phần còn lại. “Nửa đêm đó, tôi nghĩ kẻ giết người đã vứt toàn bộ xác chết một lượt bằng xe đạp. Đương nhiên, hắn có thể đã lên kế hoạch chia nhỏ ra nhiều lần, nhưng tuyết rơi dày khiến hắn thay đổi ý định. “Đầu tiên, quãng đường được rút ngắn đi một nửa, thời gian hoàn toàn có thể thực hiện được, hơn nữa khi phân tích khoảng cách giữa các địa điểm vứt xác và các mảnh xác, cậu sẽ thấy, hung thủ theo tuần tự từ quãng đường ngắn đến dài, từ thứ nặng đến thứ nhẹ, từ khó mang vác đến dễ mang vác, điều này chứng tỏ phương tiện đi lại của hung thủ khá thô sơ.” Lo rằng Khang Tiểu Bắc nghe chưa hiểu, Hàn Ấn giải thích thấu đáo thêm, “Hung thủ ném túi xác nặng nhất ở đường Hoa Bắc, cũng bởi vì đi xe đạp thì
khó mà mang được túi du lịch. Sau đó, hắn lại vội vã vứt cái túi nặng thứ hai, chính là cái ba lô trên vai ở đường Quảng Thành, cách đường Hoa Bắc chỉ bảy tám trăm mét, rõ ràng muốn giảm nhẹ khối lượng trên xe đạp. Khi quăng được hai chiếc túi, xe đã nhẹ và dễ di chuyển hơn nhiều cho nên hung thủ đi liền một mạch hai cây số, tới đường Tả Thủy để vứt nốt quần áo và nội tạng của nạn nhân…” Khang Tiểu Bắc có vẻ đã hiểu, và cuối cùng cũng hiểu tại sao Hàn Ấn luôn hỏi về khoảng cách trên đường đi, nhưng anh vẫn còn một thắc mắc về phương tiện, liền ngắt ngang lời Hàn Ấn và hỏi, “Tại sao không phải là xe máy?” “Cũng không thể hoàn toàn phủ nhận giả thiết là xe máy, nhưng nếu là xe máy, việc điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều, hung thủ cũng không khó tìm, vì vậy tôi nghĩ xe đạp có khả năng cao nhất.” Hàn Ấn tiếp tục giải thích thêm, “Còn một điều nữa, điểm cuối cùng vứt xác lượt hai không phải là đường Tả Thủy mà là bên bờ sông. Tôi nghĩ hung thủ đã ném bộ phận sinh dục, xương chậu và một ngón tay vô tình bị lẫn xuống sông. Đây là lí do mà chúng ta không thể tìm thấy