Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

phần mười giây, với tốc độ phát video

phần mười giây, với tốc độ phát video

phần mười giây, với tốc độ phát video bình thường, mắt thường không thể nhìn thấy. Hàn Ấn yêu cầu kĩ thuật viên bật âm thanh, xem mình đã nói gì để Vương Vĩ có phản ứng như vậy. … “Tiếp đó việc mẹ và người tình cùng bỏ trốn”… Câu nói này khiến Vương Vĩ tỏ ra khinh bỉ vô cùng. Tại sao? Hàn Ấn nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay. Chìa khóa này là của khóa treo. Trước khi thẩm vấn, giám định viên đã xem qua và khẳng định đây là chìa khóa được đánh ra thêm. Hàn Ấn nhìn thái độ khinh bỉ của Vương Vĩ trên màn hình, rồi nhìn xuống chiếc chìa khóa… Khóa treo… Nhà để xe… Chìa khóa… Chìa khóa đánh thêm… Bỏ trốn vì ngoại tình… Khinh bỉ… … Đột nhiên, anh cười khan, chun mũi lại và lắc đầu, chỉ vào phòng thẩm vấn, nói với Diệp Hi với giọng tự giễu cợt, “Đội trưởng Diệp, việc thẩm vấn vừa rồi nếu đồng nghiệp của tôi nhìn thấy, họ sẽ cười vỡ bụng mất.” “Tại sao, anh đã biết vấn đề ở đâu à?” Diệp Hi ngạc nhiên hỏi. “Ừm, tôi nghĩ mình đã tìm ra một số câu trả lời.” Hàn Ấn gật đầu. “Cô hãy gọi cho Cố Phi Phi, yêu cầu cô ấy cử một trợ lí đến lấy mẫu quần áo, giày dép và đồ dùng của Vương Vĩ đi xét

nghiệm, xem có tìm ra manh mối nào không, sau đó nhắn Cố Phi Phi mang theo luminol cùng chúng tôi đến thị trấn Đoàn Sơn.” Tại sao Hàn Ấn lại yêu cầu Cố Phi Phi mang theo luminol? Vì chất này có thể phát hiện dấu vết máu ở hiện trường vụ án đã xảy ra từ nhiều năm trước rất hiệu quả. Đến nửa đêm, một nhóm cảnh sát cùng Hàn Ấn, Diệp Hi và Cố Phi Phi lại vội vã đến thị trấn Đoàn Sơn. Bác hai của Vương Vĩ giúp mở cửa sân. Hàn Ấn đi thẳng vào nhà để xe, lấy chìa khóa tìm thấy từ nơi ở của Vương Vĩ, từ từ cắm vào cái khóa sắt lớn treo trên cửa nhà xe và nhẹ nhàng vặn nó. “Tách!” khóa đã được mở. Cùng lúc đó, Cố Phi Phi phun luminol trong tòa nhà. Kết quả cho thấy: Một lượng lớn dấu vết máu được tìm thấy trong phòng ngủ phía Đông, phòng khách và gian bếp. Hai kết quả này đã chứng minh những suy đoán của Hàn Ấn. Anh nói với mọi người, “Vương Vĩ đã đánh thêm chìa khóa nhà để xe. Từ đó trở đi, chiếc khóa này không thể giam cầm anh ta được nữa. Vì vậy, anh ta nhiều lần nhìn lén mẹ và gã trai kia tằng tịu. Không chỉ vậy, anh ta còn chứng kiến cha mình giết và phân xác mẹ và gã nhân tình, thậm chí rất có khả năng anh ta đã giúp cha vứt xác. Chính trải nghiệm này khiến chức năng tình dục của anh ta có vấn đề. Cũng do trải nghiệm này mà anh ta bị ám ảnh mê muội quá mức với vụ án Doãn Ái Quân.” “Kết quả này chắc liên quan đến hiện trường phân xác của

