Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

hồi của độc giả không được tốt lắm, điều

hồi của độc giả không được tốt lắm, điều

hồi của độc giả không được tốt lắm, điều này đã giáng một đòn chí mạng vào niềm tin viết lách của anh ta. Sau một thời gian trì trệ, Mâu Phàm gặp một biên tập viên nổi tiếng, người sau này trở thành vợ anh ta. Với sự giúp đỡ và lăng xê của vợ, con đường trở thành nhà văn của anh ta mới trở nên sáng sủa, từ đó anh ta sáng tác ra một loạt tác phẩm bán chạy. Một loạt tác phẩm bán chạy, Mâu Phàm giàu lên nhờ thu nhập từ tiền bản quyền, tự nhiên anh ta có xe hơi hạng sang, một ngôi nhà sang trọng và cuộc sống chất lượng cao. Giống như hầu hết những người Trung Quốc giàu có khác, anh ta cùng vợ, con gái di cư sang nước ngoài, nhưng hiện tại anh ta ở một mình trong nước vì cần một không gian tương đối độc lập để sáng tác. Mâu Phàm nghiện thuốc lá, thường không rời tay khỏi điếu thuốc, nhưng gần đây anh ta nghiện xì gà, đặc biệt là xì gà Cuba. Hương vị đậm đà và thơm phức của thuốc lá luôn truyền cảm hứng cho anh ta. Lúc này, Mâu Phàm đang ở trong phòng khách của căn biệt thự sang trọng, ngồi trước bàn trà, thỉnh thoảng gõ bàn phím laptop và đôi khi nhấm nháp xì gà COHIBA giá mấy trăm tệ một điếu. Đặt bản thân chìm vào bối cảnh sáng tác của tiểu thuyết, vì vậy, chuông cửa reo rất lâu, anh ta mới có phản

ứng. Tất nhiên, người viếng thăm bất ngờ là Diệp Hi và Hàn Ấn. Vừa bước vào phòng khách, mùi xì gà nồng nặc xộc vào mũi của hai người, họ ngạt khí đến độ ho dữ dội. Thấy thế, Mâu Phàm nhanh chóng tắt điều hòa, mở cửa sổ ra rồi quay lại, dập tắt điếu xì gà vẫn đang cháy dở trên gạt tàn. “Xin lỗi, làm hai người ho sặc sụa. Không có thứ này, tôi không thể viết bất cứ thứ gì.” Mâu Phàm giơ điếu xì gà trên tay và chỉ vào ghế sofa phòng khách để mời hai người ngồi xuống. “Hai người uống gì? Trà hay cà phê?” “Không, đừng bận tâm, anh ngồi xuống đi.” Diệp Hi vẫy tay, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, sau đó đi thẳng vào chủ đề. “Anh có biết Dư Mĩ Phần không?” “Biết!” Anh ta trả lời dứt khoát. “Mối quan hệ thế nào?” Diệp Hi tiếp tục hỏi. “Bạn bè! Mối quan hệ bạn bè bình thường.” Mâu Phàm trả lời. “Nếu là mối quan hệ bạn bè bình thường, sao anh có thể cho cô ấy 8.000 nhân dân tệ mỗi tháng?” Diệp Hi nhìn chằm chằm vào anh. “Là…” Mâu Phàm ngập ngừng, “Cô ấy đang gặp khó khăn về kinh tế. Tôi giúp cô ấy mà thôi.” “Có một người bạn bình thường như anh thật là tốt.” Hàn Ấn mỉm cười, nhặt bức ảnh chân dung gia đình đặt trên bàn trà

trước ghế sofa. Anh hỏi, “Con gái của anh thật dễ thương, chắc anh yêu cô bé lắm.” “Tất nhiên rồi!” Mâu Phàm không ngần ngại, nói chắc chắn. Hàn Ấn đặt bức ảnh trở lại bàn trà, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mâu Phàm và tiếp tục hỏi, “Anh có yêu vợ không?” “Tôi yêu vợ tôi!” Mâu Phàm nói với giọng thẳng thừng, “Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, tình cảm đôi bên hòa hợp.” Hàn Ấn cười mím môi và châm chọc, “Anh không cần phải nhấn mạnh quá như thế. Điều này sẽ khiến chúng tôi thấy như không khảo mà khai.” Lời chế giễu của Hàn Ấn khiến mặt Mâu Phàm có chút không vui. Anh ta sững người rồi cúi đầu suy nghĩ. Cuối cùng, anh ta nhìn lên với bộ dạng bất lực, “Chà, tôi thừa nhận tôi bao nuôi Dư Mĩ Phần, tôi muốn nhờ hai người giữ bí mật, nếu vợ tôi biết chuyện thì mọi thứ tôi có bây giờ có thể biến thành sương khói hết. Cô ấy có thể nâng đỡ tôi thì dĩ nhiên cũng có thể di tôi xuống đế giày.” “Lần cuối cùng anh liên lạc với Dư Mĩ

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 60

Đang tải bình luận...