Hồ Sơ Tâm Lí Tội Phạm

hồi lâu.

hồi lâu.

hồi lâu. Theo hồ sơ ghi chép thì có một loạt các vụ mất tích liên tiếp từ năm 2008 đến nay, 8 thanh niên đã biến mất gần như cùng một khu vực trong thị trấn nhỏ nằm ở biên giới phía Tây Nam Trung Quốc. Vụ cuối cùng xảy ra ba ngày trước, người mất tích là một sinh viên năm thứ ba, trở về quê để nghỉ hè. Đây là vụ thứ hai trong ngày. Buổi sớm hôm đó, một cậu bé 16 tuổi cũng bị mất tích. Do thái độ thiếu nhiệt tình của Đồn Công an khu vực mà gia đình của hai người mất tích sau này đã cùng liên kết với người thân của những người mất tích trước đó, đưa chuyện này ra truyền thông. Sau khi giới truyền thông rầm rộ đưa tin, Sở Công an thành phố địa phương này mới chú ý tới vụ án, ngay lập tức thành lập Ban Chuyên án và xin sự giúp đỡ của Bộ phận Hỗ trợ Trọng án. “Đồn Công an nơi đó quá tắc trách, không coi mạng sống của dân chúng ra gì!” Cố Phi Phi quẳng hồ sơ trong tay, giọng đầy giận dữ, “Nếu quan tâm đến vụ án thì sẽ không có nhiều người

mất tích như thế.” “Đúng vậy, phải xử phạt nghiêm khắc những người vô trách nhiệm thế này.” Khuôn mặt của Ngô Quốc Khánh trầm xuống, giọng ông đanh lại như thép. Nhưng một lúc sau, ông dịu giọng đi, “Nói thật là, sau khi xem lại các vụ án giết người hàng loạt man rợ nhiều lần, thầy thấy thực ra thủ đoạn gây án của hung thủ không có gì ghê gớm, đặc điểm và quy luật đều rất rõ ràng, hoàn toàn có thể ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu của vụ án, nhưng vì cảnh sát địa phương lười nhác và lơ là nên vụ án mới trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, không thể đổ hết trách nhiệm lên các cảnh sát địa phương. Bởi tình huống mà họ phải đối mặt phức tạp và nghiêm trọng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của họ, đặc biệt là những vùng kinh tế kém phát triển, nơi có dân số lưu động mật độ dày đặc, khó có thể phán đoán được tính chất của các vụ án mất tích. Điều quan trọng hơn là nhiều sĩ quan cảnh sát địa phương còn lạ lẫm với cái gọi là ‘kẻ sát nhân hàng loạt’. Một số người có thể đã làm cảnh sát cả đời mà vẫn chưa gặp phải trường hợp này, cho nên họ thiếu nhạy cảm và mất cảnh giác với những vụ kiểu này là điều dễ hiểu. Đây cũng là lí do tại sao Bộ phận Hỗ trợ của chúng ta tồn tại. Nhiệm vụ của chúng ta chính là hỗ trợ ngay lập tức cho lực lượng cảnh sát yếu và mỏng ở tuyến dưới để phá án, nên em hãy cân nhắc thận trọng, làm thế nào để giải quyết vụ án này.” “Tại sao thầy muốn giao vụ này cho nhóm của em?” Chưa đợi Ngô Quốc Khánh kịp bảy tỏ, Cố Phi Phi đã hỏi với giọng điệu phân vân, “Em tin thầy cũng đã nhận định được, khoảng cách thời gian

dài như vậy, e là những người mất tích trước đó đều đã bị sát hại, cái gọi là vụ mất tích hàng loạt đã thực sự trở thành vụ án giết người hàng loạt liên quan đến 8 nạn nhân. Vẫn là câu hỏi ban đầu, một vụ án lớn như vậy chỉ có em và hai trợ thủ trẻ măng, cảnh sát địa phương liệu có nghĩ Bộ phận Hỗ trợ Trọng án không coi trọng vụ án của họ không ạ?” “Thầy vẫn phải nói câu này, thầy tin vào khả năng của em!” Ngô Quốc Khánh nói khích lệ bằng lời lẽ chân thành, “Cứ thoải mái hành động, Bộ phận của chúng ta luôn xem trọng năng lực và phẩm chất, chúng ta chỉ nói chuyện với nhau bằng kết quả, hơn nữa lần này còn có Hàn Ấn hỗ trợ em!” “Ý thầy là Hàn Ấn cũng sẽ tham gia vụ này?” Cố Phi Phi không ngờ Ngô Quốc Khánh chủ động nhắc đến, chẳng khác nào nói trúng tim đen cô. “Ừ, thầy đã đọc hồ sơ vụ án ‘bắt cóc trẻ em hàng loạt’. Thầy phải vỗ tay khen ngợi chàng trai trẻ này, chỉ mất chưa đầy một ngày để cho kẻ giết người nhiều năm hiện nguyên hình, đúng là kì tích, cho nên lần này em phải đưa cậu ta theo.” Ngô Quốc Khánh nói với khuôn mặt đầy vẻ khen ngợi. “Vâng, em sẽ phối hợp với anh ấy.” Cố Phi Phi trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm như không. “Đợi đã!” Ngô Quốc Khánh thấy Cố Phi Phi đứng dậy và định rời đi, thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Thầy quên chưa hỏi, hai đứa nhóc ấy làm việc thế nào?” “Cũng được, không đến nỗi ạ! Biết cách phát huy thế mạnh của mình, cũng rất kiên cường, nhưng đôi khi tính vẫn còn hơi trẻ

con.” Cố Phi Phi khẽ mỉm cười. “Không sao, tụi nhóc cần thời gian để trưởng thành.” Ngô Quốc Khánh mỉm cười nói, rồi phất tay. “Như vậy thì thầy có thể yên tâm rồi, em làm việc đi, đi sớm về sớm.” Ngô Quốc Khánh giơ tay lên ra hiệu. “Vâng! Thầy đừng lo, em sẽ cố gắng kết thúc vụ án sớm ạ.” Cố Phi Phi tự tin trả lời. Thị trấn Bồ Ninh, thành phố Quang Minh, tỉnh Vân Biên. Khi Nhóm Hỗ trợ gồm Cố Phi Phi và Hàn Ấn đến thị trấn, qua Ban Chuyên án do Sở Công an địa phương thành lập, họ được biết số lượng người mất tích đã tăng từ 8 lên hơn 17 người, nơi xảy ra vụ án cũng không còn giới hạn trong phạm vi nhỏ hẹp nữa, độ tuổi của nạn nhân cũng trải rộng hơn, khiến vụ án càng phức tạp, chông gai. Trình tự giống như các vụ án trước đó, trước hết Nhóm Hỗ trợ cần phải lắng nghe tóm tắt vụ án và sau đó đi tới hiện trường. Những người mất tích đều là nam, trừ một người là nữ, nằm ở ba thôn liền kề nhau của thị trấn Bồ Ninh, đó là thôn Kháo Sơn, thôn Hâm Thành và thôn Đài Câu. Trong số đó, người mất tích nhiều nhất là thôn Hâm Thành, nằm giữa hai thôn còn lại, với tổng số nạn nhân là 14 người. Nơi 13 người bị mất tích tập trung ở ‘khu vực hình thang’ hình thành bởi giao lộ của bốn con đường gần lối vào thôn. Thời gian mất tích chủ yếu là từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng, ngoại trừ một người

dưới 12 tuổi, những người còn lại đều 16 tuổi đến 22 tuổi. Ngoài ra còn có một người mất tích trong thôn, là một kế toán 55 tuổi, biến mất gần Ủy ban thôn vào buổi tối. Ông ta cũng là người mất tích thứ ba tính ngược từ hiện tại trở về trước. Ba người còn lại, có hai người từ thôn Đài Câu. Người thứ nhất là một phụ nữ 30 tuổi, mất tích gần một cửa hàng tạp hóa ở phía Bắc thôn vào buổi tối, người kia là một người đàn ông 38 tuổi, cũng biến mất vào buổi tối tại gần ven suối của thôn. Nạn nhân cuối cùng là người thôn Kháo Sơn, một người đàn ông 41 tuổi, biến mất vào buổi tối gần một cây cầu đá trong thôn. Hơn nữa, về năm mất tích: Ba người mất tích từ hai thôn khác đã nói ở trên, cùng với kế toán của thôn Hàm Thành, đều mất tích trong năm nay, cộng với 5 người mất tích trong ‘khu vực hình thang’, thì riêng năm nay đã có tới 9 nạn nhân, đây là năm có số người mất tích nhiều nhất tính theo số liệu thống kê vụ án xảy ra kể từ đầu tháng 3 năm 2008. Điều mà Nhóm Hỗ trợ không ngờ nhất là tất cả những nơi mất tích đều không phải là nơi hẻo lánh. ‘Khu vực hình thang’ có số lượng người mất tích nhiều nhất không chỉ xe cộ đi lại nườm nượp mà còn có tầm nhìn thoáng đãng, đã có một số nhà máy xung quanh. Nó nằm ở gần phía Nam lối vào thôn Hâm Thành, chu vi khoảng 200 mét, phía trước là tỉnh lộ 213, phía sau là một con đường nhựa mới rải nhưng chưa được thông xe, bên trái là một con đường đất rộng 3 mét, bên phải là một con đường đá bốn làn xe. Suy đoán một cách toàn diện: Khu vực gần đường đất chính là nơi tập trung những người mất tích nhiều nhất. Phía Bắc

con đường đất gần với vườn cây ăn quả được dân làng bao thầu. Ngoài ra còn có một mô đất cao gần 2 mét, đây là chỗ che khuất tầm nhìn. Thôn Hâm Thành có số người mất tích nhiều nhất. Đây là khu vực điều tra trọng điểm của các vụ mất tích. Nơi này cách trung tâm thị trấn Bồ Ninh khoảng 2 ki-lô-mét. Hàn Ấn và Cố Phi Phi muốn tiếp xúc với người dân địa phương nhiều nhất có thể, vì vậy họ nói không muốn ở trong thị trấn mà muốn tìm một nơi trong thôn Hâm Thành tá túc. Trưởng thôn là Dương Kình Tùng chủ động mời cả nhóm về nhà mình ở tạm. Con trai và con dâu của trưởng thôn làm việc ở tỉnh xa, nên phòng ở chái nhà phía Tây trống huơ trống hoác, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng được ở phòng phía Bắc, còn Cố Phi Phi và Ngải Tiểu Mĩ ở phòng phía Nam. Vì người cốt lõi phụ trách vụ án là Hàn Ấn, nên sau khi ăn tối do trưởng thôn thết đãi xong xuôi, mọi người tập trung lại tại nhà phía Bắc để bàn về vụ án. Thông tin của vụ mất tích này đặc biệt lộn xộn. Thời gian, địa điểm và người mất tích cần được sắp xếp lại cẩn thận. Hàn Ấn cho rằng hung thủ ít nhất là hai người hoặc hai nhóm người trở lên, một trong số đó có đặc điểm gây án rõ ràng: Vị trí phạm tội chủ yếu ở khu vực hình thang, thời gian phạm tội tập trung từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng, nhưng 13 người mất tích không hẳn đều do kẻ đó gây ra. Tính theo xác suất, hung thủ này chủ yếu nhắm vào những người đang độ tuổi thanh xuân, vì vậy, trước hết có thể loại trừ cậu bé mất tích tuổi nhỏ nhất, còn các vụ sinh viên đại học mất tích và vụ thứ hai từ dưới tính lên tuy đều xảy ra ở khu

