hồi xưa, rốt cuộc nó đã gây ra chuyện gì vậy?” Lưu Xuân Giang dường như đã cảm giác thấy sự việc không đơn giản như mình tưởng, ngữ điệu có phần gấp gáp. “Đi thôi, anh lái xe trước dẫn đường, đưa chúng tôi đến tìm em trai anh. Còn tình hình cụ thể, lát nữa tôi sẽ giải thích với anh sau.” Trương Thế Kiệt vẫn không nhiều lời, túm tay Lưu Xuân Giang kéo dậy, lôi thẳng ra ngoài, cả lời nói và động tác đều không cho phép Lưu Xuân Giang phản bác. Lưu Xuân Giang buộc phải tuân theo mệnh lệnh một cách bị động. Theo phản ánh của mẹ Lưu Vũ Cầm, thì Lưu Xuân Hải thân hình cao lớn, chân bị tật do nhảy cầu tự tử bất thành, thực chất là anh họ của Lưu Vũ Cầm, nhưng lại si mê cô mà theo đuổi cuồng nhiệt. Những điểm kể trên đều phù hợp với thông tin hung thủ của vụ án 23.4 mà phía cảnh sát đã nắm bắt được, nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu hắn là hung thủ, thì tại sao hắn lại biết được các thông tin bí mật của vụ án 19.3? Khi Đỗ Anh Hùng tìm đến trao đổi với bác sĩ điều trị cho Vu
Tác Quốc, đã biết được rằng, khi Vu Tác Quốc mới bị đưa vào bệnh viện tâm thần với tội danh giết người, đúng là đã gây ra một chấn động không nhỏ, các nhân viên trong bệnh viện và bệnh nhân đều coi hắn là ác quỷ hiện hình mà khiếp sợ tránh xa. Hắn bị đưa vào phòng bệnh được cảnh giới nghiêm ngặt nhất để theo dõi sát sao. Nhưng dần dà, nhiều người đã nhận ra rằng, hắn không hề dáng sợ như tưởng tượng, mặt lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô, cũng chưa bao giờ có hành vi bạo lực hay tấn công rõ rệt, uống thuốc ngoan ngoãn, ăn ngủ đúng giờ, đích xác là một bệnh nhân mẫu mực trong mắt các y bác sĩ. Cứ thế lâu dần, thái độ đề phòng của phía bệnh viện đối với hắn giảm dần, từ đó hắn có thể cùng hoạt động, cùng ăn cơm, cùng tham gia lao động cải tạo với những bệnh nhân khác, không có mấy khác biệt so với người bệnh bình thường. Hay nói cách khác, nếu như Lưu Xuân Hải cũng bị đưa vào bệnh viện đó vào cùng thời điểm với Vu Tác Quốc, thì hai bên hoàn toàn có cơ hội tiếp xúc với nhau, rất có thể Lưu Xuân Hải đã biết được các tình tiết của vụ án 19.3 qua miệng Vu Tác Quốc. Do Trương Thế Kiệt chỉ quan tâm đến việc tra hỏi nơi ẩn náu của Lưu Xuân Hải, căn bản không cho Hàn Ấn và Cố Phi Phi có cơ hội lên tiếng, bởi vậy khi ra khỏi trụ sở phân đội, hai người bèn quyết định lên luôn xe của Lưu Xuân Giang, hi vọng trên đường sẽ làm rõ được một số chi tiết còn khúc mắc. Đêm nay, trời tối đen như mực, sương mù giăng kín xung quanh, tầm nhìn hạn chế, gió thổi ngoài cửa xe nóng sực. Màn đêm tĩnh mịch bị xé toang bởi từng