Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

CHƯƠNG V

CHƯƠNG V

CHƯƠNG V BẰNG CHỨNG TÂM LÍ “Tôi muốn vẽ cửa sổ khắp nơi trên Trái Đất, để tất cả những đôi mắt đā quen với bóng tối u uất, có thể quen với ánh sáng nhiệm màu.” —CỐ THÀNH

—— HỒI THỨ 28 —— PHẠM TỘI LEO THANG Có lẽ Tôi là một đứa trẻ được mẹ nuông chiều. Tôi bướng bỉnh. Tôi mong rằng Từng khoảnh khắc Đều đẹp như những cây bút sáp màu Tôi mong mỏi Có thể vẽ trên tờ giấy trắng dấu yêu Vẽ sự tự do vụng về, ngốc nghếch Vẽ một đôi mắt vĩnh viễn Sẽ không bao giờ rơi lệ Một bầu trời Một chiếc lông vũ và chiếc lá cây thuộc về bầu trời trong trẻo Một màn đêm và trái táo sắc xanh xao. Tôi muốn vẽ buổi sáng Vẽ giọt sương vương đọng Tất cả các nụ cười nhìn thấy đâu đây

Vẽ tất cả tình yêu tươi trẻ Không biết đến đớn đau Vẽ người tôi yêu Trong trí tưởng tượng xa xăm Cô ấy chưa bao giờ thấy áng mây mù đen tối Đôi mắt cô ấy chỉ là bầu trời trong vắt Cô ấy sẽ luôn hướng về tôi Mãi mãi, dõi theo tôi Không bao giờ đột ngột quay mặt đi nơi khác. Tôi muốn vẽ phong cảnh miền xa thẳm Vẽ đường chân trời sáng rõ và sóng nước mơn man Vẽ rất nhiều dòng sông hạnh phúc Vẽ những ngọn đồi Cây cỏ mọc lún phún xanh xanh Tôi để chúng lại gần nhau Để chúng yêu nhau Để nguyện cầu thầm lặng rằng Mỗi mùa xuân lặng lẽ chuyển mình qua Sẽ là ngày sinh của một loài hoa bé nhỏ. Tôi cũng muốn vẽ cô gái ở tương lai Người tôi chưa bao giờ nhìn thấy và sẽ không thể thấy Nhưng chỉ biết rằng cô ấy rất đẹp

Tôi vẽ chiếc áo khoác mùa thu của cô ấy Vẽ những ngọn nến đang cháy và lá phong sắc đỏ Vẽ rất nhiều trái tim hừng hực không tắt lửa Vì yêu nàng Vẽ một đám cưới Vẽ một ngày nghỉ khi sớm mai thức dậy Trên đó dán lớp giấy bóng kính Và những bức tranh cổ tích phương Bắc diệu kì. Tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh Tôi muốn xóa tất cả những bất hạnh và xui xẻo Tôi muốn vẽ cửa sổ Khắp nơi trên Trái Đất, Để tất cả những đôi mắt đã quen với bóng tối u uất, Có thể quen với ánh sáng nhiệm màu Tôi muốn vẽ ngọn gió Và những ngọn núi cao vút nối dài mãi xa Vẽ khát vọng của tộc người phương Đông. Vẽ biển Với tiếng sóng hạnh phúc kéo dài vô tận. Cuối cùng, trên góc của tờ giấy Tôi muốn tự vẽ mình Vẽ một chú gấu túi

Nó đang ngồi ở khu rừng rậm Victoria trong màn đêm u tịch Ngồi trên cành cây lặng yên Ngây người ra Nó không có nhà Không có trái tim lưu lạc ở phương xa Nó chỉ có, chỉ có rất nhiều Những giấc mơ giống như quả mọng Và một đôi mắt mở to, rất to. Tôi đang mong mỏi Đang suy nghĩ Nhưng không biết tại sao Tôi đã không nhận được một cây bút sáp nào Không có khoảnh khắc nhiệm màu nào Tôi chỉ có tôi Những ngón tay và vết thương đau đớn Chỉ có những tờ giấy trắng xóa yêu dấu Bị xé toang, nát vụn hoang tàn Hãy để chúng đi tìm những cánh bướm Hãy để chúng biến mất từ hôm nay … Hoàng hôn treo lơ lửng, bóng tối lấp đầy mặt đất. Trong một căn

