Khó nuốt mặt người

phần mềm soạn thảo văn bản cho rồi.

phần mềm soạn thảo văn bản cho rồi.

phần mềm soạn thảo văn bản cho rồi. Có thể nói thủ phạm đã nóng vội viết tay thư đe dọa. Mặc dù vậy, nét chữ lại không thuộc về bất kỳ ai. Từ đây, ta rút ra được một kết luận.” “Kết luận gì? Anh làm tôi sốt ruột quá.” “Tôi chỉ muốn giải thích thật cặn kẽ thôi mà. Giả sử thư đe dọa được gửi từ Trung tâm, ta phải cân nhắc cả khả năng một bên thứ ba chưa biết đã viết bức thư. Tuy nhiên, vì thư đe dọa vốn dĩ đã tồn tại ở dinh thự nhà Fujiyama, ta có thể loại bỏ trường hợp này. Khi đó, chỉ còn một trường hợp duy nhất: nét chữ của thủ phạm đã thay đổi.”

339 Nét chữ thay đổi ư? Nếu có thể đổi qua đổi lại như thế thì làm sao gọi là manh mối được? “Ý anh là khi viết thư đe dọa, thủ phạm đã cố tình viết theo cách khác á?” “Không, không phải vậy. Kỹ thuật giám định chữ viết là quá trình rất khó qua mặt.” “Tóm lại là sao cơ? Không cần viết khác đi mà nét chữ vẫn thay đổi, làm gì có chuyện hoang đường thế!” “Thế mới thú vị chứ. Theo logic thông thường, ta có thể kết luận rằng thứ thay đổi không phải nét chữ, mà chính là con người.” “Thay đổi con người?” “Chính xác. Thoạt trông có vẻ là cùng một người, nhưng thực chất lại là hai người khác nhau. Tất nhiên, điều này không thể xảy ra tự nhiên được. Nhờ có công nghệ nhân bản, nhiều người chung mã gien mới có thể cùng tồn tại.” Lời giải thích của Rei rất có sức hút, đến mức khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc. “Đến đây chắc cô cũng đoán được đại khái rồi nhỉ? Có một kẻ khác cũng âm thầm nuôi dưỡng bản sao giống như Shibata Kazushi. Chẳng biết từ lúc nào, bản gốc và bản sao đã tráo đổi với nhau. Kẻ đó cũng chính là người đã nói dối rằng bức thư đe dọa được gấp làm tư đặt trong thùng hàng. Cô hiểu rồi chứ? Thủ phạm thật sự là...”

340 “Gọi là ‘thủ phạm thật sự’ nghe hơi chạnh lòng đấy. Cá nhân tôi muốn được đối xử như đồng đội hơn là tội phạm.” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau Rei. Suýt chút nữa tôi đã đánh rơi ly cốc tai. Tháo kính râm ra, kéo thấp chiếc mũ len màu xanh lá mạ xuống, cựu Bộ trưởng Fujiyama Hiromi đang đứng đó, bàn tay đặt lên vai Rei. “Tái ngộ sau nửa năm, nhỉ?” Rei trưng ra vẻ mặt nhăn nhở. Đêm giao thừa năm ngoái, đúng là tôi đã gặp người đàn ông này. Không chỉ gặp, chúng tôi còn qua đêm cùng nhau tại khách sạn tình yêu “Rendezvous” nữa. “T-tại sao Rei lại quen biết ông chính trị gia về hưu này?” “Có vẻ cô vẫn còn hơi bối rối nhỉ? Ông ta không phải chính trị gia gì đâu. Người đã gọi cô đến phục vụ tại khách sạn

Chương TrướcHết chương

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 29

Đang tải bình luận...