Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

phần lớn chỉ là những lời hỏi han đơn giản. Từ đó

phần lớn chỉ là những lời hỏi han đơn giản. Từ đó

phần lớn chỉ là những lời hỏi han đơn giản. Từ đó có thể phán đoán rằng, có lẽ Lưu Xuân Hải đã dựa vào Weibo để theo dõi các hoạt động thường ngày và khúc mắc tình cảm giữa Cảnh Hạo và Lưu Vũ Cầm. Về phía Lưu Xuân Giang, qua điều tra đã xác thực, đúng là anh ta ra tỉnh ngoài công tác hơn nửa tháng, nên không có hành vi bao che cho em trai. Tổng hợp các manh mối đã nắm được cho đến thời điểm hiện tại, khả năng gây án của Lưu Xuân Hải thực sự rất lớn.

Được sự phê chuẩn của Sở Công an thành phố, lệnh truy nã và công văn yêu cầu hỗ trợ điều tra nhanh chóng được phát đến tất cả các Trụ sở Công an quận và Đồn Công an cơ sở. Về phía phân đội đã huy động toàn bộ nhân lực có thể, ngoài việc theo dõi sát sao các nút giao thông quan trọng như sân bay, nhà ga, bến tàu cùng các khu vực công cộng như khách sạn, nhà trọ, phòng xông hơi massage, còn tiến hành truy tìm và điều tra kĩ lưỡng các mối quan hệ xã hội, các khu vực hoạt động thường ngày của Lưu Xuân Hải, cùng những nơi chốn có thể ẩn náu xung quanh nơi ở của hắn. Ngoài ra, nhìn vào tình tiết vụ án, thì đối tượng gây án chủ yếu của Lưu Xuân Hải chính là Cảnh Hạo. Nguyên nhân có lẽ là Lưu Xuân Hải đọc được thông tin anh ta và Lưu Vũ Cầm chia tay trên Weibo, cho rằng mình đã có cơ hội, nên ôm theo ảo tưởng đi tìm Lưu Vũ Cầm bày tỏ, kết quả lại bị cự tuyệt. Có lẽ không chỉ có vậy, mà Lưu Vũ Cầm đang đau khổ bởi thất tình không chừng còn nói ra nhiều lời khó nghe, có lẽ còn nhắc đến Cảnh Hạo, khiến Lưu Xuân Hải bị kích động mạnh, từ đó coi Cảnh Hạo là kẻ thù lớn nhất trong đời, rồi bắt đầu vạch ra một kế hoạch trả thù tàn nhẫn. Xét theo đó, Trương Thế Kiệt đã âm thầm bố trí nhiều tai mắt xung quanh tòa nhà nơi Cảnh Hạo ở, để đề phòng Lưu Xuân Hải trong cơn điên cuồng sẽ thực hiện kế hoạch báo thù cuối cùng nhằm vào Cảnh Hạo. Các mũi điều tra được tung ra dồn dập hơn một tuần, nhưng sấm thì to mà mưa thì lác đác, ngoài việc tiện tay phá được một số vụ phạm pháp nhỏ lẻ, còn đến cả cái bóng của Lưu Xuân Hải cũng

chẳng thấy đâu. Nhóm Hỗ trợ và Ban Chuyên án Tây Châu lại phải họp mặt, bàn bạc xem có nên áp dụng thêm phương án mới hay không, nhưng không ai có thể ngờ được, Lưu Xuân Hải đã ra tay trước. Cuộc họp bắt đầu chưa được bao lâu, Cảnh Hạo đột nhiên xông vào phòng họp, tâm trạng vô cùng kích động, trong tay vung vẩy một tờ giấy, đi thẳng tới chỗ Trương Thế Kiệt, đánh bộp tờ giấy xuống mặt bàn trước mặt anh ta, hai mắt đỏ hoe, gầm lên đến lạc giọng: “Đủ rồi! Đủ rồi! Tôi không muốn để bất kì người vô tội nào bị hại vì tôi nữa, trước mắt tôi chỉ còn hai con đường: hoặc là tự sát, kết thúc tất cả; hoặc là các anh hãy lấy tôi làm mồi nhử, để dụ thằng khốn kia ra đây!” Có thể ngồi lên chức phân đội trưởng, tất nhiên sóng gió nào cũng đã trải qua rồi, nên đối mặt với tình thế bất ngờ từ phía Cảnh Hạo, Trương Thế Kiệt không hề tỏ ra lúng túng. Anh ta lừ mắt nhìn Cảnh Hạo một cái rồi cầm tờ giấy trên bàn lên xem, hỏi anh ta lấy ở đâu ra. Cảnh Hạo đáp, là kẻ sát nhân gửi nó vào email của mình, anh ta đã in ra. Trương Thế Kiệt chau mày đưa tờ giấy cho Cố Phi Phi đang ngồi bên cạnh. Cố Phi Phi nhận lấy, lướt qua một lượt, rồi cũng chau mày, đưa tờ giấy cho Hàn Ấn. Hàn Ấn nhìn thấy: Trên tờ giấy trắng khổ A4 in một bức phác họa đen trắng, vẽ hình một cô gái khỏa thân nằm ngửa, bộ ngực nhô lên cao vút, quanh cổ thắt nơ bướm, nhưng không thấy phần đầu, dường như là bị cắt cổ, vết cắt máu phun tung toé… Hàn Ấn nhìn bức vẽ trong tay, chìm vào trầm tư: Bức phác họa này chắc chắn là dự báo cho một vụ án tiếp theo, hung thủ cố tình

