phần chột dạ. Làm sao người bình thường lại có thể tìm thấy vị trí của xác chết ở núi Hổ Vương vào giữa đêm? Chỉ bốn loại người có thể tìm thấy chính xác vị trí: Những kẻ cuồng tín chú ý đến vụ 18.1, kẻ giết người trong vụ 18.1, kẻ giết người trong vụ 4.1 và cảnh sát. Đầu tiên loại bỏ kẻ giết người vụ 18.1, vì theo Hàn Ấn, vụ án do một người duy nhất gây ra. Kẻ giết người vụ 4.1 hẳn là một kẻ cuồng tín thích thú vụ án 18.1. Không loại trừ khả năng có các cảnh sát bị vụ án cuốn hút. Xem xét cả yếu tố dấu lốp xe giống xe cảnh sát, thì nhóm người tới hiện trường trên núi Hổ Vương, khả năng rất cao là cảnh sát. Điều quan trọng là liệu mấy cảnh sát đó đến núi Hổ Vương là vì tò mò hay để gợi lại khoái cảm? Nói cách khác, liệu vụ 4.1 có phải do họ làm? Tất nhiên, trong phân tích của Hàn Ấn, vụ 4.1 là vụ án do một người gây ra nhưng biết đâu có ngộ nhỡ? Ngộ nhỡ những phân tích của Hàn Ấn đều sai, ngộ nhỡ là do một số sĩ quan cảnh sát gây ra thì sao? Hơn nữa, từ góc độ họ đã từng kinh qua vụ 18.1, thực sự cảnh sát cũng nằm trong phạm vi này, vì vậy manh mối lốp xe cũng cần điều tra. Điều quan trọng là làm thế nào để điều tra? Đặc biệt là cuộc điều tra lại liên quan đến nội bộ cảnh sát thì
sẽ triển khai ra sao? Mặc dù do tính cấp thiết điều tra vụ án nên các ban ngành hữu quan và Sở Công an đã rào trước, các tòa báo chính thống của thành phố chưa đưa tin về vụ án, nhưng các tin lá cải đã nhan nhản khắp trên mạng. Vì thế mà từ lãnh đạo thành phố đến người dân thường đều theo dõi và quan tâm sát sao. Hơn nữa, vụ án điều tra vẫn chưa có tiến triển nên trong Sở có nhiều lời xì xào bàn tán về Ban Chuyên án do Diệp Hi phụ trách. Nay lại đề xuất điều tra nội bộ thì e rằng sức ép càng nặng hơn. Nếu thông tin này lọt ra ngoài, tin đồn rộ lên khắp nơi thì những lời dị nghị của dân chúng về giới cảnh sát đủ cho lãnh đạo Sở cũng phải bó tay khổ sở, đồng thời Diệp Hi cũng bị ép vào đường cùng. Vì vậy, tuyệt đối không được công khai điều tra, sàng lọc diện rộng, quyết không thể. Im lặng một lúc lâu, Hàn Ấn dằn lòng nói, “Nếu là xe cảnh sát, cô định kiểm tra thế nào?” Diệp Hi ngây người ra, lắc đầu, môi mím chặt, “Tôi chưa nghĩ tới.” Hàn Ấn suy nghĩ một lúc. “Cô xem như thế này có được không? Nếu đó là các sĩ quan cảnh sát nội bộ, thì họ thừa biết rằng bộ phận giám định kĩ thuật hình sự sẽ dùng vết tích lốp xe để tìm loại xe, việc cấp bách bây giờ là so sánh, đối chiếu với xe thực tế. Do bị đánh động, họ có thể bí mật thay lốp. Hơn nữa để không gây sự chú ý, họ sẽ đến một số xưởng sửa chữa
nhỏ để thay lốp cũ. Theo đó, chúng ta chỉ cần cho một số người điều tra các xưởng sửa chữa ô tô. Mặc dù phạm vi không nhỏ, nhưng nó nhỏ hơn nhiều so với việc kiểm tra từng chiếc xe cảnh sát và gây ra phản ứng trái chiều trong Sở Công an.” Hàn Ấn cũng nhấn mạnh, “Tốt nhất là tìm một sĩ quan cảnh sát bên ngoài Ban Chuyên án mà cô tin tưởng, và nhớ hành động bí mật, cẩn trọng.” Diệp Hi đột nhiên ngước lên, khuôn mặt ngạc nhiên xen mừng rỡ và xúc động đến mức không thể nói nên lời. Trong lòng cô biết rất rõ rằng, Hàn Ấn vừa cung cấp cho cô một cách thức sàng lọc phù hợp nhất cho vụ án, hơn nữa lại rất cẩn thận, chu đáo, đặt mình vào vị trí của cô. Diệp Hi im lặng, mắt nhìn đăm đăm, đôi mắt vừa hàm chứa lòng ngưỡng mộ vừa chan chứa tình cảm dịu dàng… Hàn Ấn bất giác định lẩn tránh ánh mắt của cô, nhưng anh lại thấy không nỡ nên lấy hết can đảm đón lấy ánh mắt đó. Một điệu nhạc vang lên, điện thoại reo lên thật không đúng lúc. Hàn Ấn rút nó ra khỏi túi quần, mặt anh đột nhiên biến sắc. Sau đó, anh nhấn nút loa ngoài, tiếng một cô gái đang khóc trong điện thoại, “… Giúp tôi… xin anh làm ơn… giúp tôi…” Tiếng “tu tu tu” kéo dài vang lên, Hàn Ấn và Diệp Hi kịp định thần lại. Họ nhìn nhau, Diệp Hi thấy
rùng mình, “Đây có phải là cuộc gọi, cuộc gọi nhát ma không?” Hàn Ấn gật đầu lặng lẽ, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Anh cắn răng nói, “Đi, đi đến đường Hoa Bắc, bắt ngay con ma này!” Lái xe vào ban đêm rất suôn sẻ. Chỉ mười lăm phút sau, hai người đã đến địa điểm đầu tiên tìm thấy xác bị phân thây – Đường Hoa Bắc. Bây giờ đã là 9 giờ tối, đèn neon còn sáng quắc, cả con đường nhộn nhịp và náo nhiệt. Hàn Ấn và Diệp Hi phân nhau đứng hai bên thùng rác, họ nhanh nhạy nhìn đám đông. Một số người trong đám đông đi gấp gáp, một số lại ung dung, một số đang tập trung thưởng thức đồ ăn, có người đang làm nũng người yêu bên cạnh mình. Ánh mắt của Hàn Ấn đảo qua những khuôn mặt với các biểu cảm khác nhau, và dừng lại ở quán KFC đối diện. Điều gì ẩn sau cửa sổ kính màu trà? Có phải là đôi mắt đó? Đúng, đúng là đôi mắt đó, Hàn Ấn đã cảm nhận được ánh mắt đó. Anh vẫy tay gọi Diệp Hi và vội vã đi qua đám đông đến cửa hàng KFC. Diệp Hi đi theo Hàn Ấn vào cửa hàng. Bên trong không có nhiều khách, ghế ngồi bên cửa sổ trống không, nhưng còn một chai nước khoáng để lại trên
bàn, chứng tỏ ai đó vừa ngồi ở đây. Nhìn xung quanh, thấy một cửa ngách, Hàn Ấn nhanh chóng lao ra đó đuổi theo. Diệp Hi gọi một nhân viên phục vụ và chỉ vào bên cửa sổ, hỏi, “Lúc nãy có ai ngồi đây hả?” “Vâng, vâng.” Nhân viên phục vụ trả lời. “Trông thế nào?” Diệp Hi hỏi lại. “Có vẻ như là một phụ nữ.” Nhân viên phục vụ trả lời không được chắc chắn lắm. “Có vẻ ư?” Diệp Hi hơi thấy mơ hồ. “Người ấy đội một chiếc mũ, là chiếc mũ rộng vành nên khó nhìn thấy mặt, dáng người khá gầy guộc.” Sau khi giải thích, nhân viên phục vụ nói oang oang. “Nhưng tôi không để ý lắm. Cửa tiệm người ra người vào, mấy kiểu thực khách không tiêu tiền, chỉ đến đây ngồi xem sách như cô ấy khá nhiều.” Diệp Hi gật đầu, ra hiệu cho nhân viên phục vụ có thể đi làm việc, lấy túi đựng vật chứng mang theo ra rồi cho chai nước khoáng vào. Lúc này, Hàn Ấn đã trở về từ cửa ngách, thở hổn hển đi đến bên Diệp Hi, lắc đầu. “Tôi không đuổi kịp, cô ta chạy thoát rồi.” Diệp Hi giơ túi vật chứng, “Quay về xét nghiệm DNA để xem là ma hay là người.” Hàn Ấn gật đầu, Ừm một tiếng.
KẺ CUỒNG SÁT TRONG THỊ TRẤN “Con người trong cơn cuồng nộ sẽ không bao giờ được cứu vớt, họ chỉ có thể nguyền rủa, la hét, gầm rú trong vực thẳm bất tận.” —DANTE ALIGHIERI