vực hình thang và độ tuổi nằm trong phạm vi của mục tiêu, nhưng hai vụ bắt cóc chỉ xảy ra cách nhau có 1-2 tiếng. Mật độ gây án như vậy xét từ góc độ nhu cầu tâm lí là cực kì hiếm. Do đó, việc hai người này mất tích, chắc chắn có một người không liên quan gì đến hung thủ này. Tóm lại, hung thủ có thể liên quan đến ít nhất 11 nạn nhân. Đồng thời, từ các đặc điểm trên có thể thấy rõ, hung thủ phạm tội mà không có động cơ, đó là tội ác biến thái. Một tên tội phạm có động cơ rõ ràng sẽ không thể hiện các đặc điểm gây án một cách thường xuyên và dễ dàng nhận dạng như thế. Các nạn nhân khả năng cao đều đã bị giết, giờ chỉ có thể chính thức khẳng định đây là vụ án giết người hàng loạt. Vì vậy, bước đầu có thể phác họa hung thủ từ những thông tin cơ bản thế nào? Điểm đầu tiên, như đã đề cập trước đó, khu vực hình thang không phải là nơi khuất nẻo, mà là một khu vực mở, có xe cộ lưu thông. Việc chọn một nơi như vậy để săn lùng mục tiêu của kẻ giết người hàng loạt này chứng tỏ hắn không hề khôn ngoan. Bất kì kẻ giết người nào lên kế hoạch gây án từ trước sẽ không chọn những nơi thế này. Nhưng như vậy cho thấy, vụ giết người đầu tiên của hung thủ có thể chỉ là một ý định nhất thời, tức là một vụ án do hành động bộc phát, nhưng hắn đã đạt được sự khoái cảm chưa từng có. Cho nên dần dà, hung thủ đã hình thành mô hình cố định cho địa điểm và thủ đoạn gây án. Hơn nữa, khu vực hình thang hẳn là nơi hắn hay ngang qua trong cuộc sống hằng ngày. Thứ hai, cứ cho là gặp may khi giết người ở khu vực thoáng tầm nhìn mà không bị phát giác, thì làm thế nào hung thủ có thể

nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường mà không bị người đi đường chú ý? Làm thế nào xử lí thi thể không chút tăm hơi? Từ hai câu hỏi này, khả năng lớn nhất là: Hung thủ có thể dùng xe hơi để chở và ném xác, hơn nữa, có lẽ hắn sống một mình, vì vậy không ai biết hắn phạm tội. Điểm thứ ba, cho dù nạn nhân bị sát hại hay bị khống chế nhanh như chớp, nhưng hiện trường vụ án lại thoáng tầm nhìn, chứng tỏ hung thủ rất gan lì, có kĩ năng và kinh nghiệm đáng kể, từ đó có thể kết luận: Hung thủ phải có tiền án, hoặc đã từng phục vụ trong quân đội, hoặc từng là cảnh sát. Thứ tư, từ đặc điểm của người mất tích có thể suy ra động cơ tâm lí của hung thủ. Những người mất tích đều là thanh niên. Hung thủ có thể chọn nhóm này làm mục tiêu sát hại vì nhiều lí do: 1. Chế ngự và khống chế nam thanh niên để thể hiện bản thân, đạt được khoái cảm hắn không thể có trong cuộc sống hằng ngày; 2. Thanh niên ở độ tuổi này là nguyên nhân gây kích thích ban đầu, có thể khiến hắn bị xúc phạm và giày vò; 3. Hung thủ là dân đồng tính và có thể từng bị từ chối tình cảm… Bất kể là ba động cơ trên, chỉ có một động cơ hay cả ba động cơ đều phù hợp với hung thủ, thì nói tóm lại, nó phản ánh tâm trạng cô đơn, cực đoan, tự ti và khả năng giao tiếp kém với người xung quanh… của hung thủ. Điểm thứ năm, độ tuổi của hung thủ rất khó đánh giá, bởi vì thông tin hiện tại không đủ để nắm rõ động cơ tâm lí thực sự của hắn. Theo như phân tích ở trên, nếu đó là động cơ đầu tiên, tuổi của hung thủ thường ở giai đoạn tương đối trưởng thành, có sự

từng trải nhất định, trải qua những thất bại, tức là trên 30 tuổi. Nếu là động cơ thứ hai, độ tuổi có lẽ trẻ hơn một chút, đang tuổi thanh xuân. Còn nếu là động cơ cuối cùng, phạm vi độ tuổi có khả năng rộng hơn, cũng có thể độ tuổi tương đương với nạn nhân. Nhưng nói chung, nhìn từ góc độ kinh nghiệm, sự gan góc, sức mạnh thể chất… hung thủ có lẽ ở độ tuổi từ 30 đến 50 tuổi. Tuy nhiên, độ tuổi trong hồ sơ phác họa tội phạm luôn là một mắt xích tương đối yếu, khi phá án, không nên quá lệ thuộc một cách cứng nhắc. Phác họa tội phạm thực ra là một cách nhìn vào bản chất thông qua các hiện tượng. Thời gian, địa điểm, cách thức gây án, hành vi đánh dấu, thông tin nạn nhân… đều là đối tượng tham chiếu. Thông qua việc tổng kết, suy luận, phục dựng, mới hình dung được về hung thủ. Sau khi hoàn thành hồ sơ phác họa của cái gọi là hung thủ số một, về bản chất, coi như đã gạt sang được 11 trường hợp. Vậy những trường hợp còn lại, đem đến hình dung về hung thủ như thế nào? Trong 6 trường hợp còn lại, các nạn nhân đã quá phạm vi độ tuổi, từ 12 đến 55 tuổi. Các địa điểm gây án không chỉ rải rác, mà còn có tính ngẫu nhiên nhất định. Trong số những người đàn ông và phụ nữ mất tích, có bốn người độ tuổi trưởng thành, ngoại trừ khoảng thời gian biến mất tương tự, không tìm thấy bất kì điểm giao cắt hay điểm chung nào. Nếu như họ bị sát hại bởi cùng một hung thủ, điểm thu hút hắn dường như chỉ vì họ đi một mình vào ban đêm. Còn về giới tính, tuổi tác và địa điểm gây án đều là lựa chọn ngẫu nhiên, động cơ chưa rõ ràng…

Trong khi mọi người đang tập trung vào phân tích của Hàn Ấn, Đỗ Anh Hùng đột nhiên đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Không đợi người khác kịp phản ứng, anh vội rút súng từ thắt lưng, khẽ khàng bước ra khỏi phòng phía Bắc, ghé tai lên cửa nghe ngóng, rồi đột nhiên mở toang cửa. Một khuôn mặt u ám xuất hiện trước mặt anh, gần như mặt đối mặt. Đó là một khuôn mặt cực kì gầy guộc với vầng trán rộng, cảm nhọn hoắt, xương gò má nhô cao, mí mắt trũng, đôi mắt to lồi ra như hai quả bóng bàn, giống như người ngoài hành tinh trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Đỗ Anh Hùng bị bất ngờ khi thấy khuôn mặt này, toàn thân nổi da gà, theo phản xạ tự nhiên tung một cước, người đàn ông kia văng ra xa 3, 4 mét. Đám đông vội lao ra khỏi phòng, vây quanh ‘kẻ nghe lén’ đang ngã văng ở giữa sân. Đỗ Anh Hùng cầm súng chỉ vào người đàn ông, hỏi to: “Anh là ai? Tại sao lại nghe lén chúng tôi?” Điều khiến mọi người chết lặng là khi nghe ‘lời chất vấn’ của đám đông vây quanh, ‘người ngoài hành tinh’ kia chỉ ngồi trên đất khóc hu hu, xoa bộ ngực khô đét và nói lắp bắp, “Đau… đau quá… Kẻ xấu… kẻ xấu… mách để bố đánh…” “Ôi trời ơi, hiểu lầm, hiểu lầm rồi, mọi người đừng làm khó nó, nó là thằng Phùng ngốc trong thôn.” Khi mọi người chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao thì trưởng thôn đã chạy ra khỏi nhà chính, tách vội đám đông và đỡ ‘kẻ nghe lén’ dậy, vừa giúp hắn phủi bụi, vừa giải thích, “Thằng bé này tên là Phùng Căn. Nó bị chậm phát

triển trí tuệ, hơn 30 tuổi rồi mà chỉ có trí khôn như đứa trẻ mấy tuổi. Cha nó cũng mất tích 2 tháng trước. Kể từ đó, nó hằng ngày cứ đi khắp thôn, có lúc lang thang cả đêm ở ngoài. Chắc nó thấy tôi dẫn các anh chị về nhà nên tưởng đã tìm thấy cha nó, mới đi theo đấy.” “Cha cậu ta là kế toán trong thôn bị mất tích?” Cố Phi Phi nhìn Phùng Căn, hỏi với giọng cảm thông. “Vâng, chúng tôi khá thân. Tối hôm đó, tôi, cha nó và một người bạn đã uống rượu tán gẫu trong quán nhỏ cạnh Ủy ban thôn. Sau đó, cha nó nói lo cho thằng Phùng ngốc, nên phải về trước, từ đó mất tích luôn. Trưởng thôn kể lể một lúc, cười chua xót với mọi người, rồi quay sang dỗ ngọt Phùng Căn, “Ngoan, về nhà đi, nếu không mẹ con lại lo. Bác nhất định sẽ giúp con tìm cha, được chứ?” “Bác… không được lừa đó… tìm bố…” Phùng Căn được trưởng thôn dỗ dành, ngúng nguẩy cái đầu rồi đi về phía cổng sân. Khi đến cổng, cậu ta đột nhiên quay lại, tay làm tư thế cầm súng lục, nhắm vào Đỗ Anh Hùng, miệng phát ra âm thanh pằng pằng, “Kẻ xấu… bắn kẻ xấu…” Dáng vẻ ngây ngô của Phùng Căn khiến mọi người bật cười. Đỗ Anh Hùng cười khổ, nhét súng vào thắt lưng, lắc đầu. “Thôi xong, tôi đã đắc tội với người ngoài hành tinh!” Sau đó, có lẽ vẫn còn quá khiếp đảm khi chạm mặt Phùng Căn, cả một đêm, Đỗ Anh Hùng trằn trọc không yên, cứ nhắm mắt vào là khuôn mặt giống người ngoài hành tinh kia lại hiện lên. Mãi anh mới mơ màng ngủ thiếp đi thì nằm mơ thấy mình bị ngườin g o ài h àn h t in h b ắt c óc , an h g i ật m ìn h t ỉn h g i ấc , s ợt o át m ồh ôi l ạn h .