không vẽ phần đầu, có lẽ là muốn nói rằng, trong vụ án kế tiếp, hắn sẽ sử dụng thủ đoạn hung tàn hơn nữa, hoặc cũng có lẽ muốn đánh đố Cảnh Hạo và phía cảnh sát, bắt họ suy đoán xem người bị hại là ai. Hai khả năng này, cho dù là khả năng nào, hoặc bao gồm cả hai, đều khiến Cảnh Hạo bị giày vò cực độ. Lại truy ngược về các hành vi của hung thủ nhằm vào Cảnh Hạo: Đầu tiên là vu oan giá họa cho Cảnh Hạo, khiến anh bị cảnh sát bắt giữ; sau đó giết chết người quản lí và bạn gái cũ của anh, khiến anh biết rằng những người đó đều vì anh mà chết; rồi tiếp nữa là ‘bức tranh cảnh cáo’ gửi thẳng cho Cảnh Hạo qua email, như lời tuyên bố tất cả những người thân thiết của Cảnh Hạo sẽ tiếp tục bị trừng phạt vì ‘tội lỗi’ của anh. Vậy thì, tổng hợp lại những điều kể trên, có thể thấy rằng, logic tư duy của hung thủ trong khi gây án là cực kì mạch lạc, lớp lang rõ ràng, từng bước áp sát, liên tục gia tăng mức độ tổn thương và giày vò cho Cảnh Hạo, đẩy anh ta đến chỗ hoàn toàn suy sụp. Giống như bây giờ, anh ta đang thấy mình sống không bằng chết. Hàn Ấn ngẩng lên, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Anh chợt nhận ra, trước đây anh đã đánh giá thấp Lưu Xuân Hải, rõ ràng hắn là một tên tội phạm cực kì thông minh, đã đạt đến trình độ thượng thừa trong việc kiểm soát, thao túng, điều khiển việc theo đuổi dục vọng. Hàn Ấn bắt đầu có cảm giác gặp kì phùng địch thủ. Trong lúc Hàn Ấn tập trung suy nghĩ, thì Trương Thế Kiệt hết lời khuyên nhủ, cuối cùng cũng ngăn được Cảnh Hạo đang trong cơn kích động ngồi xuống ghế, nhưng cảm xúc của anh ta vẫn vô

cùng xáo trộn, chưa thể trấn tĩnh lại được, luôn miệng đòi Trương Thế Kiệt hãy nhanh chóng đưa ra giải pháp. Thấy anh ta gần như suy sụp, trong lòng Cố Phi Phi buồn bực khó tả, một suy tính đã ấp ủ trong lòng từ lâu lại một lần nữa trỗi dậy: Không thể tiếp tục để hung thủ xỏ mũi dắt đi thế này, có lẽ phải khiến hắn chủ động tìm đến chúng ta! “Tôi thấy anh Cảnh Hạo nói cũng có lí đấy, để tránh người dân vô tội tiếp tục bị sát hại, chúng ta thực sự cần phải có phương án chủ động hơn, tôi đồng ý lập ra một kế hoạch gài bẫy, có điều… Cố Phi Phi ngần ngừ một lát, rồi hơi cao giọng nói tiếp, “Tôi sẽ làm mồi nhử!” Cố Phi Phi vừa dứt lời, cả phòng họp bỗng nhiên lặng phắc, hầu như tất cả mọi người đều ngây ra ngơ ngác. Cảnh Hạo là người đầu tiên phản ứng, anh đỏ bừng mặt, khoát mạnh tay kêu lên. “Không, không được, Phi Phi, anh là đàn ông, anh không thể để em gánh nguy hiểm thay anh được!” “Cô làm mồi nhử?” Kể từ khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, Trương Thế Kiệt đã loáng thoáng nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn không nhịn nổi mà tiếp lời Cảnh Hạo, “Dựa vào thân phận gì?” “Bạn gái cũ! Trước đây tôi và Cảnh Hạo từng yêu nhau, đó là sự thực. Cho dù Lưu Xuân Hải có tìm hiểu về anh ấy kĩ lưỡng đến dâu, cũng không sợ có sơ hở.” Cố Phi Phi bình thản đáp, “Bạn gái cũ từ nước ngoài trở về, muốn nối lại tình xưa với Cảnh Hạo, với một lai lịch như vậy, chắc chắn sẽ rất giàu sức hút đối với Lưu Xuân Hải.” “Nhưng nếu Lưu Xuân Hải đã theo dõi anh Cảnh, vậy thì rất có

