phần dưới của Kawauchi đang nằm bất động. Anh tháo thắt lưng quần chẽn, kéo luôn quần lót xuống để lộ đám lông mu. Dù bị tác động mạnh, Kawauchi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. “Đang bất tỉnh thì không ướt được, nhưng đành chịu thôi mày. Nhìn này, ở đây có hai cái lỗ. Mày đoán xem cái nào mới đúng?” “D-dạ, là cái ở trên ạ?” “Lát nữa thử là biết ngay ấy mà. Cái nào dễ đút vào hơn là được. Cứ tưởng tượng mày đang đâm xuyên qua tử cung ấy, đâm thật lực vào. Thế này này.”
306 Kazushi nhét dương vật vào chỗ mà bản thân vừa mới làm cách đây có vài ngày. Nắm lấy cơ thể bất động, anh bắt đầu đẩy hông qua lại. Một cảm giác tội lỗi như đang hiếp dâm tử thi thoáng qua, cũng may là cơ thể Kawauchi Inori vẫn còn ấm. Charbo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang rung lắc, khóe miệng sắp nhỏ dãi tới nơi. “Sao mày không đút vào miệng thử xem? Ướt át thích lắm đấy.” “D-d-dạ, vậy cũng được ạ?” Charbo thò cánh tay to bè ra khỏi song sắt, túm lấy mớ tóc đen trên đầu Kawauchi. Khi hắn nhấc lớp mỡ bụng chảy xệ lên, cái dương vật cương cứng nhỏ xíu lộ ra. “Ngài Kazushi, mùi phụ nữ thơm thật đấy... Ơ, thưa ngài! C-con ả này hình như đang tỉnh lại ạ!” Ngẩng mặt lên, anh thấy Kawauchi đang khẽ mở đôi mắt lờ đờ, gắng gượng nhìn quanh. “Đúng lúc thế. Bắt ả bú cái que của mày đi.” “X-xin ngài Kazushi tha cho con. Con muốn thử với phụ nữ đang bất tỉnh trước đã!” “C-c-cái quái gì thế này! Anh là ai?”
307 Kawauchi dường như đã tỉnh hẳn, thét lên một tiếng chói tai. Charbo đành bịt tai lại, lùi về phía sau chuồng. “Hiếp dâm! Bớ người ta, hiếp dâm!” “Ngài Kazushi, đánh cho một trận đi ạ! Xin ngài hãy bịt miệng con ả ấy lại!” “Kazushi? Là anh Shibata à? Chuyện này là sao cơ chứ!” “Mẹ kiếp, ồn ào quá! Đừng có làm phiền lúc người ta đang làm tình! Charbo, mày tự làm ả im mồm như một thằng đàn ông đi!” Anh quăng ống sắt đang nằm lăn lóc ở góc phòng về phía cái chuồng. Charbo thò tay ra khỏi song sắt, nhanh nhẹn chộp lấy nó. Kawauchi vận sức xoay hông lại, đôi mắt nhìn anh đầy phẫn nộ pha lẫn khiếp đảm. Từ phía sau cô ta, ống sắt bổ xuống, xé toạc không khí... Một đòn đánh dứt khoát giáng thẳng vào hốc mắt Kazushi. Chưa kịp hiểu chuyện gì mới xảy ra, anh ngã ngửa về phía sau. Những vệt sáng lấp lánh che phủ trần nhà nhuộm màu đỏ rực. Theo phản xạ, anh lấy tay phải che mặt, nghe cơn đau dữ dội nhói lên. “... Ư... đau...” Không chịu nổi, anh bắt đầu quằn quại hệt con tôm mắc cạn. Ống sắt lại giáng xuống lần nữa. Bị đập mạnh vào mắt, tầm nhìn của anh méo mó như thể sắp chết
308 đuối. Khẽ ngẩng đầu lên, anh thấy Charbo đang cười khẩy đắc thắng từ bên kia cái chuồng. “Th-thằng chó đẻ... sao mày lại...” Thêm một đòn nữa, lại đòn nữa, đòn nữa… Anh bị giã liên tiếp như cái bánh mochi trong cối. Miệng anh vô thức mở ra vì đau đớn. Ngay lập tức, ống sắt nện xuống làm vỡ quai hàm, kéo theo máu cùng răng cửa văng ra tung tóe. Khuôn mặt anh nóng rát như bị thiêu đốt. Hai tay đưa lên che chắn, anh chợt nhận ra mặt mình chỉ còn là một khối thịt nát bấy như đất sét ướt. “I-Inori... cứu tôi…” Kawauchi há hốc mồm, hết nhìn Kazushi lại quay sang Charbo. Một con người sắp bị người nhân bản giết chết. Không hiểu sao cơ thể cô chỉ biết nằm đó, bất lực. Charbo cầm dọc thanh sắt, chĩa đầu nhọn về phía cổ họng Kazushi. Hắn định ra đòn kết liễu. “... Đồ súc sinh!” Kazushi dùng hết sức bình sinh mà bật dậy, ôm chầm lấy vai Kawauchi rồi đổ gục xuống sàn. Máu trào ra từ miệng Kawauchi, xối như mưa xuống mặt anh. Ống sắt đã đâm xuyên qua đốt sống cổ của cô ta. Bị bất ngờ, động tác của Charbo khựng lại vài nhịp. Vươn cánh tay qua sườn của Kawauchi, anh nắm chặt lấy thanh sắt. Một người nhân bản toàn mỡ thì đào đâu ra sức lực. Anh chỉ mới xoay cổ tay và lắc mạnh thanh sắt, Charbo lập tức buông ra.
