Phần mềm sẽ chia khuôn mặt thành nhiều vùng khác nhau theo đơn vị milimét, rồi tự động ‘đắp’ thêm da thịt lên xương sọ. Sau đó sẽ lựa chọn từ kho dữ liệu lưu trữ về đặc điểm ngũ quan của 56 dân tộc trong nước, để tìm ra ngũ quan thích hợp thêm vào, tích hợp
thành ảnh, thế là công việc phục dựng đã hoàn thành. Hàn Ấn cử nhân viên điều tra mang theo bức ảnh chân dung phục dựng nghi là của người giúp việc đi xác minh danh tính theo hai hướng: Thông tin đăng kí tìm người mất tích và thông tin đăng kí tìm việc của các công ty cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình. Mà xác minh danh tính mới chỉ là bước đầu, tiếp theo cần phải điều tra kĩ lưỡng thông tin lí lịch của người giúp việc. Sau cùng, cũng là quan trọng nhất, đó là tìm hiểu các mối quan hệ xã hội của đối tượng, vì chắc chắn cô ta có đồng bọn. Đương nhiên, nếu phát hiện ra cô ta có qua lại với hai chị em họ Vương, thì đó sẽ là một bước đột phá có tính quyết định đối với công tác điều tra phá án. Trong phòng hỏi cung, Đỗ Anh Hùng và hai chị em họ Vương ngồi đối diện nhau ở hai bên chiếc bàn hình chữ nhật kê ngang giữa phòng. Suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định triệu tập hai chị em nhà này. Trước đó chưa hành động, chủ yếu vẫn là do một vấn đề thường trực: khó phán đoán động cơ gây án. Cách đây vài ngày, cảnh sát thành phố Quảng Điền gửi đến một thông tin, Khúc Hiểu Quân đã về nhà, thời gian vừa qua anh ta mất liên lạc là do gặp tai nạn khi đi làm ăn xa, phải nằm viện mất hai, ba tháng. Do sợ người nhà lo lắng nên
mới không liên lạc với họ. Về việc này, phía cảnh sát giao thông địa phương và bệnh viện cũng đã xác minh, và theo như lời anh ta khai báo, kể từ sau khi bị đuổi việc ở nhà hàng, anh ta không còn liên lạc với Trương Thuý Anh nữa. Do đó, nhận định trước đây về động cơ giết người của Khúc Hiểu Quân là để tranh giành tài sản đã không thể thành lập, cho nên phía cảnh sát hi vọng có thể thông qua việc âm thầm quan sát và điều tra để tìm ra động cơ thực sự của hai chị em họ Vương. Thứ hai là cũng muốn xem họ có đồng bọn hay không, hoặc có bị ai xúi giục hay không, nếu như đúng là họ có tham gia gây án. Mà cho đến hiện tại, tình tiết vụ án ngày càng trở nên rắc rối và phức tạp. Lưu Dao, một trong những nạn nhân của vụ án Lưu Huân, vẫn chưa rõ tung tích. Tuy về lí thuyết, vụ án xảy ra đã hơn một năm, hi vọng sống sót của Lưu Dao tuy không nhiều, nhưng chỉ cần chưa tìm thấy xác, phía cảnh sát vẫn không thể từ bỏ công việc tìm kiếm và giải cứu đang vô cùng gấp rút, cho nên thời gian cũng không cho phép họ tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với hai chị em họ Vương một cách dàn trải và bị động như vậy nữa. “Chúng tôi đã tìm thấy hiện trường ban đầu nơi mẹ các chị bị giết hại, đó là căn hộ số 35, khuC, sơn trang Vạn Phúc. Một căn biệt thự hai tầng, chủ sở hữu là Lưu Huân.” Sau những câu hỏi thông thường theo đúng trình tự, Đỗ Anh Hùng bắt đầu dẫn dắt
vấn đề vào trọng tâm của vụ án, rồi lẳng lặng quan sát phản ứng của hai người. “Lưu Huân là kẻ nào? Tại sao lại muốn hãm hại mẹ tôi?” Hai chị em lập tức ngồi thẳng dậy, mắt trợn trừng, sắc mặt đầy giận dữ, nhưng người cướp lời nói trước, vẫn là cô chị Vương Môn Văn. “Các chị không biết Lưu Huân thật sao? Cũng chưa bao giờ tới căn biệt thự đó?” Đỗ Anh Hùng trầm giọng hỏi tiếp. “Anh nói vậy là có ý gì?” Vương Môn Văn khịt mũi, miệng hơi há ra, giọng kinh ngạc hỏi. Ngay sau đó cô em Vương Môn Tịnh cũng chau mày, nheo mắt, tỏ ra rất không vui: “Lưu Huân với chả biệt thự gì, chúng tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Anh hỏi vậy ý là sao, là bảo chúng tôi nói dối đấy à?” “Tôi cũng muốn tin các chị lắm chứ, nhưng tiếc là ngay từ đầu, các chị đã không nói thật!” Đỗ Anh Hùng sắc mặt lạnh tanh, từng bước dồn họ đến chân tường, “Kết hợp tình hình thực tế trong phòng ngủ của mẹ các chị với tình hình hiện trường của căn biệt thự, cùng các báo cáo pháp chứng của chúng tôi, đã cho thấy rằng trước khi mẹ các chị tử vong, bà đã bị giam giữ một thời gian dài trong căn biệt thự, đồng thời còn bị bạo hành tàn nhẫn. Vậy mà các chị lại một mực khẳng định rằng, mẹ các chị mới mất tích một ngày trước khi các chị báo cảnh sát, các chị giải thích thế nào về chuyện này?”
“Chuyện này… chuyện này… làm sao lại thế được?” Vương Môn Tịnh nhướng mày ra vẻ kinh ngạc, rồi co người lại, hơi dịch về phía chị gái. Hai chị em đưa mắt nhìn nhau, Vương Môn Văn vẫn cố thanh minh: “Tóm lại là tối nào về nhà, chúng tôi cũng thấy mẹ ở nhà cả. Có lẽ là ban ngày, nhân lúc chị em tôi không có nhà, mẹ tôi lẻn ra ngoài gặp Khúc Hiểu Quân rồi mới bị như vậy cũng nên. Người như Khúc Hiểu Quân mà lại đi mê một bà già như mẹ tôi thì có khác nào biến thái cơ chứ, ai mà biết được họ làm ra những trò gì?” “Quên chưa báo cho các chị biết, chúng tôi đã tìm thấy Khúc Hiểu Quân rồi, và cũng có thể chứng minh, anh ta không có mặt ở thành phố này vào thời điểm xảy ra vụ án!” Đỗ Anh Hùng tiếp lời. “Vậy thì có thể mẹ tôi còn có tình nhân khác bên ngoài!” Vương Môn Tịnh vẫn cố cãi cùn, hùa theo lời biện bạch sống sượng của cô chị, “Tóm lại là tối nào mẹ tôi cũng có nhà hết, còn ban ngày mẹ tôi làm gì thì ai mà biết được?” Đỗ Anh Hùng nhếch mép, lộ một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn xoáy vào hai chị em họ một