thể đã nhìn thấy chị và Tiểu Mĩ, không chừng còn biết rõ chị là cảnh sát, liệu hắn có cắn câu không?” Đỗ Anh Hùng thắc mắc. “Chuyện này thì cậu không phải lo, tôi sẽ có cách.” Cố Phi Phi cười bí hiểm, rồi lập tức quay sang căn dặn Tiểu Mĩ, “Tiểu Mĩ, lát nữa ra chợ mua giúp chị một bộ tóc giả phù hợp, phải là tóc dài đấy…” “Anh dứt khoát không đồng ý đâu, Phi Phi, em chịu đến đây để giải oan cho anh, anh đã cảm kích lắm rồi, em thật sự không cần làm như vậy vì anh.” Cảnh Hạo vội vã ngắt lời Cố Phi Phi, giọng khàn đi vì căng thẳng, anh kiên quyết khước từ. “Anh hiểu lầm rồi, em chỉ là làm hết bổn phận của một cảnh sát mà thôi. Em xung phong làm con mồi, bởi vì em thích hợp, chứ không liên quan gì đến anh.” Cố Phi Phi cố tình nói với giọng điệu nghiêm túc như dạng giải quyết công việc, để giảm bớt áp lực và cảm giác áy náy trong lòng Cảnh Hạo. “Nếu cô đã quyết định như vậy, tôi cũng không có ý kiến gì khác, nhưng thời gian gấp gáp, chúng ta cần phải nhanh chóng vạch ra kế hoạch và bắt tay vào thực hiện mới được. Trương Thế Kiệt bổ sung, “Còn về vấn đề nhân lực, cô không phải lo, phân đội chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp.” Trương Thế Kiệt nói xong, đưa mắt nhìn sang Hàn Ấn. Anh ta hiểu rõ, mình và Cố Phi Phi có bàn luận tích cực đến đâu, nhưng trong việc đặt ra kế hoạch chi tiết, đặc biệt là xét về mặt tâm lí, phải làm thế nào để thao túng Lưu Xuân Hải hiệu quả nhất, vẫn cần đến ý kiến chuyên môn của Hàn Ấn. Cố Phi Phi cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cô mang theo lời xin lỗi, đồng

thời cũng toát lên một tia bướng bỉnh… Tâm tư Hàn Ấn lúc này thật phức tạp. Tuy Cố Phi Phi cá tính mạnh mẽ, nhưng từ trước đến giờ, trong mọi trường hợp, cô đều rất coi trọng cảm giác của anh, vậy mà vừa mới rồi, khi đưa ra quyết định đặt mình vào nguy hiểm, có lại hoàn toàn không chút quan tâm đến suy nghĩ của Hàn Ấn, huống hồ người khiến cô liều mạng dấn thân, lại là bạn trai cũ của cô. Hàn Ấn với tư cách là bạn trai hiện tại, ít nhiều cũng thấy khó chịu trong lòng. Còn xuất phát từ góc độ công việc, kế hoạch mồi nhử mà Cố Phi Phi đưa ra, thực chất là một sự đánh cược liều lĩnh, thậm chí nói thẳng ra là một canh bạc được ăn cả ngã về không, với tính cách của Hàn Ấn, dương nhiên anh rất không thích phương án cực đoan này. Nhưng anh cũng nhận ra thái độ kiên quyết của Cố Phi Phi, e là lúc này, cô khó lòng chấp nhận ý kiến phản đối. Vì vậy, đắn do mất một chốc, anh cũng dành lăng lặng gật đầu, rồi khẽ mỉm một nụ cười theo thói quen, để che giấu nỗi lo lắng và thấp thỏm trong lòng. Về kế hoạch gài bẫy lần này, chủ yếu chia thành hai bước: Bước thứ nhất, phải thu hút sự chú ý của Lưu Xuân Hải trong thời gian ngắn nhất, thôi thúc hắn chuyển sự chú ý từ người dân vô tội sang Cố Phi Phi, phương tiện sử dụng chủ yếu là Weibo của Cảnh Hạo. Vì trước đó, Lưu Xuân Hải đã thông qua Weibo để theo dõi các động thái hàng ngày của Cảnh Hạo và Lưu Vũ Cầm. Bước thứ hai, thông qua sự tiếp xúc thực tế giữa Cảnh Hạo và

