hồi của ‘tấm lọc’ tâm lí, người đó ngược lại lại hợp lí hóa hành vi kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, cho đó là điều tất yếu. Khi tâm lí đó tích tụ thành bệnh, sẽ là lúc bên bờ sụp đổ, họ sẽ tìm kiếm những kẻ yếu thế hơn để gây thương tổn, thay vì chống lại kẻ mạnh. Trường hợp vụ Đông Hồng Kì, tôi cho rằng việc hung thủ giết người thực chất là giết chết con người yếu đuối trong chính bản thân, từ đó cảm nhận được tâm lí kẻ mạnh.” Những phân tích trên của Hàn Ấn khiến Diệp Hi nghe thấy cuốn hút. Khi Hàn Ấn vừa ngừng lời, cô không kìm được, giành lời để hỏi, “Thế còn mô tả hoàn cảnh kẻ giết người, bây giờ anh đã có suy luận gì chưa?” Ấ
Hàn Ấn mỉm cười, đầy vẻ tự tin, “Hãy nói về vị trí cư trú của kẻ giết người. Cơ quan chuyên Phân tích Hành vi của FBI đã từng dựa vào hành vi tại hiện trường vụ án và lối sinh hoạt của tội phạm để phân chia các vụ án giết người thành hai loại: có tổ chức và không có tổ chức. Mặc dù phương pháp phân loại này sau đó bị cho là quá phiến diện, bởi đa