Luật Sư Hạng Nhất

phần danh sách.

phần danh sách.

phần danh sách. “Đúng là cái này rồi.” “Được rồi cậu về đi, tôi sẽ truyền qua điện toán quang cho cậu.” Yên Tuy Chi nói. Louke cảm ơn rối rít khiến Yên Tuy Chi nghi ngờ mình không đưa cho cậu ta một tờ tài liệu, mà là xoay sở cho cậu ta một triệu xi vậy. Mặc dù các phòng luật sư trong luật sở Nam Thập Tự đều độc lập với nhau, nhưng bởi vì có chung phòng nhân sự và hành chính, cho nên cũng sẽ có một hệ thống chuyên để liên lạc với nhân viên trong nội bộ. Yên Tuy Chi tìm được Louke trong số

đó, gửi danh sách đi. Anh đang muốn tắt giao diện, dư quang khẽ liếc sang cái tên Cố Yến, trạng thái bên cạnh là có thể kết nối. Yên giáo sư nhìn hai giây, đột nhiên có một ý tưởng. Anh nhíu mày, mở giao diện của Cố Yến ra, gửi một tin đi— [Cố luật sư, buổi tối có được phép ở lại phòng làm việc không vậy?] Đã lâu không chịu nỗi khổ vì thiếu tiền, Yên đại giáo sư tính toán, nếu đến hạn thuê phòng mà còn chưa tìm một chỗ mới thích (có phẩm vị) hợp (tiện nghi), vậy không bằng ở tạm trong phòng làm việc hai ngày đã. Dù sao trước đây anh bận rộn đã ở lại phòng làm việc qua đêm không ít, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Nhưng tin đã gửi được nửa ngày rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Yên Tuy Chi nhìn chằm chằm màn hình trấn an tính tình của mình một chút, kiên nhẫn gửi thêm một lần nữa — [Cố luật sư?] Gửi được một phút đồng hồ, tin báo cuối cùng cũng vang lên. Yên Tuy Chi nhấc mí mắt lên nhìn một cái, Cố Yến chẳng nói chữ nào, trực tiếp gửi về một ảnh chụp màn hình. Cái thứ đồ chơi gì đây? Yên Tuy Chi mở ra nhìn một cáu, phát hiện cái ảnh kia là chụp từ sổ tay của thực tập sinh, bên trong sổ tay có một câu nói: “Cái gọi là lễ phép, thực tập sinh phải gọi luật sư hướng dẫn là ‘thầy’.” Một câu nói như thế còn không chụp hết, có thể thấy được đối phương qua loa lấy lệ thế nào, chắc là tiện tay chụp một cái rồi gửi tới. Yên đại giáo sư mỉm cười nhìn màn hình đối thoại, trong lòng nói: Thầy??? Cậu bạn học này đúng là to gan lớn mật.

Bối phận loạn xạ như vậy anh không thể mở miệng được. Nhưng mà anh xuống tay được. Yên Tuy Chi cười hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, gửi một tin thứ ba cho Cố Yến to gan lớn mật kia. [Được rồi thầy Cố, tối nay tôi ở lại phòng làm việc.] Lúc này chẳng bao lâu, Cố Yến đã nhắn lại hai chữ. [Lý do?] Chuyện hoang đường như “vì để tránh cho việc ở đầu đường xó chợ” làm sao có thể để cho học sinh của mình biết được, mặc dù cái thằng học sinh này chả có dáng vẻ mà học sinh nên có gì hết, nhưng Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn phải cứu vãn một chút mặt mũi. Vì vậy anh phun một câu: [Tăng ca, sắp xếp lại hồ sơ.] Thật lâu sau Cố Yến vẫn không trả lời, chắc là rung động vì tinh thần phấn đấu của anh rồi. Lại một phút sau, Cố Yến mới trả lời. [Về nhà rồi làm.] Tôi… Yên đại giáo sư tức giận dựa vào lưng ghế. Này nhé thằng kia, tôi phải có chỗ ở thì mới tăng cmn ca được chứ?? Anh cảm thấy sai lầm lớn nhất của đời mình chính là đã dạy Cố Yến cái trò đùa xui xẻo như vậy, tốt nghiệp đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn tinh thần bắt chẹt anh được. Cũng may sự bực mình này không kéo dài được bao lâu, lúc chạng vạng tối, Yên Tuy Chi bị vả bằng một cái giao diện đối thoại. Bên trong là một câu nói của Cố Yến gửi tới:

[6 giờ, tới cảng Neuse.] [Làm gì] Yên Tuy Chi miễn cưỡng trả lời một câu. [Đi công tác] [?] — Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK B uổi chiều Yên Tuy Chi còn nói với Louke rằng thực tập sinh trong luật sở ngày đầu tiên không được ra bên ngoài làm việc. Không ngờ mấy giờ sau Cố Yến đã phá lệ. [Có chuyện gì thế? Đi đâu?] Lần này Cố Yến không lạnh nhạt thờ ơ với anh nữa, trả lời rất nhanh: [Tửu Thành.] Tửu Thành?? Yên Tuy Chi nghe tên cái địa điểm này lại cảm thấy thiếu dưỡng khí rồi. Tửu Thành vừa là một thành phố mà cũng không phải, khi mọi người nhắc đến nó, là chỉ một hành tinh trong tinh hệ Thiên Cầm. Một hành tinh giống như… bãi rác, là nơi sản xuất ra nhiều tên lửa đảo, lưu manh và tiểu nhân. Tóm lại, đó là một hành tinh có mùi vị, cái mùi mốc meo mà khiến người ta dù có cách đến mấy năm ánh sáng vẫn cảm thấy hít thở khó khăn. Dĩ nhiên, có một thành phố cũng mang cái tên này – đó chính là thủ đô của hành tinh đó. Cho nên hiểu thế nào cũng được, đều không khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 10

Đang tải bình luận...