—— HỒI THỨ 2 —— XÁC CHẾT ĐÊM TRĂNG TRÒN Dựa trên những phân tích tập trung tối qua, về cơ bản có thể xác định rằng, hung thủ gây ra các vụ mất tích có ít nhất hai người hoặc hai nhóm. Thực tế, không thể giải quyết tất cả các vụ án cùng một lúc, đặc biệt là 6 trường hợp mà tối qua Hàn Ấn đã phân tích sau cùng, sự khác biệt lớn, lại có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, động cơ phạm tội cũng khó nắm bắt hơn. Nếu đặt chung với nhau để cùng xử lí thì Nhóm Hỗ trợ sẽ nhọc công, hao tốn nhiều sức lực mà lại không khoa học. Đối chiếu các yếu tố bất lợi nêu trên, Cố Phi Phi và Ban Chuyên án địa phương đã thảo luận, cuối cùng đồng ý nhắm vào hung thủ số một có đặc điểm rõ ràng sẽ là hướng triển khai chính. Hung thủ số một là dân địa phương, sống một mình, có xe hơi, đã có tiền án hoặc từng phục vụ trong quân đội. Hắn cô đơn, cực đoan và ít giao tiếp với người khác. Hắn có thể là kẻ đồng tính luyến ái. Ban Chuyên án bắt đầu điều tra sàng lọc đối tượng tại thôn Hâm Thành. Do vị trí địa lí đặc biệt, nằm gần biên giới Tây Nam, cho nên kể từ cuối thập niên 1980 đến nay, tình trạng hút chích ở các thôn thuộc thị trấn Bồ Ninh rất nghiêm trọng, thôn Hâm Thành cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, các sòng bạc ngầm tràn lan xung quanh

thôn và thị trấn, có rất nhiều con bạc ‘khát nước’. Ma túy và cờ bạc là hai tệ nạn dễ dẫn tới con đường tội phạm. Cho nên không ít người trong thôn có tiền án tiền sự. Sau khi rà soát hai ngày, cảnh sát đã để mắt tới một người đàn ông tên Tôn Đại Thành. Tôn Đại Thành, 46 tuổi, cách đây 20 năm buôn bán ở một khu chợ. Sau một lần cãi vã, trong cơn tức giận, hắn đã vung cuốc vào đầu người kia. Người ta nói rằng, lúc đầu người kia rơi xuống đất, đôi mắt vẫn chớp chớp vì ngạc nhiên. Tôn Đại Thành bị kết án 15 năm tù, trong thời gian đó, vợ hắn dẫn theo con đi tái hôn. Tôn Đại Thành được mãn hạn tù vào tháng 1 năm 2008. Sau khi ra tù, với sự giúp đỡ của người thân, hắn lái xe tải cho một kho lạnh. Kho lạnh cách khu vực hình thang chưa đến 50 mét, hơn nữa 3 người mất tích đã từng là công nhân trong kho lạnh này. Tôn Đại Thành sống một mình, nơi ở của hắn cũng không xa kho lạnh. Sau khi ra tù, hắn có hành vi không đàng hoàng, từng sàm sỡ và nhìn trộm đàn ông. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, nhiều tội ác biến thái đều xuất phát từ những hành vi ban đầu này. Ngoài ra, thời điểm bộc phát hành vi phạm tội biến thái lần đầu thường đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phá án. Nếu có thể tìm ra điểm bất thường của nghi can tại thời điểm tương ứng, thì càng có thể ‘khoá chặt’ nghi can. Ví dụ, tên tội phạm chuyển từ một nơi quen thuộc đến một khu vực xa lạ, sự cô đơn và cảm giác bất an khiến hắn phải tìm cách giải thoát. Hoặc vì bị giam cầm, nhân cách chống xã hội của hắn lên tới đỉnh điểm, sau khi được thả tự do, hắn bắt đầu trả thù đời một cách điên cuồng… Thời điểm Tôn Đại Thành ra tù chỉ cách vụ mất tích

đầu tiên 2 tháng. Thời gian có thể được kết nối. Ngoài ra, hắn từng có hành vi sàm sỡ và nhìn trộm, nơi làm việc rất gần nơi xảy ra vụ án, quen biết với ba nạn nhân… Chính vì vậy, hắn có khả năng là nghi can số một, Nhóm Hỗ trợ quyết định theo dõi 24 giờ. Tối đó, đến lượt Ngải Tiểu Mĩ và Anh Hùng trực, cũng như mấy đêm trước, Tôn Đại Thành đã ngủ sớm, khoảnh sân tối im lặng đến rợn người. Vào lúc hơn 10 giờ, vì đến kì ‘đèn đỏ’, Ngải Tiểu Mĩ bị đau bụng, Anh Hùng bảo cô về trước nghỉ ngơi. Ngải Tiểu Mĩ muốn nán lại, nhưng đau quá không thể chịu nổi nên phải để Đỗ Anh Hùng ở lại thực hiện nhiệm vụ một mình. Không ngờ, ngay sau khi cô rời đi, Tôn Đại Thành đã ra ngoài. Tôn Đại Thành không lái xe mà đi dọc theo con đường cái. Có vẻ khá nhàn tản, nhưng sao lại đi dạo mát vào đêm hôm thế này, chắc hẳn là làm chuyện gì mờ ám. Đỗ Anh Hùng chú ý giữ khoảng cách phía sau hắn, cẩn thận theo dõi từng động tĩnh, chỉ một lát sau, anh theo chân hắn đến khu vực hình thang, nơi thường xuyên xảy ra mất tích. Như đã nói, có một số nhà máy gần khu vực hình thang, kho lạnh nơi Tôn Đại Thành làm việc cũng nằm ở khu đó. Tuy nhiên, Tôn Đại Thành hình như không phải đến chỗ làm. Hắn lấm la lấm lét nhìn quanh trước cửa rồi nhanh như cắt đi vào một nhà vệ sinh công cộng cách không xa kho lạnh. Đỗ Anh Hùng nấp sau một cây dương đối diện đó, buồn bực tự hỏi, hắn ta có điên

không? Đêm hôm khuya khoắt chạy đến đây để đi vệ sinh? Nhưng sau khi nghĩ lại, anh lập tức hiểu ra: “Tên biến thái đáng chết này đến nhìn trộm người khác đi tiểu!” Đỗ Anh Hùng rút điện thoại di động ra, muốn báo cho Hàn Ấn chuyện này. Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng thở như kéo bễ phát ra từ bãi cỏ bên đường. Anh bật chức năng chiếu sáng của điện thoại di động, rọi về phía có âm thanh, chỉ thấy trong màn đêm đen đặc thình lình xuất hiện một đôi mắt xanh thẫm. Nhìn kĩ, hóa ra đó là một con vật không rõ là chó hay sói, cao bằng nửa người, toàn thân đen tuyền. Dưới tia sáng phát ra từ điện thoại di động, đôi mắt ma quái đó long lên sòng sọc. Hành động của Anh Hùng đã kích động con thú đó, nó tỏ ra hung hãn vô cùng, miệng gầm gừ vài lần, rồi ‘gâu’ một tiếng bổ nhào về phía anh. Hóa ra đó là một con becgie lớn, nhưng trông còn dữ tợn hơn cả sói, bị nó tấn công e là khó mà thoát được. Nghĩ đến đây, Đỗ Anh Hùng quay người, co giò bỏ chạy. Mặc dù sự việc xảy ra quá đột ngột, nhưng đầu óc anh vẫn đủ tỉnh táo, lựa chọn khôn ngoan là chạy đến tỉnh lộ 213 phía trước, nơi có xe cộ đi lại, biết đâu con becgie sẽ sợ hãi. Anh chạy bán sống bán chết, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc xem con chó đó còn cách mình bao xa, khi sắp đến tỉnh lộ 123, do bất cẩn anh bị vấp một cái rồi cả người lảo đảo. Ngay lúc định đứng thẳng dậy, anh bỗng thấy vai mình quệt phải thứ gì đó, cơ thể mất thăng bằng, lao bổ chửng về phía trước, tiếp đó đầu kêu rầm một tiếng, anh bỗng rơi vào trạng thái mơ hồ. Không rõ tại

sao, lúc anh sắp hoàn toàn bất tỉnh, trước mặt anh dường như xuất hiện khuôn mặt của ‘người ngoài hành tinh’… Anh Hùng mở mắt vào sáng ngày hôm sau, thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng sáng, xung quanh là những khuôn mặt quen thuộc đang lo lắng không yên. “Em đang ở đâu?” Đỗ Anh Hùng nheo mắt, lẩm bẩm hỏi. Thấy anh cuối cùng cũng tỉnh dậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hàn Ấn mỉm cười, bước tới. “Đây là bệnh viện nội thành. Cậu bị một chiếc ô tô đâm phải. May mà Phùng Căn đi lang thang quanh thôn đã thấy cậu. Cậu ấy chạy đến nhà của trưởng thôn báo tin, chúng tôi mới tìm thấy cậu.” “Ôi, em không còn nhớ gì nữa. Em chỉ nhớ mình bị một con chó becgie lớn đuổi theo đến tỉnh lộ 213 thì ngã xuống, hết.” Đỗ Anh Hùng gắng sức nói vài câu, cố nhịn đau. “Em có bị thương nặng không?” “Không sao, không sao. Xương bả vai bị rạn. Lưng và trán bị trầy xước, chỉ cần khâu vài mũi. Ngoài ra đầu bị chấn động nhẹ. Còn lại đều bình thường.” Cố Phi Phi đến bên giường. “Cậu thật may mắn. Từ hiện trường vụ tai nạn, có thể thấy người lái xe đã khá tỉnh táo và phản ứng nhanh nhạy, kịp thời đánh tay lái, vì vậy chỉ có gương chiếu hậu bên phải đập vào vai cậu, khiến cậu ngã xuống, nhưng chiếc xe gây tai nạn thì không may mắn cho lắm. Một cây bên đường và một cột điện đã bị húc đổ.” “Người lái xe thì sao?” Đỗ Anh Hùng lo lắng hỏi.

