Kỷ Luật Tự Do

phần cơ

phần cơ

phần cơ bản của nhiệm vụ. Tôi đã cố gắng rèn cho đồng đội hiểu rằng họ không thể nghỉ ngơi cho đến khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Trong luyện tập, chúng tôi tấn công dồn dập vào mục tiêu chính của các trung đội, thậm chí còn dữ dội hơn sau khi họ rời khỏi mục tiêu chính đó – lúc họ hành quân rút về căn cứ với tâm lý “về nhà” và “nghỉ xả hơi”. Vào đúng thời điểm đó, chúng tôi sẽ mang nỗi kinh hoàng đến cho họ: Tấn công từ nhiều phía, tạo nhiễu loạn tối đa. Nhờ đó, họ sẽ củng cố thái độ cũng như phản xạ cơ thể để tiếp tục chiến đấu cho đến khi kết thúc. Ngay cả khi họ trở lại căn cứ, chúng tôi sẽ lên một kế hoạch tấn công khác để buộc họ phải bắt đầu lập kế hoạch ứng chiến một lần nữa. Khó khăn sẽ không buông tha họ. Đó là tinh thần tôi muốn họ thấm nhuần: KHÔNG BAO GIỜ LÀ KẾT THÚC. Bạn luôn có nhiều việc phải làm. Một sứ mệnh khác. Một nhiệm vụ khác. Một mục tiêu khác. Và kẻ thù luôn luôn dõi theo. Chờ đợi. Tìm kiếm một giây phút yếu mềm nào đó CỦA BẠN.

Để rồi kẻ thù sẽ chớp lấy thời cơ vùng lên, khiến ta buông bỏ vũ khí mà đầu hàng, và thất bại, lụi tàn, chỉ trong chốc lát. Vì vậy, không được lùi bước. Hãy bắt đầu. Hãy cẩn trọng. Hãy sẵn sàng. Hãy luôn trong tâm thế phản công. KHÔNG NGỪNG NGHỈ. Hãy cứ mặc kẻ thù dừng tay. Hãy để kẻ thù nghỉ ngơi. Hãy để kẻ thù của ta kết thúc trận chiến. Còn bạn? Đừng rút lui. Đừng dừng lại. Đừng nghỉ ngơi. Cho đến khi kẻ thù bị tiêu diệt hoàn toàn. Và thậm chí sau đó... Hãy tập trung vào bên trong, vào bản thân, và tận dụng cơ hội, nhưng không phải để ngừng nghỉ... Hãy làm cho mình tốt hơn, nhanh hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Bởi vì, để chinh phục những mục tiêu trên, không có gì gọi là “hoàn tất” cả.

K CÁCH VẬN DỤNG ỷ luật bắt đầu từ việc dậy sớm. Thực sự là vậy. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, bạn còn phải áp dụng tính kỷ luật vào nhiều thứ chứ không chỉ riêng việc dậy sớm. Đó là luyện tập thể dục mỗi ngày, làm cho bản thân mạnh mẽ, nhanh nhẹn, linh hoạt và bền bỉ hơn. Đó là chọn ăn các loại thực phẩm phù hợp để cơ thể luôn đầy năng lượng. Đó là cứng rắn với cảm xúc của mình để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Đó là nghiêm khắc điều chỉnh cái tôi, không để nó vượt khỏi tầm kiểm soát mà điều khiển bạn. Đó là đối nhân xử thế theo cách bạn mong muốn mình cũng được đối xử như vậy. Đó là thực hiện những nhiệm vụ có ích dù thật lòng bạn chẳng muốn làm. Kỷ luật là đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình rồi từ đó bạn có thể chinh phục chúng. Kỷ luật có nghĩa là lựa chọn đi trên những đoạn đường gập ghềnh, khúc khuỷu.

Làm những điều đúng đắn cho bản thân và cho người khác. Thường thì, con đường dễ dãi sẽ khiến ta: Yếu đuối vào một lúc nào đó. Suy sụp vào một lúc khác. Chìm vào những thỏa mãn ngắn ngủi và ham muốn tầm thường. Kỷ luật không cho phép điều này. Kỷ luật tập trung sức mạnh, sự dũng cảm và Ý CHÍ QUYẾT TÂM. Nó không chấp nhận sự yếu ớt mong manh, càng không dung thứ cho bất cứ đổ vỡ nào trong ý chí. Kỷ luật thoạt đầu có thể giống như kẻ thù tồi tệ nhất. Nhưng trên thực tế nó lại là người bạn thân nhất, Chăm sóc tốt nhất cho ta. Kỷ luật sẽ dẫn lối bạn đến đoạn đường của sự mạnh mẽ, sức khoẻ, trí tuệ và hạnh phúc. Và quan trọng nhất, nó sẽ đưa bạn vào con đường dẫn đến TỰ DO.

K NHỮNG CÂU HỎI iến thức là một công cụ quyền năng, Là bậc thầy của mọi thứ, Mang đến cho bạn mọi hành trang, vũ khí. Không có kiến thức, sẽ chẳng có gì cả. Hiểu sâu hơn: Kiến thức là vũ khí tối thượng; nó bao trùm lên tất cả. Trong mọi cuộc chiến, ai có nhiều kiến thức hơn, người đó sẽ chiến thắng. Hãy tích luỹ kiến thức bằng cách đặt câu hỏi. Vậy, ta nên đặt ra những câu hỏi nào? Đơn giản thôi: Hỏi tất cả! Đừng cho bất cứ điều gì tư cách của một lẽ hiển nhiên. HỎI TẤT CẢ MỌI ĐIỀU. Không hiểu nghĩa của từ? Hãy tìm nát cuốn từ điển. Không hiểu khái niệm? Hãy phân tích cho đến khi bạn thấm nhuần. Không biết cách hoạt động của một sự vật nào đó? Hãy đào sâu cho đến khi bạn vận hành được nó. Hỏi mọi điều để chúng khắc sâu vào khối óc. Hãy học bằng cách đó.

