Luật Sư Hạng Nhất

phần có liên

phần có liên

phần có liên quan đến Trần Chương. Yên Tuy Chi nhận lấy băng cá nhân, cười một tiếng với cô: “Cảm ơn.” Hai phút sau, cảnh sát phụ trách trị an khu vực này chạy tới, ném tên côn đồ cùng đám ma men vào xe. Yên Tuy Chi và cô gái kia cũng bị dẫn đi phối hợp điều tra. Một cảnh sát phụ trách ghi danh tới nói: “Chu Gia Linh, Nguyễn Dã? Hai người cho tôi một số liên lạc khẩn cấp đi.” Cô gái tên là Chu Gia Linh đó không phản ứng kịp: “Muốn số làm gì?” “À không sao cả, trước kia hai người chưa từng vào đồn cảnh sát trị an này đúng không? Chỉ là một thủ tục thôi, ở đây có quá nhiều du khách từ nơi khác, người địa phương lại ít, cho nên quy định tương đối đặc biệt.” Cảnh sát trẻ tuổi nói. Chu Gia Linh suy nghĩ một chút, báo ra một cá tên và một số truyền tin.

Cảnh sát lại chuyển hướng sang Yên Tuy Chi, “Cậu thì sap? Cũng điền cha mẹ là được.” Yên Tuy Chi thất thần trong nháy mắt mất, lại rất nhanh phục hồi tinh thần lại, có chút tiếc nuối cười một tiếng: “Tôi không có ai để điền cả.” Cảnh sát sửng sốt, “A… Thật xin lỗi. Vậy bạn bè người thân khác thì sao? Chỉ cần là số hay liên lạc là được.” Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút, mở danh bạ ra nhìn. Sau khi do dự chốc lát, anh nhấn vào cái tên dài nhất kia, báo số truyền tin cho cảnh sát. Mười giây sau, anh chàng cảnh sát luôn mồm luôn miệng này bấm gọi số truyền tin khẩn cấp ngay tại chỗ. Yên Tuy Chi: “…” Cố Yến đang ở trong khách sạn mà thẩm tra ủy viên sắp xếp cho ở hành tinh Hồng Thạch xa xôi, vừa tắm xong liền nhận được một cuộc truyền tin. Hắn rũ mắt nhìn một cái… Nguồn truyền tin: Khu thứ ba hành tinh Thiên Cầm. Số truyền tin: Số của sở cảnh sát. Bỗng nhiên có dự cảm bất tường… “Xin chào, là anh Cố ạ? Chúng tôi hỏi thăm theo quy định một chút thôi, có phải anh có một người bạn tên Nguyễn Dã ở hành tinh Thiên Cầm không?” Quả nhiên… “Ừ.” Tay lau tóc của Cố Yến dừng một lát, “Cậu ta làm sao vậy?” “Được, xác nhận thân phận là được rồi, gần đây có rất nhiều người nhân cơ hội cuối năm để lén lút, cảm ơn anh đã phối hợp. Ngoài ra, bạn anh – Nguyễn Dã – bây giờ đang ở sở cảnh sát trị an của chúng tôi, cậu ấy bị một tên côn đồ cắt tay.”

Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK V ì câu không nặng không nhẹ này mà anh chàng cảnh sát trị an trẻ tuổi kia đã phải trả cái giá nặng nề. Hắn vừa tắt máy, giáo sư Yên đã mỉm cười vẫy tay với hắn, ôn hòa thân thiết oán giận hắn năm phút. Từ những từ ngữ hình dung cho đến những lí lẽ “mỗi một sự kiện nổi tiếng đều vì một câu dẫn không rõ nghĩa mà gây ra thảm án diệt cả nhà” vân vân. Cô nàng Chu Gia Linh bên cạnh nghe vậy thì sửng sốt, mặt cũng xanh lét. Yên Tuy Chi dọa sợ đủ người rồi, cuối cùng quay lại đề tài, còn nói một câu: “Anh nói có đúng không?” Thấy rằng toàn bộ quá trình anh đều nở nụ cười, cảnh sát bị mắng cũng lơ mơ cười một tiếng theo anh, gật đầu nói: “Đúng lắm, cảm ơn.” Chu Gia Linh: “…” “Như vậy bây giờ tôi có thể dùng máy thông minh của mình một chút không?” Giáo sư Yên tranh thủ thời cơ, rất lễ phép hỏi một câu. Kết quả anh chàng cảnh sát lấy lại tinh thần trong vòng một giây, nghiêm túc lắc đầu nói: “Vô cùng xin lỗi, vẫn phải tuân theo quy định, chờ đến khi ghi chép xong cậu có thể sử dụng thoải mái. Yên Tuy Chi: “…”

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 111

Đang tải bình luận...
phần có liên - Luật Sư Hạng Nhất | DocTruyen.vip | DocTruyen.vip