“Tôi không rõ, chắc là cũng bị thương không nặng lắm. Khi chúng tôi đến nơi, chiếc xe đã biến mất. Chắc người lái xe tưởng anh ta đã đâm chết cậu, nên bỏ chạy.” Cố Phi Phi lắc đầu và thở dài. “Đáng tiếc, Phùng Ngốc không nói được ra đầu ra đuôi, cảnh sát giao thông đang khám nghiệm hiện trường.” “Bỏ đi, việc là tại em cả. Có tìm thấy người lái xe, cũng đừng gây khó dễ cho người ta.” Đỗ Anh Hùng khẽ lắc đầu, có lẽ thấy đau nên cau mày. “Anh Hùng, đợi trán anh lành rồi, sẽ nhìn ngầu lắm đấy. Em thích những chàng trai có vết sẹo trên mặt. Trông rất là manly.” Ngải Tiểu Mĩ vừa chạm vào gạc trên trán của Anh Hùng, vừa chớp đôi mắt to tròn nói y như thật. “Xì, cô muốn tôi bị hủy dung lắm hả? Tôi suýt nữa thì hi sinh oanh liệt rồi, cô còn ở đó mà trêu chọc.” Đỗ Anh Hùng cười khổ. “Ai trêu chọc anh, em nói thật mà, lúc anh bất tỉnh, người ta lo lắng cho anh thế nào, chỉ sợ anh nhắm mắt không mở ra nữa, ngàn thu vĩnh biệt cuộc đời này!” Ngải Tiểu Mĩ bộ dạng giả vờ nghiêm túc. Thấy Anh Hùng bị Ngải Tiểu Mĩ ngây thơ vô số tội trêu chọc, Hàn Ấn và Cố Phi Phi không thể nhịn được cười, còn Đỗ Anh Hùng tức không nói nên lời, nghiến răng thốt ra từng từ: “Biến đi!” “Thôi, đừng làm ồn!” Cố Phi Phi giơ cô tay lên xem giờ, mặt mày nghiêm nghị nhìn Đỗ Anh Hùng. “Bác sĩ dặn cậu phải ở lại bệnh viện trong 48 giờ để theo dõi thêm. Nếu không có triệu chứng nào khác, cậu mới được xuất viện. Tôi và Hàn Ấn sẽ về

thôn trước, Ban Chuyên án đang ở đó chờ chúng tôi thảo luận về hướng phá án tiếp theo. Tiểu Mĩ sẽ ở đây chăm sóc cậu.” “Không, sếp Cố, chị mà để cô ta ở lại với em, em sợ chẳng dưỡng bệnh được, có khi còn chết vì uất.” Đỗ Anh Hùng cố tình nói giọng chua cay. “Á, anh không muốn hả, anh tưởng tôi tình nguyện ở đây hầu hạ anh à?…” Ngải Tiểu Mĩ không thèm để ý Anh Hùng đang bị thương, đi đến huých anh một cái. “Ai da, đau quá, nhẹ tay chút…” “Đáng đời!” Trong quá trình theo dõi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Đỗ Anh Hùng bị thương nặng, Ban Chuyên án quyết định không cần phải thăm dò nữa mà dứt khoát lấy lí do Tôn Đại Thành nhòm trộm nhà vệ sinh công cộng và trực tiếp bắt giữ hắn. Sau khi khám xét nơi ở của hắn, không thấy có dấu vết giam giữ hay giết người, ngoại trừ một số tạp chí tục tĩu có ảnh nam giới khỏa thân và hai gói ma túy nhỏ. Trong và ngoài nhà đều xịt Luminol nhưng không tìm thấy vết máu. Trong phân tích trước đó, Nhóm Hỗ trợ và Ban Chuyên án địa phương về cơ bản đồng thuận rằng, tất cả những người mất tích có thể đã bị giết, vấn đề là hung thủ làm thế nào để phi tang xác? Có thể chắc chắn một điều, việc giết người mất tích là để thỏa mãn một phần khoái cảm của kẻ giết người. Hắn chỉ đạt đỉnh khoái cảm khi ngược đãi và phân xác nạn nhân, nếu không hẳn

đâu cần phải bất chấp rủi ro để đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường gây án. Tuy nhiên, kể từ khi mất tích, ngay cả xác nạn nhân cũng không tìm thấy. Điều đó chỉ có thể giải thích bằng hai lí do: Hoặc là nơi vứt xác đặc biệt xa xôi hẻo lánh, thêm vào đó hắn khá may mắn vì vậy chưa bị phát hiện. Hoặc là hắn chưa từng vứt xác, xác chết được chôn tại chỗ, có thể là ở chính nơi cư trú của kẻ giết người, cũng có thể đó là nơi mình hắn sở hữu, ít người ghé thăm. Ví dụ: như Gã hề sát nhân John Wayne Gacy hoặc kẻ giết hàng loạt trẻ em Cung Nhuận Bá, hai gã này chôn gần như tất cả các nạn nhân trong nhà. Vì Ban Chuyên án không tìm thấy gì trong nhà của Tôn Đại Thành, Hàn Ấn phải thừa nhận rằng hắn không liên quan gì đến vụ mất tích hàng loạt. Vậy hướng điều tra tiếp theo thế nào đây? Hàn Ấn nói với Ban Chuyên án, kẻ giết người nhất định phải sống trong thôn. Tiếp theo có lẽ nên công bố hồ sơ phác họa tội phạm trong thôn. Một mặt, người dân thôn được khuyến khích cung cấp cho cảnh sát những nghi can có phác họa gần giống, mặt khác, huy động người tới gõ cửa từng nhà dân để điều tra sâu. Sau một hồi nghiên cứu, Ban Chuyên án đã đồng ý làm theo đề xuất của Hàn Ấn. Vào chập tối, con đường quê yên tĩnh, mộc mạc và thanh vắng, một bầu không khí lãng mạn tự nhiên bao quanh Hàn Ấn và Cố Phi Phi trên đường về nhà trưởng thôn, đặc biệt khi hai người trẻ tuổi đi cùng không còn ở đó, cả thế giới xung quanh dường như

im lìm. Dường như không có nhiều cơ hội như vậy, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là lần thứ ba, hai người có cơ hội ở riêng với nhau. Trong hai lần đầu tiên, một lần họ về quê nhà của Doãn Ái Quân để lấy mẫu DNA của cha mẹ cô gái; một lần nữa, là buổi đêm khi vụ án phân xác 4.1 đạt được một bước đột phá lớn. Hàn Ấn vẫn còn nhớ vào thời điểm đó, anh bất giác ôm Cố Phi Phi để ăn mừng, và Cố Phi Phi xưa nay kiêu ngạo thận trọng, cũng không e dè chi. Từ cái ôm đó, cảm xúc của Hàn Ấn về Cố Phi Phi đã thay đổi vi diệu, nhưng vào thời điểm đó, trái tim anh đã bị Diệp Hi chiếm trọn, vì vậy anh không hiểu nổi cảm giác lúc đó là gì. Bây giờ anh dường như đã vỡ lẽ ra, đó là ‘rung động’. Tất nhiên, Hàn Ấn không phải là người có mới nới cũ. Việc hình bóng Diệp Hi biến mất khỏi cuộc sống của anh thực sự không liên quan đến Cố Phi Phi, vì anh không thể tự định hình được tình cảm đối với Diệp Hi là ‘yêu’ hay là ‘tưởng nhớ’. Khí chất và tính cách của Diệp Hi rất giống mẹ anh, đến nỗi ngay khi mới gặp, trong lòng Hàn Ấn bỗng dấy lên ấn tượng tốt đẹp vô cùng. Anh lao vào vòng xoáy của cuộc rượt đuổi, không có thời gian để suy nghĩ sao Diệp Hi lại hấp dẫn anh đến vậy. Cho đến khi anh trở lại Học viện, khi hình bóng mẹ xuất hiện trở lại trong giấc mơ của anh, anh chợt bàng hoàng nghĩ về những ngày ở bên Diệp Hi, anh hiếm khi mơ hoặc không bao giờ mơ về mẹ mình, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Hi dường như khiến anh cảm thấy mẹ chưa bao giờ rời khỏi anh.

“Chuyện của anh và Diệp Hi thế nào rồi?” Im lặng một lát, Cố Phi Phi không thể không lên tiếng trước. Cô cũng tự thắc mắc, tại sao mình cứ mở miệng là lại nhắc đến Diệp Hi. Có lẽ trong tiềm thức của Cố Phi Phi, trong mối quan hệ giữa cô với Hàn Ấn, Diệp Hi luôn là một cái bóng không thể xóa nhòa. “Tôi đã nói lần trước rồi, cô ấy và tôi chưa bao giờ thực sự bắt đầu, vì vậy chỉ làm bạn với nhau!” Hàn Ấn cũng trả lời sau một khoảng dài im lặng. Anh không muốn đề cập đến mẹ và việc mơ về mẹ với bất kì ai, vì vậy cố tình tránh nhắc đến mẹ, giọng nói có vẻ thờ ơ. Nhưng khi nhắc đến từ ‘bạn’, anh cố ý hoặc vô tình nhấn mạnh, thực ra, anh muốn ngắt đứt mối quan hệ giữa anh và Diệp Hi trong tâm trí của Cố Phi Phi. Cố Phi Phi dường như hiểu được suy nghĩ của anh, khẽ mỉm cười và không nói gì. Hai người cứ lặng lẽ đi suốt con đường. Cố Phi Phi hỏi thăm dò: “Còn chúng ta thì sao? Bên cạnh mối quan hệ hợp tác, chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè chứ? Anh có thấy tôi khó hòa đồng không?” Lần này Hàn Ấn trả lời rất nhanh. Anh dừng lại, dịu dàng nhìn Cố Phi Phi. “Có lẽ cô xuất thân từ một gia đình cán bộ cấp cao. Cha cô rất có thể là cán bộ cấp cao trong ngành công an hoặc quân đội. Tôi thấy cô có ý thức kỉ luật mạnh mẽ, đồng thời, thấy cả khả năng vượt trội trời phú. Tất nhiên, đây cũng có thể là do mưa dầm thấm lâu mới có được, nhưng với nền tảng gia đình vậy, tôi tin rằng gia đình đã nuôi dưỡng cô thấm nhuần những mục tiêu và lí tưởng lớn lao trong đầu, cho nên tầm nhìn của cô luôn cao hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Ngoài ra, điều kiện kinh

tế gia đình tốt, khiến khoảng cách giữa cô và bạn bè ngày càng lớn hơn, từ đó cô dần hình thành tính cách cô độc. Và tính cách cô độc này gây ra một số trở ngại khi giao tiếp với người khác. Dần dần, cô sẽ cảm thấy tự ti và bất an. Do đó, khi cảm thấy lực bất tòng tâm khi giao tiếp, cô thường sử dụng cách làm tổn thương người khác. Thực tế, con người cô đơn giản và thuần khiết hơn người khác. Khi gặp người cô thích, trái tim cô sẽ thổn thức.” “Không ngờ anh còn lập cả hồ sơ phác họa tâm lí cho tôi!” Cố Phi Phi giả vờ bực bội, nhưng trong lòng sớm vui như mở cờ. Không ngờ Hàn Ấn hiểu cô như thế, thậm chí còn hơn cả chính bản thân cô. Cô thực sự không thể kiểm soát được tình cảm của mình với người đàn ông này, cô thấy hạnh phúc như một nữ sinh vậy. Cô ngại ngùng chớp mắt và tinh nghịch nói, “Tôi biết quy tắc của anh, ngoại trừ tội phạm ra, anh sẽ không bao giờ lập hồ sơ những người xung quanh. Mà tôi lại không phải là tội phạm. Điều đó chứng tỏ, anh để ý tôi đúng không?” Hàn Ấn không ngờ Cố Phi Phi lại hỏi một câu hỏi thẳng thừng như vậy. Với tính cách của anh, anh không biết phải trả lời thế nào, chỉ lúng túng mỉm cười, bước nhanh vài bước như ma đuổi, trông có vẻ ngại ngùng. Trong mắt Cố Phi Phi, bộ dạng ấy thật đáng yêu. Tối ngày hôm đó, Đỗ Anh Hùng tự thấy mình không có gì đáng lo, vả lại nằm viện cũng chẳng thoải mái gì. Với sự trợ giúp của

