hồi lâu, Cố Phi Phi nhịn không nổi bèn lên tiếng hỏi, “Sao rồi, anh thấy Thiệu Hồng có vấn đề gì ư?” Hàn Ấn chậm rãi gật đầu, vẫn giữ nguyên bộ dạng đăm chiêu, anh nói, “Anh vừa nghĩ, nếu đưa Thiệu Hồng vào vụ tai nạn xe hơi 26.3 và chuyên án 13.8, có lẽ rất nhiều vấn đề sẽ tìm được lời giải thích.” “Vậy sao? Anh mau nói em nghe thử xem nào.” Cố Phi Phi nôn nóng giục giã. “Trước tiên sẽ nói từ Phàn Mẫn, một người có tính chiếm hữu rất mạnh.” Hàn Ấn định thần sắp xếp lại dòng suy nghĩ. “Người có ham muốn chiếm hữu quá mạnh, thực chất lại là sự phản chiếu của tâm lí mất an toàn cực độ. Trong hiện thực, những người như vậy luôn sống trong cảnh giác cao độ, sẽ chuẩn bị cho bản thân rất nhiều mặt nạ, cho nên hình tượng bề ngoài của họ dễ đánh lừa người khác. Tuy nhiên, họ sẽ mệt mỏi, có lúc lực bất tòng tâm, cũng có khi áp lực quá sức chịu dựng, và muốn giải phóng hoàn toàn con người thật của mình trước mặt người khác, nhưng lại chỉ có thể làm như vậy trước người thân, bạn bè và những người thực sự thân quen với họ. Có thể nói, càng là người có quan hệ mật thiết với họ, họ lại càng mong muốn điều khiển và chiếm hữu người đó tuyệt đối, thậm chí sẵn sàng chửi rủa, thoá mạ và dùng hành vi bạo lực để đạt được mục đích, bởi vậy nên anh tin rằng mối quan hệ giữa Phàn Mẫn và Thiệu Hồng chưa chắc đã hoà thuận được như Thiệu Hồng đã kể. Nói như vậy, có lẽ chỉ là xuất phát từ sự tôn trọng với mẹ mình mà thôi,
tóm lại, về vấn đề này, chắc chắn là Thiệu Hồng không nói thật lòng.” “Thế thì có liên quan gì tới vụ tai nạn?” Cố Phi Phi truy hỏi. “Chúng ta thường nói, hành vi của trẻ đều là mô phỏng từ cha mẹ.” Hàn Ấn giải thích, “Thứ ham muốn chiếm hữu mà Phàn Mẫn bộc lộ hằng ngày rất có thể đã thấm dần vào máu Thiệu Hồng, biến Thiệu Hồng thành một con người như vậy, mang dục vọng mãnh liệt muốn chiếm hữu và điều khiển những người thân thiết nhất với mình. Cộng thêm bố mất quá sớm, trong nhà thiếu vắng hình bóng người đàn ông để làm gương cho anh ta, lại quá dựa dẫm vào mẹ, chính vì thế nên anh đoán rằng anh ta mắc hội chứng phức cảm Oedipus nghiêm trọng Cho nên khi Phàn Mẫn bắt đầu xác lập quan hệ yêu đương với Trần Giai Hoà, anh ta sẽ cảm thấy cực kì hụt hẫng và phẫn nộ, nên đã chủ động gây ra vụ tai nạn xe hơi 26.3 với ý đồ chết chung với mẹ. Thế nhưng, anh ta lại may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Thực chất, tâm lí này rất giống với quan niệm của những người rối loạn nhân cách chống đối xã hội: Tôi không có được anh thì tôi sẽ huỷ hoại anh, người khác đừng mong có được!” “Phải, em cũng nhận ra, khi Thiệu Hồng kể lại chuyện Trần Giai Hoà theo đuổi mẹ mình, anh ta đã sử dụng một từ có tính xúc phạm: dòm ngó. Ngay lúc đó em đã cảm thấy anh ta có ác cảm với Trần Giai Hoà,” Cố Phi Phi nói. “Lại nói về vụ án 13.8,” Hàn Ấn trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp, “không biết em có chú ý không, khi đang xoa bóp cho Phàn Mẫn, Thiệu Hồng có nhắc tới từ giác quan, ngay khi nghe thấy,
anh đã giật thột trong lòng. Em thử nghĩ xem, những giác quan và tri giác cơ bản nhất của con người là gì?” “Giác quan cơ bản, là mắt, tai, miệng, mũi, cơ thể; tri giác tương ứng với đó, là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác. Cố Phi Phi vừa suy nghĩ, vừa chậm rãi trả lời, rồi lập tức A lên một tiếng. “Hai mắt (thị giác) của Triệu Lệ Na, hai tay (xúc giác) của Trương Yến, lưỡi (vị giác) của Lưu Hiểu, mũi (khứu giác) của Thái Tiểu Khiết, những giác quan này đều đã bị hung thủ cắt sống từ cơ thể nạn nhân, lẽ nào một loạt những hành vi đó là nhằm phản ánh Phàn Mẫn sống đời thực vật đã mất đi năm loại giác quan và trị giác cơ bản nhất của con người? Nếu nói như vậy, hung thủ đúng thật là Thiệu Hồng?” “Em thử nhớ lại xem, Thái Tiểu Khiết mất tích vào hôm nào?” Hàn Ấn lại hỏi. “Tối ngày 23 tháng 6.” Cố Phi Phi hồi tưởng một chốc rồi đáp. “Cũng vào buổi tối hôm đó, Trình Duyệt bị tài xế taxi công nghệ hãm hiếp và giết hại, khi hắn mang thi thể đi phi tang, vừa hay bị Thiệu Hồng bắt gặp, và còn hỗ trợ chúng ta truy đuổi.” Hàn Ấn tiếp tục gợi ý. “Cũng có nghĩa là tối hôm đó, đầu tiên Thiệu Hồng lái chiếc xe Toyota Prado đi bắt cóc Thái Tiểu Khiết, rồi đổi xe MercedesBenz đi hẹn hò Mã Khả Doanh, sau đó lại làm nhân chứng cho vụ án cưỡng hiếp giết người, đường đường chính chính có mặt tại đội Cảnh sát hình sự. Cố Phi Phi hai mắt vụt sáng, “Điều này khiến anh ta cảm thấy mình đã xỏ mũi được cảnh sát, hơn nữa còn ngây ngất với thành tích tất cả đều say mình ta tỉnh, cho nên
mới kích động đến mức gửi đoạn clip hành hạ Thái Tiểu Khiết tới chỗ chúng ta.” “Em đã đoán đúng.” Hàn Ấn trầm giọng đáp.
