Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

phần lớn đều

phần lớn đều

phần lớn đều do anh đảm nhiệm. Hồi đó, anh còn thường xuyên trổ tài sáng tạo ra những mẫu bánh ngọt độc đáo, mong đem lại cho cô những niềm vui bất ngờ. Nghĩ lại, Cảnh Hạo quả là một người đàn ông rất tốt. Nhìn chiếc bánh ngọt trên tay, trong lòng Cố Phi Phi bỗng thấy bâng khuâng, ánh mắt cô bất giác dừng lại trên khuôn mặt Cảnh Hạo, nào ngờ đúng lúc Cảnh Hạo vốn đang nói cười vui vẻ với Ngải Tiểu Mĩ chợt đưa mắt nhìn lại, cô vội vã lảng sang chỗ khác khẽ hắng giọng mấy tiếng để che giấu sự bối rối của mình: “Chúng ta hãy nói vào chuyện chính nhé. Hiện tại, về cơ bản đã có thể xác định, kẻ hãm hại anh chính là hung thủ của hai vụ án cưỡng hiếp giết người trước kia, hắn đã lấy được dấu vân tay của anh từ cuốn sách mới mà anh kí tên. Nên giờ em muốn biết thường thì có những cách nào để nhận được sách có chữ kí của anh?” “Thường thì nhiều lắm, sách của anh chủ yếu được bán trên các sàn thương mại điện tử, bản thân anh cũng gửi vài chục cuốn sách qua đường bưu điện cho bạn bè và một số độc giả thân thiết đã ủng hộ anh nhiều năm, tất nhiên trực tiếp nhất vẫn là kí tặng tại chỗ trong các sự kiện.” Cảnh Hạo trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp, “Bản thân anh cũng đã suy nghĩ về điều này. Với hai cách đầu, phải trải qua quá nhiều khâu trung gian, rất khó đảm bảo rằng dấu vân tay in

trên cuốn sách chính là dấu vân tay của anh. Nếu anh là kẻ vu khống, anh sẽ chọn cách thứ ba, vì nếu có mặt ở hiện trường, hắn có thể trực tiếp quan sát thấy vị trí anh đặt các ngón tay khi kí tặng. Ngoài ra, khi Trương Thế Kiệt thả anh, cũng nói cho anh biết việc này, nhìn vào vị trí của dấu vân tay lưu lại trên cuốn sách kí tặng của kẻ vu khống, cũng rất phù hợp với thói quen của anh khi kí tặng tại chỗ bán sách.” Cảnh Hạo ngừng lời, đứng dậy đi vào phòng làm việc, lúc quay trở ra, trong tay có thêm một cây bút và cuốn sách mới ra, anh vừa thị phạm vừa giải thích, “Tại nơi tổ chức sự kiện, lượng độc giả khá nhiều. Để nâng cao hiệu suất công việc, chị Điền và một nhân viên nữa sẽ đứng ở hai bên anh, một người giúp anh nhận sách của độc giả và giở đến trang kí tên, một người phụ trách trả lại cuốn sách anh đã kí cho độc giả. Vì anh thuận tay trái nên thường đặt ngón trỏ hoặc ngón giữa tay phải lên trang kí tên, sau đó kí bằng tay trái ở ngay bên cạnh, có lẽ chính vì thế đã khiến kẻ vu vạ sơ ý dịch chuyển luôn cả nét mực sang túi đựng.” “Anh phân tích chính xác đấy, đúng là dấu vân tay chúng tôi lấy được là của ngón giữa tay phải.” Ngải Tiểu Mĩ tiếp lời, rồi hỏi một câu trọng tâm, “Anh đã tổ chức mấy sự kiện kí tặng sách ở thành phố này rồi?” “Hình như là năm lần.” Cảnh Hạo ngẩng đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, “Trong đó có bốn lần