Vương Vĩ?” Diệp Hi hỏi. “Đúng thế.” Hàn Ấn giải thích thêm, “Tôi nghiêng về suy đoán Vương Vĩ đã giúp cha mình vứt xác. Như vậy, anh ta rất có khả năng sử dụng nơi cha mình quăng xác để làm nơi phân xác và giam giữ Hạ Tinh Tinh. Bởi vì địa điểm cha anh ta quăng xác chưa bao giờ bị lộ.” “Nếu như vậy, chúng ta có thể bỏ qua Vương Vĩ, đi tìm kiếm thông tin về cha anh ta.” Diệp Hi hoàn toàn đã hiểu. “Nhưng cha anh ta đã qua đời!” Cố Phi Phi ở bên cạnh nhắc nhở. “Chúng ta có thể hỏi bác của Vương Vĩ.” Câu trả lời của Diệp Hi cũng chính là những gì Hàn Ấn nghĩ. “Ừm, các anh gọi tôi à?” Từ khi cảnh sát đi vào, ông bác của Vương Vĩ ngồi xổm ngoài cửa để hút thuốc, nhưng bỗng nghe thấy ai đó trong nhà nhắc đến ông, ông liền vội vàng bước vào nhà. “Vâng.” Để tránh rắc rối, Hàn Ấn thuận đà hỏi theo lời ông. “Chú ơi, trong ấn tượng của chú, cha Vương Vĩ có nơi nào, chẳng hạn như…” Hàn Ấn mới nói được một nửa, thì bị ông lão ngắt lời, “Các anh cảnh sát có gì cứ nói thẳng, đừng quanh co. Tôi ở bên ngoài đã nghe thấy hết những lời các anh nói rồi, tôi biết thím ba và gã trai kia không hề bỏ trốn, mà là bị chú ba giết.” “Vậy để cháu nói thẳng.” Hàn Ấn gật đầu. “Nếu cha Vương Vĩ giết vợ và người tình, thì theo chú, ông ấy đã vứt xác đi đâu?”

Người bác cúi đầu, suy nghĩ đăm chiêu một lúc, giọng nói trầm xuống, “Nếu ở trong thị trấn của chúng tôi mà lại không bị ai phát hiện ra bao nhiêu năm như vậy, thì chỉ có thể là ‘Lão Sơn Lâm’. Ừm, ‘Lão Sơn Lâm’ là tên nôm na người dân trong thị trấn gọi, còn người trên thành phố gọi là ‘Công viên Quốc gia Đoàn Sơn’.” “Công viên Quốc gia Đoàn Sơn? Đó là khu rừng nguyên sinh. Nghe nói, núi non rất hiểm trở. Rất ít người có thể vào mà trở ra an toàn.” Diệp Hi nói. “Cô nói đúng. Nhưng chú ba rất quen thuộc với khu rừng núi này. Khi còn nhỏ, chú ba rất thích đi vào rừng chơi. Hầu như ngày nào chú ấy cũng hái trái cây dại, người lắm khi bầm dập thâm tím nhưng chưa từng đi lạc bao giờ. Tôi còn nhớ có một năm, mấy sinh viên đại học từ thành phố lớn đến khu đó thám hiểm, và họ bị lạc đường, chú ba đã giúp cơ quan chức năng giải cứu họ.” “Cả khu rừng núi quá rộng, chú có thể nói cụ thể hơn không?” Hàn Ấn hỏi. “Tôi không thể nói rõ hơn được. Tôi cũng chưa bao giờ đi sâu vào rừng. Có lẽ chú ba đã ném họ vào một động đá vôi.” Ông nói. “Động đá vôi? Chú đang nói về cái hang động cổ xưa à? Không thể nào. Nơi đó quanh năm đều có người đến thăm. Làm sao lại không có ai phát hiện ra xác trong nhiều năm như vậy?” Hàn Ấn hỏi. “Không, không, không!” Ông lão xua xua tay rồi nói, “Cái hang động cổ mà anh nói cho khách du lịch xem chỉ là một phần nhỏ

thôi. Trên thực tế, vẫn còn một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 70

Đang tải bình luận...