Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

Hồi lâu sau, Hàn Ấn gỡ cặp kính, đặt xuống mặt

Hồi lâu sau, Hàn Ấn gỡ cặp kính, đặt xuống mặt

Hồi lâu sau, Hàn Ấn gỡ cặp kính, đặt xuống mặt bàn, đưa tay dụi đôi mắt cay sè. “Dữ liệu mập mờ quá. Thông tin về giáo viên đào tạo và học viên đều không đủ chi tiết, không trợ giúp được mấy cho chúng ta.” “Đúng vậy, thông tin của các học viên thời kì đầu đúng là hoàn toàn không được ghi chép lại, nhưng đây có lẽ không phải là lỗi của điều tra viên. Anh nghĩ xem, một ngôi trường tư nhân kinh doanh không hợp pháp, chưa đăng kí lên Bộ Giáo dục, thì họ quan tâm gì đến việc lưu trữ hồ sơ của học viên?” Diệp Hi cũng đặt xấp tài liệu trên tay xuống, vươn vai, vừa vặn vẹo cổ vừa nói. “Có lẽ chúng ta còn phải tìm Phương Kiếm, học viên ở giường dưới Tôn Dương.” Hàn Ấn nói, “Người

giường trên, người giường dưới, chắc chắn là cậu ta hiểu rõ Tôn Dương hơn người khác, không chừng hai người còn thân nhau cũng nên, biết đâu cậu ta biết được Tôn Dương đã đi đâu sau khi trốn khỏi trường.” “Tôi đã trao đổi với phân đội trưởng Tề về vấn đề này, trước tiên, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ thông tin đăng kí hộ khẩu và sàng lọc những thanh niên địa phương tuổi từ 25 đến 35 có họ tên là Phương Kiếm.” Diệp Hi nói. “Ừm.” Hàn Ấn mỉm cười đáp, trong khoảnh khắc ấy, anh vô thức nhìn sâu vào Diệp Hi một thoáng. Kinh nghiệm và sự thấu hiểu của Diệp Hi với anh quả thực đã khiến Hàn Ấn cảm thấy sự hợp tác lần này thật ăn ý và dễ dàng. Bên kia phòng, Ngải Tiểu Mĩ không biết vì lí do gì mà tự dưng nhảy bật dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào tập tài liệu trên tay. Sau đó, cô kẹp hồ sơ dưới nách, khom lưng bởi tìm nhoay nhoáy trong thùng giấy, lôi ra liền mấy tập hồ sơ, lật giở soàn soạt. Trông bộ dạng của cô nàng, hình như đã phát hiện ra gì đó. Đỗ Anh Hùng đang ngồi gần đó cũng đứng dậy, bước lại bên cô. Chăm chú quan sát tập tài liệu trong tay Ngải Tiểu Mĩ một lúc, mắt Đỗ Anh Hùng cũng bắt đầu sáng rực. “Vụ án này có chút thú vị đấy,” Đỗ Anh Hùng nói.

“Đúng, có nhân tố tương tự.” Ngải Tiểu Mĩ đáp. “Hồ sơ chỉ có từng đây thôi à?” Đỗ Anh Hùng chỉ vào tập tài liệu trên tay Ngải Tiểu Mĩ. “Cả đống này nữa.” Ngải Tiểu Mĩ giơ chân đá vào thùng carton dưới sàn. “Mình mang cho thầy Hàn xem đi!” Đỗ Anh Hùng lập tức nhấc cả thùng carton lên, hào hứng giục. “Vâng!” Ngải Tiểu Mĩ gật đầu lia lịa. Tóm tắt tình tiết vụ án: Khoảng 3 giờ chiều ngày 8 tháng 10 năm 2011, trung tâm tiếp nhận thông tin 110 nhận được cuộc điện thoại báo án, người gọi điện nói rằng con trai mình đã bị sát hại, phía cảnh sát lập tức hành động. Nạn nhân: Lâm Phong, người địa phương, sinh năm 1987,24 tuổi vào thời điểm xảy ra án mạng, trình độ văn hoá tốt nghiệp đại học, không có nghề nghiệp ổn định. Lâm Phong sống một mình, hiện trường ban đầu là phòng 301, đơn nguyên 2, số 129 đường Đông Xuyên, quận Thượng Đỉnh, thành phố Giang Bình, cũng chính là nhà riêng của Lâm Phong. Người báo án là Lâm Đức Lộc, bố của Lâm Phong, là chủ quản của một công ty thương mại xuất nhập khẩu. Vợ đầu của Lâm Đức Lộc, tức mẹ của Lâm Phong, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông vào năm 2009. Sau đó Lâm Đức Lộc tái hôn, sống cùng người vợ thứ hai và con riêng của vợ trong

một căn nhà khác ở trung tâm thành phố. Khi vụ án xảy ra, họ vừa đi du lịch nước ngoài về. Khám nghiệm hiện trường cho thấy hung khí giết người là một con dao gọt hoa quả kiểu gập, chiều dài lưỡi 10 centimet, trích xuất được tổng cộng sáu dấu vân tay trên cán dao. Sau khi giám định, xác nhận có bốn dấu vân tay là của nạn nhân, hai dấu vẫn tay còn lại vẫn chưa thể xác minh. Điều tra trong các mối quan hệ xã hội có liên quan và trong kho dữ liệu dấu vân tay đều không tìm thấy dấu vân tay trùng khớp. Tại hiện trường, ngoại trừ cửa phòng bị hư hỏng một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 250

Đang tải bình luận...