Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Hồi con Văn còn nhỏ, mẹ nó đã đi lấy chồng, Văn

Hồi con Văn còn nhỏ, mẹ nó đã đi lấy chồng, Văn

Hồi con Văn còn nhỏ, mẹ nó đã đi lấy chồng, Văn nó cũng mất mấy năm rồi, giờ thì chỉ còn lại một mình tôi.” Ông Trương ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt buồn bã, chỉ sang chiếc ghế bên cạnh, “Anh ngồi đi, rồi nói cho tôi nghe, anh đến đây vì chuyện gì?” Hàn Ấn tiếp tục áp dụng chiến thuật tránh né, vừa quan sát xung quanh, vừa hỏi bằng giọng cố tình tỏ ra nhẹ nhõm: “Sao hồi đó Trương Văn lại nghĩ đến việc làm y tá ạ?” “Đó là ý của tôi, tuy rằng lúc đó xã hội chưa cạnh tranh khốc liệt như bây giờ, nhưng về cơ bản, đã không có gì gọi là công ăn việc làm ổn định nữa, sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp nhan nhản ra đấy. Tôi làm việc trong bệnh viện nên tôi biết, xã hội dù phát triển đến mấy cũng vẫn phải khám chữa bệnh, học chuyên ngành y tá thì không bao giờ phải lo không có cơm ăn.” Ông Trương nheo mắt đáp.

“Vậy sau khi mẹ cô ấy tái giá, hai mẹ con không còn liên lạc với nhau sao?” Hàn Ấn hỏi. “Mẹ nó bỏ nhà chạy theo một tay lái buôn tỉnh khác, rồi bật vô âm tín luôn, con bé thường nói, coi như không có người mẹ này.” Ông Trương thở dài buồn bã. “Ôi, làm gì có đứa trẻ nào không nhớ mẹ cơ chứ, Văn nó khóc thầm suốt, tôi biết mà.” “Kia có phải là phòng của cô ấy không, cháu có thể vào xem qua được không?” Hàn Ấn sợ ông Trương lại hỏi anh đến đây vì việc gì, nên chỉ vào căn phòng phía sau ông hỏi, rồi chưa đợi ông Trương cho phép, đã đi thẳng về phía đó. “Không, không phải!” Ông Trương vội vàng đứng dậy, giơ tay chặn Hàn Ấn lại giải thích, “Căn nhà hồi trước chỗ nào cũng có hình bóng của con Văn, nó đi rồi, thực sự là tôi không thể nào sống ở đó được nữa nên đã bán đi rồi chuyển sang căn nhà bây giờ.” “Ồ, vậy còn dồ đạc của Trương Văn thì sao?” Nghe ông Trương nói vậy, Hàn Ấn bỗng thấy hết sức lo lắng. Nếu như đô đạc của Trương Văn trước đây đều đã bị xử lí cả rồi, vậy có nghĩa là rất khó tìm được chứng cứ có liên quan đến vụ án 19.3, những manh mối hiện đã tìm được, chỉ có thể dừng lại ở mức suy luận, và vụ án vẫn chưa thể kết thúc. Tâm trạng căng thẳng, giọng nói của Hàn Ấn cũng vô thức cao lên mấy tông: “Thưa bác, Trương Văn có để lại nhật kí hay thứ gì đó tương tự không?”

“Nhật kí đúng là có vài cuốn đấy, với ít sách nữa, tôi cất cả trong cái thùng giấy trên nóc tủ đứng kia.” Ông Trương ngoái đầu nhìn vào trong phòng, chỉ về phía chiếc tủ đứng cỡ lớn màu hạt dẻ, sau đó quay lại, ngờ vực hỏi, “Rốt cuộc là anh muốn tìm gì vậy? Anh có mối quan hệ thế nào với con Văn nhà tôi?” “Thưa bác, cảnh sát chúng cháu có nguyên tắc của cảnh sát, hiện giờ thực sự chưa thể giải thích với bác được, xin bác thông cảm” Hàn Ấn vừa không muốn nói dối, lại vừa không muốn ông cụ đau lòng, nhưng với tình hình trước mắt, anh không thể tránh né được sự truy vấn của ông cụ, nên đành phải sử dụng ngôn ngữ quan cách để lấp liếm. Nói xong, anh bất chấp ông cụ sẽ phản ứng ra sao, cứ thế di thẳng đến bên tủ, kiễng chân nhắc thùng giấy xuống, sau đó mở hộp ra, ngồi bệt xuống sàn nhà, bắt đầu tìm kiếm. “Thế thì anh cứ từ từ mà tìm đi nhé.” Thấy tình hình như vậy, ông Trương cũng chẳng còn cách nào, chỉ biết lắc đầu cười buồn, đi ra khỏi phòng, ngồi xuống ghế sofa xem tivi. Hàn Ấn tìm thấy mấy cuốn nhật kí cất trong thùng giấy, nhưng mở ra xem, lại chỉ là những ghi chép về công việc, hoàn toàn không có nội dung gì liên quan đến vụ án. Số sách còn lại trong thùng, anh cũng xem qua một lượt, đa

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 199

Đang tải bình luận...