phần lớn người lao động, lại kết hợp với việc cả hai tuyến xe bus đều đặt điểm dừng ở gần công ty Dã Khoáng trên đường Tứ Long, và tổng hợp lại sẽ bao trùm toàn bộ các hiện trường gây án, cũng kết hợp thêm với phương thức tìm kiếm nạn nhân qua ‘vật trung gian’ là xe bus mà chúng ta đã khẳng định ở trên, có lẽ đã có thể rút ra một số suy luận cụ thể hơn và tương đối logic: sau khi tan ca, hung thủ rời khỏi xưởng chính của công ty Dã Khoáng, bắt xe bus đi về phía Sở Điện lực, gặp nạn nhân trên xe bus và gây án! Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi ngay từ đầu đã luôn nhấn mạnh rằng, cả hai tuyến xe bus đều là lượt đi. Còn những vụ án phía sau, có vụ án xảy ra vào buổi sáng, có vụ án xảy ra vào buổi chiều, có thể là bởi thời gian làm việc của hung thủ theo hình thức ba ca luân chuyển. Có thể giải thích kĩ hơn như sau: Sau khi tan ca, khi hung thủ bắt xe bus số 3 đã lần lượt gặp gỡ những nạn nhân ở vụ án thứ nhất, thứ bảy và thứ tám, những người sống và làm việc dọc theo tuyến đường Nhân Dân hoặc ở phía Đông đường Nhân Dân; khi bắt xe bus số 9 đã gây ra vụ án thứ ba,
thứ tư, thứ sáu. Quy luật gây án này một lần nữa chứng minh cho năng lực tổ chức cực tốt của hung thủ, tuy thời gian giãn cách giữa các vụ án ít nhất cũng phải một năm, nhưng hắn không bao giờ gây án liên tiếp trên cùng một tuyến đường xe bus. Ngoài ra, còn vụ án thứ hai và thứ năm tôi chưa nhắc đến, có lẽ không liên quan tới xe bus, theo như phán đoán, hung thủ có mối liên quan gián tiếp với Sở Điện lực, chúng tôi cho rằng, hai vụ án này đã được mưu tính từ trước. “Còn về hai vụ án mới xảy ra trong năm nay, hung thủ đã mở rộng phạm vi gây án sang quận Phú Bình, rất có thể vì hắn đã chuyển sang sinh sống hoặc làm việc ở khu vực đó, chúng ta có thể thử điều tra theo hướng này xem sao.” Cuối cùng cũng nghe thấy Anh Hùng buông ra một câu có tính tổng kết, mấy thành viên cốt cán của Ban Chuyên án ngồi bên dưới nãy giờ cố bấm bụng nín nhịn cơn bực bội, lúc này không còn nể mặt phân đội trưởng Lưu nữa, lập tức nhao nhao lên với Anh Hùng và cả Hàn Ấn: “Các anh có chủ quan quá không thế? Các anh cho rằng chúng tôi chưa điều tra công ty Dã Khoáng đến nơi đến chốn?” “Đúng đấy! Đúng đấy! Xưởng chính của công ty Dã Khoáng, thậm chí là toàn bộ hệ thống nhà xưởng đơn vị của công ty Dã Khoáng, chúng tôi đều đã sàng lọc toàn bộ, ý các anh là chúng tôi làm ăn qua loa đại khái nên đã bỏ lọt hung thủ?”
“Sở Điện lực và công ty Dã Khoáng, chúng tôi đều đã tiến hành điều tra trọng điểm, các anh dựa vào đâu mà chỉ thừa nhận cái trước mà phủ định cái sau?” … “Được rồi, này các anh em, cái gì mà ầm ĩ lên thế? Có ý kiến gì thì nói cho đàng hoàng, chú ý thái độ!” Đã có người dẫn đầu phản pháo, những người còn lại đua nhau hùa theo, phân đội trưởng Lưu tuy miễn cưỡng đứng ra giảng hoà, nhưng cảm giác cũng không thật hài lòng. Không khí trong phòng họp trở nên gượng gạo, may mà Nhóm Hỗ trợ đã gặp không ít trường hợp thế này, nên cũng không tỏ thái độ đối kháng quá quyết liệt, Cố Phi Phi gượng cười, liếc nhìn Hàn Ấn. Hàn Ấn điềm đạm lên tiếng xoa dịu. “Chúng tôi không có ý phủ nhận công lao của các anh, cũng không hề nói rằng khâu phá án của các anh có chỗ nào không tốt, chúng tôi chỉ báo cáo sơ qua về kết quả phân tích của chúng tôi, về sau, chúng tôi vẫn sẽ còn tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, rồi mới căn cứ vào nền tảng cơ bản này để lập hồ sơ tâm lí tội phạm một cách toàn diện hơn. Đương nhiên, tôi thừa nhận, cá nhân tôi vẫn cảm thấy có chút băn khoăn…” Hàn Ấn đang nói giữa chừng, chợt thấy điện thoại đang đặt trên bàn trước mặt phân đội trưởng Lưu rung lên từng chặp, thì dừng lại, gật đầu với phân đội
trưởng Lưu tỏ ý bảo ông ta cứ nghe điện thoại. Không ngờ phân đội trưởng Lưu vừa đưa điện thoại lên tai nghe, sắc mặt biến đổi tức thì, ông ta liếc vội vào màn hình, quay sang viên cảnh sát ngồi cạnh hối hả đọc ra một dãy số điện thoại cố định, bảo anh ta lập tức tới phòng kĩ thuật điều tra địa chỉ đăng kí của chủ thuê bao điện thoại. Rồi quay lại, đối diện với Hàn Ấn, phân đội trưởng Lưu chau tít đôi mày, thông báo một tin hết sức bất ngờ: “Là hung thủ, hắn nói trong điện thoại, ‘Các anh kém thông minh quá, nên tôi đành phải gọi điện để thông báo với các anh, vụ án ở Tường Thụy không phải do tôi gây ra. Muốn biết tôi thích gì, cứ tới mà xem!’” “Sao hắn lại có số điện thoại của anh?” Mọi người kinh ngạc, đồng thanh hỏi. “Chẳng có gì lạ.” Phân đội trưởng Lưu rầu rĩ giải thích, “