Lời Nhắn Cuối Cùng

hồi mới chuyển đến Seattle, anh có làm một

hồi mới chuyển đến Seattle, anh có làm một

hồi mới chuyển đến Seattle, anh có làm một thời gian ngắn cho Boeing.” Chúng tôi đang trên chuyến bay từ New York đến San Francisco, vé một chiều cho tôi. The Shop đã đề nghị mua vé hạng nhất cho cả hai bởi Owen đến New York làm việc, chuẩn bị cho việc đưa cổ phiếu của The Shop lên sàn chứng khoán. Xong việc, anh ở lại vì lý do ban đầu mà anh đã lên kế hoạch ở New York vào đúng tuần lễ ấy - giúp tôi chuyển nhà. Chúng tôi bận bịu đóng gói đồ đạc ở căn hộ và ở xưởng của tôi suốt mấy ngày qua. Khi máy bay hạ cánh, tôi sẽ chuyển đến sống ở nhà anh. Nhà anh và nhà Bailey. Cũng sẽ là nhà tôi nữa. Và tôi sẽ sớm làm vợ anh. “Em hỏi anh còn quên gì không. Về anh ấy.” “Trong lúc em vẫn có thể xuống máy bay nhỉ? Chúng ta còn chưa cất cánh. Chắc vẫn còn đủ thời gian...” Anh siết tay tôi, cố làm cho mọi việc nhẹ nhàng đi. Nhưng tôi vẫn thấy bồn chồn. Không hiểu sao đột nhiên tôi thấy rất bồn chồn. “Em muốn biết gì?” anh nói. “Kể em nghe về Olivia,” tôi nói. “Anh kể nhiều về Olivia rồi mà,” anh nói. “Không hẳn. Em có cảm giác mới chỉ biết vài điều cơ bản. Người yêu cùng học đại học, giáo viên. Sinh ra và lớn lên ở Georgia.” Tôi không nói nốt

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 49

Đang tải bình luận...