309 “Thằng khốn kiếp!” Kazushi rút ống sắt ra khỏi cũi, ném nó về phía bức tường đối diện. Giờ thì Charbo không thể làm gì được nữa. Trở mình bò ra khỏi cơ thể của Kawauchi, anh thấy máu vẫn còn tuôn thành dòng từ mặt cô ta. Cắn chặt răng, anh cố gắng tập trung giữ cho ý thức tỉnh táo. “M-mày... giỏi lắm, dám làm chuyện tày trời thế này.” Charbo nín thinh, quan sát anh từ bên trong lồng sắt. Chỉ bấy nhiêu cử động thôi đã đủ làm hắn hụt hơi, đôi vai hắn rung lên từng hồi. “Màn suy luận vừa rồi chỉ để tao lơ là cảnh giác thôi sao?” “Không phải. Là một nghi thức đặc biệt, đại loại thế.” “... Hả?” Chỉ cần di chuyển cơ mặt là lại đau thấu trời. Mặc kệ cơn đau, Kazushi vẫn cất tiếng cười. Charbo nhìn anh chằm chằm như thể đang nhìn một loài sâu bọ. “Suy nghĩ cho lắm vào rồi hóa điên à mày. Nghe cho kỹ đây, thế giới mày sống nhỏ bé lắm, còn thế giới tao sống lại rộng lớn vô tận. Thế giới của mày chỉ có sách, cơm và cứt. Thế giới của tao thì cái gì cũng có! Tao không chết dễ dàng thế đâu!”
310 Kazushi bò về phía cánh cửa dẫn ra cầu thang. Mỗi lần cơ thể động đậy, máu lại nhỏ giọt từ mặt xuống sàn. Anh không còn đủ sức mà hét lên nữa. Dù vậy, anh vẫn phải leo lên cầu thang này, đi qua phòng khách, dọc theo hành lang rồi mò ra cửa chính. Ở đó, có vài tay cảnh sát đang chán nản chờ đợi. “Vĩnh biệt nhé Charbo! Lần tới gặp lại, tao sẽ lột sạch da trên người mày. Ở lại chờ đợi mạnh giỏi nghe!” * * * WEB Tin tức Tiêu điểm XXXX (Trong nước) Cập nhật 14:54 chiều ngày 26 tháng 6 (Thứ Bảy) Theo thông báo từ phía cảnh sát tỉnh Miyagi, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 26, nghi phạm Shibata Kazushi, 25 tuổi - bị truy nã vì tội danh vi phạm quy định kiểm soát vật liệu nổ - đã trao đổi trực tiếp với một cảnh sát gần nhà riêng ở Kurayoshi và yêu cầu được đầu thú tại đồn cảnh sát gần nhất. Nghi phạm bị thương nặng, khả năng cao vừa bị đánh đập, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nghi phạm đã được đưa đến điều trị tại một bệnh viện thuộc thành phố Sendai. Các cảnh sát hộ tống vẫn đang tiến hành lấy lời khai. Ngoài ra, cảnh sát tỉnh Miyagi cũng cho biết đã mất liên lạc với 4 người liên quan đến vụ nổ tại Trung tâm Planaria số 2 thuộc Tập đoàn Manpuku Industry. Bất kỳ ai có thông tin quan trọng, xin hãy liên hệ trực tiếp với Sở Cảnh sát. Được biết, những người này đều là khách hàng từng đặt hàng tại Trung tâm Planaria số 2. Tung tích của họ hiện không rõ sau vụ tai nạn thương tâm vừa rồi.
