Luật Sư Hạng Nhất

Chương một cái, “Đi.”

Chương một cái, “Đi.”

Chương một cái, “Đi.” Trần Chương ngẩng đầu, nhìn gã một cái như cha mẹ chết. Quản giáo: “...” “Tôi còn chưa chết đâu, viếng mồ mả cho ai xem?” Giọng điệu của gã cũng không còn dữ lắm, có lẽ là cảm thấy người bị tình nghi này lộ vẻ quá đáng thương. Trần Chương để lộ ra vẻ nhẫn nhục chịu đựng thích mắng thì mắng, không đáp lại, cũng không có vẻ mặt nên có gì cả. Hắn đàng hoàng đứng lên, động tác có chút chậm chạp, cứng ngắc giống như ở trong phòng giam trước đó vậy. Trước khi đi lại theo bản năng xoa eo một cái, lúc này mới đi theo quản giáo ra cửa. Yên Tuy Chi đang thu dọn tài liệu bằng giấy mà anh mang tới, đây là thứ duy nhất có thể đem vào trong phòng gặp mặt. Anh còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, sự chú ý cũng không ở trên người Trần

Chương, nhưng trước khi ra cửa đột nhiên anh lại giương mắt hỏi một câu: “Bệnh cũ lại phát? Bệnh di truyền?” Cũng bởi vì những lời này mà Trần Chương suýt nữa vướng phải bậc cửa ngã nhào, hắn va đầu vào trên người quản giáo, sức va cũng không nhẹ, khiến tên quản giáo lảo đảo hai bước, bốp một cái — dán lên tường. Yên Tuy Chi cười đi ra, trước khi đi còn nói với Trần Chương, “Ngày mai vào khoảng giờ này, tôi vẫn sẽ chờ anh ở phòng gặp mặt, tôi không ngại mắt lớn trừng mắt nhỏ với anh một giờ, anh có thể chuẩn bị tâm lí trước.” Trần Chương: “...” Tên quản giáo đứng thẳng bên tường cảm thấy cậu thực tập sinh này còn nguy hiểm hơn nghi phạm, nụ cười rất khéo, khiến gã muốn mắng cũng không mắng được. Ra khỏi trại tạm giam, Yên Tuy Chi lấy nhẫn thông minh từ trong túi ra, mở ra xem có tin nhắn mới hay không, lại mở bản đồ liên minh chọn Decama, đánh một kí hiệu ở chỗ Trần

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 138

Đang tải bình luận...