Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm

hồi im lặng, Cố Phi Phi lên tiếng trước: “Thầy

hồi im lặng, Cố Phi Phi lên tiếng trước: “Thầy

hồi im lặng, Cố Phi Phi lên tiếng trước: “Thầy Ngô, em luôn nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, nhưng khi phải đối mặt với vụ án điên loạn đến mức này, em thực sự không biết mình có thể giữ sự can trường được bao lâu!” “Thầy hiểu ý em. Không phải vụ án khiến em kinh hãi, mà là vì sự méo mó và biến chất của con người!” Ngô Quốc Khánh gật đầu, thở dài đồng cảm. “Nhưng phải có người đối diện với góc khuất đáng kinh tởm như vậy, cần có ai đó chịu trách nhiệm dọn dẹp cặn bã của xã hội, không để cho mây mù tụ lại hủy hoại sự tốt đẹp của cuộc sống.” Ngô Quốc Khánh dừng lại, mỉm cười dịu dàng với Phi Phi, tiếp tục nói, “Thầy biết em chỉ nói vậy thôi, chứ Cố Phi Phi mà thầy biết, kể cả khi tất cả mọi người chọn từ bỏ làm cảnh sát, em cũng sẽ là người cuối cùng rời đi.” “Vâng, em chỉ nói cảm giác trong lòng.” Cố Phi Phi thở dài, vẻ mặt cương nghị trở lại. “Ngay cả khi em thực sự muốn buông bỏ, em cũng sẽ đợi cho đến khi bọn tội phạm chết hết!”

“Quyết vậy nhé, đi đi, vụ án rất khẩn cấp, đang chờ em hướng dẫn khám nghiệm tử thi!” Ngô Quốc Khánh nói dứt khoát. “Vâng, em sẽ báo cho hai đứa nhóc chuẩn bị sẵn sàng, rồi đi ngay.” Cố Phi Phi nói đoạn, quay người và rời khỏi phòng làm việc của Ngô Quốc Khánh. Thành phố Vân Hải, nằm ở phía Đông bờ biển, bốn mùa rõ rệt. Vào thời điểm này đang là giữa tháng Mười, vào độ thu sang, khí hậu mát mẻ, bầu không khí đặc biệt thoải mái và dễ chịu. Nhưng Nhóm Hỗ trợ Trọng án không có tâm trạng để tận hưởng một mùa thu thời tiết dịu mát như vậy. Sau khi đến Vân Hải, họ vội vàng liên lạc với cảnh sát địa phương và phân đầu việc triển khai, làm không ngừng nghỉ. Hàn Ấn, người đến sau, đã cùng Đỗ Anh Hùng và đội trưởng đội Cảnh sát hình sự thành phố Vân Hải – Cao Tiến đến một điểm ngắm cảnh sinh thái tự nhiên nằm ở rìa của khu đô thị. Những ngọn núi trong khu thắng cảnh trập trùng, các thảm thực vật và cây cối mọc um tùm khiến cảnh sắc xanh tươi, xinh đẹp. Hồ nước ngọt có tên là ‘hồ Nam Sơn’ cực kì bình lặng dưới ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Thật khó tin, nơi đây lại là nơi hung thủ vứt xác. “Hai bộ hài cốt được tìm thấy ở vị trí đó, cách nhau