dành riêng cho các trường cao đẳng và đại học địa phương, chỉ có một lần duy nhất diễn ra cách đây chừng một tháng rưỡi, có lẽ là ngày 5 tháng 4 thì phải, tại hiệu sách Tân Hoa, là sự kiện mở hoàn toàn.” “Vậy chúng ta hãy bắt đầu điều tra từ hiệu sách Tân Hoa!” Cố Phi Phi cất giọng dứt khoát. “Anh đi cùng với em nhé?” Cảnh Hạo hiểu rõ, Cố Phi Phi nói như vậy, tức là đã đồng ý với phân tích của anh, trong lòng tràn đầy hưng phấn, mạnh dạn đề xuất, “Lãnh đạo bên đó anh đều quen biết, như vậy việc điều tra của các em sẽ thuận tiện hơn.” “Để anh Cảnh đi cùng chị nhé, chúng ta đỡ phải trình bày nhiều!” Chưa kịp đợi Cố Phi Phi lên tiếng, Ngải Tiểu Mĩ đã vội vàng hùa theo. “Cũng được.” Cố Phi Phi khẽ mím môi nửa cười nửa không, gật đầu. Cô đã nhận ra, con bé Tiểu Mĩ kia đã bị Cảnh Hạo hút hồn thật rồi. Trước khi rời khỏi nhà Cảnh Hạo, Cố Phi Phi còn bảo anh gọi điện thoại cho người quản lí, hỏi xem vào hôm tổ chức hoạt động kí tặng, có nhận thấy người nào trông khả nghi hay không. Người quản lí suy nghĩ rất lâu nhưng không nhớ ra có điều gì bất thường. Sau đó, ba người lên xe của Cảnh Hạo, đi khoảng hai mươi phút thì đến hiệu sách Tân Hoa. Cảnh Hạo dẫn hai người vào một góc của hội trường lớn, nói rằng vào hôm tổ chức hoạt động kí

tặng, sân khấu được đặt tại đây. Nhìn xung quanh không thấy có cái camera giám sát nào, Cố Phi Phi và Ngải Tiểu Mĩ có phần thất vọng. Sau đó, Cảnh Hạo tìm được mấy nhân viên của hiệu sách có tham dự hoạt động ngày hôm đó, nhưng hỏi han một lượt, vẫn không thu được kết quả gì. Ba người đi đến khu vực sách văn học bày trên tầng hai, sách được kí tên trong ngày hôm đó đều bán ở quấy hàng trên tầng này. Nhưng thật đáng tiếc, nhân viên hướng dẫn và nhân viên thu ngân phải phục vụ quá nhiều khách hàng mỗi ngày, hơn nữa thời gian cũng đã lâu nên không thể nhớ kĩ được tình hình ngày hôm đó. May mắn thay, Ngải Tiểu Mĩ phát hiện ra phía trên quầy thu ngân có lắp camera, coi như đã có một tia hi vọng. Sau đó, Cảnh Hạo dẫn hai người đến gặp lãnh đạo của hiệu sách. Do quen biết với Cảnh Hạo, lại thêm Cố Phi Phi tới đây chính là cảnh sát điều tra vụ án, nên phía hiệu sách phối hợp rất tích cực. Lãnh đạo hiệu sách không nhiều lời, đích thân dẫn ba người đến phòng bảo vệ, để Ngải Tiểu Mĩ sao chép tất cả dữ liệu video từ camera giám sát vào hôm tổ chức sự kiện vào usb mang về… Phòng họp nhỏ của Phân đội Cảnh sát Hình sự đã chính thức đổi thành văn phòng của Nhóm Hỗ trợ. Một chiếc bảng trắng được đặt gần cửa, bên trên dán

vài bức ảnh của nạn nhân. Bàn họp dùng cho mấy chục người ngồi giờ chất ngồn ngộn hồ sơ vụ án và các tài liệu liên quan, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng ngồi đối diện nhau qua mặt bàn, đang chăm chú đọc tài liệu. Chuỗi vụ án 19.3: Vụ án thứ nhất. Thời gian: Khoảng 3 giờ chiều ngày 19 tháng 3 năm 2007. Địa điểm: Phòng 401 đơn nguyên 3, tòa nhà 85 khu Hân Lạc 2, phố Hân Lạc, quận Vũ Thuận, thành phố Tây Châu. Nạn nhân: Giang Huệ, nữ, 61 tuổi, công chức nghỉ hưu, con gái làm việc ở địa phương khác, chồng làm đầu bếp tại một nhà hàng tư nhân, đi sớm về muộn,

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 184

Đang tải bình luận...