Và quan trọng nhất: Hãy tự hỏi mình. Mỗi ngày. Từ ngay hôm nay. Rằng: Tôi là ai? Tôi đã học được gì? Tôi đã sáng tạo được gì? Tôi đã tiến bộ ra sao? Tôi đã trợ giúp được cho những người nào? Tôi đang làm gì để cải thiện bản thân mình – trong hôm nay? Để trở nên tốt hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh, thông minh hơn? Nhìn trực diện vào mình. Đây có phải là người mà tôi muốn trở thành? Đây có phải tất cả những gì tôi có? Là tất cả những gì tôi có thể trao tặng, chia sẻ? Đây là cuộc sống của chính tôi? Bao nhiêu Đây? Tôi chấp nhận như vậy sao? Hãy tự đặt ra những câu hỏi đó, những câu hỏi khó. Rồi trả lời chúng, thật trung thực. Và nhận ra rằng chúng ta – TẤT CẢ CHÚNG TA – có thể làm tốt hơn. Chúng ta có thể trở nên tốt hơn. Sự tiến bộ sẽ bắt đầu khi bạn tự vấn... Vì vậy, hãy đặt thật nhiều câu hỏi khó về bản thân và tìm ra lời giải đáp từ bên trong mình. Hãy tìm con đường để tiến bộ, để kỷ luật và để tự do.

T CHIẾN ĐẤU ôi muốn nói với bạn điều này: Nếu bạn thường xuyên chiến đấu với tất cả những gì mình có, bạn sẽ không dễ dàng gục ngã. Bạn sẽ chiến thắng. Và bạn nên khiến cho thái độ đó trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của bạn. Lặp lại thêm nhiều lần nữa. Chạy thêm nhiều dặm nữa. Đi thêm nhiều vòng nữa. Hãy lựa chọn đúng đắn. Làm hết sức có thể. Mạnh mẽ hơn, cả thể chất lẫn tinh thần. Hãy đứng lên và chiến đấu. Chống lại sự yếu ớt hời hợt. Đối đầu với nỗi sợ. Tuyên chiến với thời gian và cả những thứ khiến ta suy sụp. HÃY PHẢN KHÁNG LẠI. Thật bình tĩnh, điềm đạm, Bằng mọi thời gian và mọi điều bạn có.

Và khi đối mặt với thách thức - dù lúc ấy chính bạn cũng không tin mình có thể giành phần thắng - hãy nhớ lấy điều này: Bạn chẳng có gì để mất. Vì thế ĐỨNG DẬY. TIẾN LÊN. Bước đi với ngọn lửa của vinh quang, chiến đấu bằng mọi thứ bạn có, bằng từng chút năng lượng, từng hạt mồ hôi, từng giọt máu - cho đến hơi thở cuối cùng. Và rồi - chỉ khi đó - ta mới có thể khuỵ xuống, buông kiếm hạ khiên, và ngơi nghỉ TRONG YÊN BÌNH.

K THOẢ HIỆP hi làm việc với người khác, trong nhiều tình huống muôn màu muôn vẻ, đặc biệt là trong các mối quan hệ và trong các giao dịch, một người – đặc biệt là một nhà lãnh đạo – phải biết thỏa hiệp. Tìm kiếm tiếng nói chung. Kết hợp các cách tiếp cận khác nhau cho cùng một vấn đề. Kết nối với cả những người có thể không hòa hợp với tính cách của ta. Thống nhất thỏa thuận trong quá trình làm việc. Tất cả những điều này đều đòi hỏi sự thỏa hiệp. Và trong nhiều trường hợp, thất bại trong việc thỏa hiệp chính là một dạng thất bại trong việc vươn đến thành công. Nhưng, đấy chỉ là thỏa hiệp đối với bên ngoài, với những người khác - những chủ thể với nhiều tính cách, nhiều đặc tính cùng vô vàn những vấn đề riêng. Thỏa hiệp nghĩa là cần phải biết thống nhất. Tức, nếu tôi phải làm việc với họ, tôi phải thỏa hiệp. Tuy nhiên, khi làm việc với CHÍNH MÌNH, tôi KHÔNG làm tương tự. Với bản thân mình, tôi phải nghiêm khắc. Có những khía cạnh của bản thân mà tôi KHÔNG THỂ thỏa hiệp. Tôi sẽ làm việc chuyên cần.

Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ. Tôi sẽ cải thiện bản thân. Tôi sẽ không ngủ quên trên chiến thắng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với sai lầm và đối mặt với chúng. Tôi sẽ đối mặt với tội lỗi trong thâm tâm. Tôi sẽ không từ bỏ, hoặc lùi bước, hoặc nhượng bộ. Tôi sẽ kiên định. Tôi sẽ duy trì tính tự kỷ luật của tôi. Và trên hết, Sẽ-Không-Có-Bất-Cứ-Sự-Thỏa-Hiệp-Nào. KHÔNG BAO GIỜ.