Ngải Tiểu Mĩ, anh đã lẻn ra khỏi bệnh viện và trở về thôn Hâm Thành. Khi họ vừa xuống taxi, cả hai bị bầu không khí kì lạ trong thôn bao quanh – không khí đầy mùi rượu cất, những mảnh giấy vụn ố vàng bị gió thổi bay lên, lơ lửng trong không trung, ở góc tối tăm có một ngọn lửa thấp thoáng. Cả thôn trông giống như một nơi hiến tế, nhất là mặt trăng đẫm máu tròn vành vạnh phía trên, dường như mang luồng sát khí lạnh người. Bầu không khí nặng trĩu, Ngải Tiểu Mĩ cũng cảm nhận được, vô thức bám chặt lấy cánh tay của Đỗ Anh Hùng. Lúc này, Đỗ Anh Hùng cũng chẳng còn tâm trạng nào để ý cử chỉ thân mật đó của cô gái bên cạnh mình. Anh bước vội, kéo theo Ngải Tiểu Mĩ, chỉ muốn về nhà của trưởng thôn càng nhanh càng tốt. Nhà trưởng thôn năm cạnh một con đường quê hẻo lánh. Phía bên kia con đường là một cánh đồng ngô lớn. Những thân cây ngô cao đung đưa trong gió, lá phát ra tiếng xào xạc, như thể có ai đó đang đi theo họ. Đỗ Anh Hùng bất an nhìn lại phía sau, một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng anh, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. May thay nhà trưởng thôn có thể nhìn thấy từ xa, chỉ còn cách khoảng 30, 40 mét là đến. Nhưng đột nhiên, ‘tiếng bước chân’ phía sau họ dường như rõ hơn, hai người bất giác cùng quay lại. Không xa phía sau lưng, một ‘xác chết’ khô đét đang lảo đảo di chuyển về phía họ, bộ xương trắng toát, cơ thịt đỏ au. Hai tay ‘xác chết’ cầm thứ gì đó, tay phải là một vật dài không xác định, còn tay trái hình như là một tấm vải trắng có ba cái lỗ và có một thứ gì

đó nổi lên ở giữa… Không. Đó là tấm da mặt bị lột! Ngải Tiểu Mĩ run bần bật, hai chân cô không còn nghe lời mình. Dù sao Đỗ Anh Hùng cũng là một người đàn ông, anh cố lấy hết phần sức lực cuối cùng, kéo Ngải Tiểu Mĩ cùng quay đầu chạy. Tuy nhiên, ‘xác chết’ cũng lắc lư cơ thể và tăng tốc đuổi phía sau. Cuối cùng, Đỗ Anh Hùng cũng kéo được Ngải Tiểu Mĩ chạy đến cửa nhà trưởng thôn. Anh không thiết gì gọi cửa, tông cả người vào cổng sân, cửa bật mạnh ra, hét lên hoảng loạn: “Ôi má ơi! Má ơi! Có cương thi, có cương thi…” Hàn Ấn và Cố Phi Phi đang thảo luận về vụ án. Khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh, họ vội vã chạy ra khỏi phòng, trưởng thôn và vợ cũng chạy ra khỏi nhà chính trong bộ dạng sợ hãi tột độ. Không đợi họ cất tiếng hỏi, Ngải Tiểu Mĩ bật khóc tu tu, nấc lên chỉ ra ngoài sân: “Cương thi đuổi theo chúng em, sợ quá… Hu hu…” “Cương thi? Hai đứa khùng hả? Đêm hôm còn bày trò gì đó.” Cố Phi Phi lườm hai người và quát to. Nhưng thấy cả hai ngồi bệt trên đất, mặt mày tái nhợt, cả người run rẩy, sợ đến mất vía, cô và Hàn Ấn nhìn nhau với vẻ mặt ngờ vực, sau đó rút súng ở thắt lưng, mở chốt an toàn và bước ra ngoài cổng sân. Nhưng trước mắt chỉ thấy trống không, chẳng hề có bóng dáng ai, huống hồ là một cương thi. Cô quay trở lại sân, lắc đầu với Hàn Ấn, ngập ngừng nhìn Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mĩ đang hoảng loạn cực độ. Mặc dù hai

người trẻ tuổi này thường nói chuyện đùa giỡn, nhưng rất trung thực, nên không thể nào nói dối, nhưng tại sao lại có cương thi? Đang lúc tự hỏi, thì nghe thấy trưởng thôn đằng hắng hai lần, hai người nhìn sang, thấy ông ta nhíu mày, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, nói với giọng trầm trầm: “Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy, đêm trăng tròn, lẽ nào cương thi hiện hình thật? Quá kì lạ, kì lạ!”

—— HỒI THỨ 3 —— MÔN ĐỆ CỦA CHÚA JESUS Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mĩ sau khi bình tĩnh lại đã kể cặn kẽ từng chi tiết từ lúc vào thôn đến khi chạm trán với cương thi, còn liên tục nhấn mạnh rằng đó là một cương thi thực thụ, chứ không phải ai đó đóng giả hay là ma-nơ-canh. Một người nói thì khó tin. Nhưng hai người họ cùng kể như một, khiến Hàn Ấn và Cố Phi Phi cũng rất bối rối. Sau một lúc im lặng, Hàn Ấn chậm rãi nói. “Là cảnh sát, trước tiên chúng ta phải nói rõ rằng, những gì hai người nhìn thấy tối nay không thể gọi là cương thi. Điều này không cần phải tranh cãi nữa. Tôi nghĩ chủ yếu là do tâm lí của hai người.” Thấy Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mĩ không phục, muốn tranh luận thêm, Hàn Ấn phất tay ra hiệu cho họ nghe anh nói xong đã. “Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy, ở nông thôn tập tục vào ngày này còn đậm nét, hai người mới vào thôn nên bị choáng ngợp, thậm chí là kinh hãi trước tập tục cúng lễ tổ chức quy mô lớn ở đây, do vậy khi thấy chuyện thần bí nào đó do con người làm ra thì tự đánh đồng đó là ma quỷ, còn khư khư tin là thật.” “Ừm, đúng đó.” Cố Phi Phi sau đó nhấn mạnh, ngừng lại giây lát. “Điều quan trọng là việc đe dọa này chỉ là một trò đùa đơn thuần hay là cố ý nhắm vào Nhóm Hỗ trợ của chúng ta? Nếu là lí do sau, chúng ta phải để tâm hơn.”

“Lẽ nào ai đó không muốn chúng ta sống trong thôn nên mượn lễ hội cúng cô hồn để dọa chúng ta bỏ đi?” Ngải Tiểu Mĩ ánh mắt đờ đẫn. “Tiểu Mĩ nói đúng đó, thôn này đúng là hơi kì lạ. Tại sao chúng ta toàn gặp phải mấy chuyện không đâu?” Đỗ Anh Hùng cắn môi, nói với giọng chán nản, “Đầu tiên em bị một con becgie rượt, sau đó bị xe đâm phải. Rồi em và Tiểu Mĩ bị một cương thi đuổi theo. Em nghĩ loạt sự cố này không chỉ đơn giản là trùng hợp. Có lẽ ai đó đã lên kế hoạch cẩn thận. Mục đích là ngăn chúng ta phá án.” “Xem ra, không thể bỏ qua việc điều tra con becgie và chiếc xe gây tai nạn.” Hàn Ấn cân nhắc một lúc. “Hãy bắt đầu với con becgie!” “Cứ quyết như vậy đi.” Cố Phi Phi giơ cô tay lên, nhìn đồng hồ. “Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.” “Vâng.” Ngải Tiểu Mĩ đứng dậy khỏi ghế, hậm hực càm ràm với Đỗ Anh Hùng. “Tại anh hết. Không ngoan ngoãn ở lại bệnh viện dưỡng thương, cứ nằng nặc đòi về, làm em suýt thì sợ chết khiếp!” “Sao lại trách tôi? Là cô đề nghị quay về cơ mà?” Đỗ Anh Hùng tự bào chữa, tay đặt ra sau gáy, nói với giọng sợ sệt, “Thật ra… thật ra tôi cũng sợ chết khiếp, chẳng biết đó có phải là do tâm lí hay không, nhưng lúc đó thấy giống y như thật. Nhất là cương thi còn cầm da mặt bị lột trên tay, sợ hú hồn!” “Đợi đã, ý cậu là cương thi cầm khuôn mặt của chính mình trong tay?” Cố Phi Phi, người đã đứng dậy và đi đến cửa, đột nhiên dừng lại, quay sang hỏi.

“Vâng, có chuyện gì ạ?” Đỗ Anh Hùng không hiểu. “Có phải tay kia còn cầm một vật khác không?” Cố Phi Phi tiếp tục hỏi lại. “Vâng, vâng!” Ngải Tiểu Mĩ vội cướp lời, “Tiếc là bọn em quá hoảng sợ, nên cả Anh Hùng và em đều không nhìn rõ đó là gì, nhưng hình như là một vật dài dài.” “Đúng thế, đó là một vật vừa mỏng vừa dài.” Đỗ Anh Hùng tỏ ý tán đồng. “Có giống một thanh kiếm hay dao găm không?” Cố Phi Phi ra hiệu bằng tay, dò hỏi thêm. Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mĩ nhìn nhau, gật đầu, quay lại. “Hơi giông giống.” Cố Phi Phi hừ mũi, nói với giọng châm chọc, “Lần này rắc rối thật rồi. Hai đứa không chỉ thấy cương thi, mà còn là một cương thi nước ngoài.” “Cương thi nước ngoài? Ý cô là gì?” Hàn Ấn cũng mơ hồ không kém. Cố Phi Phi mỉm cười. “Kinh thánh nói rằng Chúa Jesus có mười hai môn đệ, người thứ tám là Bartholomew. Sau khi Chúa Jesus lên trời, người ta nói rằng, Bartholomew đã đem theo Phúc âm Matthew đi truyền giáo khắp nơi. Có truyền thuyết kể rằng, ông bị đóng đinh trên thập tự giá khi giảng đạo ở Armenia, cũng có truyền thuyết nói ông bị lột da và tử vì đạo khi truyền giáo ở Ấn Độ. Vì vậy, ở một số nhà thờ và trong các tác phẩm nghệ thuật, chân dung của ông thường là một tay giữ da mặt bị lột, một tay cầm con dao.”

