Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

phần lớn là do may mắn.

phần lớn là do may mắn.

phần lớn là do may mắn. Nhưng khi vận may đã hết, thì vận xui cũng ập đến, nó giống như quân domino bị đổ theo dây chuyền, tất cả những nhân tố bất lợi cũng sẽ ào tới. Khi Ban Chuyên án về cơ bản thống nhất nhằm

vào Vu Minh Viễn, đang thảo luận kế hoạch bắt giữ, thì một chàng trai khoảng 20 tuổi đã cung cấp một manh mối rất quý giá. Vào một ngày khoảng 2 năm trước, khi đi qua khu vực xảy ra các vụ mất tích, cậu ta bất ngờ bị một chiếc thắt lưng da siết chặt cổ từ phía sau. Cậu ta bị kéo lê về sau 3 hoặc 4 mét, rồi bị vấp vào rễ cây, cả hai cùng ngã nhào. Khi quay lại, cậu ta thấy người siết cổ mình là Vu Minh Viễn. Lúc đó, cậu ta muốn báo cảnh sát, nhưng Vu Minh Viễn liên tục giải thích rằng chỉ là trêu thôi. Thấy là dân cùng thôn mà mình cũng không bị thương tích gì nên cậu ta không truy cứu nữa. Không lâu sau đó, cậu ta ra tỉnh ngoài làm việc, lần này vì mẹ bị bệnh nặng nên mới quay về thăm. Cậu ta nghe gia đình nói cảnh sát đang cần mọi người cung cấp manh mối. Càng nghĩ càng thấy có gì không ổn nên cậu ta đến Đồn Công an khai báo. Tại nhà của Vu Minh Viễn. Một số xe cảnh sát và xe 16 chỗ chở cảnh sát đột ngột dừng lại, các cảnh sát lần lượt bước xuống xe. Họ là điều tra viên của Ban Chuyên án trong vụ án mất tích hàng loạt đặc biệt này, còn có nhiều người thuộc đội Khám nghiệm hiện trường mặc cảnh phục có dòng chữ ‘khám nghiệm’ sau lưng. Đương nhiên còn có cả các sĩ quan cảnh sát của đồn sở tại và thành viên của Nhóm Hỗ trợ.

Các cảnh sát của đồn sở tại nhanh chóng kéo dây cảnh giới xung quanh theo đúng thủ tục, trưởng Ban Chuyên án đi đầu, giơ tay gõ cổng sân. Trong tiếng chó sủa inh ỏi, cánh cống sân mở ra, Vu Minh Viễn mặt mày tái xanh, ánh mắt kinh ngạc đứng ở cổng. Rõ ràng hắn không ngờ có nhiều cảnh sát ngoài cổng đến vậy. Trưởng ban đưa lệnh khám xét cho Vu Minh Viễn xem, sau đó đưa ra giấy triệu tập trước mặt hắn, rồi nói. “Vì anh là nghi phạm của một vụ cố ý gây thương tích 2 năm trước, nên theo luật chúng tôi có giấy triệu tập anh, mời anh kí vào giấy. Ngoài ra, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một loạt vụ mất tích xảy ra tại địa phương trong những năm gần đây, vì vậy chúng tôi được lệnh khám xét nhà anh theo luật.” “Để tôi vào nhà thay bộ quần áo.” Vu Minh Viễn ngó lơ giấy triệu tập, hơi sững người rồi nói với giọng lạnh lùng. Vu Minh Viễn quay người, đi vào phía trong sân. Trưởng Ban Chuyên án dẫn cảnh sát bám theo sau. Họ nhìn thấy một con becgie lớn trong sân đang ngậm khúc xương, ánh mắt hung tợn, gầm gừ trong miệng, như sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Trưởng ban nhắc Vu Minh Viễn, nhốt con chó vào ngay lập tức. Vu Minh Viễn chầm chậm đi về phía con chó, nạt nộ hai ba câu. Hắn ngồi xổm bên cạnh