Cố Phi Phi, để từng bước đưa Lưu Xuân Hải vào phạm vi giám sát. Hay nói cách khác, thông qua những cuộc gặp gỡ của hai người, để khéo léo tiết lộ cho Lưu Xuân Hải biết một số thông tin cá nhân của nhân vật mà Cố Phi Phi đang đóng vai, đặc biệt là chỗ ở, để chế tạo điều kiện gây án cho hắn, như vậy mới có cơ hội bắt hắn về quy án. Về việc thiết lập nhân vật: Nhân vật mà Cố Phi Phi đóng vai không đơn giản như cô tưởng tượng, thân phận và bối cảnh của một người sẽ quyết định môi trường sống của người đó. Vấn đề là ở chỗ, như đã nói ở trên, phải tạo cho Lưu Xuân Hải cơ hội gây án, vậy thì cần phải lựa chọn cho Cố Phi Phi một căn hộ nằm trong khu dân cư kiểu mới, an ninh lỏng lẻo, không có camera giám sát, có thể tự do ra vào các đơn nguyên. Tương ứng với đó, thân phận của cô không thể quá cao cấp, vậy nên vai diễn ‘bạn gái cũ vừa từ nước ngoài về’ mà Cố Phi Phi đưa ra rõ ràng không thích hợp. Vì vậy, sau một cuộc thảo luận khẩn trương, cuối cùng đã thiết lập thân phận cho nhân vật của Cố Phi Phi là một nhân viên công sở bình thường, tên gọi Trần Nam, người tỉnh khác, sống một mình, làm việc trong công ty thương mại của một người bạn Cảnh Hạo. Mối quan hệ với Cảnh Hạo cũng không phải là người yêu cũ, mà là bạn gái mới quen. Thực ra, theo cách sắp đặt này, bất cứ nữ cảnh sát nào cũng có thể làm mồi nhử, nhưng Cố Phi Phi vẫn kiên quyết đích thân xung trận. Thứ nhất, vì kế hoạch dẫn dụ này do cô đề ra, nên đương nhiên cô phải đứng mũi chịu sào; thứ hai, Trương Thế Kiệt nhất thời cũng thực sự không thể tìm được cô cảnh sát nào có ngoại hình và khí chất phù hợp với

Cảnh Hạo trong phân đội. Nói về ngoại hình và khí chất, Cố Phi Phi thực sự là một người đẹp trời sinh, thường ngày cô đều để mặt mộc, chỉ trong những tình huống trang trọng làm mới trang điểm chút ít. Nhưng lần này, để tránh Lưu Xuân Hải đã từng nhìn thấy cô khi theo dõi Cảnh Hạo nhận ra, cô buộc phải thay đổi hoàn toàn về lối trang điểm và phong cách. Tuy Hàn Ấn đã có sự chuẩn bị tâm lí nhất định, nhưng khi một Cố Phi Phi đã ‘thay hình đổi dạng’ xuất hiện trước mặt anh, vẫn cứ khiến anh phải chết lặng: Cố Phi Phi đội mái tóc giả màu hạt dẻ thướt tha gợn sóng, mí mắt kẻ viền đen mảnh, còn dính thêm cặp mi giả cong vút, hiệu ứng trang điểm khiến đôi mắt to thanh tú của cô trông lại càng sắc sảo đầy thần thái. Đôi môi hồng tươi thoa chút son bóng, khiến khuôn mặt cô toát lên một vẻ quyến rũ lạ lùng. Về phục sức, có lựa chọn bộ trang phục công sở kinh điển với hai màu đen trắng. Áo sơ mi voan trắng tay lỡ cổ đứng kết hợp với chân váy ngắn màu đen, rất thời trang, rất xinh đẹp mà không kém phần thanh lịch, đặc biệt là còn khoe trọn đôi chân dài nuột nà thẳng tắp, được tôn lên bởi đôi giày cao gót màu hồng phấn, đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Nếu trước đây, Cố Phi Phi trong mắt Hàn Ấn là một người đẹp lạnh lùng với phong cách cá tính giản dị, thì lúc này, cô đã hoàn toàn biến thành một nữ thần kiều diễm đầy quyến rũ và tràn trề sức sống. Đừng nói là Lưu Xuân Hải, ngay cả những người thân quen nhất thời cũng không thể nhận ra được cô chính là Cố Phi Phi. Ngoài ra, hành động lần này còn có một mắt xích cực kì quan

