phần cuối của một cuốn tiểu thuyết, vì vậy ít khi ra ngoài.” Mâu Phàm dường như chưa thoát khỏi cú sốc, bộ dạng thất thần, anh ta luôn miệng lẩm bẩm, “Cô ấy sao lại chết? Các anh nghi ngờ tôi giết cô ấy sao?” “Vụ án chưa được phá thì tất cả khả năng đều có thể. Vì vậy, anh hãy nghĩ kĩ xem ai có thể chứng minh anh đang ở nhà viết sách. Nếu không, chúng tôi vẫn phải đến làm phiền anh.” Hàn Ấn nhắc nhở nhẹ nhàng. “Được rồi, để tôi nghĩ kĩ xem.” Mâu Phàm ra vẻ cố hết sức nhớ lại, phòng khách lặng yên trong giây lát. Hai tờ báo trên bàn trà thu hút ánh nhìn của Hàn Ấn, đó là do tiêu đề trên trang nhất. Đây là chủ đề nóng, bán chạy hiện nay: Cuộc tranh chấp nảy lửa giữa một nhà văn thần tượng và một chuyên gia về cái gọi là ‘viết thuê’. Cũng là một nhà văn nên Mâu Phàm có vẻ khá quan tâm đến các chủ đề như vậy. Đầu Hàn Ấn bỗng lóe lên một ý nghĩ, lẽ nào… “Anh có nhớ ra ai không?” Hàn Ấn mỉm cười.
Mâu Phàm lắc đầu và dang tay ra, ra hiệu không thể nhớ được người đã liên lạc với anh ta vào tối ngày 1 tháng 5. Ngay lập tức, anh ta nhìn đồng hồ và xin lỗi, nói rằng anh ta sẽ mở một cuộc họp video call với biên tập viên của nhà xuất bản, sau đó anh ta đứng dậy với tư thế tiễn khách. Hàn Ấn và Diệp Hi đành đứng dậy theo. Giống như hỏi một câu ngẫu nhiên, Hàn Ấn chỉ vào tờ báo trên bàn trà. “Chuyện ‘viết thuê’ này đang rất nóng gần đây. Sao anh không tìm một người viết thuê? Viết một mình vất vả lắm.” Câu hỏi đột ngột của Hàn Ấn khiến Mâu Phàm sững người. Anh ta dùng sức mím môi, cố nở một nụ cười miễn cưỡng, xua tay. “Không, không không, làm thế khác nào lừa gạt, đó là lừa dối người đọc. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.” Hàn Ấn mỉm cười, gật đầu. Khi bước đến cửa, anh dường như lại nghĩ ra điều gì đó, quay đầu, nói với lại đằng sau, “Ồ, đúng rồi, anh có thể cho tôi một điếu xì gà để nếm thử không? Nghe nói hút xì gà tinh thần tỉnh táo, tôi rất muốn thử.” “Không vấn đề gì, đừng nói một điếu, kể cả một hộp cũng được.” Mâu Phàm hào phóng nói. “Không, không, chỉ một điều là đủ, tôi biết giá trị của nó. Một điếu là đủ để bắt tôi rồi. Nếu là một hộp, chắc tôi phải bị xử tù vài năm.” Hàn Ấn vừa nói vừa cười ha hả.
“Xem anh kìa, có gì mà phải khách sáo thế, bạn bè tặng nhau chút xì gà có gì đâu, sao phải coi như thể nhận hối lộ? Được rồi, vì anh muốn lấy một điếu, vậy tôi tặng anh một điếu.” Mâu Phàm quay vào căn phòng ở phía Tây phòng khách, rồi đi ra với một điếu xì gà trên tay. Anh ta đưa điếu xì gà cho Hàn Ấn. Hàn Ấn đón lấy “một cách thận trọng” rồi giơ cao lên, nói lời cảm ơn, sau đó cùng Diệp Hi bước ra khỏi biệt thự. Hai người đi sang phía đường đối diện, ngồi vào trong xe. Hàn Ấn biết Diệp Hi đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, nhanh chóng giải thích, “Mâu Phàm chắc chắn có nhân tình, nhưng không phải là Dư Mĩ Phần. Anh ta dễ dàng thú nhận mối quan hệ với Dư Mĩ Phần, cho thấy anh ta muốn che giấu nội tình nào đó bí ẩn hơn.” “Anh ta muốn che giấu điều gì? Có phải anh ta đang cố che giấu nhân tình thật sự của mình?” Diệp Hi tỏ vẻ bối rối, ngập ngừng nói. “Giữa việc bao người tình thật và bao Dư Mĩ Phần thì có gì khác nhau chứ? Đều là bao gái cả, lẽ nào khi vợ anh ta biết chuyện, sẽ cư xử khác sao?” “Chúng ta không cần phải tập trung vào chuyện người tình.” Hàn Ấn tiếp lời của Diệp Hi, “Anh ta dám đưa Dư Mĩ Phần ra vì anh ta và Dư Mĩ Phần không hề có mối quan hệ đó, vợ anh ta cũng biết sự tồn tại của Dư Mĩ