con becgie, kéo vòng cổ của nó, như để làm dịu tâm trạng của con chó, nhưng đột nhiên đập mạnh vào mông con chó, hét lên. “Lên! Đại Hắc, cắn chết chúng đi!” Con becgie được huấn luyện rất bài bản, nghe lệnh chủ nhảy lên, giống như một tia sét đen xẹt qua giữa không trung, lao tới vật ngã trưởng Ban Chuyên án với sức mạnh như sấm sét. Trong nháy mắt, nó nhe cái miệng rộng đỏ lòm như bát máu tươi, lộ ra toàn răng nanh nhọn hoắt, hung hãn định cắn vào cổ trưởng ban… Chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi, bầu không khí dường như bị đóng băng… Vu Minh Viễn đứng nhìn từ xa, khuôn mặt dữ tợn, giơ hai tay lên, gào rú điên loạn. Con quỷ giết người này đã lường trước được kết cục của mình. Vào giây phút cuối cùng trước khi mất tự do, hắn vẫn thể hiện bản chất khát máu… Tất cả các sĩ quan cảnh sát choáng váng khi gặp tình huống bất ngờ, họ không biết phải làm gì, đứng như trời trồng. Ngay cả trưởng ban cũng sững sờ, không kịp chống cự. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đám đông bỏng có người tung một cước cực mạnh và chuẩn xác. Đầu con becgie bị ngoẹo sang một bên, cả người đổ nhào, trượt dài trên đất một đoạn khá xa mới dừng lại. Khi nó kịp đứng dậy, quay lại định chồm lên tiếp, trưởng Ban Chuyên án đã kịp phản ứng, thuận đà lăn người sang phía bên kia. Đầu con becgie lại bị

lĩnh một cước như trời giáng, nó kêu ăng ẳng, cả người văng ra xa… Tất nhiên, tại thời điểm này, có thể phản ứng kịp thời với thân thủ mau lẹ như thế chỉ có Đỗ Anh Hùng. Anh được khổ luyện trước khi nằm vùng trong hang ổ ma túy nên khả năng ứng chiến như siêu nhân, và đây chính là điều mà người cầm trịch Bộ phận Hỗ trợ Trọng án Ngô Quốc Khánh đưa anh vào tầm ngắm. Theo Ngô Quốc Khánh, Đỗ Anh Hùng tuổi còn trẻ, có nền tảng thể chất, chỉ cần tiếp tục tích lũy kinh nghiệm điều tra thực tế, sẽ trở thành một nhân vật nòng cốt trong tương lai. Lúc này, Đỗ Anh Hùng sau khi đá hai cước, thuận tay nhặt một cái ghế xếp lên ném về phía con becgie, các sĩ quan cảnh sát khác đều rút súng ra, lên đạn. Con becgie dường như cảm nhận được đang ở tình thế bất lợi, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nó hoảng loạn chạy đến cổng sân nhanh như tên bắn, các cảnh sát ở cổng tránh sang hai bên theo bản năng, con becgie lao khỏi cổng, trốn thoát. Lúc này trưởng Ban Chuyên án mới lấy lại bình tĩnh, phái một số cảnh sát đuổi theo con chó, để tránh cho người dân bị nó cắn. Còn ông dẫn một số sĩ quan cảnh sát áp giải Minh Viễn về Sở Công an thành phố để thẩm vấn, nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường giao cho Nhóm Hỗ trợ và đội Khám nghiệm.

Vu Minh Viễn sống trong ngôi nhà của tổ tiên, một ngôi nhà đất mái bằng gồm ba gian phòng. Giống như hầu hết các nhà nông theo lối cổ, ở giữa là nơi nấu nướng, mọi người sống ở gian hai bên. Sân hình chữ nhật với diện tích hơn 30 mét vuông. Nhưng không giống với những ngôi nhà khác, ngoại trừ có một giàn nho che nắng, tạo bóng râm ở chính giữa lối đi, hai bên không hề trồng hoa hoặc rau củ gì, mà chỉ chất những đồ đạc linh tinh như đống củi để đốt, la liệt những hộp giấy vất đi và những cái vại muối dưa… Ngay khi bước vào sân, Cố Phi Phi đã chú ý đến khúc xương mà con becgie đang gặm. Lúc này, con chó đã chạy trốn, khúc xương rơi xuống đất. Cô nhặt lên, quan sát nó một cách cẩn thận, sau đó giơ lên trước đám đông. “Đây là một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 83

Đang tải bình luận...
phần lớn là do may mắn. - Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm | DocTruyen.vip | DocTruyen.vip