311 19. Shibata Kazushi “Bất ngờ ghê. Chặt chẽ ghê. Anh có muốn tôi khuyến mại thêm câu ‘Ai ngờ cựu Bộ trưởng Fujiyama lại là thủ phạm thực sự’ không?” Viên cảnh sát ngồi bên cạnh giường bệnh buông lời mỉa mai. Quầng thâm đậm dưới mắt ông ta phản ánh sự mệt mỏi và bực bội tích tụ lâu ngày. Người đàn ông to lớn tên Hosomi nhét cuốn sổ tay vào ngực áo như muốn nói rằng lời khai này chẳng đáng để ghi chép. Kazushi đang chết dí trong một phòng bệnh tại bệnh viện đại học - nơi cung cấp dịch vụ y tế cho khu vực quanh thành phố Sendai. Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, anh bị bao quanh bởi các ống truyền và thiết bị y tế lỉnh kỉnh. Mặt anh bị băng kín mít, khiến tầm nhìn hạn hẹp vô cùng. Qua lớp kính mờ ở cửa, anh thấy bóng lưng một nhân viên bảo vệ mặc đồng phục màu xanh thẫm. Chắc hẳn họ đang canh gác nghiêm ngặt để nghi phạm không trốn thoát khỏi phòng. Hosomi đứng dậy, thở một hơi dài rồi nhìn xuống mặt Kazushi. Đang bị cố định trên giường, anh chỉ còn nước nằm đó mà nhìn ngược lại đối phương. “Xin lỗi phải nói thẳng, nhưng ông cứng đầu quá đấy.” “Anh nói gì cơ?” Hosomi nhướn mày, tỏ vẻ nghiêm trọng.
312 “Gô cổ Fujiyama lại ngay đi. Các ông là cảnh sát có trình độ ở Sở Tokyo cơ mà? Các ông thừa biết tôi không phải thủ phạm rồi còn gì?” “Có trình độ mới không bị anh dắt mũi chứ. Tôi công nhận giả thuyết anh trình bày cũng có chút thú vị. Chính tôi cũng phụ trách vụ Nghị sĩ Noda nên một lúc phá được cả hai vụ thì còn gì bằng. Tuy nhiên, giả thuyết ấy còn quá nhiều lỗ hổng không thể bỏ qua.” “Lỗ hổng gì chứ?” Anh nghĩ suy luận mà Charbo đưa ra chẳng có gì sai sót cả. Bằng lý lẽ nhất quán, mọi điểm nghi vấn xoay quanh vụ việc đều đã được giải đáp. “Có nhất thiết phải chỉ ra không?” “Có.” “Vậy để tôi giải thích cho anh hiểu. Cựu Bộ trưởng Fujiyama hoàn toàn không có động cơ để đánh bom Trung tâm Planaria.” “Tôi đã giải thích kỹ rồi còn gì? Lão ta buộc phải dùng biện pháp mạnh để giết người diệt khẩu.” “Lý lẽ nực cười. Giả sử ông Fujiyama không biết đến cổng phụ nên mới nghĩ rằng cổng phía nam là lối thoát duy nhất đi. Theo suy luận của anh, ông Fujiyama nghe thấy anh hét lên đã hiểu lầm rằng việc mình khiếm thị bị lộ. Thế nhưng, làm gì có ai kiểm chứng được anh nói thật hay nói dối?”
313 “Rõ ràng cánh cửa trung tâm xử lý rác thải đã bị phá cơ mà? Phải có kẻ nào đó xâm nhập chứ.” “Vậy tại sao anh lại nhận nhầm thành Kimura? Anh bảo là ngửi thấy mùi cam chanh ở hành lang đúng không? Nếu kẻ giấu mặt thực sự là ông Fujiyama thì mùi cam chanh từ đâu mà ra? Mâu thuẫn rành rành đấy còn gì.” Kazushi nghẹn lời. Anh chỉ biết gườm gườm nhìn đôi mắt sắc lẹm của Hosomi. Chỉ riêng mùi hương đặc trưng đó là anh chưa thể giải thích được. Hình như Charbo cũng tránh né vấn đề đó. “... Chuyện đó đúng là lạ thật. Nhưng tôi có thể đưa ra một bằng chứng chắc chắn chứng minh cho lập luận của mình.” “Cái gì? Nói thử xem.” Hosomi thách thức, giọng nói không chút do dự. Ông ta vẫn vững tin rằng Kazushi là thủ phạm. Anh quyết định chơi tất tay. “Bằng chứng chính là thị lực kém của Fujiyama. Suy luận tôi trình bày có