phần là sách công cụ vẽ hộ lí lâm sàng, cùng dăm cuốn tạp chí và tiểu thuyết, có lẽ chẳng có tác dụng gì đối với vụ án này. Hàn Ấn ít nhiều có chút thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng, bèn lần lượt lấy từng cuốn sách công cụ ra, vừa giở vừa giở một hồi. Bỗng nhiên, có hai tờ giấy bạc mệnh giá 100 nhân dân tệ rơi
ra từ trong một cuốn sách dày nặng, đập ngay vào mắt anh là vết máu dính trên tờ tiền. Hàn Ấn lập tức liên tưởng đến vụ án đầu tiên trong chuỗi vụ án 19.3, sau khi gây án, hung thủ đã lấy đi tiền mặt trong ví của nạn nhân, để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, vậy hai tờ giấy bạc này liệu có liên quan gì đến món tiền đó?
—— HỒI THỨ 13 —— DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY Khoảng 9 giờ tối, trong nhà hàng Lệ Uyển, thành phố Tây Châu. Cố Phi Phi đóng vai trợ lí hành chính trong công ty, nhưng toàn bộ công ty, bao gồm cả anh bạn của Cảnh Hạo, đều không biết thân phận thật sự của cô, thể nên ở đó cô chỉ là một nhân viên bình thường, ngày ngày túi bụi với cả đống công việc, không có bất kì sự ưu tiên nào. Gần đây, công ty mới nhận một dự án lớn, Cố Phi Phi cũng phải tăng ca cùng các đồng nghiệp. Rời khỏi công ty đã là hơn 8 giờ tối, vả lại buổi trưa cũng không có thời gian mà ăn cơm, lúc này cô đã đói đến nỗi da bụng dính sát vào lưng, chẳng hơi đâu mà quan tâm đến Cảnh Hạo nữa, món khai vị và súp vừa dọn lên đã bị cô càn quét sạch bách, sau đó xơi hết nhãn một miếng bít tết bò to tướng, cho đến tận khi ăn đến món tráng miệng, cô mới ngơi tay để nói chuyện với Cảnh Hạo. “Thật không ngờ làm một nhân viên văn phòng quèn mà cũng mệt mỏi thế này, đúng là chẳng có công việc nào là dễ dàng cả!” Cố Phi Phi than một câu, cảnh giác liếc mắt nhìn quanh mấy vòng, rồi hạ giọng hỏi Cảnh Hạo, “Hôm nay có chuyện gì khả nghi không?” “Lát nữa đi bar với anh nhé?” Cảnh Hạo không đáp lời cô, tủm
tỉm cười, cất giọng úp mở, “Hôm nay là một ngày đáng để kỉ niệm.” “Sao vậy? Có gì đặc biệt à?” Cố Phi Phi ngạc nhiên hỏi tiếp, “Lưu Xuân Hải xuất đầu lộ diện rồi sao?” “Không, em nghĩ đi đâu vậy? Trong đầu em, ngoài vụ án ra còn gì khác nữa không?” Cảnh Hạo nhăn mũi, vờ thất vọng kêu lên. “Em không nhớ thật sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ngày này bảy năm về trước!” “Chà, thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt đã từng ấy năm rồi!” Cố Phi Phi ngây ra một lát, sau đó hờ hững buông một câu. Nhưng trong lòng cô lấy làm buồn bực, thực ra cô cũng phát giác, hình như Cảnh Hạo ngày càng hưởng thụ ‘vở kịch’ này, có vẻ anh đang chớp lấy cơ hội giăng bẫy để theo đuổi lại cô. Tất nhiên, đây là điều mà cô không mong muốn nhất, trước tiên chưa nói đến việc cô trước nay luôn là người công tư phân minh, mà chỉ nói về mặt tình cảm, thì ngoài Hàn Ấn ra, giờ đây không một người đàn ông nào khác có thể bước vào trái tim cô nữa. Cô chỉ coi Cảnh Hạo là một người bạn tốt nhất, thậm chỉ có thể coi là người thân, thế nhưng cô cũng không muốn làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên khó xử, bèn vội chuyển ngay chủ đề, “Đừng nói đến chuyện của chúng ta nữa, xưa quá rồi, kể cho em nghe chuyện của anh và Lưu Vũ Cầm đi! Hai người quen nhau thế nào? Tại sao đến ngày đăng kí rồi mà anh còn đối ý?” “Chuyện này ấy à… Thôi được, nếu em muốn nghe, vậy anh sẽ kể” Cảnh Hạo ấp úng đáp, biểu cảm có phần bối rối, ngần ngừ một lát mới nói tiếp, “Anh và Lưu Vũ Cầm quen nhau thực ra rất
đơn giản. Lúc đó anh mới từ nước ngoài về, mở một công ty nhà thông minh, Vũ Cầm lúc đó vừa tốt nghiệp đại học, vào công ty anh làm nhân viên kinh doanh.” Cảnh Hạo dừng lại một lát, trên mặt thoáng hiện một nét cười, nhưng rồi lại lập tức tắt ngấm, dường như nhắc đến Lưu Vũ Cầm, tâm trạng của anh trở nên rất phức tạp: “Vũ Cầm là mẫu con gái dễ dàng thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, dáng cao thanh thoát, da trắng mịn, đôi mắt dài cong cong, khi cười còn có hai lúm đồng tiền trên má, rất xinh đẹp, ngoan ngoãn lễ phép, rất ngọt ngào. Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã có ấn tượng rất tốt với cô ấy, sau đó tiếp xúc một thời gian, nhận ra cô ấy là một cô gái rất tốt bụng, có trình độ về mọi mặt, cô ấy cũng khá có cảm tình với anh, thế là hai bên đến với nhau một cách hết sức tự nhiên. Sau đó, tình hình kinh doanh của công ty có vấn đề, các ý tưởng thiết kế quá mới lạ, nên thị trường ngày càng thu hẹp, không đủ thu