Nghe Cố Phi Phi nói, mọi người bất giác đưa mắt nhìn nhau vẫn không hiểu rõ nguồn cơn, cô tiếp tục: “Nếu đúng như tôi nói, thì điều đó có thể chứng minh, cương thi kia là có người tạo ra.” “Nhưng thứ đó từ đâu ra? Nếu đó là một bức tượng, phải có sức khỏe vô địch mới di chuyển được nó?” Hàn Ấn tiếp lời. “Điều này khó nói. Cố Phi Phi suy nghĩ một lúc. “Tình hình bây giờ khá hỗn loạn. Chúng ta đi ngủ trước đã, đợi ngày mai hỏi trưởng thôn xem liệu có nhà thờ nào gần đây không.” “Đúng đó. Hôm nay dừng ở đây thôi. Mau đi ngủ để mai còn có sức làm việc.” Tuy Hàn Ấn nói như thế, nhưng không ai ngủ ngon đêm đó cả. Một cương thi rồi môn đệ của Chúa Jesus, thực là khó hiểu. Cái thôn Hâm Thành nhỏ bé này rút cuộc ẩn chứa bí mật động trời gì? Ngày hôm sau, mấy người xúm lại hỏi trưởng thôn, ông ta nói rằng không có nhà thờ nào gần thôn hoặc trong thị trấn. Tuy nhiên, khi hỏi về con becgie, ông cho biết hình như trong thôn có người nuôi một con. Trưởng thôn nói người nuôi chó là Vu Minh Viên, đó là một ông già cô đơn. Thỉnh thoảng mọi người lại thấy ông ta dẫn con becgie đi dạo trên đường. Điểm mấu chốt là nhà ông ta cách không xa khu vực hình thang, có thể con chó của ông ta đã đuổi theo Đỗ Anh Hùng. Hàn Ấn quyết định cùng Đỗ Anh Hùng đến nhà của người mà

trưởng thôn nói, còn Cố Phi Phi và Ngải Tiểu Mĩ hỗ trợ Ban Chuyên án ở lại Đồn Công an tiếp nhận những manh mối dân trong thôn cung cấp. Buổi trưa hôm qua, Ban Chuyên án đã thông qua Ủy ban thôn chuyển hồ sơ phác họa tội phạm và số điện thoại nóng đến toàn bộ dân trong thôn. Nhưng phản ứng của người dân không tích cực cho lắm. Tất nhiên, có lẽ họ không nghi ngờ ai, hoặc cũng có thể họ không muốn làm mất lòng người cùng thôn. Cho nên, cả buổi chiều mà không có cuộc gọi tố giác nào, cũng không có ai đến cung cấp manh mối. Ngược lại, với các vụ án trước đây, nếu cảnh sát làm theo cách này, thì đã có hàng tá cuộc gọi dồn dập. Mặc dù như thế thì tình hình khá lộn xộn, nhưng ít ra cảnh sát cũng có một tia hi vọng. Còn tình hình hiện tại khiến cho Ban Chuyên án chán nản và vô vọng, nhưng Nhóm Hỗ trợ vẫn khá bình tĩnh. Nhóm Hỗ trợ động viên Ban Chuyên án đây chỉ là khởi đầu, hãy kiên nhẫn hơn. Không cần quá nhiều manh mối, đôi khi chỉ cần một manh mối là đủ để vạch trần kẻ giết người… Trưởng thôn đưa Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng đi tìm Vu Minh Viễn. Trên đường đi, khi hỏi về Vu Minh Viễn, trưởng thôn nói. “Ông ấy là người gốc thôn này, năm nay đã gần 60 tuổi. Bố mẹ mất sớm, năm kia anh trai cũng mất, trong thôn chỉ còn chị dâu là người thân duy nhất, nhưng mối quan hệ cũng khá hời hợt, dường như rất ít qua lại. Cũng không thể trách chị dâu của ông ta, vì Vu Minh Viễn tính tình kì quặc lắm. Trước đây ông ta từng giết người và bị kết án, bình thường rất ít qua lại với người trong

thôn. Căn nhà mà bố mẹ ông ta để lại sau khi qua đời, kể từ khi ông ta ra tù ít người lai vãng. Tuy nhiên, ông ta không bao giờ gây hiềm khích trong thôn. Nói chung là khá an phận, hầu hết thời gian ông ấy làm việc đồng áng. Vài năm gần đây, ông ấy đã nhàn nhã hơn, vì thị trấn làm đường nên trưng dụng một phần đất của ông ấy. Hằng ngày ông ấy làm việc đồng áng vào buổi sáng, buổi chiều chơi bài hoặc đánh cờ tướng với một số người dân ở sân trước cửa Ủy ban thôn.” Không mất nhiều thời gian để ba người đến nhà của Vu Minh Viễn. So với những ngôi nhà mới được xây dựng kế bên, ngôi nhà của Vu Minh Viễn chỉ có thể dùng từ đổ nát để mô tả. Những bức tường gạch màu xám trắng xây chồng lên nhau bao quanh sân xiêu vẹo đến gần như sắp bị đổ. Tuy nhiên, tường rất cao, từ ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Hai cánh cổng gỗ đã bắt đầu mục nát, cảm giác như chỉ cần đẩy nhẹ là vụn gỗ rơi đầy đất. Trưởng thôn gọi cửa một lúc, trong sân vọng ra tiếng chó sủa hung hăng, nhưng không ai trả lời. Nghĩ rằng Minh Viễn không có ở nhà, cả ba chuẩn bị rời đi, nhưng cánh cổng gỗ chợt kêu két một tiếng, hé ra một khe nhỏ, khuôn mặt ảm đạm, gầy gò với chòm râu hoa râm ló ra từ khe cổng, Hàn Ấn bất giác có cảm giác ớn lạnh. Trưởng thôn nở một nụ cười gượng gạo. “Anh Vu, mở cổng ra nào. Mấy anh cảnh sát ở trên xuống muốn hỏi anh vài câu.” Vu Minh Viễn từ từ mở cánh cổng gỗ, nhanh chóng bước ra ngoài, rồi quay lại đóng cổng, ngây người hỏi, “Chuyện gì?” “Chúng tôi muốn xem con chó của ông.” Hàn Ấn mỉm cười,

lịch sự đáp. “Sao vậy?” Vu Minh Viễn chỉ đơn giản thốt ra hai từ. “Ừm, anh Vu, cảnh sát nói cho xem thì anh cứ cho họ xem, việc gì phải hỏi nhiều.” Thấy thái độ của Minh Viễn cứng nhắc trước mặt người ngoài, trưởng thôn sợ mất mặt bèn vội vàng hối thúc. Thấy trưởng thôn nói với giọng sốt sắng, Vu Minh Viên hơi lặng người đi, rồi khẽ đẩy cánh cổng ra, cổng hé một khe nhỏ, nói một cách thờ ơ, “Xem đi.” Từ khe nhỏ, Hàn Ấn và Anh Hùng thấy một con becgie lớn bị buộc dưới giàn nho giữa sân đang sủa loạn lên. Đỗ Anh Hùng nhìn kĩ một lúc, mím môi, lắc đầu với Hàn Ấn: “Không, chân con này lông màu vàng. Con chó em thấy đêm đó, toàn thân đen bóng như mun, không có cái đốm nào.” Nghe xong, Hàn Ấn quay đầu lại, nhìn Minh Viễn. “Xin lỗi đã làm phiền!” “Đó anh xem, để cho cảnh sát người ta xem chút là xong. Chuyện chỉ đơn giản vậy!” Trưởng thôn có chút bực bội, ra vẻ kẻ cả. Vu Minh Viễn không tiếp lời, lôi từ túi ra một chiếc khóa sắt khóa cổng sân vào, rồi nói với giọng lãnh đạm, “Không có việc gì thì tôi đi chơi bài!” Sau đó dưới ánh mắt dõi theo của ba người, ông ta từ tốn đi khỏi đó như không thấy ai. “Mặc kệ ông ta, tính tình kì cục vậy đó.” Trưởng thôn cười, vẻ mặt ngại ngùng, rồi đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó. “Đúng rồi, không phải là con chó của ông Vu thì có thể là của trang trại chó.”

“Có một trang trại chó trong thôn à?” Đỗ Anh Hùng hỏi gấp. “Có, là người thành phố lập ra. Chủ trại chó là hai anh em họ Hoàng.” Trưởng thôn vỗ trán, nói tiếp, “Tôi suýt thì quên mất, bọn chó trong trại thường lẻn ra ngoài, có lần còn ăn hết sạch cả gà trong thôn!” “Vậy thì đi thôi.” Đỗ Anh Hùng nói với Hàn Ấn, người nãy giờ đang thất thần. “Ông ấy có xe hơi không?” Hàn Ấn nhìn theo cái bóng gầy gò của Vu Minh Viễn, hỏi trưởng thôn. “Làm gì có! Ông ta mua sao nổi!” Trưởng thôn khinh miệt nói. Sống một mình, giao tiếp kém với mọi người, ít người lui tới nhà, đặc biệt là khi tới, anh nhận thấy nhà của Vu Minh Viễn rất gần nơi xảy ra vụ án, lại là người có tiền án, theo lí lịch thì Vu Minh Viễn nằm trong phạm vi khoanh vùng hồ sơ phác họa tội phạm, chỉ tiếc rằng ông ta thiếu một điểm rất quan trọng, đó là không có xe hơi. Từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, nếu không có xe thì không thể lặng lẽ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường gây án đầu tiên. Hàn Ấn dừng lại và nhìn ra xa, bần thần một lúc, anh không quay đầu lại, khoát tay rồi nói. “Anh Hùng, cậu đến trại chó với trưởng thôn.” Nói xong, anh sải chân bước, đi theo hướng của Minh Viễn. Được trưởng thôn dẫn đường, Đỗ Anh Hùng đến trại chó. Trại chó nằm cạnh một vùng đất trũng ở phía Tây thôn, cách

khu dân cư đông đúc khoảng 2 ki-lô-mét, ba mặt là tường xi măng cao, mặt phía Bắc là một dãy nhà gạch đỏ cạnh con mương sông. Nhìn qua khe cánh cổng sắt lớn phía trước có thể thấy một hàng rào dây thép gai bao quanh dãy nhà gạch đỏ, bên trong có hàng chục con chó becgie. Trưởng thôn giới thiệu rằng trại chó đã mở được 3 hoặc 4 năm. Đất thuê của thôn, dãy nhà và tường rào do anh em nhà họ Hoàng xây, nghe nói việc kinh doanh khá tốt. Trưởng thôn đập lấy đập để vào cánh cổng sắt lớn, gân cổ gọi hai tiếng. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đầu trọc, dáng vẻ ngái ngủ bước ra khỏi một gian phòng bên cạnh. Anh ta đáp lại tiếng gọi của trưởng thôn, vừa mở cánh cổng sắt, vừa đảo mắt dò xét Anh Hùng khắp lượt. “Đây là người anh cả, Hoàng Bính Thành.” Trưởng thôn chỉ vào người trung niên đầu trọc, sau đó giới thiệu Đỗ Anh Hùng. “Đây là cảnh sát đến để điều tra vụ mất tích.” “Hân hạnh, hân hạnh, không biết có gì giúp được cho sếp?” Hoàng Bính Thành rõ ràng đã nghe về vụ án mất tích, bắt tay với Đỗ Anh Hùng. “Trang trại này là của anh và em trai?” Đỗ Anh Hùng hỏi. “Vâng, chỉ có hai chúng tôi.” Hoàng Bính Thành xoa xoa tay, giải thích, “Em trai tôi không ở đây. Nó có hẹn với khách hàng trong thị trấn.” “Các anh nuôi giống chó nào ở đây?” Đỗ Anh Hùng hỏi thêm. “Hầu hết là chó chăn cừu, từ becgie Đức, lai giữa becgie Đức và chó bản địa, chó Côn Minh… tất cả đều có, nhưng chủ yếu là

