phần còn lại chỉ là một cái xác không hồn. Pethidine, cần sa, ma túy đá, heroin, đó là cuộc sống của tôi ở nước ngoài. Có chúng, tôi mới cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống, thế giới thực sự không còn màu sắc nào với tôi.” “Anh là một bác sĩ, anh phải biết rõ nhất, những thứ đó chỉ
mang lại cho anh ảo giác, nó sẽ tước đoạt mọi thứ của anh!” Hàn Ấn đau xé lòng. “Kệ đi… Cứ kệ đi…” Phùng Văn Hạo đờ đẫn lải nhải, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Dường như câu chuyện đằng sau hầu hết mọi “con nghiện” đều là khổ đau. Việc này Diệp Hi đã thấy nhiều, vì vậy không xúc động như Hàn Ấn. Cô nói bằng giọng lạnh lùng, “Vì vậy, vào sáng sớm, anh đã rút tiền để đi mua hàng trắng?” “Vâng, tôi nghiện, không có thuốc là không chịu nổi. Nhân lúc cảnh sát theo dõi vắng mặt, tôi đến quán bar và mua một vài gói hàng trắng.” Phùng Văn Hạo khóc nức nở. “Còn có một đêm trước đó, tôi thực sự không thể chịu nổi, dù biết đang có người theo dõi ở tầng dưới, nhưng tôi vẫn chấp nhận rủi ro, đến quán bar để mua hàng trắng.” Nghe những lời của Phùng Văn Hạo, Diệp Hi quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn vào cửa kính một chiều. Tất nhiên, ánh nhìn nảy lửa này nhắm vào Khang Tiểu Bắc, người đứng sau cửa kính một chiều để theo dõi thẩm vấn. Quay đầu lại, cô tiếp tục hỏi, “Lần trước, anh biến mất khỏi quán bar một lúc, anh đi đâu?” “Tôi biết cảnh sát sẽ theo dõi tôi một thời gian nên lần đó muốn mua thêm hàng, nhưng người bán không có nhiều như vậy nên dẫn tôi đi tới phòng cho thuê để lấy hàng.” Phùng Văn Hạo giải thích. “Anh đến nơi chứa hàng trắng hả?” Diệp Hi hỏi. “Vâng, nhưng họ rất thận trọng, bịt mắt tôi, nhưng tôi nghĩ chắc ở gần quán bar.”
“Ai đang bán hàng trắng cho anh? Trông anh ta như thế nào?” “Tôi chỉ biết anh ta tên là Tiểu Hắc, anh ta trông…” Diệp Hi tiếp tục hỏi Phùng Văn Hạo chi tiết về việc mua thuốc. Có vẻ như lúc này cô đang nghĩ về việc tóm gọn hang ổ buôn bán hàng trắng này.
—— HỒI THỨ 29 —— NHÌN THẤY ĐẦU NẠN NHÂN Với sự giúp đỡ của Phùng Văn Hạo, Tiểu Hắc, kẻ bán ma túy, đã bị bí mật bắt giữ. Ngay trong đêm, ổ nhóm khắp các quán bar bán chất gây ảo giác và ma túy đã bị lực lượng phòng chống ma túy của thành phố bí mật khoanh vùng, đợi thời cơ thích hợp quăng mẻ lưới tóm gọn. Tiểu Hắc xác nhận thời điểm Phùng Văn Hạo mua ma túy, vì vậy nghi ngờ về Văn Hạo cuối cùng bị xóa bỏ, nhưng anh ta bị cưỡng chế đi cai nghiện bắt buộc trong nửa năm. Theo đề nghị của Hàn Ấn, Ban Chuyên án hiện đã dừng điều tra sàng lọc toàn diện, thay vào đó chỉ tập trung vào các nghi can đã tiếp xúc, đặc biệt là những người chưa có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Do sự tắc trách trong việc giám sát Phùng Văn Hạo, Diệp Hi quyết định điều chuyển Khang Tiểu Bắc ra khỏi Ban Chuyên án. Diệp Hi càng lúc càng cứng rắn, sự sắt đá dần dần lộ ra. Mặc cho Khang Tiểu Bắc khóc lóc van xin đủ kiểu nhưng cô vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Bất lực, Khang Tiểu Bắc đành muối mặt xin Hàn Ấn giúp, hi vọng Hàn Ấn có thể nói giúp cậu ta ở lại nhóm. Hàn Ấn có ấn tượng tốt về chàng trai trẻ này, hai người từng phối hợp rất ăn ý. Đây là lần đầu tiên Hàn Ấn tìm Diệp Hi cậy nhờ, để cô cho Khang Tiểu Bắc một cơ hội, và hứa sẽ coi chừng cậu ta. Dĩ nhiên, Diệp Hi nể mặt Hàn Ấn, nên cuối cùng
Khang Tiểu Bắc may mắn được ở lại nhóm. Vào ban đêm, ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, trong phòng, ánh đèn vàng vọt. Trên giường, trên mặt đất và trên bàn bày đầy những bức ảnh chụp hiện trường ở nhiều góc độ khác nhau. Nếu ai đó thình lình bước vào phòng, chắc chắn sẽ nghĩ đây là nơi ở của một kẻ giết người biến thái, nhưng đây là phòng ở nhà khách, nơi Hàn Ấn tá túc. Lúc này, anh ngồi trên đầu giường, thỉnh thoảng nhìn đăm đăm vào vài bức ảnh, suy tư