S SỰ NĂNG NỔ TỰ NHIÊN ự chủ động và sự năng nổ dường như tương đồng nhau và cả hai đều khá hữu ích. Bạn chắc chắn phải chủ động để sống trong thế giới này. Bạn phải chủ động để biết rõ và kiểm soát điều gì sẽ xảy ra, chứ không phải chỉ biết gió chiều nào xuôi chiều nấy. Vâng, đó có nghĩa là tự giác tạo dựng hoặc điều khiển tình huống một cách khéo léo. Còn trở nên năng nổ nghĩa là bạn đã sẵn sàng để tiến công. Như tôi luôn luôn chỉ ra - điều này không có nghĩa là bạn đi vòng quanh với bộ ngực ưỡn căng, lăm le hăm dọa mọi người. Nó không có nghĩa là bạn phải đối chọi với mọi người, dù là về thể chất hay tinh thần, hay chỉ biết lao lên khi chẳng có kế hoạch. Nó cũng không có nghĩa là đi thẳng vào những xung đột một cách thiếu suy nghĩ hoặc vô lý... Càng không có nghĩa là tham gia vào một cuộc chiến tranh tàn bạo. Không. Điều đó hầu như không bao giờ là sáng suốt. Năng nổ tự nhiên chỉ có nghĩa là bạn đang bám sát cục diện. Bạn sẽ phải di chuyển thật nhanh. Bạn sẽ phải nghĩ suy thật nhanh.

Bạn sẽ phải phán đoán và vượt trội trên cả kẻ thù. Nếu tôi nghĩ kẻ thù sắp sửa tấn công – tôi sẽ tấn công ngay trước. Nếu tôi nghĩ kẻ thù sắp sửa chiếm đóng một tấc đất quê hương – tôi sẽ có mặt ở đó chờ đợi chúng. Nếu tôi nghĩ rằng kẻ thù sẽ đe dọa gần kề – không chậm trễ – tôi đã ập đến ngay cạnh chúng. Tôi không coi sự năng nổ như một thái độ bên ngoài. Tôi coi sự năng nổ là một nét tiêu biểu của tính cách nội tại. Ngọn lửa trong tâm trí bạn đang sôi sục rằng: Tôi sẽ giành chiến thắng. Tôi sẽ xông pha lên mặt trận và chiến đấu. Tôi sẽ sử dụng mọi vũ khí mà tôi có để nghiền nát kẻ thù. Công cụ có thể là nắm đấm, nhưng cũng có thể là những mưu mẹo. Có thể là một cuộc tấn công trực diện, nhưng cũng có thể là một cuộc đột kích bất ngờ. Có thể là một hành động vũ trang cực kỳ dứt khoát – nhưng cũng có thể là một thủ đoạn chính trị uyển chuyển vô cùng. Và với tôi, sự năng nổ và quyết thắng là: Tinh thần chiến đấu không ngừng. Luôn vươn lên. Khát khao cháy bỏng. Mong muốn đạt được thành công trong nhiệm vụ bằng cách sử dụng mọi công cụ, tài sản và chiến lược để đạt được vinh quang. ĐÓ-LÀ-QUYẾT-TÂM-GIÀNH-CHIẾN-THẮNG. Ế

Và nếu CƠ CHẾ TỰ NHIÊN nơi bạn đã sẵn có những khao khát nội tại, cùng sự nghiêm khắc, không nao núng, tâm thế hùng dũng, BẠN SẼ THẮNG.

Đ BẨM SINH HAY NUÔI DƯỠNG iều gì quan trọng hơn: Bẩm sinh hay nuôi dưỡng? Theo tôi: Chẳng cái nào quan trọng hơn cái nào. Tôi đã nhìn thấy những người thuộc mọi tầng lớp. Trong quân đội, tôi đã làm việc với nhiều loại người: Những tên nhóc nhà giàu học trường danh giá. Những kẻ du côn sống bám. Những người thường thường bậc trung. Những đứa trẻ trâm anh thế phiệt. Những đứa bé mồ côi. Những đứa trẻ được nuông chiều và những đứa trẻ bị ngược đãi. Và còn nhiều hơn nữa. MỌI LOẠI NGƯỜI. Trong số tất cả những người đó, có người tốt lẫn kẻ xấu. Thành công và không thành công. Khi làm việc tại công ty, tôi thấy con người trong từng bước đi của cuộc sống. Từ tận đáy xã hội cho đến thượng lưu, tôi thấy mọi nhóm người đều có thể thành công. Vì vậy, với tôi, thành công không thuộc về bẩm sinh hay nuôi dưỡng.

Nó thuộc về sự lựa chọn. Những người thành công tự quyết định thành công của họ. Họ chọn lựa điều đó. Và họ có nhiều lựa chọn khác Họ quyết định học hành siêng năng. Họ quyết định làm việc chăm chỉ. Họ quyết định sẵn sàng làm người đầu tiên đến công sở và là người cuối cùng trở về nhà. Họ quyết định sẽ tiếp nhận các công việc khó khăn, vất vả. Đặt ra những thách thức. Họ quyết định mình sẽ dẫn dắt, lãnh đạo khi không ai khác sẵn lòng. Họ chọn kẻ họ sẽ “treo cổ” và chọn kẻ mà họ sẽ “thi đua”. Họ chọn trở thành người mà họ mong muốn. Họ không bị hạn chế bởi chuyện bẩm sinh hay nuôi dưỡng. Họ vượt qua cả hai. Và tôi sẽ nói với bạn một điều nữa: Không bao giờ quá muộn để có sự lựa chọn đó. Bạn không bao giờ quá già để quyết định rằng bạn sẽ tập trung, nỗ lực và phấn đấu làm tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Vì thế, đừng nghĩ về những gì bạn đã trải qua và bạn đã ở đâu. Hãy nghĩ về nơi bạn sẽ tiến đến, và quyết định ngay. Lựa chọn mình thông minh, mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn.