không xa. Do khách du lịch thường xuyên đi dạo bên hồ, hiện trường xung quanh bị hư hại, cho nên việc khám nghiệm hiện trường trước đây chưa thu được kết quả gì.” Cao Tiến đứng bên hồ, một tay kẹp điếu thuốc, một tay chỉ về phía hồ. Có lẽ anh ta thấy chuyến đi này chỉ nhọc công vô ích, lãng phí thời gian, nên giọng nói hơi khó chịu. “Về tình hình cụ thể, chúng tôi đã nộp các ghi chép chi tiết trong hồ sơ gửi Cục Điều tra Hình sự. Những điều này các anh đều đã biết, vì vậy tôi không cần giới thiệu lại nữa.” “Anh vất vả quá!” Hàn Ấn phớt lờ thái độ qua loa cho xong của Cao Tiến, lịch sự mỉm cười với anh ta, sau đó hướng sự chú ý về phía hồ, nói với giọng nhàn tản, “Khung cảnh bên hồ này đẹp đó!” “Đúng thế! Không đến đây xem tận mắt, chắc không thể có cảm giác này.” Đỗ Anh Hùng tính khí còn trẻ con nên thích hơn thua, đương nhiên chưa đủ sự rèn giũa bản lĩnh nghề nghiệp như Hàn Ấn. Thấy thái độ Cao Tiến như vậy, trong lòng anh không phục, bèn mỉa mai tiếp lời. Thực ra ý anh muốn nói với Cao Tiến tầm quan trọng của việc khảo sát hiện trường. “Kẻ giết người đã chọn ném xác ở đây. Chắc hắn phải có ý đồ riêng.” “Cậu thấy thế nào?” Hàn Ấn quay sang Đỗ Anh Hùng rồi hỏi. “Có lẽ… theo quan điểm của kẻ giết người, đây là nơi yên nghỉ hoàn hảo cho nạn nhân.” Đỗ Anh Hùng

hơi suy tư một lúc, tìm một từ phù hợp để mô tả. “Đó là ‘tình yêu’, nó dường như mang hương vị tình yêu.” “Cũng có chút thú vị đấy!” Hàn Ấn nghiền ngẫm và tán thưởng những lời của Đỗ Anh Hùng. “Thế anh nghĩ là gì?” Đỗ Anh Hùng không hề tỏ ra đắc ý, khiêm tốn hỏi lại. “Hung thủ đã sử dụng túi dệt bằng sợi ni lông. Ngoài xương, bên trong chiếc túi chứa đầy bọt biển và đá. Điều này cho thấy hung thủ từng trải, là người tương đối trưởng thành và có chỉ số IQ tốt. Hai lần đều chọn vứt xác xuống hồ, mục đích rõ ràng là phi tang xác và xóa dấu vết, điều này càng cho thấy hung thủ là một người đầu óc tỉnh táo và có tổ chức. “Nói chung, những kẻ giết người có tổ chức thường sống ở rất xa nơi vứt xác, nhưng hồ là nơi có thể che đậy và xóa sạch bằng chứng một cách hoàn hảo. Hơn nữa tôi thấy hai thi thể được vứt khá gần nhau, nếu điều này là cố tình thì chứng tỏ kẻ giết người thường xuyên đến đây để sống lại kí ức, vì vậy hiện trường gây án đầu tiên cách không xa đây!” Sau khi khi nhận định xong, Hàn Ấn quay lại, lưng hướng về phía hồ Nam Sơn, ngẩng đầu lên và hướng tầm nhìn về phía đằng xa… Tầm mắt anh hướng về con đường cao tốc màu trắng xám cách đó vài trăm mét. Ở bên này, phong cảnh đẹp tuyệt trần, giống như một thiên đường nơi trần thế. Còn ở phía bên kia, trong nháy mắt xuyên

đến một đô thị phồn hoa tràn đầy hơi thở giao thương sầm uất, với những tòa nhà kiến trúc khác nhau, khu đô thị rộng lớn cứ trải dài mãi trong tầm mắt. Không cần phải hỏi nhiều, đó chắc chắn là ‘kiệt tác’ của giới thượng lưu đầu tư bất động sản. Lưng áp vào những khu thắng cảnh tự nhiên, các dự án bất động sản nhà ở và thương mại đều treo khẩu hiệu ‘bảo vệ môi trường xanh sạch’, đây dường như đã trở thành xu hướng của một số thành phố những năm gần đây. Khi các nhà đầu tư bất động sản thu được lợi nhuận khổng lồ, thì những khu đất xanh của thành phố ngày bị co hẹp, môi trường tự nhiên và cảnh quan bị hủy hoại. “Ồ, đó là khu đô thị sinh thái khoa học và công nghệ mà chính quyền thành phố xây dựng trong những năm gần đây, bao gồm các khách sạn hạng sang, khu du lịch, trường học, bệnh viện, chung cư cao cấp, khu biệt thự sang trọng… là nơi cung cấp đầy đủ trang thiết bị và tiện ích cho sinh hoạt và thương mại. Đồng thời, một

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 86

Đang tải bình luận...