hộ nhỏ, đèn vẫn còn chiếu sáng rực. Đây là một căn hộ có ba phòng một sảnh. Lúc này, chỉ có một người đàn ông trong căn hộ, nhưng đèn tất cả phòng, kể cả đèn trần của hai nhà vệ sinh và phòng bếp đều sáng trưng, như thể mong thứ ánh sáng nhỏ nhoi này có thể nuốt chửng cả bóng đêm. Người đàn ông ngồi trong một căn phòng trông giống như phòng đọc sách, với một cuốn sách trên bàn trước mặt. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài cửa sổ, thì thầm những câu thơ kinh điển của Cố Thành. Từ khi người phụ nữ ra ngoài, đã bảy hoặc tám giờ, anh ta cứ như thế suốt. Anh ta dường như đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó – có lẽ anh ta sợ bóng tối, nhưng đang chờ đợi thời khắc khuya hơn. Tôi muốn vẽ cửa sổ/ Khắp nơi trên Trái Đất/ Để tất cả những đôi mắt đã quen với bóng tối u uất/ Có thể quen với ánh sáng nhiệm màu… Giọng nói của người đàn ông càng lúc càng trầm, cho đến khi hai bả vai run rẩy. Anh ta mở ngăn kéo bàn, tìm một chiếc hộp đen bằng gấm thuôn dài, mở nắp và lấy chìa khóa ra, siết chặt nó trong tay, tiếng khóc nấc bất lực và đau đớn vang lên trong phòng. Không biết bao lâu sau, đồng hồ quả lắc treo trên tường vang lên mười lần, người đàn ông đột nhiên bật dậy khỏi ghế – cơn uất hận dữ dội. Anh ta gần như dốc hết sức nghẹn ngào rít lên trong phòng, “Tại sao? Tại sao tất cả các người đều như thế? Các người có biết tôi đã cố gắng như thế nào không? Cố gắng thế nào không? Có biết tôi khát khao muốn trở thành một người đàn ông tốt, một người chồng tốt…” Người đàn ông giơ ngón tay lên trời,

rồi chỉ vào khung ảnh treo trên tường. Ánh mắt anh ta chuyển từ giận dữ và bất bình sang lạnh lùng và sâu thẳm, giọng hạ thấp. “Là cô, là cô, chính các người đã hủy diệt giấc mơ của tôi, tôi muốn các người phải trả giá. Tôi yêu các người, nên sẽ trừng phạt các người!” … Người đàn ông mặc một bộ quần áo dài màu đen, đội chiếc mũ trùm đầu màu đen và đi ra ngoài. Ánh sáng từ đèn cảm ứng lúc tỏ lúc mờ, kèm theo tiếng bước chân dứt khoát, hành lang vọng lại tiếng đọc thơ lạnh lùng đến ghê rợn của người đàn ông, “…Tôi đang mong mỏi/ Đang suy nghĩ/ Nhưng không biết tại sao/ Tôi đã không nhận được một cây bút sáp nào/ Không có khoảnh khắc nhiệm màu nào/ Tôi chỉ có tôi/ Những ngón tay và vết thương đau đớn/ Chỉ có những tờ giấy trắng xóa yêu dấu/ Bị xé toang, nát vụn hoang tàn/ Hãy để chúng đi tìm những cánh bướm/ Hãy để chúng biến mất từ hôm nay…” Thời gian trôi nhanh, nháy mắt, Hàn Ấn đã ở thành phố J được gần hai tháng. Các manh mối khác của Ban Chuyên án vẫn đang được điều tra một cách có hệ thống. Đáng tiếc là vẫn không có manh mối nào có giá trị. Trong cuộc điều tra hiện giờ, khi sàng lọc những nhóm người từng trải qua vụ án 18.1 trong quá khứ, vẫn chưa phát hiện ra ai là nghi can trong vụ án 4.1. Dù Đinh Hân, người bị rối loạn đa nhân cách, đã gây ra một số rắc rối cho Hàn Ấn, nhưng cô có đủ nhân chứng để chứng minh rằng cô không có ở hiện trường

khi vụ án xảy ra. Với sự hỗ trợ của trung tâm giám sát giao thông, Ban Chuyên án đã lục tìm các video về vụ mất tích của Vương Lị, video giám sát gần con phố bar nhưng không tìm thấy phương tiện ô tô khả nghi nào. Còn việc liệu Mã Văn Đào và Hứa Tam Bì có phải là kẻ giết người trong vụ án 18.1 hay không, do thiếu bằng chứng, họ tạm ngưng điều tra, dấu vết của Dư Mĩ

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 52

Đang tải bình luận...