Lựa chọn luyện tập và học tập, ăn thực phẩm tốt và giữ tâm an định. Đừng để bẩm sinh hoặc sự nuôi dưỡng đặt để bạn. Hãy lựa chọn LÀ-CHÍNH-MÌNH.

S NỖI SỢ THẤT BẠI ợ thất bại có thể kìm hãm bạn khi đương đầu với rủi ro. Nó có thể giữ bạn ngồi mãi một chỗ, bất động và tê liệt. Đó rõ là điều tệ hại. Nhưng, tôi không muốn bạn bỏ qua nỗi sợ hãi thất bại. Tôi muốn bạn biết sợ thất bại. BIẾT SỢ THẤT BẠI LÀ ĐIỀU TỐT. Sợ thất bại sẽ giúp bạn hăng say khi đêm về, lập kế hoạch, luyện tập, vững vàng vượt qua các sự kiện bất ngờ. Sợ thất bại kích thích bạn rèn luyện chăm chỉ. Sợ thất bại sẽ khiến bạn không đi lối tắt. Sợ thất bại sẽ thôi thúc bạn làm việc, suy nghĩ, phấn đấu, và không ngừng cố gắng để đạt được nhiều hơn, sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến. Vì vậy, tôi muốn bạn sợ bản thân gục ngã. Quan trọng hơn, tôi muốn bạn biết hốt hoảng sợ hãi

việc chỉ ngồi bên lề và không làm gì. Đó là điều tôi muốn bạn sợ hãi: Sợ thức dậy sau sáu ngày hoặc sáu tuần hoặc sáu năm hoặc SÁU MƯƠI NĂM mà không tiếp cận được mục tiêu. Sợ trải qua ngần ấy thời gian mà KHÔNG PHÁT TRIỂN. Điều này thật kinh khủng. Đó là cơn ác mộng. Đó là những gì bạn cần phải sợ: Sợ bị tê liệt và trì trệ. Vì thế: THỨC DẬY-VÀ-LÀM-NGAY-ĐI. Mạo hiểm lên, đánh cược đi, bước những bước đầu tiên ngay. Hãy hành động. Và đừng để bất cứ ngày nào trôi qua vô ích.

T CHIẾN THUẬT huật: Cách dẫn dắt. Chiến thuật: Cách dẫn dắt trong trận đánh, hoặc chiến tranh. Thực chất của “chiến thuật” có nghĩa là cách hành động trong một trận đánh, trong một cuộc đấu, trong chiến tranh. Và đó là những gì tôi đang làm - những gì tôi sẽ luôn luôn làm. Cho dù đó là cuộc chiến thực tế chống lại kẻ thù của quốc gia, hay là cuộc chiến nội tâm chống lại sự yếu ớt của bản thân. Đó là những gì tôi đã, đang và sẽ làm: Chuẩn bị. Mài bén thanh gươm. Rèn sắc mọi kỹ năng của mình. Kiên định duy trì kỷ luật hằng ngày: TRONG TẤT CẢ MỌI THỨ. Chiến thuật tựa như một con đường - dẫn ta tới một nơi nào đó. Về đâu? Ừ, có thể là một cuộc chinh chiến. Chẳng sao. Bởi vì tôi đã sẵn sàng; tôi đang chờ đợi. Nhưng trận chiến có thể không xảy ra. Cũng được. Đó có thể là một cuộc chiến chống lại sự yếu đuối - và do đó mang đến cho ta sức mạnh. Nó là một cuộc chiến chống lại sự mơ hồ - và do đó mang đến cho ta kiến thức. Nó là một cuộc chiến chống lại điều rối rắm - và do đó mang đến cho ta sự hiểu biết.

Chưa hết, Chiến Thuật trao cho bạn quyền kiểm soát cùng quyền làm chủ cuộc đời mình. Chiến Thuật là cái khung sắt đầy chông gai, nghịch cảnh, mồ hôi, máu, và cả khổ đau. Chiến Thuật là con đường ép con người phải kỷ luật liên tục - nhưng đó chính là lý do tại sao nó dẫn đến Tự Do. Và hơn thế nữa - cuối cùng - Chiến Thuật đưa ta đến: Hòa bình.

P KẺ DỐI TRÁ VỚI VỎ BỌC NGỌT NGÀO hải, tôi biết. Những chiếc bánh ngọt vô cùng, vô cùng ngon. Chiếc nào cũng nhiều màu rực rỡ. Với lớp kem thơm béo. Vô cùng bắt mắt! Hết sức tuyệt vời! Và trên hết: Chúng miễn phí – ai đó đã đem chúng đến và để lại đây. Ngay đây. Ngay trước mặt chúng ta. Như một phép màu - đúng không? Ý tôi là: Thức ăn là để ăn và nếu nó miễn phí thì tôi cần phải ăn thật nhiều. Tôi mà từ chối thì đáng tiếc biết bao. Phải không? Phải không nhỉ? SAI. QUÁ SAI. Những chiếc bánh này không phải là thức ăn. Chúng là thuốc độc. Cũng như các loại bánh quy, sô cô la, bánh bơ sữa, soda, nước ngọt, khoai tây chiên, và xúc xích, tất cả đều được gói bọc hấp dẫn. Tất cả những món ăn nhanh này không phải là thực phẩm.

