Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

phần lo lắng. “Chỉ

phần lo lắng. “Chỉ

phần lo lắng. “Chỉ

còn vài giờ nữa là đến lúc trời sáng. Không biết Hạ Tinh Tinh có cầm cự được không.” “Không vấn đề gì, hang động mát mẻ và ẩm ướt, quá trình cơ thể mất nước sẽ chậm hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Yên tâm đi.” Cố Phi Phi ngay lập tức xua tan nỗi lo của Diệp Hi. Vào buổi sáng, Sở Công an thành phố đã cử gần một nghìn cảnh sát đến thị trấn Đoàn Sơn để phục vụ công tác tìm kiếm và cứu hộ. Miệng Hạ Tinh Tinh bị bịt kín, tay chân bị trói chặt, nằm nghiêng trên một tấm thảm dính đầy máu, mặt đất xung quanh cũng đỏ quạch như máu. Cách đầu cô không xa, có những đống xương trắng, trên đó là hai cái xương đầu lâu. Ngoài ra trong hang còn có một bộ dao giết heo, thiết bị chiếu sáng… Hạ Tinh Tinh ý thức vẫn còn tỉnh táo, cơ thể chỉ bị mất nước nhẹ… Tin Hạ Tinh Tinh được giải cứu thành công từ bộ đàm truyền đến các nhóm khác, trong rừng vang lên tràng pháo tay và tiếng reo hò. Khang Tiểu Bắc cũng tham gia một nhóm tìm kiếm và giải cứu, mặc dù anh không thể tự tay giải cứu bạn gái, nhưng cũng xúc động, rơi những giọt nước mắt nóng hổi của một người đàn ông… Tại phòng thẩm vấn. Khi thẩm vấn lại Vương Vĩ, anh ta vẫn giữ thái độ lì lợm.

Diệp Hi đưa cho Vương Vĩ một chai nước khoáng. Anh ta không hề khách sáo, đón lấy, mở nắp và tu ừng ực. Sau đó, anh ta ợ một tiếng, ngẩng cao đầu, nhìn Hàn Ấn và Diệp Hi ngồi đối diện. Diệp Hi mỉm cười khinh miệt. “Đừng cố nữa, chúng tôi đã giải cứu Hạ Tinh Tinh, tìm thấy xương cốt của mẹ anh và người tình, đủ bằng chứng chứng minh anh đã giết người phân xác.” Diệp Hi nói đoạn, ném vài bức ảnh chụp hiện trường phân xác ở hang động đá vôi lên mặt bàn. Vương Vĩ nhìn chằm chằm vào các bức ảnh một cách cẩn thận, thái độ bỗng trầm lặng hẳn. Sau đó, anh ta cầm chai nước trên bàn tu cạn phần nước còn lại. Mân mê cái chai rỗng trong tay, anh ta nói chậm rãi với vẻ mặt vô cảm, “Tôi đã chứng kiến cha phân xác mẹ trong bếp, từng nhát từng nhát một… Cha thấy tôi xuất hiện, chỉ hơi sững sờ, nhưng không ngừng tay lại. Sau đó, tôi chủ động tìm một miếng giẻ, giúp cha dọn dẹp vết máu ở phòng ngủ và phòng khách, giúp cha nhét từng mảnh xác vào bao tải, cuối cùng cha đưa tôi đến rừng Đoàn Sơn để vứt xác. Sau khi xác chết được ném, tôi ngồi trong xe của cha nhưng không hề đau xót hay sợ hãi, tôi cảm thấy rất sảng khoái. Về sau, cha đã đưa tôi trở lại gặp mẹ vài lần…” Vương Vĩ điên loạn và tàn nhẫn cuối cùng cũng kí tên vào lời thú tội của mình. Ngay lúc sắp bị đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, anh ta đột nhiên quay lại, mỉm cười với Diệp Hi, buông ra mấy câu đáng kinh ngạc, “Doãn Ái Quân cũng là do tôi giết, nhưng tôi không muốn nói hôm nay, tôi mệt rồi, để mai nói chuyện.”

Vương Vĩ bất chợt thốt ra những lời này khiến Diệp Hi hơi sững sờ. Cô quay đầu lại, nhìn Hàn Ấn. Hàn Ấn lắc đầu và cười khẩy… Vào nửa đêm, Hàn Ấn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Giọng nói thất vọng của Diệp Hi vang ra ở đầu bên kia, “Vương Vĩ đã cắn lưỡi tự sát trong phòng tạm giam… Đều là lỗi của tôi, không giám sát nghiêm ngặt…” “Đừng tự trách mình, anh ta một lòng muốn chết, cô không thể ngăn được đâu,” Hàn Ấn nói.

KẾT THÚC Mặc dù vụ án phân xác 4.1 để lại một số điều nuối tiếc vì hung thủ không bị pháp luật xét xử, nhưng nhìn chung có thể nói là thành công và điều đó có nghĩa là việc điều tra vụ án phân xác 18.1 lại bị đình trệ một lần nữa. Trong vụ án này, cả Mã Văn Đào và Hứa Tam Bì đều có khả năng là hung thủ, nhưng tất cả bằng chứng đều đã biến mất. Mã Văn Đào chết, bản thảo gốc bị thiêu rụi, ngay cả nhân chứng mà Hàn Ấn tin rằng có thể chỉ ra Mã Văn Đào hay Hứa Tam Bì là Dư Mĩ

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 72

Đang tải bình luận...
phần lo lắng. “Chỉ - Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm | DocTruyen.vip | DocTruyen.vip