Luật Sư Hạng Nhất

Chương 171

Chương 171

Hồi lâu, hắn mới tựa như quyết định mà nhắm hai mắt lại, lại mở ra lần nữa, nói: “Liên quan tới… Liên quan tới kia vụ án… Liên quan tới Manson tiên sinh… Tôi có sai.” Yên Tuy Chi nhìn hắn. Hắn nói xong câu này, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, “Nhưng không phải là mưu sát.” Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Như vậy, anh hy vọng tôi bào chữa có tội, hay bào chữa vô tội, nói cho tôi biết.” Trần Chương nhéo ngón tay một cái, nói: “Vô tội.” “Được.” “Tôi không làm những chuyện kia, nhưng mà…” Trần Chương nói, “Nhưng tôi đã kí lời khai nhận tội, trên ống chích có dấu vấn tay của tôi, đáy bình thuốc cũng có, còn có —” Yên Tuy Chi bình tĩnh cắt đứt hắn, “Những thứ kia không phải là điều anh cần suy nghĩ, anh chỉ cần bảo đảm sẽ nói thật, còn lại cứ giao cho tôi.” Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, xuyên qua tường mơ hồ truyền vào, ngón tay Trần Chương run lên, lại từ từ nắm chặt, đột nhiên như tỉnh mộng như nói: “Được, tôi bảo đảm.” Sau cả một ngày âm u, cuối cùng mưa cũng trút xuống như thác đổ, hạt mưa lạnh như băng nện trên mái hiên vách tường, phút chốc đã làm ướt một mảnh. Bên đường nước chảy ồ ồ, rất nhanh sẽ không có chỗ đặt chân. Yên Tuy Chi dọc theo hành lang trại tạm giam đi ra ngoài, cửa sổ thủy tinh bị nước mưa làm mù mờ, luôn luôn có tia chớp chợt lóe chiếu sáng nửa bầu trời. Anh yên lặng mở thẻ tài sản ra nhìn một cái, lòng nói xong rồi, đúng là bị cái miệng mắm muối kia của Cố Yến nói trúng, số đáng sợ còn lại đã đến mức mua cây dù cũng đau.

Hành lang của trại tạm giam cũng có điểm cuối, mắt thấy bên ngoài mưa ngập trời, anh không thể không dừng lại ở chỗ cách cửa ra một mét. Ngay lúc anh đang định bất chấp tất cả mà dựa vào tường đợi mưa tạnh, anh nhìn thấy bên đường đối diện có một bóng người đang từ trong xe đi ra, vai lưng thẳng tắp thân hình cao ngất, cầm một cái ô không nhanh không chậm bước về bên này. Đi tới trước bậc thang ở cửa trại tạm giam, hắn hơi nghiêng dù, ngẩng đầu nhìn sang chỗ Yên Tuy Chi. Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, đứng thẳng người. Mưa như thác đổ khiến mặt mũi của đối phương mơ hồ không rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra là Cố Yến. Yên Tuy Chi mở giao diện tin nhắn ra, ngón tay nhẹ nhàng gửi một tin: [Không phải nói buổi tối mới đến sao?] Cố Yến căn bản không nhìn máy thông minh, che ô đi dọc theo bậc thang. Hắn dừng lại ở trước cửa, không mặn không nhạt nói: “Cách không tới năm mét mà cũng phải nhắn tin?” Yên Tuy Chi: “Hôm qua là ai gửi tin bảo tôi ngẩng đầu? Tôi không nhớ nữa.” (Ý anh Yên là hôm qua bạn Cố ngồi bên đường đối diện cũng phải nhắn tin cho anh Yên mà không mở mồm ra gọi được, nay anh Yên cũng làm thế:v) Cố Yến: “…” Yên giáo sư được giải cứu, lúc này đi theo Cố Yến xuống bậc thang, sóng vai ra cửa. “Đặt phòng chưa?” Cố Yến hỏi. Yên Tuy Chi nói: “Không đặt.” Cố Yến: “?” Yên Tuy Chi thản nhiên nói: “Số còn lại chỉ đủ thêm một cái giường trong phòng tôi thôi, thêm nữa giờ tôi còn chẳng thể mua nổi một cái ô cơ mà.”

“…” Mặt luật sư Cố trống rỗng, không nói được là bị việc “thêm giường” chấn động, hay là bị “không mua nổi ô” chấn động. Nhưng nhìn qua, hắn có chút muốn buông ô nhét ai đấy vào trong làn mưa như thác đổ. Yên Tuy Chi yên lặng thưởng thức sắc mặt của hắn, rốt cuộc không nhịn được cười lên, “Được rồi trêu cậu thôi, đặt xong rồi. Nhưng cậu phải giải thích cho tôi một chút, tôi là nước lũ và mãnh thú sao, thêm một giường mà mặt cậu căng thành như vậy?” Cố Yến mắt nhìn thẳng, im lặng không lên tiếng, đi tới bên đường thì mở cửa xe nhét người nào đó vào. Chính hắn thì ngồi vào chỗ điều khiển, đặt ô vào trong chỗ để ô, đang muốn cho xe chạy, bên cạnh đột nhiên thò ra một bàn tay thon gầy trắng nõn. “Đưa tiền, tiền đặt cọc phòng. Nhờ phúc của cái miệng mắm muối này mà thầy của cậu thật sự không mua nổi cái ô đâu.” Yên Tuy Chi nói. Cố Yến: “…” Sao thầy không dứt khoát mang mình đi cầm mà lấy tiền xài đi? Đọc thêm truyện hay tại: DTV-EBOOK.com.vn

DTV - E B OOK B an đầu Cố Yến không nhúc nhích, Yên Tuy Chi theo ánh mắt hắn nhìn ngón tay của mình. “Nhìn cái gì, có bụi hả?” Anh cuộn tròn đầu ngón tay lại một chút, rụt về. Cố Yến nghe vậy thì đôi mắt động một cái, cũng thu về. Hắn khởi động xe, đặt kiểu lái thông minh, vừa chọn mục tiêu vừa nói: “Tôi chỉ nhìn một chút, tay dài mới có thể tiêu mà không biết đếm.” Yên Tuy Chi: “…” Mặc dù bị Cố Yến nhìn chằm chằm cũng không phải bởi vì có bụi bẩn, nhưng Yên Tuy Chi vẫn ma sát đầu ngón tay một chút, lấy một cái khăn giấy sạch sẽ trong hộp được cung cấp sẵn trong xe ra, không nhanh không chậm lau ngón tay. Mỗi lần anh làm loại động tác này đều có vẻ thờ ơ. Giống như là quá mức nhàm chán, tùy ý tìm ít chuyện giết thời gian vậy. Trước kia ở trong phòng làm việc của viện trưởng cũng giống vậy — mỗi lần anh xử lý xong một đống công việc, cũng sẽ đẩy quang não ra một bên, rồi nhìn màu xanh bên ngoài cửa sổ để thả lỏng mắt. Mỗi lần như vậy, anh đều ngồi dựa trên cái ghế bành rộng lớn, vừa ưu nhã lại ung dung thong thả lau sạch ngón tay mình từng chút một. Cũng không biết đây là thói quen anh hình thành lúc nào.

Bình Luận & Thảo Luận

Thảo luận cho Chương 171

Đang tải bình luận...
Chương 171 - Luật Sư Hạng Nhất | DocTruyen.vip | DocTruyen.vip