Nó không cho bạn sức khỏe. Nó chỉ giết chết bạn. Theo nghĩa đen, nó giết chết bạn đấy. Nó không làm cho bạn mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, khỏe mạnh hơn, thông minh hơn hoặc tốt hơn. Nó làm điều ngược lại. Và bạn thừa biết điều này. Bạn biết mình KHÔNG CẦN BẤT KỲ MỘT MÓN ĂN NHANH NÀO HẾT. “Nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất.” SAI. Bạn thậm chí không biết đói bụng. Con người có thể sinh tồn trong ba mươi ngày mà không cần thức ăn. Và bạn chắc chắn không cần phải ăn thứ chất độc đó. BẠN KHÔNG CẦN ĂN CHÚNG. Bạn có thể làm được. Vì thế: Khi những thức ăn đó cám dỗ bạn, gọi tên bạn, và thì thầm bên tai bạn NHỮNG LỜI ĐƯỜNG MẬT XẢO TRÁ – Hãy tức giận! Hãy mạnh mẽ. Đứng vững trong trận chiến và đối đầu bằng cách nói KHÔNG. HÃY NGHIÊM KHẮC. Giữ lấy lập trường vì sức khỏe của bạn, vì sự dẻo dai trong tinh thần của bạn, và để tôi luyện LÒNG QUYẾT TÂM. Nếu bạn thực sự muốn, tôi cam đoan rằng bạn sẽ mạnh mẽ hơn hẳn một miếng bánh chiên bọc đường. HÃY NGHIÊM KHẮC!

C BẢN NĂNG XẤU ó một loại bản năng mà ta nên thận trọng – một loại bản năng mà ta bắt buộc phải chống lại. Đó là một tên dối trá, một kẻ phá hoại, kẻ sẽ bất ngờ đâm sau lưng ta. Và với bản chất ranh mãnh, hắn ẩn mình dưới muôn hình vạn trạng... Hắn ngụy trang... làm bạn nghĩ và khắc sâu trong tâm trí rằng hắn là người luôn quan tâm đến bạn, chăm sóc bạn chu đáo nhất. Nhưng thực sự thì không. Hắn chính là bản năng luôn nói rằng: ĐÃ QUÁ ĐỦ. Thứ bản năng luôn thì thầm: Bây giờ bạn có thể nghỉ ngơi. Đừng nghe nó! ĐỪNG. Bởi vì đó là kẻ gian dối và muốn hạ gục bạn. Bạn thấy đó, bản năng này là một cơ chế bảo vệ của bản ngã. Nó gợi ý cho bạn một lối thoát - một nơi để bỏ chạy. Một nơi của sự cảm thông và ân xá, nơi tất cả đều được thứ tha. Nơi mà những thất bại vô tư tụ họp lại rồi tự đắm chìm trong đau khổ cùng bao dối trá và lọc lừa. Chúng nói với nhau - và nói với bạn: “Bạn đã làm tốt nhất có thể rồi...” , “Thách thức dồn dập chống lại bạn...” , “Không phải lỗi của

bạn đâu...”. Và chúng rỉ tai bạn: Bạn có thể dừng lại được rồi – Bạn có thể ngưng nghỉ được rồi. BẠN CÓ THỂ TỪ BỎ ĐƯỢC RỒI. Đây chính là bản năng mà bạn cần phải đánh bại. Phải đẩy lùi Phải nghiền nát chúng thành từng mảnh vụn. ĐỪNG RỜI KHỎI CUỘC CHƠI DỄ DÀNG NHƯ THẾ. Đừng bỏ cuộc. Nếu buộc phải lùi bước – để sau đó gầy dựng lại và tiếp tục tiến công – thì vẫn nên lùi. Dẫu vậy, hãy đưa ra quyết định sáng suốt bằng lý trí, chứ không phải bằng bản năng của sự đầu hàng và ưa tránh né. Hãy tiêu diệt bản năng đó. Thay thế nó bằng bản năng khác, thứ bản năng luôn thôi thúc rằng: TỈNH TÁO. HÀNH ĐỘNG. TIẾN LÊN. Hãy tạo nên BẢN NĂNG PHẢN XẠ TÍCH CỰC VỚI NGHỊCH CẢNH, và bạn sẽ vượt qua mọi rào cản trên con đường của chính mình.

L KHÔNG CẢM XÚC àm thế nào để vượt qua những ngày mà tôi “không cảm giác được gì”– Những ngày khi tôi mỏi mệt, kiệt sức hay chỉ thấy phát ngán vì bị dồn nén? Tôi phải làm gì vào những ngày này? TÔI LÀM MỌI CÁCH ĐỂ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC. Ngay cả khi tôi chỉ cần cố tạo ra chút cử động nhỏ là đủ TÔI SẼ CỐ HOÀN THÀNH NHỮNG CỬ ĐỘNG ẤY. Không thực sự muốn luyện tập thể thao? Tôi luyện tập thể thao. Không thực sự muốn thực hiện một dự án? Tôi tâm huyết hoàn thành dự án. Không thực sự muốn thức dậy và rời khỏi giường? TÔI BẬT DẬY VÀ RỜI KHỎI GIƯỜNG. Đây có thể là tín hiệu báo rằng bạn cần chút thời gian nghỉ ngơi và những tín hiệu đó có thể đúng. NHƯNG – đừng đừng lại ngày hôm nay. Chờ đến ngày mai xem sao. Không được để sự hài lòng tạm bợ thì thầm vào tai ta.

