Phần có một số manh mối. Trong một nhà trọ cho thuê giường, đã tìm thấy tung tích của cô ta. Cô ta có
tên trong danh sách thuê trọ, nhưng đã chuyển đi ngay từ đầu tháng Hai, hiện tại chưa rõ đi đâu. Nhiệm vụ giám sát Phùng Văn Hạo thuộc trách nhiệm của Khang Tiểu Bắc. Trong thời gian này, anh ta chỉ hoạt động ở hai địa điểm là bệnh viện và nơi ở. Sau khi tan làm, Văn Hạo rất ít khi ra ngoài, thỉnh thoảng có đi tiệc tùng xã giao một hai lần nhưng không thấy sự bất thường nào. Nhưng có một tin vui về đôi Khang Tiểu Bắc và Hạ Tinh Tinh. Không biết làm cách nào mà Khang Tiểu Bắc bận rộn túi bụi vẫn hâm nóng được tình yêu nảy nở giữa cậu ta và cô gái trong lòng. Tóm lại, hai bên đã gặp bố mẹ của nhau và cả hai gia đình đều tác thành, thậm chí có ý cho đôi trẻ kết hôn chớp nhoáng. Tất nhiên, tin tốt nhất vào lúc này là nạn nhân thứ hai vẫn chưa xuất hiện. Đây là một khía cạnh tốt cho toàn xã hội và cư dân thành phố, nhưng theo góc nhìn của cảnh sát, thì đó lại là nút thắt trong phá án. Điểm đặc biệt của kẻ giết người biến thái là động cơ không rõ ràng, hay nói đúng hơn là giết người không có động cơ. Kẻ giết người thường không có bất kì giao thoa nào với nạn nhân trong cuộc sống, điều đó có nghĩa là phạm vi của nghi can có thể là vô hạn. Mặc dù những “phác họa kẻ phạm tội” của các nhà tâm lí học tội phạm có thể giúp thu hẹp phạm vi, nhưng phạm vi vẫn rộng hơn nhiều so với việc điều tra các vụ giết người thông thường. Tuy nhiên, về bản chất, những trường hợp như vậy cũng có mặt
tích cực đối với cảnh sát. Một khi kẻ giết người bắt đầu phạm tội, thì khó mà kìm nén được dục vọng tiếp tục giết người. Hắn ta đã thoát khỏi vụ giết người đầu tiên, chắc chắn sẽ quay trở lại. Sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… Hắn sẽ cho cảnh sát nhiều cơ hội để bắt giữ. Nhiều lúc, cảnh sát thường chỉ tìm kiếm sơ hở khi gây án của kẻ giết người hết lần này đến lần khác, và cuối cùng mới còng tay được hắn. Đối với tất cả sĩ quan cảnh sát, quá trình này đầy bất lực, mâu thuẫn và đau khổ, bởi vì thành công cuối cùng thường phải hi sinh một, hai hoặc thậm chí nhiều nạn nhân vô tội. Đây là điều không ai muốn nhìn thấy, thực sự rất tàn nhẫn, nhưng không thể đánh dấu chấm hết. Hàn Ấn trong lòng hiểu rất rõ rằng kẻ giết người sẽ tiếp tục phạm tội. Khi nào nạn nhân tiếp theo xuất hiện, e rằng điều đó phụ thuộc vào độ dài “thời gian ngủ đông” của kẻ giết người, tùy thuộc vào việc hắn ta có chịu được sự suy sụp, giày vò nào nữa không… Vào ngày 1 tháng 5 năm 2012, ngày lễ cuối cùng của kì nghỉ lễ ngắn ngày, khoảng 6 giờ sáng, tại quảng trường Tân Giới Khẩu, tiếng còi báo động vang lên, những chiếc xe cảnh sát ập tới. Tổng diện tích của quảng trường Tân Giới Khẩu là khoảng 20.000 mét vuông, với đường kính khoảng 160 mét,