Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

hồi của cảnh sát Ban

hồi của cảnh sát Ban

hồi của cảnh sát Ban Chuyên án, Hàn Ấn và Trần Hải Phong lập tức tìm đến nhà gặp mẹ La Triết. Trước tiên, anh giới thiệu sơ qua rằng muốn tìm La Triết để hỗ trợ điều tra một vụ án nhỏ cho bà mẹ yên tâm, sau đó mới hỏi vào chuyện chính: “Xin hỏi cô một câu không phải phép, chú nhà qua đời lúc anh La Triết bao nhiêu tuổi?” “Năm bố nó mất, thằng Triết mới ba tuổi đầu, chưa biết gì cả.” Nhớ lại chuyện đau lòng, mẹ La Triết hai mắt đỏ hoe, “Lúc đó tôi dỗ nó là bố nó đi công tác xa, bảo nó phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được quấy khóc, không được nghịch phá, thì bố sẽ mang quà về cho nó.” “Lúc đó chắc cô vẫn đi làm chứ? Vậy thì ai trông La Triết?” Hàn Ấn lại hỏi. “Bố mẹ hai bên đều đau ốm, về cơ bản chỉ một mình tôi trông thằng bé, ban ngày đưa nó đi nhà trẻ của nhà máy, đến khi tan ca thì đón nó về, lớn hơn một chút thì đi học, nó tự đi đi về về, tôi thực sự quá

bận rộn, không có thời gian để chăm lo cho nó.” Mẹ La Triết đáp. “Thế thì tính tình của anh ấy chắc là rất hướng nội phải không?” Hàn Ấn hỏi. “Đúng vậy, lúc đó chúng tôi sống trong khu tập thể của nhà máy, bọn trẻ hàng xóm thấy nó không có bố nên thường xuyên bắt nạt nó. Lâu dần, nó chỉ ru rú trong nhà không muốn chơi với ai nữa. Nhất là khi qua lời lũ trẻ, nó biết được sự thật là bố nó đã qua đời, thì nó lại càng lầm lì ít nói.” Mẹ La Triết đáp. “

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 210

Đang tải bình luận...