HÃY LƠ NÓ ĐI. ĐỪNG NGHE NÓ. Thay vào đó: Cử động đi. Nâng tạ lên. Chạy hết tốc lực qua các ngọn đồi. Tiếp tục thực hiện các dự án. RA KHỎI GIƯỜNG. Tôi không thích sự trì hoãn. Nhưng nếu cảm thấy cần nghỉ ngơi thì đó là điều duy nhất bạn nên trì hoãn. Đó là điều duy nhất tôi dời lại cho đến ngày mai. Và nếu – khi ngày mai đến – bạn vẫn cảm thấy rằng mình cần nghỉ ngơi hoặc giải lao một chút, thì đừng chần chừ: Hãy nghỉ ngơi. Hoặc có thể bạn sẽ không cần sự nghỉ ngơi ấy. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng mong muốn nghỉ chân chỉ là sự yếu đuối – tựa như mong muốn đi trên con đường ít tốn sức nhất. Bằng cách tiếp tục cử động, bạn sẽ vượt qua những yếu kém bên trong. Và bạn vẫn ở trên con đường chân chính – con đường của kỷ luật – ngay nơi chốn mà bạn biết mình thuộc về.

T HỐI TIẾC ôi hối tiếc. Về những điều lẽ ra tôi có thể làm khác đi, những điều tôi ước rằng mình được biết sớm hơn. Tất nhiên có những thứ tôi luôn ước mình được học sớm hơn. Có quá nhiều kiến thức cần học, rất nhiều thông tin, rất nhiều cách để trở nên tốt hơn. Còn chúng ta mắc phải rất nhiều sai lầm. Chúng ta là sản phẩm của chính những sai lầm do mình tạo ra. Đôi khi, bài học ở ngay trước mặt ta: Để ta học hỏi. Nhưng nếu không may chúng ta bỏ lỡ, chẳng chú ý đến hoặc nghĩ rằng ta đã biết rõ hơn hết, thì đến một lúc nào đó, nó sẽ đấm thẳng vào mặt ta: Điều quan trọng nhất để học là chúng ta có vô số thứ để học. Tất cả chúng ta đều như nhau. Đều có thể học từ trường lớp, từ mọi người xung quanh, từ kinh nghiệm và từ cuộc sống. Nhưng bạn phải biết xử lý thông tin. Và tiếp nhận chúng. Bạn phải khai mở tâm trí – BIẾN NÓ THÀNH TRANG GIẤY TRẮNG – để có thể học hỏi và tiến bộ thực sự.

Cũng như bao người, tất nhiên tôi cũng có những tiếc nuối và những điều tôi ước mình lẽ ra phải làm khác đi. Khi nhìn về quá khứ với sự tỉnh táo và khách quan, ai lại không muốn làm khác đi, giúp cho sự việc trở nên khả quan hơn? Nếu có cơ hội, ai lại không muốn làm việc thật kỹ lưỡng để nó trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết? Tiếc là: Bạn không bao giờ có cơ hội đó. Bạn chỉ nhận được cơ hội một lần. Chúng ta chỉ được trao tặng một cơ hội quý giá ở đây: CUỘC ĐỜI. MỘT cuộc đời – đó là tất cả những gì chúng ta có. Điều quan trọng nhất để hiểu về sự hối tiếc chính là: Hối tiếc hoàn toàn vô giá trị. Nó hoàn toàn vô nghĩa. Điều duy nhất có giá trị trong sự hối tiếc là bài học bạn đã rút ra. Hay các kiến thức bạn đã đạt được. Nếu chỉ bước đi với sự hối tiếc tràn trề thì sẽ thật vô ích. Vì thế, hãy học hỏi và tiếp tục phấn đấu. Đừng để sự hối tiếc đánh gục bạn. Đừng làm nô lệ của sự hối tiếc. KHÔNG. Hãy để nó dạy dỗ ta. Hãy để nó làm cho ta tốt hơn. Hãy để nỗi sợ hối tiếc là nguồn nhiên liệu trong ta – để ta hành động – hôm nay – ngay bây giờ.

Hành động ngay lúc này để trở thành một người sống không hối tiếc, một người có kiến thức, sức mạnh, quyền lực và CÓ KHẢ NĂNG LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI.

T SỰ TẬP TRUNG rong chiến đấu, sự tập trung trở thành điều khá dễ dàng bởi trận chiến diễn ra ngay trước mắt. Bạn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung. Nhưng trong cuộc sống thường nhật, đôi khi bạn có thể đánh mất sự chú ý đối với các mục tiêu dài hạn. Nó mờ dần khỏi tầm nhìn của bạn, trôi tuột khỏi tâm trí của bạn. KHÔNG ĐƯỢC. Tôi muốn mục tiêu dài hạn thấm nhuần trong tâm trí của mình, rằng tôi không bao giờ để nó rời khỏi tầm mắt. KHÔNG BAO GIỜ. Những nhiệm vụ, kế hoạch nhỏ và mục tiêu ngắn hạn cần được giải quyết theo một chiến lược dài hạn, hướng tới thứ vinh quang hơn cả – đó là chiến thắng trong một trận chiến trường kỳ. Nhưng, chúng ta hay muốn kết quả NGAY. Chúng ta muốn lối tắt dẫn đến bục vinh quang. Chúng ta cần sự thỏa mãn tức thời. Có những lúc, chúng ta không đạt được vinh quang ngắn hạn... chúng ta đồng thời đánh mất cơ hội đạt được những mục tiêu dài hạn. Mục tiêu xa dần khỏi tầm tay. Còn chúng ta mất tập trung.

