hồi lâu trong trí nhớ rồi mới kể lại: “Trường Triều Dương thành lập vào năm 2007, thuê lại mặt bằng của một nhà máy thực phẩm đã đóng cửa, về sau bị phụ huynh và truyền thông phanh phui nhiều vụ bạo hành, ngược đãi, thậm chí còn đánh đập học viên
đến tàn tật, nên đã bị cơ quan chức năng ra lệnh đóng cửa vào năm 2013. Cùng với đó, những người chịu trách nhiệm trong vụ việc này đã bị kết án tù với các mức án khác nhau vì tội kinh doanh trái phép và cố ý gây thương tích. Trong số đó, người sáng lập trường này, Triệu Thường Thụ, chịu mức án cao nhất, đến nay vẫn đang ngồi tù. “Còn học viên Tôn Dương mà anh vừa nhắc tới đã mất tích vào tháng 8 năm 2009, lúc đó Đồn chúng tôi nhận được thông báo, tôi và một đồng nghiệp khác đã đến trường đó để tìm hiểu tình hình. Khi thẩm vấn một số giáo viên và học sinh, lời khai của họ về cơ bản là như nhau, đều nói rằng trong giờ tập thể dục buổi sáng, Tôn Dương đã bị một giáo viên phụ đạo lôi ra khỏi hàng vì động tác uể oải. Sau đó hai người xô xát với nhau, Tôn Dương vì vậy mà bị phạt đòn, rồi nhốt vào phòng biệt giam. Sau đó, chúng tôi thẩm vấn một số học viên ở cùng phòng kí túc xá với Tôn Dương, thì một học viên ở giường dưới của Tôn Dương xác nhận rằng tối hôm đó, Tôn Dương quay về phòng lúc 10 giờ đêm và đi ngủ luôn. Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, khi các học viên ngủ dậy thì không thấy Tôn Dương đâu nữa nên báo lên nhà trường. Nhà trường đã tìm kiếm khắp trường học, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tôn Dương đâu. “Học viên ở giường dưới của Tôn Dương tên gì?” Diệp Hi rút ra cuốn sổ tay, nhìn sang Ngô Hạo hỏi. “Ờ… ờ… Sự việc lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ, chắc là trong biên bản có ghi.” Ngô Hạo gãi đầu gãi tai, vội vàng lật giở kẹp tài liệu trên bàn. “Đây rồi, trong đây có viết, tên là Phương Kiếm.”
“Tuổi tác, quê quán?” Diệp Hi viết xong họ tên, lại hỏi tiếp. “Ờ…” Ngô Hạo lại vò đầu bứt tóc, sắc mặt có