Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Hồi mới chuyển về, Mĩ Vân suốt ngày lẽo đẽo bám

Hồi mới chuyển về, Mĩ Vân suốt ngày lẽo đẽo bám

Hồi mới chuyển về, Mĩ Vân suốt ngày lẽo đẽo bám theo tôi nài nỉ xin thầu một ít công trình nhỏ lẻ để sống qua ngày, nói chung là khốn đốn lắm. Một, hai năm nay thì có đỡ hơn, cũng không biết nó buôn bán cái gì, tóm lại là có vẻ phất lên rồi. Anh có thấy trong sân nhà họ đỗ những mấy cái xe hơi không, căn nhà tầng cũng sửa sang lại từ trong ra ngoài, già trẻ lớn bé ra ngoài vàng dát đầy người, vênh vang lắm, lại thêm thằng con nhà ấy không ai dám động vào, nên cả nhà ấy đúng là oai nhất thôn chúng tôi!” “Con trai nhà ấy làm nghề gì vậy?” Đỗ Anh Hùng lấy làm khó hiểu. “Cái thằng ấy chẳng có nghề ngỗng gì tử tế, suốt ngày dẫn theo một đám du thủ du thực quậy phá tưng bừng, các vụ ẩu đả trong thôn hầu như chẳng bao giờ thiếu mặt chúng nó. Chúng tôi đã xử lí rất nhiều lần, nhưng bởi bọn này chưa gây ra tổn hại gì

đáng kể cho người khác, nên cũng không thể làm căng được!” Trưởng Đồn Công an địa phương ngồi bên cạnh chau mày, buồn bực nói. “Đúng vậy, nhà thì giàu, con trai thì đầu bò đầu bướu, Điền Mĩ Vân lúc nào cũng ăn vận diêm dúa đồng bóng đến khiếp, y như mấy bà chị xã hội đen trong phim!” Trưởng thôn cũng phụ họa theo, sau đó lại như muốn nhấn mạnh vai trò của mình trong thôn, ông ta tiếp lời, “Nhưng thằng con nhà ấy vẫn rất lễ độ với tôi, cả nhà ấy gặp tôi đều chào hỏi tử tế. Dạo trước có người trên thành phố tới hỏi thăm tin tức nhà ấy, tôi nghĩ là chủ nợ cũ, nên khi gặp mặt có nhắc nhở, không ngờ thằng con trai cũng biết điều thật, mấy hôm sau cứ nằng nặc mời tôi đi ăn để cảm ơn, còn dặn đi dặn lại tôi đừng có nói cho người khác biết.” “Ồ?” Đỗ Anh Hùng buột miệng kêu lên một tiếng ngạc nhiên, rồi lập tức gặng hỏi, “Người trên thành phố mà bác vừa nhắc đến, có phải là một ông cụ ngoài 60 tuổi không?” “Đúng rồi, cũng tầm tuổi đó.” Trưởng thôn dừng lại một lát, đưa tay bóp trán như cố gắng nhớ lại, rồi chậm rãi nói tiếp, “Tôi nhớ ông ấy tự giới thiệu họ gì ấy nhỉ… Tưởng, phải rồi, là họ Tưởng! Anh biết ông ấy? Thế không phải là đến đòi nợ à?” Đỗ Anh Hùng gật đầu, rồi lại lắc đầu, không trả lời rõ ràng, nhưng trong lòng lại mừng thầm: Tìm đúng