Từ từ, chúng ta ngừng các công việc và tính kỷ luật hằng ngày - thứ sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu. Từng ngày trôi qua. Rồi một ngày khác nữa. Một ngày biến thành một tuần, một tuần biến thành một năm. Bạn có thể phải tìm kiếm chiến thắng trong sáu tuần hoặc sáu tháng hoặc thậm chí là sáu năm. Nhưng rồi không có một chút tiến bộ. KHÔNG HỀ. Bạn chưa bao giờ hành động. Trên thực tế: Bạn thậm chí có thể thụt lùi rời xa mục tiêu đặt ra ban đầu. Tại sao? Tại sao bạn để điều đó xảy ra? Bởi vì bạn đánh mất nó. Bạn đã mất tầm nhìn cho mục tiêu dài hạn. Và nó mờ dần. Mờ dần khỏi trí óc. Còn niềm đam mê thì tiêu tan và bạn bắt đầu hợp lý hóa bằng việc bào chữa: Có lẽ tôi không thể làm. Có lẽ tôi không thực sự thích thú.

Có lẽ mục tiêu này không dành cho tôi. Rồi bạn bỏ cuộc. Bạn để giấc mộng cùng mục tiêu biến mất. Thay vào đó, bạn cam chịu đối phó với thực trạng đang diễn ra. Cam chịu tất cả chỉ để nhanh về nhà. Bạn cam chịu làm việc qua quít rồi than thở kiểu “Cũng được mà”. Không. Đừng làm thế. Hãy khắc sâu mục tiêu dài hạn đó vào lí trí. Khắc sâu nó vào linh hồn. Nghĩ về nó, viết về nó, nói về nó. Dán đầy tường nhà bạn. Quan trọng nhất: Hãy làm điều gì đó có liên quan, mỗi ngày. Mỗi ngày: Làm điều gì đó đưa bạn hướng tới mục tiêu – giữ cho mục tiêu đó tồn tại trong tầm nhìn và trong sự tập trung của bạn. Dù chỉ là bước đi nhỏ bé không đáng kể, chỉ cần nó hữu ích – hãy bước đi. Hãy làm đi. Làm cho những dự định thành hiện thực. Bởi vì mục tiêu đó sẽ không tự thân gặt hái chính mình được. Tất-Cả-Là-Dựa-Vào-Bạn

“T SỰ DO DỰ rong quãng-giữa thời khắc bắt đầu một điều khủng khiếp và chuyển động đầu tiên của nó, tất cả chợt giống như một ảo giác hoặc một giấc mơ ghê tởm”. Đó là Brutus, nhân vật trong vở Julius Caesar của Shakespeare, trong lúc đang âm mưu giết Caesar – người mà anh ta từng hết mực trung thành. Và Shakespeare, bậc thầy am hiểu bản chất con người, đã nắm bắt những khoảnh khắc đầy cảm xúc như thế. Nó mang ý nghĩa rằng: “Trong quãng-giữa thời khắc bắt đầu của một điều khủng khiếp...” Nghĩa là khoảng thời gian giữa thời điểm bạn đang chờ đợi để làm điều mà mình không muốn làm. “Và chuyển động đầu tiên của nó...” Và thời điểm bắt đầu hành động. “Tất cả...” Toàn bộ thời gian bạn do dự để quyết định hành động hay không… “Chợt giống như một ảo giác hoặc một giấc mơ ghê tởm.” Tựa như một bóng ma, như hiện thân của một cơn ác mộng. Tức là, vào khoảng thời gian ngắn ngủi đó, một trận chiến, một cuộc đấu tranh – sự do dự – đã nổ ra.

Thời điểm đó, chúng ta phải bước vào chốn vô định. Thời điểm đó tràn ngập nỗi khiếp sợ rợn người. Nỗi sợ đó gây ra sự do dự. Còn sự do dự gây ra thất bại. DO DỰ LÀ KẺ THÙ CỦA TA. Sự chần chừ chỉ khiến thêm một khoảnh khắc vụt qua, thêm một cơ hội bị đánh mất, thêm thời gian cho kẻ thù mạnh hơn. Do dự biến ta thành kẻ hèn nhát. Nó ngăn ta tiến lên phía trước, đưa ra sáng kiến, ngăn ta thực hiện những gì ta biết là ta cần phải làm. Do dự hạ gục chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải đánh bại nó. Để giành chiến thắng, tất cả những gì bạn phải làm là vượt qua thời khắc khủng khiếp ấy: Chờ Đợi và Chần chừ. Và để vượt qua được, tất cả những gì bạn phải làm là: Tiếp tục tiến tới. Thực hiện. Hành động ngay. Ra khỏi giường. Giữ đôi chân của bạn trên mặt đất. Bước tiến. Đừng ngại ngần. Đừng trông đợi. Đi tiếp, và giành chiến thắng.