—— HỒI THỨ 6 —— KHÁC ĐƯỜNG CHUNG ĐÍCH Thiệu Hồng rơi vào tầm ngắm của chuyên viên phá án khiến tất cả mọi người đều thấy ngỡ ngàng. Trần Đạc càng không dám tưởng tượng, nhưng kiểm tra thông tin đăng kí xe lại phát giác ra, Phàn Mẫn, mẹ Thiệu Hồng, sở hữu ba chiếc xe, trong đó một chiếc chính là xe Toyota Prado màu lục sẫm, trùng khớp với màu sắc và chủng loại xe của nghi phạm gây án. Nhưng lúc này, chỉ có thể coi Thiệu Hồng là đối tượng khả nghi, hơn nữa không có bất kì bằng chứng nào cho thấy anh ta có liên quan tới vụ tai nạn xe hơi 26.3 và chuyên án 13.8. Đặc biệt, còn một vấn đề cấp bách và hệ trọng hơn nữa cần giải quyết, đó là Thiệu Hồng đã xử lí thi thể của các nạn nhân ra sao, thi thể của họ đang giấu ở chỗ nào? Về vấn đề này, Nhóm Hỗ trợ và Ban Chuyên án của Trần Đạc đã tiến hành hội ý và quyết định, trước mắt cần theo dõi sát sao Thiệu Hồng 24/7, đồng thời xin lệnh điều tra từ trên Cục, để tiến hành điều tra toàn diện lịch sử cuộc gọi điện thoại và thông tin đăng kí bất động sản có liên quan tới hai mẹ con Thiệu Hồng, tích cực tìm kiếm mối liên quan giữa Thiệu Hồng với các nạn nhân và Giang Phong, cũng như những nơi có khả năng được dùng để phi tang thi thể. Phía Nhóm Hỗ trợ, Đỗ Anh Hùng tham gia nhiệm vụ theo dõi cùng với Ban Chuyên án. Diệp Hi và Ngải Tiểu Mĩ chuyển mục
tiêu sang Thiệu Hồng, quay trở lại xuất phát điểm của vụ án, một lần nữa rà soát toàn diện các thông tin dữ liệu liên quan tới vụ án 13.8. Hàn Ấn và Cố Phi Phi tới Đài truyền hình gặp Mã Khả Doanh để trao đổi. Không chỉ bởi cô là người có quan hệ thân thiết với Thiệu Hồng, mà còn vì Hàn Ấn đột nhiên sực nhớ tới một chi tiết có lẽ liên quan tới vấn đề phi tang xác chết, nên cần hỏi chuyện Mã Khả Doanh để xác thực thông tin. Trước khi tới Đài truyền hình, để đề phòng Mã Khả Doanh làm lộ thông tin nên Hàn Ấn và Cố Phi Phi không gọi điện báo trước, bởi vậy khi thấy hai người thình lình xuất hiện trước mặt, Mã Khả Doanh đã hết sức kinh ngạc. Trong vụ án của Trình Duyệt, Hàn Ấn và Cố Phi Phi từng gặp Mã Khả Doanh một lần, nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt với cô. Lúc này, ngồi đối diện với Mã Khả Doanh trong phòng làm việc của cô, hai người mới có dịp quan sát kĩ, rồi bất giác đưa mắt nhìn nhau: Mã Khả Doanh thực sự rất giống Phàn Mẫn, Thiệu Hồng theo đuổi cô, rõ ràng chỉ coi cô là vật thế thân cho Phàn Mẫn mà thôi. “Cô không cần phải căng thẳng, hôm nay chúng tôi tới tìm cô, chủ yếu là muốn tìm hiểu một số sự việc liên quan tới bạn trai cô, Thiệu Hồng,” Cố Phi Phi ôn tồn nói. “Thiệu Hồng?” Mã Khả Doanh càng thêm sửng sốt, “Anh ấy làm sao kia?” “Cô biết anh ta có một chiếc Toyota Prado chứ?” Cố Phi Phi bỏ qua câu hỏi của Mã Khả Doanh, bắt đầu đặt câu hỏi. “Tôi không rõ.” Mã Khả Doanh lắc đầu dứt khoát, dừng lại một
lát lại nói tiếp, “Ồ có phải là chiếc xe mà cô Phàn Mẫn đã dùng trước đây không? Nhưng tôi chưa thấy Thiệu Hồng lái bao giờ.” “Xin mạo muội hỏi một câu, cô và Thiệu Hồng bình thường hay hẹn gặp nhau ở đâu?” Hàn Ấn nãy giờ vẫn im lặng, giờ mới đột nhiên lên tiếng hỏi. “Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài chỗ thôi.” Mã Khả Doanh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, “Nhà anh ấy, nhà tôi, quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim, thi thoảng có tới trung tâm thương mại. À, tôi cũng thường xuyên cùng anh ấy tới Bệnh viện Phục