trọng, đó chính là tìm một ‘chỗ ở’ thích hợp cho Cố Phi Phi. Như đã nói ở trên, nơi đó phải ở trong một khu chung cư thấp cấp, tốt nhất là nằm ngay mặt đường trong khu dân cư, không được ở tầng cao, để Lưu Xuân Hải có thể quan sát tình hình trong nhà, phải để hắn cảm thấy môi trường đó chính là cơ hội của hắn. May mắn thay, một cảnh sát trong Ban Chuyên án có người họ hàng đang cho thuê nhà, căn nhà chung cư nằm trong khu đô thị Sunshine Garden của thành phố này, vị trí và môi trường đều phù hợp với yêu cầu hành động, vậy nên vấn đề nhà ở đã có thể giải quyết mà không tốn quá nhiều thời gian công sức. Vì lí do cẩn trọng, tuy lãnh đạo Sở Công an đã phê duyệt hành động gài bẫy, nhưng nhấn mạnh vẫn phải tiếp tục các công tác điều tra hiện tại, điều này tất yếu sẽ vấp phải khó khăn về nhân lực. Trương Thế Kiệt cũng chỉ biết dốc hết khả năng có thể để phân phối cho hợp lí. Căn cứ vào thủ đoạn đột nhập vào nhà gây án mà Lưu Xuân Hải đã áp dụng trước đây, chỗ ở của Cố Phi Phi đương nhiên chính là trọng điểm giám sát. Xung quanh tòa nhà nơi cô ở, Trương Thế Kiệt đã bố trí nhiều điểm giám sát, với trọng điểm là trung tâm chỉ huy cho nhiệm vụ giám sát này, đặt trong một căn hộ cho thuê ở tòa nhà đối diện, được trang bị đầy đủ ống nhòm độ phân giải cao, thiết bị chụp ảnh, quay phim và thiết bị nghe lén. Vì Trương Thế Kiệt là người tổng điều phối cho công tác phá án, nên công việc phụ trách điểm giám sát này được giao cho Ngải Tiểu Mĩ. Ngoài ra, Đỗ Anh Hùng cùng với một cảnh sát của Ban Chuyên án chịu trách nhiệm theo sát Cố Phi Phi và Cảnh Hạo mỗi khi ra ngoài để bảo đảm an toàn cho họ.

Được sự phối hợp tích cực của các bên, chỉ chưa đầy một ngày, tất cả các công việc chuẩn bị cho kế hoạch đều đã sắp xếp ổn thỏa, kế hoạch gài bẫy có thể chính thức khởi động bất cứ lúc nào. Trưa hôm đó, Cảnh Hạo đăng lên Weibo một dòng trạng thái ‘ngọt ngào’, nội dung đại khái là, trong lúc anh đang rơi xuống vực thẳm cuộc đời, thì số phận đã run rủi cho anh gặp được một cô gái dịu dàng xinh đẹp, anh sẽ dồn hết tình yêu của cuộc đời này để đền đáp cho cô… Đi kèm với đó là tấm ảnh selfie anh chụp cùng với Cố Phi Phi. Trong bức ảnh chụp chung, cử chỉ của hai người trông rất thân mật, nhưng Cố Phi Phi đeo một cặp kính râm mắt lớn che gần hết khuôn mặt, nên khó lòng nhận diện được dung nhan thực sự của cô. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch gài bẫy được nói đến ở phần trước, thông qua Weibo để thu hút sự chú ý của Lưu Xuân Hải đang ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như tôn chỉ gây án của hắn là khiến cho Cảnh Hạo ‘sống không bằng chết’, vậy thì Cảnh Hạo trong lúc cùng đường tuyệt vọng lại gặp được ý trung nhân mới, chắc chắn là điều hắn rất không muốn thấy, nên tất yếu hắn sẽ chú ý đến nhân vật Trần Nam do Cố Phi Phi thủ vai. Nhưng trong tấm ảnh chụp chung lại không thể nhìn rõ diện mạo của Trần Nam, điều này có lẽ sẽ càng kích thích trí tò mò của Lưu Xuân Hải, và hẳn sẽ có một thôi thúc mãnh liệt muốn tìm hiểu về Trần Nam, nhờ đó, sự chú ý của hắn sẽ nhanh chóng chuyển từ mục tiêu hãm hại ban đầu sang Trần Nam. Hay nói cách khác, chi tiết Trần Nam đeo kính râm che mặt là do Hàn Ấn cố tình bày ra, có tác dụng tâm lí giống như bức vẽ không đầu tính cảnh cáo của