hướng rồi. Xem ra phân đội trưởng Tưởng cũng bị nhà này sát hại! “Phải rồi, Tôn Đạc thuận tay trái đúng không ạ?” Lúc sắp rời đi, Đỗ Anh Hùng bỗng sực nhớ tới chi tiết này, liền hỏi. “Vâng, điều này thì tôi có ấn tượng. Tôi còn khen nó, người thuận tay trái thường rất thông minh.” Trưởng thôn đáp ngay lập tức. Nhờ sự trợ giúp của trưởng thôn và trưởng Đồn Công an sở tại, thông tin của gia đình Điền Mĩ Vân về cơ bản đã được xác minh. Đỗ Anh Hùng cắt cử mấy nhóm ở lại, theo dõi sát sao mọi động tĩnh của gia đình Điền Mĩ Vân, còn anh lập tức lái xe về đội báo cáo. Trên bầu trời đêm ngoài cửa xe, ánh sao lấp lánh lạ thường, dường như đang muốn báo hiệu, ngày mai sẽ là một ngày thành công rực rỡ. Nghe xong báo cáo của Đỗ Anh Hùng, Nhóm Hỗ trợ và Phân đội Cảnh sát Hình sự địa phương gấp rút họp mặt để bàn bạc phương án ứng phó. “Một vụ tự sát còn quá nhiều nghi vấn, cùng ba vụ mưu sát, bốn vụ án này nhìn từ bề ngoài có vẻ như không liên quan gì đến nhau, cuối cùng đã tìm được điểm giao cắt tại nhà Điền Mĩ Vân. Ba người trong gia đình đó có lẽ chính là hung thủ thực sự, động cơ chắc chắn là cướp của. Vậy thì, họ đã lựa chọn mục tiêu theo cách nào, và tiếp cận nạn nhân bằng cách nào?” “Nhân tình của Lưu Huân, liệu có phải chính là

Điền Mĩ Vân?” “Cho dù là gia đình này gây ra, cũng phải có một người là chủ mưu chứ. Vậy chủ mưu sẽ là ai được nhỉ?” “Điều khiến chúng tôi cảm thấy khó hiểu nhất là, ngoài vụ án phân đội trưởng Tưởng bị sát hại, thì ba vụ án còn lại đều có người thân ruột thịt nghe theo sự chỉ đạo của hung thủ, tham gia gây án ở các mức độ khác nhau, tại sao gia đình Điền Mĩ Vân có thể làm được điều đó nhỉ?” “Có phải chính vì phân đội trưởng Tưởng âm thầm theo dõi gia đình này nên mới bị sát hại?” … Cuộc họp vừa mới bắt đầu, hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra. Kì thực, các đồng nghiệp cấp cơ sở đều hiểu rõ, Nhóm Hỗ trợ tuy do Cố Phi Phi phụ trách, nhưng thực chất, nhân vật nòng cốt trong điều tra phá án chính là Hàn Ấn, cho nên những ánh mắt nghi hoặc rất tự nhiên đều đổ dồn vào Hàn Ấn. Cố Phi Phi đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng chẳng lấy gì làm lạ, cô hơi nghiêng người, nhìn sang Hàn Ấn đang ngồi bên cạnh. Nhưng dường như Hàn Ấn không vội đưa ra lời giải đáp, anh đưa tay lên, gỡ cặp kính xuống rồi đưa mu bàn tay lên dụi mắt, trông khá mệt mỏi. Lát sau, anh lại đeo kính vào, rồi với một vẻ uể oải rất hiếm thấy, anh lên tiếng, “Tôi sẽ không nói nhiều, vì có nói cũng chẳng có tác dụng gì.

Thực ra, chắc các đồng chí đều đã biết rõ, cho dù tôi đưa ra câu trả lời như thế nào đi nữa, cũng đều không có bằng cớ để chứng minh. Vả lại, tôi tin trong thời gian tới đây, e rằng cũng khó lòng tìm ra được chứng cứ định tội xác thực.” “Ơ! Vậy thì phải làm thế nào? Thái độ của anh như thế nghĩa là sao hả?” Có lẽ đây là lần đầu tiên phân đội trưởng Trương tỏ ra ngờ vực với Nhóm Hỗ trợ, đặc biệt là đối với Hàn Ấn. “Chẳng lẽ không có chứng cứ thì nghỉ điều tra luôn à?” Một viên cảnh sát bực bội kêu lên. “Nếu vụ án dễ điều tra thì còn mời các anh đến đây làm gì? Cứ tưởng các anh chuyên nghiệp thế nào kia, sao lại nói năng vô trách nhiệm thế nhỉ?” Một cảnh sát khác có

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 152

Đang tải bình luận...