phần cơ thể của người đó để ăn trong khi nạn nhân vẫn có ý thức nhất định. Từ đó có thể thấy, hắn cũng có đặc điểm của bạo dâm. Tóm lại, loại thứ nhất thuộc về hoang tưởng và ảo giác, còn loại thứ hai và thứ ba thuộc về tội phạm tình dục. Trong các vụ án trước đây, việc giết người bằng thuốc an thần là cực kì hiếm. Triazolam có đặc điểm hấp thu nhanh, khởi phát nhanh và tác dụng mạnh… nhưng quá trình tử vong tương đối dài, hơn nữa có thể cần rượu làm chất xúc tác để hoàn toàn gây chết người. Tuy nhiên, đây có thể chính là những gì mà hung thủ trong vụ án này cần. Hắn muốn tận hưởng lúc người phụ nữ đó vẫn có ý thức, để chịu đựng mọi thứ hắn sắp đặt. Nhưng ngay cả khi như vậy, hắn vẫn chọn cách xâm hại, cắt và ăn thịt sau khi nạn nhân đã hoàn toàn tử vong, điều này cho thấy sự tự ti và ‘sở thích’ ái tử thi bệnh hoạn của hắn. Tất nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, vụ án này thuộc về tội phạm tình dục. Về mặt lí thuyết, phụ nữ thường có nhiều cách và kênh để giải phóng mình khỏi sự ức chế tình dục, vả lại ham muốn tình dục của phụ nữ chủ yếu là thụ động và tiếp nhận, vì vậy rất hiếm khi những nữ sát nhân hàng loạt có tội ác bạo lực do động cơ tình dục gây ra. Huống hồ việc sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn là phân xác và
vứt xác trong vụ án này cho thấy kinh nghiệm và sức khỏe nằm ngoài tầm với của một người phụ nữ. Không khó để kết luận từ phân tích trên rằng, hung thủ là một người đàn ông, mục đích giết người và ăn thịt là giành quyền kiểm soát để thỏa mãn tình dục, tức hắn cũng là một kẻ cuồng kiểm soát như Armin Meiwes. Tuy nhiên, không giống như Armin Meiwes, hung thủ trong vụ án này không thể hiện các đặc điểm bạo dâm, mà chỉ là tâm lí ‘chiếm hữu’. Tất nhiên, từ quan điểm của hắn, đó là sự thể hiện của ‘tình yêu’. Toàn bộ quá trình gây án chính là theo đuổi một thứ tình yêu sẽ không bao giờ mất – ăn thịt nạn nhân là để hắn và họ sẽ hòa vào làm một, vĩnh viễn không xa cách. Ngoài ra, từ các tình tiết của vụ án có thể suy đoán rằng, hung thủ lựa chọn vứt xác hai lần ở cùng một địa điểm hoàn toàn là tính toán từ trước, phù hợp với đặc điểm của một kẻ sát nhân ‘ổn định về mặt địa lí’. Tuy nhiên, hành vi giết người nấu thịt ăn, khi vứt xác để nạn nhân trần trụi cũng như hành động giấu giếm các di vật, đặc điểm của loạt hành vi này lại phù hợp với đặc điểm sát nhân ‘di động về mặt địa lí’. Do đó, nếu phân tích từ góc độ lí thuyết phác họa tội phạm dựa theo địa lí, hung thủ trong trường hợp này thuộc về loại hỗn hợp giữa hai loại nếu trên. Như vậy sau khi hợp nhất và suy ngẫm, Hàn Ấn cho rằng hung thủ có thể có các đặc điểm cơ bản như sau: Nam, độc thân, chưa từng kết hôn, tuổi tác và kinh nghiệm ở giai đoạn trưởng thành, được giáo dục tốt, có thể làm những ngành nghề liên quan đến kĩ thuật. Cách hắn giết người, ngoài việc phản ánh mong muốn tìm kiếm sự kiểm soát còn cho thấy
thể chất hắn yếu đuối hoặc có khiếm khuyết nào đó trên cơ thể (thông thường, hung thủ trong các vụ đầu độc là phụ nữ). Điều này cũng tạo ra tâm lí tự ti và tính cách hướng nội của hắn, đặc biệt là thiếu khả năng giao tiếp với phụ nữ, dẫn đến trong quá trình trưởng thành thiếu sự tồn tại và quan tâm của người phụ nữ. Thậm chí có thể vì lí do bên ngoài, hắn thiếu sự săn sóc, yêu thương của người mẹ. Hắn có thể bị tách khỏi mẹ từ khi còn nhỏ, hoặc sống với mẹ, nhưng mối quan hệ mẹ con rất căng thẳng. Biểu hiện bên ngoài của hắn mang lại cho mọi người cảm giác khiêm nhường và bình lặng, nhưng trái tim hắn vô cùng cô đơn và chán nản, có thể mắc chứng rối loạn đa nhân cách mà không ai hay. Hung thủ sống một mình, địa điểm vứt xác không quá xa nơi cư trú của hắn, bởi vì hắn cần cảm nhận sự tồn tại của ‘người yêu’ mọi lúc và cũng thuận tiện cho hắn đến địa điểm vứt xác để sống lại khoái cảm. Hung thủ lựa chọn nạn nhân không phải là ngẫu nhiên, nhất định là lựa chọn cẩn thận. Chắc chắn hai nạn nhân có đặc điểm gì đó thu hút hắn và hắn không biết nạn nhân trước đó, hoặc chỉ thỉnh thoảng tiếp xúc, nhưng không có mối quan hệ vì lợi ích… Vào đêm nay, Cố Phi Phi cũng phải vật lộn để chiến đấu suốt đêm dài, mong có bằng chứng từ thi thể để thu hẹp phạm vi điều tra sàng lọc nạn nhân. Trước hết, cô sẽ khôi phục diện mạo của nạn nhân đầu tiên.
Quy trình này đại khái như sau: Trước hết là chụp cắt lớp vi tính hộp sọ của nạn nhân bằng máy CT, nhập hình ảnh và dữ liệu thu được vào hệ thống tái tạo khuôn mặt, sau đó sử dụng