giống chó Côn Minh.” Hoàng Bính Thành chỉ vào một con chó đen cao lớn, lông mượt và khỏe mạnh trong hàng rào. “Như giống này, được lai tạo giữa becgie Đức và một con chó becgie bản địa.” Đỗ Anh Hùng dõi theo ngón tay của Hoàng Bính Thành và nhìn kĩ, nhận ra con chó becgie đó trông rất giống con chó đã đuổi theo anh đêm đó. Đỗ Anh Hùng chỉ vào con chó. “Tối hôm kia con chó này có chạy ra ngoài không?” “Không, tuyệt đối không!” Hoàng Bính Thành lắc đầu liên hồi như lắc trống bỏi, nói dứt khoát. “Sếp thấy đấy, chúng tôi có hàng rào thép gai, còn có cả cánh cổng sắt lớn thế này. Tường bao cũng cao bằng chiều cao của hai người. Không thể có con chó nào chạy ra ngoài được.” Đỗ Anh Hùng bước vào sân, chần chừ một lúc rồi tiến vài bước về phía trước, đến gần hàng rào thép gai, quan sát kĩ một lượt, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào Hoàng Bính Thành, chỉ thấy cái đầu nhẵn bóng của anh ta đang đổ mồ hôi, bèn cười gằn, “Khai thật đi, có thì cứ nói có, tôi không có ý gì khác. Con chó của anh đã chạy ra ngoài đêm hôm trước và suýt cắn tôi. Tôi đến để nhắc nhở anh chú ý đến bầy chó. Đừng để chó chạy lung tung ra ngoài lần nữa cắn người bừa bãi.” Thấy Đỗ Anh Hùng không có ý gây khó dễ, Hoàng Bính Thành hít vào vài hơi rồi thở phào nhẹ nhõm, nói với điệu bộ lo lắng, “Thành thật… thành thật xin lỗi, tối hôm trước tôi lơ là quên đóng hàng rào thép gai. Có vài con chó đã chạy ra ngoài, nhưng may là chúng đều tự quay về… Sếp có bị cắn nặng không? Nếu

không thì thế này, tôi sẽ đền sếp tiền thuốc men, thêm ít chi phí bồi dưỡng nữa.” “Không cần, anh coi tôi là người như thế nào? Anh đã thực lòng thừa nhận, tôi không còn gì để nói. Cứ tạm thế đã!” Đỗ Anh Hùng xua tay độ lượng, quay người chuẩn bị đi khỏi. “Vâng, sếp đi ạ. Có gì sếp cứ dặn dò.” Hoàng Bính Thành vừa tiễn vừa nói khách sáo. Hàn Ấn bước nhanh đến quảng trường nhỏ trước Ủy ban thôn. Tuy gọi là quảng trường nhưng không có phương tiện giải trí nào, chỉ có một vài cây hòe lâu năm. Một số người dân tuổi đã cao, không còn làm nổi công việc đồng áng, mang ghế gập đến túm năm tụm ba chơi bài, chơi cờ tướng và nói chuyện phiếm ở khu đất râm mát dưới gốc cây. Đúng vào dịp tháng Tám. Mặc dù mới chỉ là buổi sáng, mặt trời đã chiếu nóng gay gắt. Hàn Ấn giả vờ ngồi dưới gốc cây hòe già hóng mát. Ngồi dưới tán cây thật dễ chịu. Anh ngồi là hàng giờ ở đó. Suốt mấy tiếng đó, Hàn Ấn nhận thấy, không giống như cuộc trò chuyện vừa nãy, Vu Minh Viễn giờ đây nói năng lịch sự, cử chỉ tao nhã. Ông ta có phong thái chơi cờ lịch thiệp, không bao giờ rút nước cờ vừa đi, không tranh cãi, thậm chí bỏ qua hết những kiểu chơi xấu của đối thủ. Khi chơi bài với người dân trong thôn, ông ta rất khiêm tốn, sau khi chơi hết một ván còn đứng dậy nhường những người đến muộn chơi.

Nếu nhìn thấy cảnh này, những người khác sẽ không thể hiểu được suy nghĩ ẩn đằng sau khuôn mặt kia, nhưng Hàn Ấn thì khác, anh đã nhìn thấu tâm khảm của Vu Minh Viễn. Khi thấy đã có ‘thu hoạch’, anh định rời đi thì điện thoại di động trong túi reo lên. Khi anh vừa nghe máy, Cố Phi phi đã cất giọng nói trầm trầm: “Anh đang ở đâu? Về đồn ngay, có người mất tích xuất hiện rồi!”

—— HỒI THỨ 4 —— NÔ LỆ TRONG LÒ GẠCH Vâng! Cậu bé 12 tuổi nhỏ nhất trong số người mất tích đột nhiên xuất hiện, không phải xác chết mà là một người còn sống. Tình hình đã thay đổi một chút vào ngày hôm nay, số máy tiếp nhận thông tin tố giác đã vang lên, còn có vài người dân chạy đến Đồn Công an để cung cấp manh mối. Về cơ bản, họ là người nhà của những người mất tích. Khi tố giác, họ có sự bất đồng lớn. Mỗi người nghi ngờ một kiểu. Không có hai người hoặc hai nhà cùng nghi ngờ một đối tượng. Điều này cho thấy, họ còn đánh giá khá chủ quan, vì vậy cảnh sát cần phải hết sức thận trọng. Có lẽ từng bị phớt lờ và làm qua loa chiếu lệ trước đó, nên hầu hết người thân của các nạn nhân đều không muốn rời khỏi Đồn Công an, như thể họ đã hẹn trước với nhau cùng giám sát phía cảnh sát phá án. Cố Phi Phi hiểu được sự sốt ruột, lo lắng của các gia đình muốn tìm người thân, nhưng cứ ngồi là ở đây chờ đợi cũng không giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn quấy rầy công việc thường ngày của Đồn Công an, vì vậy cô và Ngải Tiểu Mĩ khuyên họ nên quay về nhà và chờ tin. Lúc này, có hai người bước vào sảnh chính của Đồn Công an. Đó là một ông lão áo quần bẩn thỉu dẫn theo một đứa trẻ toàn thân đen đúa. Đúng lúc này, một người phụ nữ đột nhiên lao như điên đến, kéo đứa trẻ vào lòng, ôm ghì lấy, miệng kêu la không

ngớt và bật khóc nức nở. Đứa con, khúc ruột máu thịt của cô, mất tích mấy tháng nay, đã xuất hiện trước mắt như kì tích. Mặc dù đứa trẻ như đã ‘lột xác’ nhưng người mẹ vẫn nhận ra con trai mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bây giờ, đứa trẻ đang ngồi trên một chiếc ghế đối diện với Hàn Ấn, miệng ngồm ngoàm đầy thức ăn, nhưng thằng bé vẫn tiếp tục nhét vào. Lúc này, Hàn Ấn cuối cùng cũng hiểu tại sao ban nãy trong điện thoại, Cố Phi Phi không mấy phấn chấn khi thấy người mất tích xuất hiện, mà trái lại khá buồn bã. Đứa trẻ gầy đến nỗi không thành hình người nữa mà giống như một sợi dây đay khô đét, đầu tóc rối bù, áo quần rách tơi tả chỉ có thể che chút ít cơ thể, trên cánh tay lộ ra có những vết sẹo thâm tím do bị đánh bằng gậy, bàn chân không đi dép toàn vết thương ửng đỏ vì bị phỏng. Điều mà người ta không dám nhìn là đôi mắt to ngoan ngoãn, lém lỉnh của đứa bé giờ đây đầy sợ hãi và cảnh giác với thế giới, khiến mọi người nhìn mà sống mũi cay cay. Là ai? Kẻ đó đã làm gì đứa trẻ? Nước mắt bắt đầu lăn xuống từ khóe mắt của Hàn Ấn… Sau khi ăn uống no đủ, bên cạnh có cha mẹ che chở, đứa bé đờ đẫn đã bắt đầu có chút sinh khí, thêm vào đó là ông lão đưa nó đến Đồn Công an bổ sung vào, quá trình mất tích của đứa trẻ dần dần hé lộ: Vào buổi trưa hơn 3 tháng trước, đứa bé đi đến vườn cây ăn

trái của nhà bà ngoại. Khi đi qua tỉnh lộ 213, đột nhiên đứa bé cảm thấy cổ áo bị kéo ra phía sau, sau đó hai chân lơ lửng trong không trung, rồi bị tống vào một chiếc xe du lịch màu trắng bên đường. Khi kịp định thần lại và muốn vùng vẫy, thì một con dao lớn dài hơn 50 xen-ti-mét kề vào cổ thằng bé. Sau đó, chiếc xe bắt đầu lái đi. Suốt dọc đường, nó không biết mình đang ở đâu. Chiếc xe đột nhiên dừng lại một lúc, đón ba hoặc bốn đứa trẻ lớn hơn nó, rồi tiếp tục đi. Cho đến chạng vạng tối, chiếc xe lao vào một cái sân lớn và dừng lại. Nó và một vài đứa trẻ khác trong xe bị đưa vào một căn phòng và nhốt lại. Sau đó, nó mới biết rằng chúng bị bán vào một lò gạch phi pháp. Từ đó, cuộc sống ác mộng bắt đầu… Đứa trẻ mới hơn 10 tuổi, khả năng hiểu và biểu đạt còn rất hạn chế. Hầu hết các nội dung sau đó là ‘ông lão’ nói. Người này tên là Tống Cát Lương. Thực ra, anh ta không hề già chút nào, mới ngoài 40 tuổi. Nhưng trải qua cuộc sống tàn khốc, vô nhân đạo trong lò gạch chỉ trong 1 tuần, khiến anh ta trông già hơn 20-30 tuổi so với tuổi thật. Không giống như đứa trẻ bị bắt cóc, anh ta đã chủ động mò vào lò gạch trái phép 1 tuần trước, tất nhiên, không phải là vì mưu sinh. Anh ta làm một công việc đáng ngưỡng mộ, đó là phóng viên của một tờ báo. Thời gian gần đây, cư dân sống ở khu vực nội thành phát hiện ra rằng, ngày càng ít người thiểu năng trí tuệ và trẻ em ăn xin lang thang gần ga tàu và trên đường phố, thậm chí một số người còn thấy một chiếc xe du lịch màu trắng đã ‘đón’ họ đi. Dân tình cứ tưởng công tác cứu trợ nhân đạo của khu vực làm rất bài bản,

