vũ, cả hai vợ chồng đều câm lặng, một người buồn tủi lau nước mắt, còn một người ừng ực dốc rượu vào trong cổ. Hàng xóm cũng hầu hết đều giấu kín không nói, Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mĩ dò hỏi rất nhiều người, mãi mới biết được nội tình qua lời kể của một anh thanh niên lái taxi. Thì ra Ngô Tiểu Vũ đã bỏ nhà đi từ lâu rồi, cũng không có công ăn việc làm đàng hoàng, suốt ngày ở lì trong một vũ trường cấp thấp. Theo cách nói của giới trẻ thì đó là ‘thiên đường của phường kiết xác’, vé vào cửa chỉ 2 tệ, khách đến nhảy chủ yếu là nhân công thời vụ ngoại tỉnh và những ông già ham của lạ. Ngô Tiểu Vũ nhảy với khách, mỗi điệu vài tệ, sờ soạng hôn hít thoả thích, chỉ cần vài chục tệ là sẵn sàng tìm một góc khuất chiều tới bến… Sau đó, theo sự chỉ dẫn của anh tài xế taxi, Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mĩ quả nhiên tìm thấy Ngô Tiểu Vũ ăn mặc hở bạo đang làm việc trong vũ trường, nhưng cô gái có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm. Có điều, suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Đỗ Anh Hùng vẫn không tài nào quên nổi hình ảnh của Ngô Tiểu Vũ hôm đó, gương mặt trắng nhợt như geisha, phấn son loè loẹt, uốn éo cơ thể gầy đét dưới ánh đèn màu chớp nháy quay cuồng, trông chẳng khác nào một cái xác vô hồn, dật dờ sống tạm qua những ngày đêm tối tăm vô tận. Và những lời nói của cô gái, cũng không ngừng ám ảnh tâm trí

của Ngải Tiểu Mĩ: “Nhơ một lần hay nhơ cả đời thì cũng là nhơ nhuốc cả, cơ thể có thể gột rửa, nhưng vết nhơ trong lòng thì gột rửa thế nào? Những ánh mắt khinh bỉ, chế nhạo, cười cợt trên nỗi đau của người khác thì cũng thôi đi, nhưng những ánh mắt thương hại, quan tâm, đau xót, cũng khiến người ta khó chịu không kém. Tất cả mọi người đều giống nhau hết, họ đều không ngừng nhắc nhở tôi: Tôi là một đứa trẻ ô nhục!” Tìm trong hồ sơ đăng kí chuyển hộ khẩu, Hàn Ấn và Cố Phi Phi đã liên lạc được với người nhà của Lương Hiểu Đình, nói đúng hơn là chỉ liên lạc được với mẹ của cô gái, bởi vì cuộc hôn nhân của bố mẹ cô đã tan vỡ từ rất nhiều năm trước, do hai người thường xuyên cãi vã và oán trách lẫn nhau. Bố cô gái hiện đang ở nước ngoài, ông đã rất nhiều năm không về nước. Còn may là tình cảnh của Lương Hiểu Đình khá ổn. Cô tự mở một công ty thời trang, nhân viên đa

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 173

Đang tải bình luận...