Lưu Xuân Hải. Nếu Lưu Xuân Hải mắc câu thật, thì đây chính là chiêu gậy ông đập lưng ông. Tất nhiên, không thể chỉ dừng lại ở một dòng trạng thái Weibo này, theo như kế hoạch, kể từ hôm nay, công việc hằng ngày của Cảnh Hạo chính là phải đều đặn khoe người yêu trên Weibo. Nếu hành động gài bẫy đạt được hiệu quả bước đầu như kì vọng, có nghĩa là đã thành công trong việc thôi thúc Lưu Xuân Hải coi Trần Nam là mục tiêu gây hại tiếp theo, vậy thì đứng ở góc độ của hắn, trước tiên phải hiểu rõ tình hình của Trần Nam, đặc biệt là nơi ở của cô. Theo như hoàn cảnh của hắn hiện giờ, có thể biện pháp duy nhất chính là theo dõi Cảnh Hạo để đạt được mục đích, sau đó sẽ tiếp tục tìm kiếm thời cơ gây án thích hợp. Tất nhiên, dây cũng chính là điều mà phía cảnh sát mong muốn, hi vọng rằng trong quá trình đó, hắn sẽ từng bước sa chân vào thiên la địa võng do phía cảnh sát giăng sẵn. Tiếp theo, bước thứ hai trong hành động là phải thể hiện được mối quan hệ thân mật giữa Cảnh Hạo và Trần Nam trong đời sống hiện thực. Kế hoạch cơ bản là: Cảnh Hạo phải ngày ngày lái xe đưa đón Trần Nam đi làm. Những khi thích hợp, hai người có thể cùng nhau đi dạo phố, xem phim, hoặc cũng có thể đến quán bar, và tất nhiên không thể thiếu được những bữa tối lãng mạn. Nói tóm lại, họ cần làm tất cả những chuyện mà những người đang yêu thường làm, và phải mang đậm hơi thở cuộc sống, tránh để Lưu Xuân Hải đang rình nấp trong chỗ tối phát giác ra sơ hở. Những điều này không có gì khó khăn với hai người, dù sao họ

cũng đã có một thời yêu nhau, giữa hai bên vẫn có sự ăn ý nhất định, thậm chí một số hành động thân mật như năm tay, ôm eo, khoác tay nhau, vẫn có thể thực hiện rất tự nhiên. Hơn nữa, Cảnh Hạo còn chủ động “thêm mắm dặm muối, thi thoảng, vào buổi trưa, lại mang cơm hộp yêu thương” do chính tay anh chuẩn bị đến công ty cho Trần Nam, còn tự ý mua túi xách hàng hiệu và mĩ phẩm cho cô nữa, thậm chí mỗi lần chia tay nhau dưới tòa nhà nơi Trần Nam ở, anh đều hôn nhẹ lên trán cô, có thể nói là diễn xuất màn kịch tình nhân quá đạt. Nhưng trong mắt những cảnh sát hiểu rõ nội tình, có vẻ như anh ta quá ‘nhập vai’ thì phải, hay nói theo lời của Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mĩ, Cảnh Hạo kia dường như có ý đồ ‘kịch giả tình thật’. Cứ như thế, một tuần đã trôi qua, cả hành động điều tra và hành động giăng bẫy đều không tóm được lấy một chút bóng dáng của Lưu Xuân Hải, nhưng mặt khác, hắn cũng không tiếp tục gây thêm vụ án nào nữa, đây cũng có thể coi là một tín hiệu tốt đối với kế hoạch gài bẫy, rất có thể Lưu Xuân Hải đã bị thu hút bởi Weibo của Cảnh Hạo, chỉ vì thận trọng nên chưa dám vội vàng xuất đầu lộ diện. Nhưng cũng phải suy tính đến một khả năng khác, đó là Lưu Xuân Hải sớm đã rời khỏi thành phố này, đặc biệt là khi tiến hành truy ngược lại địa chỉ IP, Ngải Tiểu Mĩ phát hiện ra email đính kèm ‘bức tranh dự báo’ pgửi cho Cảnh Hạo, kì thực là do Lưu Xuân Hải đặt chế độ ‘hẹn giờ gửi’ từ lúc sử dụng máy tính trong ngôi nhà cũ ở ngoại ô. Điều này dường như có vẻ cố tình bày trận nghi binh để kéo dài thời gian, giúp cho hắn có thể trốn thoát ra ngoài một cách dễ dàng thuận lợi.

Vì vậy, để đề phòng vạn nhất, được sự phê chuẩn của các phòng ban có liên quan, phạm vi truy nã Lưu Xuân Hải đã được mở rộng trên toàn quốc. Đồng thời, cảnh sát Tây Châu cũng liên lạc với cảnh sát Hải Nam, đề nghị hỗ trợ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người nhà Cảnh Hạo ở Hải Nam. Còn về hành động gài bẫy, vẫn tiếp tục tiến hành theo kế hoạch ban đầu, Sở Công an thành phố đặc biệt ra chỉ thị, yêu cầu tất cả những cảnh sát tham gia nhiệm vụ phải giữ ý chí kiên định, làm tốt công tác chuẩn bị để giữ vững sức mạnh ý chí và sự kiên trì trong đấu tranh với tội phạm, tuyệt đối không được phép trễ nải lơ là, để tránh tội phạm thừa cơ gây án…

—— HỒI THỨ 12 —— NGHI PHẠM HUYỀN ÁN Trong lúc cảnh sát thành phố Tây Châu phối hợp với Nhóm Hỗ trợ dốc toàn lực truy lùng Lưu Xuân Hải, thì Hàn Ấn lại một mình xuất hiện tại khu Hân Lạc. Trên thực tế, kế hoạch gài bẫy đã tiến vào giai đoạn thực thi, vai trò của anh đã trở nên hạn chế, hay thậm chí, xét từ một khía cạnh nào đó, để anh tiếp tục đi theo là lãng phí tài nguyên, nên Hàn Ấn đã trao đổi thẳng thắn với Cố Phi Phi và Trương Thế Kiệt, bày tỏ rằng anh hi vọng có thể tiếp tục điều tra vụ huyền án 19.3 đang dang dở. Hai người cũng cảm thấy, với bản lĩnh của Hàn Ấn mà bắt anh đi ‘ngồi đồng’ rình bắt hung thủ, thật chẳng khác gì dùng dao mổ bò để giết gà, nên đã chấp thuận lời đề nghị của anh. Chuỗi vụ án 19.3 xuất hiện tập trung tại khu đô thị Hân Lạc, cho thấy nơi này dù không phải nơi thường trú của hung thủ, cũng là địa bàn hoạt động chủ yếu của hắn. Nhưng vụ án xảy ra đã nhiều năm, muốn quay lại sàng lọc hung thủ, thực sự rất khó khăn, hơn nữa lại không có đủ lực lượng cảnh sát để chi viện, chỉ một mình Hàn Ấn đơn thương độc mã, muốn điều tra sàng lọc thì không biết đến đời thuở nào mới xong. Còn nữa, như ở trên đã nói, điểm then chốt để điều tra phá án là ở chỗ, liệu có thể tìm được điểm giao cắt giữa nút thắt nơ bướm

và những người phụ nữ lớn tuổi bị sát hại. Hàn Ấn vốn dĩ hết sức coi trọng hướng điều tra này, nhưng khi bắt tay vào việc, mới nhận ra đường hướng quá ư đơn nhất, chỉ có cách lên mạng tìm kiếm hai từ khoá này, anh đã làm như vậy, nhưng kết quả vẫn là một mớ bòng bong. Hai phương hướng điều tra hiện tại đều không hiệu quả, nhưng Hàn Ấn vẫn không nhụt chí. Trong lòng anh hiểu rõ khi điều tra những vụ huyền án lâu năm, thì điểm tiếp cận luôn là một bài toán hóc búa. Sau khi xem xét toàn diện, anh cảm thấy mình cần phải bắt đầu từ những điểm đặc trưng của kẻ giết người hàng loạt mà anh đã rất quen thuộc. Chuỗi vụ án cưỡng hiếp giết người 19.3 tổng cộng gồm ba vụ án, hay nói cách khác, sau khi gây ra vụ án thứ ba, hung thủ đột nhiên bỏ cuộc, đây là một điểm khác thường đối với một kẻ giết người hàng loạt. Về mặt lí thuyết, kẻ giết người hàng loạt đều mang tâm lí biến thái, đặc biệt là những kẻ giết người hàng loạt có hành vi tình dục trong tình tiết phạm tội, sẽ rất khó tự động chấm dứt gây án, đặc biệt là khi đang ở trong giai đoạn gây án thường xuyên, ngoại trừ trường hợp chết đột ngột do bệnh tật, tai nạn hoặc mất đi khả năng tiếp tục gây án, bằng không, kẻ sát nhân sẽ không bao giờ biến mất đột ngột không còn dấu vết. Tất nhiên, không phải là không có những vụ án ngoại lệ, ví dụ như trường hợp Cao Thừa Dũng – hung thủ của chuỗi vụ án cưỡng hiếp giết người ở Bạch Ngân, Cam Túc, hay Dennis Rader – sát thủ BTK người Mĩ, nhưng chu kì gây án của hai kẻ này kéo dài đến mười mấy, thậm chỉ gần ba chục năm. Trong khoảng thời

gian dài đằng đẵng ấy, sức tập trung, thể lực và trí lực của con người sẽ thay đổi theo môi trường sống thực tế, việc giảm bớt dục vọng gây án, thậm chí tiêu biến hoàn toàn, là có khả năng xuất hiện. Quay trở lại chủ đề chính, theo mạch tư duy trên, Hàn Ấn tìm đến phòng tư liệu của Sở Công an thành phố, tra cứu dữ liệu đăng kí về dân số tử vong từ trong hệ thống quản lí của máy tính chuyên dụng. Lần gây án cuối cùng của hung thủ là vào ngày 27 tháng 6 năm 2007, vì thận trọng, Hàn Ấn đã thiết lập thời gian tra cứu bắt đầu từ ngày này cho đến tận cuối năm 2008. Trong khoảng thời gian gần một năm rưỡi ấy, số nhân khẩu tử vong vì tai nạn và bệnh tật ở thành phố Tây Châu là 1960 người; kết hợp với các điều kiện độ tuổi từ 20 đến 40 theo như hồ sơ tội phạm, số lượng đối tượng phù hợp giảm xuống còn 912 người; sau khi loại trừ phụ nữ, giảm xuống còn 690 người. Tiến thêm bước nữa, đặt thêm điều kiện địa chỉ gia đình hoặc địa chỉ nơi làm việc theo như đăng kí hộ khẩu của những người đó khi còn sống là phố Hân Lạc thuộc khu đô thị Hân Lạc, số đối tượng tìm kiếm giảm xuống đáng kể, chỉ còn lại 75 người. Hàn Ấn đem thông tin của những nhân khẩu tử vong đã qua sàng lọc đối chiếu kĩ lưỡng với dữ liệu trong hồ sơ tội phạm trước đó, kết hợp với điều kiện chiều cao, thể chất, nghề nghiệp, tiền án tiền sự và những điều kiện khác, cuối cùng, anh khoanh vùng được 12 đối tượng khả nghi. Ngay lập tức, anh in thông tin của những người này và rời khỏi phòng dữ liệu, tìm đến phố Hân Lạc.