nhưng Tống Cát Lương với sự nhạy bén trong nghề đã phát hiện ra những điều bất thường, vì vậy anh bắt đầu đóng vai một người thiểu năng ra khu vực ga tàu ăn xin. Ở đó, anh không ngần ngại cùng những người ăn xin thật nhặt bữa trưa trong thùng rác để ăn, tranh giành mẩu thuốc lá hút thừa vứt trên đất và ngủ cùng với đám người đó trong sân lộ thiên của ga tàu vào ban đêm. Cuối cùng, ba ngày sau, anh được ‘xe du lịch’ chọn, bị lừa bắt bằng vũ lực giống như những đứa trẻ ăn xin lang thang, những người thiểu năng vô gia cư và những đứa trẻ bị bắt cóc khác. Anh cũng bị một nhóm ‘môi giới đen’ bán cho lò gạch phi pháp như súc vật, thậm chí còn không đáng giá bằng súc vật, chỉ khoảng 500 nhân dân tệ mỗi người. Tống Cát Lương, người bước vào lò gạch phi pháp, cứ ngỡ mình đang ở trong trại nô lệ thời Hy Lạp cổ đại. Ở đó có hơn bốn mươi người, gồm trẻ em, người thiểu năng và cả thanh niên ở độ tuổi 20. Tất cả họ đều bị bắt cóc hoặc lừa đến đây lao động mà không được trả một xu tiền lương. Họ bắt đầu làm việc khi trời còn chưa sáng, đến nửa đêm mới được đi ngủ. Nơi ngủ chỉ là một căn phòng tối trống huơ trống hoác, không có nổi lửa ấm vào mùa đông. Những tên côn đồ nhốt họ trong đó như nhốt những con súc vật, không có giường mà chỉ nằm trên đệm cỏ. Có một nhóm côn đồ và đàn becgie canh chừng bên ngoài. Ba bữa một ngày chỉ ăn bánh màn thầu và uống nước lã, đã thế còn phải ăn trong một thời gian nhất định. Ai chỉ làm chậm một chút sẽ bị đánh đập dã man, hầu như mọi người đều bị bầm dập bởi đòn roi. Vì họ bị ép đi xuống lò, cõng những viên gạch vẫn còn chưa hết

nóng nên bị bỏng ở chân là chuyện như cơm bữa. Không có thuốc, vết thương chỉ có thể tự lành, sau đó họ lại bị thương. Cảm giác này những người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi… Trong thời gian ‘nằm vùng’, Tống Cát Lương đã ghi lại những cảnh gây sốc với một chiếc máy quay mini được giấu trong quần lót: Một đứa trẻ 7 hoặc 8 tuổi, hai tay bê những viên gạch nặng, dường như nặng quá sức của đứa trẻ, nó đành ngồi xổm xuống, nhích dần từng chút một. Những kẻ canh giữ thấy khó chịu, đi tới, tát những cú như trời giáng, đứa trẻ nước mắt giàn giụa, khóe miệng còn ứa máu tươi, nhưng vẫn tiếp tục chuyển những viên gạch như một cái máy. Cậu thanh niên 18 tuổi đang vật lộn để kéo những chiếc xe chở đầy gạch, dây kéo đã căng cứng đến nỗi bám sâu vào da thịt ở bả vai, nhưng những tên đứng canh vẫn thấy chưa đủ chăm chỉ, liền đá mạnh vào háng cậu. Người bị thiểu năng bẩm sinh vì chân tay chậm chạp, nên bị tên côn đồ nhặt viên gạch trên đất lên đập mạnh vào người, nhưng vẫn chưa thấy đã tay, hắn còn vớ lấy chiếc xẻng lia vào đầu mấy nhát liền, cứ như vậy đánh đến chết mới thôi… Đối với Tống Cát Lương, những cặp mắt sợ hãi, khiếp đảm, đờ đẫn, tê dại và trống rỗng không chỉ được ghi lại trong trong video, mà còn hằn sâu trong tâm trí anh. Anh thầm thề rằng sẽ giải cứu những người lao động vô tội bị ngược đãi thậm tệ này thoát khỏi ‘trại nô lệ’. Trong cả tuần, Tống Cát Lương đã hoàn toàn hiểu được tình hình của lò gạch, hiểu rõ thói quen của sinh hoạt của những tên canh giữ đồ tể, đã đến lúc anh rời đi. Do canh chừng cả ngày lẫn

đêm, khi các nhân công bắt đầu làm việc lúc 4 hoặc 5 giờ sáng, những kẻ còn đồ đã khá mệt mỏi, hầu hết chúng tản mát đi tìm chỗ ngủ. Những kẻ giám sát ca sớm cũng lười nhác, tranh thủ tìm một nơi để gà gật. Còn bầy chó đã bị nhốt trở lại chuồng. Lúc đó, trời vẫn chưa sáng, ánh sáng mờ nhạt và yếu ớt, vì vậy khi bắt đầu làm việc vào buổi sáng là thời gian bọn canh người buông lỏng cảnh giác nhất, cũng là lúc có cơ hội trốn thoát cao nhất. Nhưng nếu muốn trốn thoát vào thời điểm này, còn cần phải tận dụng cơ hội, đó là một đội xe đầu kéo đến lấy gạch vào buổi sáng. Sáng hôm nay, thời điểm đó đã đến. Nhân lúc bọn côn đồ không để ý, Tống Cát Lương lén bò lên nóc một chiếc xe đã xếp đầy gạch và chăng kín dây, cả người nằm ép lên trên. Nhưng ngay lúc đó, anh thấy một đứa trẻ 12 tuổi vô tình làm vỡ một viên gạch và bị bọn côn đồ đuổi theo, vụt tới tấp bằng gậy. Cuối cùng, đứa trẻ nằm thoi thóp bên cạnh chiếc xe mà không ai quan tâm. Lòng Tống Cát Lương bỗng thấy chua xót, sợ rằng đứa trẻ sẽ bị giết, anh đã mạo hiểm mạng sống trượt xuống khỏi xe và ôm đứa trẻ lên. Bằng cách này, họ cùng nhau trốn thoát khỏi nơi giống như cơn ác mộng. Sau đó, mọi việc suôn sẻ. Khi tài xế xe đầu kéo dừng lại để đi vệ sinh, hai người lẻn ra khỏi xe. Tống Cát Lương tìm thấy một bốt điện thoại công cộng và liên lạc với đồng nghiệp vẫn đang sốt ruột chờ đợi tiếp ứng bên ngoài. Sau đó, vì sợ xảy ra bất trắc, anh không dám trì hoãn, anh và đồng nghiệp quyết định đưa đứa trẻ về nhà trước. May mắn thay, mặc dù còn nhỏ, nhưng đứa trẻ vẫn nhớ nó sống ở thôn Hâm Thành. Tống Cát Lương và đồng nghiệp

nghĩ rằng lò gạch phi pháp này to gan lớn mật như vậy, e rằng ông chủ cũng là kẻ có thế lực đằng sau, vì vậy kết quả cuối cùng của việc ‘nằm vùng’ lần này rất khó dự đoán, thậm chí có thể bị thế lực nào đó cản trở, phóng sự này không được phép công bố, nhưng cuối cùng cũng cứu được một đứa trẻ, điều đó rất đáng làm. Từ trước đến nay đã có nhiều vụ ngược đãi lao động trong các lò gạch phi pháp. Một số chính quyền địa phương lo sợ ảnh hưởng đến hình ảnh nơi sở tại hoặc do chủ lò gạch có thế lực ở địa phương, nên các cơ quan hữu quan tỏ thái độ không tích cực cho lắm khi giải quyết vụ việc, hoặc thờ ơ, thiếu trách nhiệm, vì vậy điều Tống Cát Lương và các đồng nghiệp lo lắng không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, đó chỉ là ở một số ít khu vực. Vụ việc lần này đã được báo cáo từ Đồn Công an đến Sở Công an thành phố cho tới chính quyền thành phố địa phương. Chính quyền ngay lập tức gặp phóng viên nằm vùng Tống Cát Lương và tìm hiểu thêm về vụ việc. Sau đó, chính quyền đã ra lệnh cho Sở Công an thành phố triển khai ngay lập tức mũi tiến công vào lò gạch phi pháp và giải cứu lao động bị cưỡng bức, nhấn mạnh rằng bất kể ông chủ lò gạch là ai, dù quan hệ thâm sâu đến đâu, cũng phải bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Sau khi nhận được lệnh, Sở Công an thành phố đã lên kế hoạch ngay trong đêm, một tổ hành động được thành lập gồm cảnh sát vũ trang và cảnh sát đặc nhiệm, chính thức triển khai chiến dịch giải cứu vào sáng hôm sau. Cuối cùng, hàng chục lao động bị

cưỡng bức và ngược đãi đã được giải cứu thành công. Tất cả nhân viên lò gạch tham gia ngược đãi, kể cả ông chủ đều bị bắt tại chỗ, lò gạch bị niêm phong theo luật định. Sau đó, vào tối muộn, tổ hành động lần theo manh mối đã bắt giữ thành công những kẻ ‘môi giới đen’ nhiều lần buôn bán người lao động. Đáng tiếc, ngoài đứa trẻ được phóng viên bí mật giải cứu, không có bằng chứng nào cho thấy những người mất tích khác có liên quan đến lò gạch phi pháp và nhóm ‘môi giới đen’ buôn người, Ban Chuyên án chỉ có thể tiếp tục tập trung vào thôn Hâm Thành.

—— HỒI THỨ 5 —— BẢN NĂNG SÁT NHÂN ‘Bản năng’ là một thuật ngữ tâm lí do nhà phân tâm học người Áo – Sigmund Freud – đưa ra, cùng với ‘bản ngã’ và ‘siêu ngã’, tạo thành một nhân cách hoàn chỉnh. Theo Freud, bản năng (cái ‘nó’ hay ‘The Id’) là phần sớm nhất của tính cách và nó là tiềm thức. Bản năng hành động theo nguyên lí thỏa mãn, bỏ qua cả đạo đức xã hội và các chuẩn mực hành vi bên ngoài. Nó tìm kiếm sự hài lòng và hạnh phúc, bao gồm các khía cạnh tình dục, thể chất và cảm xúc. Nói tóm lại, bản năng là sự thôi thúc và ham muốn nguyên thủy nhất trong nhân cách. Công việc của Hàn Ấn là liên tục giải thích cho các đồng nghiệp của mình tại sao những kẻ giết người hàng loạt biến thái này lại trở nên như thế và cách chúng biến đổi từ một người bình thường thành một con quỷ giết người. Lí thuyết mà anh ủng hộ

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 85

Đang tải bình luận...