Chương chỉ có hai tầng, nhìn thẳng mặt, tầng một chỉ có thể nhét được một cái phòng khách và phòng bếp nho nhỏ, tầng hai nhét được một phòng ngủ và nhà vệ sinh. Yên Tuy Chi lấy hai cái găng tay trắng chuyên dụng mong mỏng từ trong túi ra, đây là thứ anh mua được vào đêm mới đến hành tinh Thiên Cầm. Kinh nghiệm dồi dào cho anh biết thứ gì cần chuẩn bị trước những dạng vụ án gì. Thứ đồ dùng một lần như khẩu trang hay găng tay, anh đều mua ở điểm đến. Hòm thư trước cửa và trên bệ cửa sổ đều đã tích một tầng bụi mỏng. Nhưng vẫn có thể nhận ra được dấu vết giấy niêm phong khi cảnh sát điều tra ở chỗ này. Vào lúc này thứ nên tra cũng đã tra xong rồi, đa số giấy niêm phong đã trở nên bừa bộn, cảnh sát canh gác cũng đã rút đi, chỉ còn giữ lại vài tờ giấy niêm phong ở cửa chính và mấy cánh cửa sổ, tỏ ý người không phận sự miễn vào. Có một vị cảnh sát vẫn còn làm hết bổn phận canh gác chỗ này, lúc Yên Tuy Chi tới, hắn bóp còi chiếc xe ở ven đường. “Làm gì đấy?” Tên cảnh sát thò đầu ra khỏi cửa xe. Yên Tuy Chi chìa thẻ căn cước ra, “Tôi đã xin trên đường đến đây.” “Luật sư biện hộ à?” Tên cảnh sát quan sát anh từ trên xuống dưới một lần, chắc cảm thấy anh quá trẻ tuổi nên để lộ ra vẻ mặt không mấy tin tưởng. Nhưng thẻ căn cước cũng có rồi, hơn nữa hiển nhiên trước đó hắn cũng nghe được thông tin, cho nên không hỏi nhiều nữa, gật đầu một cái. Hắn không ngồi trên xe nhìn, mà xuống xe đi theo Yên Tuy Chi đến cửa. Hắn im lặng không lên tiếng nhìn cậu thực tập sinh trẻ tuổi này chú trọng đeo găng tay, lại đeo thêm khẩu trang, sau đó liếc mắt cười một tiếng với hắn, “Làm
phiền mở cửa?” Tên cảnh sát vừa dùng quyền hạn mở khóa, vừa nói thầm trong lòng: Sao cậu không dứt khoát bọc cả người trong túi bóng đi… Trên con đường này có quá nhiều xe cộ qua lại, chỉ mấy ngày không có ai quét dọn mà trong phòng đã đầy mùi bụi bặm, mở cửa một cái liền bám đầy vào mặt hai người. Tên cảnh sát đã quen, chỉ che miệng một cái rồi vào cửa. Ngược lại là Yên Tuy Chi, tuy anh đã đoán được mà đeo khẩu trang, nhưng vẫn bị đống bụi kia làm cho sặc, nghiêng đầu nhẹ giọng ho khan mấy cái. Tên cảnh sát thầm nói: Cậu thực tập sinh này đúng là cao quý… Thật ra chỗ có thể lục soát được trong phòng đã bị lục soát rồi, Yên Tuy Chi cũng không định tìm ra được cá lọt lưới động trời gì cả. Anh chỉ đi lại mấy vòng trong phòng khác, rồi lại mấy vòng trong bếp. Ánh mắt hời hợt lướt qua mấy thứ đồ. “Cậu làm thế thì nhìn ra được cái gì? Không cần chạm vào sao? Mấy thứ ở đây đều được kiểm kê rồi, có thể chạm.” Tên cảnh sát nhìn cái găng tay của anh chốc lát, rốt cuộc vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu, uyển chuyển bày tỏ cậu không cần sợ, dưới tình huống có tôi giám sát thì có thể động chạm thoải mái. Hắn cho là thực tập sinh này còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm, quá mức câu nệ. Ai ngờ đối phương nghe hắn nói thế thì gật đầu một cái, cười nói: “Tạm thời không cần.” Cảnh sát: “…” Tôi còn thấy gấp thay cậu. Ở đầu giường phòng ngủ tầng hai có một máy thông minh dùng trong nhà, ở trình độ nào đó có thể thay thế quang não, chỉ là rẻ hơn quang não nhiều. Trần