Lúc di tràn đầy hăm hở, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Tuy vẫn coi là may mắn, nhận được sự hỗ trợ của Đồn Công an khu phố, mất đến hai ba ngày, ngoại trừ một hộ gia đình đã chuyển sang vùng khác từ hai năm trước, Hàn Ấn đã gặp người nhà của toàn bộ 11 đối tượng, các gia đình đều rất phối hợp, nhưng dường như không có người nào khiến Hàn Ấn cảm thấy có động cơ gây án thuyết phục, dù là xét theo quan niệm thông thường hay tâm lí. Vì vậy, mang theo tâm trạng hụt hẫng và thất vọng, Hàn Ấn lại nhốt mình trong phòng tư liệu. Lần này, anh quyết định rà soát lại một lần nữa toàn bộ thông tin đăng kí của 615 nhân khẩu tử vong còn lại trong số 690 người ban đầu. Cứ thế làm việc thâu đêm suốt mấy ngày trời, trong tay Hàn Ấn lại có thêm mười mấy đối tượng khả nghi nữa, trong đó có hai người khiến anh cảm thấy cần phải đặc biệt lưu tâm. Một người làm nhân viên bảo vệ trong viện dưỡng lão, mắc bệnh qua đời vào tháng 3 năm 2008; một người làm bác sĩ tại Bệnh viện Số 2, tức Bệnh viện Lão khoa, trực thuộc Đại học Y thành phố, chết vì đuối nước vào tháng 9 năm 2007. Mặc dù địa chỉ nhà và địa chỉ công tác được đăng kí của hai đối tượng này không liên quan đến phố Hân Lạc và khu đô thị Hân Lạc, nhưng vì lí do công việc, họ phải tiếp xúc với phụ nữ lớn tuổi trong thời gian dài, nên đó chính là lí do khiến Hàn Ấn đã lựa chọn họ từ trong số hàng trăm đối tượng. Hơn nữa, nếu như so sánh, thì rõ ràng giữa bác sĩ và bệnh nhân có tần suất nảy sinh mâu thuẫn cao hơn, vì vậy, mối quan tâm của Hàn Ấn đối với vị bác sĩ kia cũng nhiều hơn hẳn. Hàn Ấn thử sử dụng các từ khoá ‘Bệnh viện Số 2 trực thuộc Đại

học Y’ và ‘khu đô thị Hân Lạc’, dùng công cụ tìm kiếm để tiến hành tra tìm trên mạng internet, thực không ngờ lại có thể nhanh chóng tìm ra mối liên quan giữa hai từ khoá. Hoá ra, Bệnh viện Số 2 đã từng mở một phân viện tại khu đô thị Hân Lạc, cho đến năm kia mới bị đóng cửa vì nhiều lí do. Hàn Ấn thừa thắng truy kích, lại tiếp tục tìm kiếm với hai từ khoá ‘Bệnh viện Số 2 trực thuộc Đại học Y’ và ‘nơ’, sau khi lướt qua một vài trang kết quả tìm kiếm, một bài báo thuộc chuyên mục xã hội với tiêu đề “Y tá Bệnh viện Số 2 trực thuộc Đại học Y xinh như thiên thần trong đồng phục mới, nơ bướm tôn lên vẻ đẹp thanh xuân” đã lọt vào tầm ngắm của anh. Anh lập tức nhấp vào liên kết, và đọc được nội dung đại khái như sau: Từ tháng 3 năm 2005, toàn hệ thống Bệnh viện Số 2 trực thuộc Đại học Y, cơ sở điều trị lão khoa của thành phố, đã thay đổi mẫu đồng phục mới cho y tá. Đồng phục mới kiểu dáng đẹp, gọn gàng vừa vặn, tôn lên được vẻ đẹp hình thể của phụ nữ. Đặc biệt là

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 202

Đang tải bình luận...