Đ DẪN ĐẦU ôi khi những điều tồi tệ lại xảy ra với người tốt. Tôi không biết tại sao. Nhưng cuộc sống này không công bằng. Đó là thực tế. Bệnh tật và tai nạn chẳng màng nạn nhân có phải là “người tốt” hay không. Chúng không có lý do, không suy xét, và không biết xót thương. Thậm chí cả người tốt nhất mà bạn biết cũng có thể ra đi đột ngột dưới bàn tay tử thần. Bạn không thể ngăn nó. Vậy bạn phải làm gì? Nổi giận? Bực bội? Tuyệt vọng? Hay bạn sẽ giận cá chém thớt lên người khác? Bạn định trút nỗi căm hờn này lên ai? Tinh thần bạn sẽ tuột dốc không phanh? Bạn sẽ cảm thấy khó khăn vì cảm xúc ra lệnh cho bạn? Bạn sẽ đầu hàng ư? Khuất phục ư? Buông xuôi ư? Hay bạn sẽ bước lên và dẫn đầu? Bạn sẽ đối mặt với vấn đề bằng lòng can đảm cùng một giải pháp rõ ràng? Câu trả lời của tôi là: Dẫn đầu! Ẫ Ầ

DẪN ĐẦU! Hãy bước lên. Hãy là tấm gương cho mọi người noi theo. Hãy thấm thía những đổ vỡ – và cả những điều tiêu cực. Hãy xả thân. Đúng vậy: xả thân. Đó là khi một thành viên của trung đội – vì lý do chiến thuật – xả thân bước vào tầm mắt của giặc; giúp cho đồng đội có một cơ hội để di chuyển, đánh lạc hướng kẻ thù, giúp đồng đội xác định vị trí của địch. Đó là những gì tôi muốn nói: Xả thân. Mang nỗi đau đó đến với tôi. Tôi có thể xử lý nó nếu người khác không thể. Khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra, tôi sẽ là một người hữu ích, sẵn sàng vươn cao để mọi người trông cậy. Tôi sẽ củng cố những người xung quanh mình. Và thái độ tích cực sẽ lan rộng. Và chúng ta sẽ chiến đấu. Trong trận đánh, chúng ta sẽ chiến thắng. Dù là trận đấu hay chiến tranh - chúng ta đều sẽ chiến thắng: Bởi vì chúng ta không bao giờ đầu hàng. Để ngẩng cao đầu,ngay cả khi không tránh khỏi việc đối diện với thất bại, Gan lì đứng dậy và chiến đấu.

L TỐT àm thế nào để đối diện với những gục ngã, thất bại, chậm trễ, thua cuộc, hay mọi điều tồi tệ khác? Tôi có một cách khá đơn giản, đó là tổng kết tất cả chỉ trong một từ: “Tốt”. Đây là điều mà một trong những cấp dưới trực tiếp, cũng là một người bạn thân thiết của tôi, đã chỉ ra. Anh ấy là người kéo tôi sang một bên khi các vấn đề xảy ra hoặc trở nên nghiêm trọng. Anh ta sẽ nói: “Sếp, có điều này, tình hình là thế này, và sẽ gây ra sai lầm khủng khiếp”. Tôi sẽ nhìn anh ấy và đáp: “Tốt”. Cuối cùng, một ngày nọ, anh ấy nói với tôi về cái gì đó đang chạy trên đường ray, và ngay khi báo cáo xong, anh ta nhanh nhảu nói: “Tôi biết sếp sẽ nói gì”. Tôi hỏi: “Tôi sẽ nói gì?”. Anh ta bảo rằng: “Sếp sẽ nói: Tốt”. Anh ta tiếp tục: “Đó là những gì sếp luôn nói. Khi điều gì tồi tệ hoặc xấu đi, sếp chỉ nhìn vào tôi và nói: Tốt”. Tôi đáp: “À, tôi có ý đó. Bởi vì đó là cách tôi phân tích tình huống”. Tôi giải thích với anh ta rằng khi mọi thứ đang xấu đi, một chút tia hy vọng cũng đồng thời le lói. Nhiệm vụ đã bị hủy bỏ?

Tốt. Chúng ta có thể tập trung vào một điều khác. Không có thiết bị mới mà chúng ta muốn? Tốt. Chúng ta có thể dùng, cải tiến cái cũ. Không được thăng tiến? Tốt. Có thêm thời gian để tự hoàn thiện. Không nhận được thêm vốn? Tốt. Chúng ta chiếm cổ phần nhiều hơn. Không nhận được công việc mong muốn? Tốt. Bước ra ngoài, tích lũy thêm kinh nghiệm và xây dựng hồ sơ hoàn chỉnh hơn. Chấn thương? Tốt. Có một kỳ nghỉ để trị liệu. Đánh nhau? Tốt. Đánh võ trong luyện tập thể thao tốt hơn là đấm nhau ngoài đường phố. Bị đòn? Tốt. Chúng ta đã học được bài học. Mọi thứ diễn ra không như mong muốn? Tốt. Chúng ta có cơ hội để tìm kiếm một giải pháp. Đúng thế. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, đừng để mọi chuyện rối thêm hơn. Không được hoảng loạn. Không được tuyệt vọng. Không. Chỉ cần nhìn vào vấn đề và nói: “Tốt”. Tôi không muốn bạn phải nói điều gì ngớ ngẩn. Tôi cũng không cố gắng để trông như một Quý Ngài Vui Vẻ Lạc Quan.

Một quý ngài bỏ qua sự thật khó khăn, cho rằng một thái độ tích cực sẽ giải quyết mọi việc. Một quý ngài luôn nghĩ không có vấn đề gì to tát xảy ra. Không. Cách của tôi là chấp nhận thực tế, và tập trung vào giải pháp. Đối đầu với sự việc đó. Đón nhận thất bại, và biến vấn đề thành một cái gì đó khả quan hơn. Tiến lên phía trước. Và nếu bạn là một

Đầu truyệnHết chương

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 4

Đang tải bình luận...